Một sự việc nghiêm trọng là sự yếu kém và vô trách nhiệm, không phải chuyện đùa:

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 14/04/2011.

7325 người đang online, trong đó có 888 thành viên. 13:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 10373 lượt đọc và 183 bài trả lời
  1. phugia86

    phugia86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Đã được thích:
    0
    toàn con cháu các kụ cả đấy,1 lũ phản nước hại dân chúng nó lấy tiền của dân rồi chấp nhận cuộc sống đế vương trong tù vài năm rồi ra ngoài XH tiếp tục ăn trên ngồi trước thiên hạ hưởng lạc thú
  2. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Khởi tố một giám đốc lừa đảo chiếm hơn 200 tỷ đồng

    Nguyễn Ngọc Anh có hành vi chiếm đoạt tiền, hàng hóa của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị tài sản hơn 200 tỷ đồng.


    Cơ quan Cảnh sát điều tra ******* tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Anh, 37 tuổi, ở Tam Lư, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là giám đốc Công ty Đức Thắng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

    Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Anh có hành vi chiếm đoạt tiền, hàng hóa của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị tài sản hơn 200 tỷ đồng.

    Vụ việc bắt đầu từ ngày 8/2/2010, Nguyễn Ngọc Anh đến nhà ông Trần Văn Hào, ở phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh vay tiền.

    Tại đây, Ngọc Anh nói là cần khoản tiền để nhập lô hàng nông sản bán cho một doanh nghiệp khác, khi nào ông Hào cần tiền thì thì sẽ trả đủ cả gốc và lãi. Ông Hào đã cho Ngọc Anh vay 1,9 tỷ đồng mà không yêu cầu thế chấp tài sản.

    Đến ngày 15/6/2010, Ngọc Anh tiếp tục đến nhà ông Hào hỏi vay thêm 800 triệu đồng để nhập nốt số hàng nông sản và hẹn 10 ngày sau sẽ hoàn trả hết. Ông Hào yêu cầu phải có tài sản thế chấp nên Ngọc Anh đã bàn giao chiếc xe ôtô nhãn hiệu Camry biển kiểm soát 30U-1318 cho ông Hào, kèm theo một số giấy tờ liên quan đến chiếc xe và thủ tục vay.

    Khi ông Hào kiểm tra không có giấy đăng ký gốc của xe thì Ngọc Anh bảo rằng hôm sau sẽ mang đến tận nhà giao cho. Tuy nhiên, sau đó ít ngày khi ông Hào đang đi chiếc xe ôtô trên đường thì bị ******* huyện Tiên Du và thành phố Bắc Ninh kiểm tra và tạm giữ xe ôtô vì lý do không có giấy đăng ký gốc, đồng thời chiếc xe đang trong tình trạng tranh chấp.

    Qua tìm hiểu được biết, chiếc xe biển kiểm soát 30U-1318 là của Ngọc Anh mua vào cuối năm 2009. Đến ngày 19/3/2010, Ngọc Anh bán chiếc ôtô của mình cho ông Nguyễn Đình Mùi, ở thôn Đông Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, với giá 1 tỷ đồng.

    Với lý do chưa kịp mua phương tiện khác thay thế nên Ngọc Anh đã mượn lại xe ôtô này để phục vụ việc đi lại, làm ăn. Sau đó, Ngọc Anh dùng chiếc ôtô này thế chấp cho ông Hào để vay tiền.

    Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (******* tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

    Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan ******* liên tục nhận được đơn trình báo của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tố cáo Ngọc Anh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền, hàng hóa, với tổng số vốn lên tới hơn 200 tỷ đồng. Các bị hại liên tục đề nghị hoàn trả số tiền vay theo đúng thỏa thuận ban đầu nhưng đều bị Ngọc Anh khất lần, đưa ra các lý do không chính đáng.

    Công ty Đức Thắng do Ngọc Anh làm Giám đốc đi vào hoạt động từ năm 2006, có chức năng hoạt động chính là kinh doanh, mua bán hàng nông sản, phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi.

    Hiện nay, cơ quan ******* đang tiếp tục điều tra, xác minh về tổng số tiền Ngọc Anh vay của mọi người, đồng thời, đấu tranh làm rõ việc sử dụng nguồn tiền như thế nào và thu thập tài liệu để xác định tài sản hiện tại của đối tượng, đưa ra các biện pháp phong tỏa tài sản.





    Theo Anh Thái - TTXVN/**/
    /**/
  3. lvlinh

    lvlinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    33


    cái này thì quá rõ rồi pác à nếu ai làm NH sẽ biết, hiện nay còn đang ra sức ém đi cho đến khi nào có thể, đa số nợ xấu trong mấy năm nay đều được đảo nợ or gia hạn , tôi có nghe vụ này từ giữa năm 2010 kia nhưng do DH XI nên ém lại...:)):))


    .
  4. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Khung hoảng tài chính năm 2007-2008 tâm chấn là nước Mỹ mà nguồn gốc xuất khoát từ những khối nợ xấu dưới chuần. Do đó, vấn đề nợ xấu của hệ thống tài chính-ngân hàng cần phải được kiểm soát chặt để tránh 1 rủi ro hệ thống có thể xảy ra.
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    "xuất phát" tôi đánh nhầm thành "dứt khoát"
  6. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Hiện tại nợ xấu đáo hạn rất nhiều, cái này cực kỳ nguy hiểm cho hệ thống
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
  8. mr10pt

    mr10pt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    10
    Tầm này mà anh vẫn còn bi quan với những tin đó hả anh... em thì thấy tin này cũng bình thường thôi, nhiều vụ còn khiếp hơn nhiều...

    Anh đã nghe câu: Kính thưa các đồng chí bị lộ và các đồng chí chưa bị lộ chưa??? hihihi...

    :-??:-??
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Mình đưa tin này để nhấn mạnh ý chính là chất lượng tín dụng trong hệ thống tài chính -ngân hàng của VN . Liệu có an toàn chưa? hay dễ mang lại rủi ro cho hệ thống?
  10. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Bấy lâu nay thường buông lơi việc kiểm soát dẫn đến tính dụng kém chất lượng nên dễ mang lại rủi ro cho hệ thống ngân hàng, huyết mạch của nền kinh tế

Chia sẻ trang này