Một phiên chốt lời như hôm nay là tốt trong bối cảnh VNI tăng 3 phiên liên tục sau một chu kỳ giảm m

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi PavenLepbep, 02/12/2009.

2343 người đang online, trong đó có 937 thành viên. 09:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 511 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Một phiên chốt lời như hôm nay là tốt trong bối cảnh VNI tăng 3 phiên liên tục sau một chu kỳ giảm mạnh ...

    dẫu sao KL cp mua bắt đáy VNI 479 tuần trước đã có LN từ 15-20% nên NĐT LN hoá ... Nhưng hơi quá tay ....

    Dự kién ngày mai VNI ổn định trở lại ... không thể cứ đi ngược với CK TG được ...
  2. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân quá...up 2 phiên kêu uptrend....bây h vẫn còn trên tàu thì đóng bỉm nhắm mắt vào chứ ko
  3. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4, 02/12/2009, 15:11 NHNN bác bỏ tin đồn nâng LSCB và tỷ lệ dự trữ bắt buộc Ngày 2/12, Ngân hàng Nhà nước đã phủ nhận tin đồn về việc NHNN sẽ tiếp tục điều chỉnh nâng lãi suất cơ bản và tỷ lệ dự trữ bắt buộc.



    Theo thông tin đăng tải trên Website của Ngân hàng Nhà nước Việt nam (NHNN), Hiện nay đang xuất hiện tin đồn cho rằng NHNN sẽ tiếp tục điều chỉnh nâng mức lãi suất cơ bản và tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

    NHNN khẳng định tin đồn trên là không đúng, NHNN không có chủ trương thay đổi mức lãi suất cơ bản và tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong thời điểm hiện nay.

    Ngày 25/11, NHNN đã quyết định nâng lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam từ 7% lên 8%, áp dụng từ ngày 1/12/2009.

    Quốc Thắng
    Theo NHNN

    --------------

    Bác nào đưa tin đồn thất thiệt để dẫn đến phiên giảm điểm hôm nay cẩn thận mặc áo sọc đoá ....
  4. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    4, 02/12/2009, 07:36 Những phản hồi trước chính sách tiền tệ Trưởng đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam: "IMF hoan nghênh quyết định điều chỉnh tỷ giá VND/USD của ngân hàng Nhà nước tuần trước".



    Chính sách tỷ giá mới giữa VND/USD đã nhận được mối quan tâm đặc biệt của đại diện các doanh nghiệp trong hội nghị Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tổ chức hôm qua tại Hà Nội.


    Trưởng đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam Benedict Bingham:


    Chính sách tỷ giá bước đầu của lộ trình đúng đắn


    IMF hoan nghênh quyết định điều chỉnh tỷ giá VND/USD của ngân hàng Nhà nước tuần trước. Tôi cho rằng, ngân hàng Nhà nước đã đúng vì trước triển vọng phục hồi kinh tế trong năm 2010 họ cần phản ứng nhanh với áp lực trên thị trường ngoại hối và nguy cơ lạm phát ngày một gia tăng. Tuy nhiên, tôi nghĩ biện pháp đó mới chỉ là bước đầu theo lộ trình đúng.


    Một tuần trước khi có chính sách tỷ giá mới, thống đốc đã cam kết không phá giá VND. Theo cách hiểu của tôi, chắc đã có thảo luận trong Chính phủ về việc này, và cuối cùng đã kết luận là không có lựa chọn nào tốt hơn.


    Tôi không có số liệu về các tài khoản ngoại tệ của các doanh nghiệp nhà nước trong hệ thống ngân hàng. Tôi chỉ biết là tổng tiền gửi ngoại tệ trong các ngân hàng trong nước là khoảng 20 tỉ USD. Tôi nghĩ rằng, tín hiệu của Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước bán USD là đúng đắn.


    Chủ tịch phòng Thương mại và công nghiệp Úc tại Việt Nam Paul Fairhead:


    Cung cấp USD quá chặt chẽ


    Hiện tại, việc cung cấp USD bị kiểm soát chặt chẽ đã gây khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Cung cầu không được đáp ứng và doanh nghiệp phải đối mặt với sự hao phí đáng kể trong việc thu mua USD để thực hiện các hợp đồng giao dịch bằng USD.


    Vấn đề ngày càng trầm trọng hơn khi các cơ quan tài chính miễn cưỡng bán USD tại các hệ thống mua bán ngoại tệ của Chính phủ, nơi mọi người tin là có tỷ lệ ngoại tệ giá thấp. Sự chênh lệch giữa tỷ giá USD niêm yết và chợ đen đã đạt đỉnh điểm trong tháng 11.


    Chúng tôi mong Chính phủ xem xét lại vấn đề này cũng như khó khăn hiện tại với các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Để trung hoà sự chênh lệch tỷ lệ giữa giá USD niêm yết và chợ đen, chúng tôi đề nghị Chính phủ chấp nhận chính sách cân bằng cung và cầu của đồng USD để giám sát giao dịch đồng USD được dễ dàng hơn.


    Chúng tôi ủng hộ Chính phủ thay đổi vấn đề cơ bản gây sức ép đối với tiền tệ và cân bằng trong việc chi trả, và một lần nữa chứng minh cho năng lực quản lý chính sách tài chính và tiền tệ hợp lý. Theo cách này, chúng tôi hy vọng thấy được tính cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam tăng vì các nhà kinh doanh và đầu tư tiếp tục cam đoan tính ổn định của nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam.


    Phó chủ tịch hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Trần Anh Vương:


    Sức ép lên doanh nghiệp, người tiêu dùng đang gia tăng


    Chính sách tiền tệ, trong đó có tín dụng, quản lý ngoại tệ, vàng hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, khiến các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp rất nhiều khó khăn.


    Chúng tôi quan ngại về việc điều hành kinh tế vĩ mô liên quan đến các thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản, vàng hiện không có sự điều tiết thống nhất dẫn đến mỗi sự biến động của thị trường thế giới đều tác động đến hành vi đầu cơ, do vậy đầu vào của doanh nghiệp sản xuất không thể kiểm soát và hiệu quả xuất khẩu có thể bằng không hoặc âm.


    Với đồng Việt Nam hiện đã mất giá khoảng hơn 20% so với USD, giá cả nhu yếu phẩm tiếp tục tăng, các mặt hàng chiến lược như xăng dầu luôn được điều chỉnh theo thị trường thế giới và tỷ giá ngoại tệ, sức ép lên doanh nghiệp và người lao động ngày càng gia tăng.

    Theo Tư Hoàng
    SGTT
  5. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    / Thống kê giao dịch và nhận xét 2 phe cung cầu cho ngày mai:
    a/ Thống kê:
    - Phiên đáy ngày thứ 4 (25/11): VN ID 503.4 poin với KLGD: ~60,8 tr cổ
    - Phiên đáy ngày thứ 5 (26/11): VN ID 481 poin với KLGD: ~36,5 tr cổ
    - Phiên thứ 6 (27/11): VN ID 490.6 poin với KLGD: ~65,5 tr cổ
    - Phiên thứ 2 (30/11): VN ID 504 poin với KLGD: ~34,8 tr cổ
    - Phiên thứ 3 (1/12): VN ID 514.9 poin với KLGD: ~39,3 tr cổ
    - Phiên hôm nay thứ 4 (2/12): VN ID 499 poin với KLGD: ~51,7 tr cổ
    b/ Như vậy có thể nhận xét:
    Lời: Những NDT bán phiên hôm nay phải là nhưng cổ phiếu từ thời điểm 26/11 (481 poin) trở về trước. Như vậy có thể nói theo T+4 là lời ~ trung bình 10%. Nhưng chỉ đối với 36,5 tr cổ thôi. Còn lượng 51,7 tr (hôm nay) - 36,5 tr (thứ 5) = 15,2 tr khong có lời bao nhiêu. (thậm chí là lỗ).
    Do đó có thể nói là phiên đáy 482 ngày thứ 5 có thể nói đã bị quét sạch sẽ

    -> Còn phiên ngày mai thì sao:
    Hiện tại VNID đang là 499 point. Nếu lượng hàng 65,5 tr cổ tại VN ID 490.6 poin đó về mà bán đi thì thực ra chả lời bao nhiêu cả hay có thể nói là huề vốn.
    Như vậy kết luận cung ngày mai sẽ không có chuyện áp đảo mạnh. Còn cầu thì các Bac rõ rồi. Tôi dám khẳng định đa số phải trên 70% các NDT đang cầm money.
    Vậy là 2 phe cung cầu đã khá rõ cho ngày mai. Cung sẽ yếu hơn cầu

    2/ Nhận xét chủ quan về diễn biến GD vừa qua:

    - Các Bác thấy rõ một điều là 3 ngày qua BBs thực sự muốn gì. BBs đang muốn ủn VN ID rõ ràng ràng, nếu ai đã tham gia TTCK lâu thì thấy khá rõ với đầu tàu là khối TC, CK

    - Nếu hôm nay BBs để VN ID tăng thì điều gì sẽ xảy ra. Rõ ràng nếu hôm nay VN ID tăng 10 poit (ví dụ) lên 524 poin. Như vậy KL 65,5 tr cổ về đồng loạt chốt lời thì sao. Liệu BBs có thể chống đỡ nổi với lượng cung khủng đó mà nếu cho là đỡ được cũng tốn quá nhiều công lực. Như vậy giải pháp cho P3 VN ID tèo mạnh là 1 điều khá good để tiết kiệm công lực.

    3/ Thông tin kinh tế vĩ mô:

    Có thể nói hầu như tin tức đã rất tốt, đặc biết là TTCk của các nước trên TG hầu như tăng điểm cho dù tin khủng về Dubai
    Các chính sách phát triển TTCK đang ngày càng được UBCK và CP tích cực đang soạn thảo để triển khai
    Các tổ chức NN đang quan tâm nhiều đến TTCK VN thông qua hội nghị Gateway mới diễn ra.
    Chuẩn bị liên tiếp IPO, mà VNID thấp thì ai sẽ bị thiệt. Các Bác tự nhiên đã biết.
    Báo đài liên tực đưa tin tích cực. Trưa nay bác Hưng nùn lên VTV1 đó. Mà bác ấy đang PR cho TTCK .

    Diễn đàn xuất hiện nhiều lợn: đây là 1 dấu hiệu khá tích cực đấy


  6. PavenLepbep

    PavenLepbep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 tới đây sẽ ra sao?

    Thứ nhất, cần lướt qua các số liệu lịch sử tháng 12 của 9 năm trước

    Như vậy tháng 12 trong 9 năm trước đây có 6 năm tăng, 3 năm giảm. Tính bình quân chung tháng 12 của 9 năm trước tăng 2,3%, trong đó tăng cao nhất là 22,6%, giảm nhiều nhất là 18,4%. Nếu tăng/giảm theo các tốc độ đó thì VN-Index sẽ có 3 mức: 411,4-515,7 và 618 điểm. Người viết kỳ vọng mức 618 điểm do tác động của nhiều yếu tố:

    Thứ hai là các yếu tố tác động làm tăng chứng khoán trong tháng 12 năm nay. Tổng giá trị giao dịch hiện có ba điểm đáng lưu ý. Quy mô bình quân một phiên tuy có giảm so với vài tháng trước, nhưng vẫn thuộc loại khá cao. Dòng tiền thực của chính nhà đầu tư là chủ yếu; lượng tiền sử dụng đòn bẩy tài chính, tiền đi vay không còn nhiều, nên tính phập phù giảm, tính bền vững cao hơn. Lượng tiền của các nhà đầu tư nước ngoài đã tăng lên (chiếm 11,4% toàn thị trường) và quan trọng hơn là vào nhiều hơn ra (mua ròng liên tục mười phiên, từ 23-27.11 đã mua ròng tới hơn 500 tỉ đồng/HOSE).

    Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không thể ?omột mình một chợ? khi các thị trường thế giới ?otiến nhiều hơn lùi?, còn của ta chẳng lẽ lại ?olùi nhiều hơn tiến?, thậm chí ?orơi tự do?. Trong khi tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục có xu hướng cao lên, lạm phát cơ bản được kiềm chế, việc Chính phủ nâng lãi suất cơ bản và điều chỉnh tỷ giá là động thái ?ovượt trước ngăn chặn? nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cho tăng trưởng bền vững.

Chia sẻ trang này