Một sự lừa đảo trắng trợn về gói kích cầu.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni5000, 13/03/2009.

1296 người đang online, trong đó có 518 thành viên. 19:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1721 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Một sự lừa đảo trắng trợn về gói kích cầu.

    Chưa hề có một sự cung tiền nào cho doanh nghiệp. Tăng trưởng tín dụng chỉ 0,46%. Tất cả chỉ là đáo hạn. Tỷ lệ nợ xấu thực tế của các NH ít nhất trên 10%. Quá bi đát.
  2. hnn45

    hnn45 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Công cốc 1 tỷ $ rồi. Nhục
  3. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Chỉ có dịch vụ vay nóng đáo hạn và các nhân viên NH kiếm thôi. Nền kinh tế sắp sụp đổ rồi , các DN được hưởng kích cầu vẫn phải chịu chi phí cao đang tắc tử. Nợ xấu quá lớn, các NH bây giờ đang lấy nợ nuôi nợ
  4. lekien1989

    lekien1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Nói phải có sách,mách phải có chứng,không thể thích sao nói vậy.
  5. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Đọc sẽ rõ: NH trong bài viết trên là cổ phần thì thua NHTM nhà nước là phải rồi, mà đợt này kích cầu chủ yếu từ NHTM nhà nước nhé.

    Những số liệu trên có thể cho thấy các NHTM nhà nước giải ngân quá nhanh so ngân hàng cổ phần...

    Cho vay kích cầu: NHTM nhà nước đua nhanh!
    Theo công bố từ NHNN, trong 113.708 tỉ đồng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất tính đến 6.3, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân trung ương chiếm gần 79%.


    Theo công bố từ ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong 113.708 tỉ đồng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất tính đến 6.3, nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân trung ương chiếm gần 79%.

    Chưa có số liệu cập nhật về thị phần tín dụng, nhưng theo tham khảo một số liệu từ tháng 8.2008 thì thị phần tín dụng của khối NHTM cổ phần chiếm gần 30% chưa tính NHTM cổ phần Ngoại thương.

    Ai thắng cuộc đua giải ngân?

    Những số liệu trên có thể cho thấy các NHTM nhà nước giải ngân quá nhanh so ngân hàng cổ phần... Trong công bố chính sách cho vay kích cầu, NHNN không phân biệt đối xử đối tượng ngân hàng tham gia giải ngân.

    NHTM nhà nước vốn vẫn bị nhiều doanh nghiệp phàn nàn là ?okhệnh khạng? về thủ tục nhưng với gói kích cầu này lại giải ngân nhanh! Ngân hàng thương mại cổ phần tỏ ra kém thế, trong khi họ được cho là những ngân hàng rất năng động, cũng là vấn đề cần xem xét.

    Cơ cấu khách hàng các NHTM nhà nước thường là doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp quốc doanh, trong khi khu vực này được đánh giá ít hiệu quả, đặc biệt là tạo ít công ăn việc làm so với khu vực dân doanh.

    Thực sự đã có một cuộc đua giải ngân kích cầu. Theo đăng ký của các tổ chức tín dụng, dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất trong tháng 2 và 3.2009 dự kiến đạt gần 400.000 tỉ đồng, trong khi tổng dư nợ cho vay của cả năm 2008 chỉ khoảng hơn 1,2 triệu tỉ đồng.

    Theo tính toán của các chuyên gia, gói kích cầu 17.000 tỉ đồng sẽ tạo ra 425.000 tỉ đồng dư nợ cho vay. Như vậy, các ngân hàng đã thực sự chạy đua đăng ký cho vay và đăng ký gần hết gói kích cầu chỉ trong tháng 2 và 3.

    Mong đúng đối tượng

    Báo cáo của ngân hàng Nhà nước cho rằng, cơ chế hỗ trợ lãi suất có tác động thiết thực khắc phục khó khăn, giảm giá thành sản phẩm, duy trì được sản xuất, tạo việc làm cho người lao động...

    Tuy nhiên, hoạt động cho vay đầu tư cho nền kinh tế tháng 2.2009 ước tăng 0,54% so với cuối năm trước. Đến cuối năm 2008, đã có 1.242.857 tỉ đồng tổng dư nợ cho vay. Như vậy, 93.027 tỉ đồng cho vay có hỗ trợ lãi suất trong tháng hai tương đương 7,5% tổng dư nợ 2008, nhưng chỉ làm tăng dư nợ cho vay 0,54%!

    Đọc số liệu trên có thể dễ dàng nhìn nhận toàn bộ hoạt động tín dụng mới chủ yếu dựa vào cho vay có hỗ trợ lãi suất. Các khoản cho vay cũ, hoặc đã đáo hạn, hoặc đã được cơ cấu lại, đảo nợ, chuyển qua các khoản vay mới.
    Theo bình luận của các chuyên gia thì đây là hoạt động cần thiết của ngân hàng, nuôi nợ để bắt con nợ trả nợ, phù hợp với những giai đoạn kinh tế

    khó khăn. Việc này cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ trong việc yêu cầu các ngân hàng phải cơ cấu nợ. Những doanh nghiệp bị khó khăn thanh khoản nhất thời, nếu không cho đảo nợ, khoanh nợ, sẽ phá sản, tuỳ tiềm lực, qua cơn khó họ sẽ phát triển lành mạnh trở lại, và Chính phủ không muốn những đơn vị như thế suy sụp kéo theo suy sụp của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong thực hiện, cần cẩn trọng, tránh việc nuôi những con nợ mà ?ocàng nuôi càng ốm?...
    Theo Kim Văn
    SGTT

    http://cafef.vn/20090311123417852CA...9 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 13/03/2009
  6. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Cơ chế xin cho còn phổ biến , nên có kích bằng niềm tin
  7. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Tớ đã biết cái kiểu kích này từ trước tết và đã chạy sạch tại mốc hơn 300 điểm xem link đây : http://ttvnol.com/f_319/1124764.ttvn
  8. Aries81

    Aries81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Các bác cũng phải hiểu là khủng hoảng như thế này các doanh nghiệp không có đầu ra vì không thằng nào nó nhập hàng. Nên có giảm lãi suất xuống 0% cũng chằng thằng nào thèm vay! Để có thể giải ngân được thì nhà nước chỉ còn cách là gia hạn những khoản nợ cũ cho các doanh nghiệp khó khăn và đồng thời cũng cho vay thêm khoản mới. Nhưng theo tôi được biết để được vay khoản mới thì các doanh nghiệp phải thanh toán xong khoản nợ cũ! Tóm lại là chính sách của mấy bố nhà mình vẫn còn loanh quanh lắm!
  9. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Đây là sự thật:
    - Giảm thuế thu nhập cho DN; Lãi éo đâu? toàn lỗ thì giảm làm gì?
    - Kích cầu : 99% chỉ là cho đáo hạn, giãn nợ để tránh nợ xấu. Trước đây lạm phát tăng ,lãi xuất doanh nghiệp mỗi thằng phải chịu lãi 21-25% cả tiêu cực phí, nay giảm lãi 4% cho 6-8 tháng thì giải quyết éo gì khi DN đã chịu cùng lúc 2 cú đấm lạm phát và thắt tiền tệ nên nay đã khô hết máu. Trong khi đầu ra không có lối thoát. Sản phẩm làm ra không bán được.
    - Theo thống kê 80% dư nợ tín dụng của hệ thống NH là cho vay ngắn hạn 6 tháng -9 tháng đủ cho thấy sự be bét của hệ thống NH với nền kinh tế. Nếu cho vay như vậy thì chỉ khuyến khích đầu cơ chộp giật, làm dự án nọ nhưng mang tiền đi đầu cơ CK, BDS..... Chẳng ai đầu tư SXKD lại vay thời hạn 6-9 tháng cả, vì vay là chết vì dòng tiền không nghề nào sinh lợi đủ.
    - Hậu quả của chính sách cho vay BDS đầu cơ bừa bãi đã và đang ngấm đòn khi hàng trăm nghìn tỷ khó có thể thu hồi.
  10. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    giống như kiểu muốn xin cấp sổ hộ khẩu phải cần có bìa đỏ, mà muốn có bìa đỏ thì nhất thiết phải có hộ khẩu, Ôi cái thủ tục lằng ngoằng đến nhà đầu tư nước ngoài còn ngấy đến tận cổ

Chia sẻ trang này