Một thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro (báo Nhân dân cuối tuần)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BIGBOY_SSI, 08/04/2023.

47 người đang online, trong đó có 19 thành viên. 03:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10574 lượt đọc và 60 bài trả lời
  1. BIGBOY_SSI

    BIGBOY_SSI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    1.039
    https://nhandan.vn/rui-ro-tiem-an-post746711.html

    Rủi ro tiềm ẩn

    Căng thẳng vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực, giá dầu bấp bênh và khó khăn đe dọa một số nền kinh tế cho thấy một thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro.
    Thứ sáu, ngày 07/04/2023 - 17:18

    [​IMG]
    Giá dầu Brent và dầu WTI tăng mạnh sau quyết định cắt giảm sản lượng bổ sung của OPEC+.


    1. Chín quốc gia thành viên ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), còn gọi là nhóm Bucharest Nine (B9), đã kêu gọi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao các nước B9, gồm Bulgaria, CH Czech, Estonia, Hungary, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania và Slovakia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng phòng thủ của khu vực giáp biên giới với Ukraine. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Romania, khu vực sườn phía đông của NATO cần tăng cường phòng không, năng lực chống tên lửa cùng các phương tiện giám sát, trinh sát và tình báo.

    Động thái này có thể thổi bùng căng thẳng trong khu vực, trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài hơn một năm qua vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính: Chi phí cho công cuộc tái thiết nền kinh tế Ukraine dự kiến có thể lên đến 411 tỷ USD, cao gấp 2,6 lần GDP ước tính của Ukraine trong năm 2022.

    2. Sau khi giá dầu thế giới ghi nhận tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 11/2022 với mức giảm 5% trong tháng 3/2023 thì giá "vàng đen" lại tăng mạnh khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 2/4 đã bất ngờ công bố đợt cắt giảm sản lượng mới ở mức hơn 1 triệu thùng/ngày. Saudi Arabia dẫn đầu nhóm với cam kết giảm nguồn cung 500.000 thùng/ngày. Các thành viên bao gồm Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Algeria cũng tiếp bước, trong khi Nga cho biết việc cắt giảm sản lượng mà họ đang thực hiện từ tháng 3 đến tháng 6 sẽ tiếp tục cho đến cuối năm 2023.

    Các nhà phân tích cho rằng quyết định cắt giảm sản lượng bổ sung bất ngờ của OPEC+ có thể đẩy giá dầu quay trở lại mức 100 USD/thùng, khiến thị trường thắt chặt hơn và thúc đẩy các nhà máy lọc dầu đa dạng hóa nguồn cung. Động thái mới nhất của OPEC+ có khả năng đẩy thị trường vào tình trạng thâm hụt trong quý II/2023, trái ngược với dự báo dư thừa được đưa ra trước đó. Thông báo về quyết định tự nguyện cắt giảm sản lượng của các thành viên OPEC+ đã gây bất ngờ cho thị trường, vốn đang kỳ vọng liên minh này sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách sản lượng được thống nhất vào tháng 10/2022. Giá dầu Brent và dầu WTI đều tăng hơn 6% trong phiên giao dịch sáng 3/4.

    3. Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) vừa công bố kết quả cuộc khảo sát về kỳ vọng của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong quý đầu tiên. Các doanh nghiệp và người tiêu dùng Canada kỳ vọng lạm phát sẽ chậm lại nhưng do lãi suất cao gây áp lực lên nền kinh tế, họ cũng đang điều chỉnh vấn đề tài chính do lo ngại suy thoái kinh tế.

    Với lãi suất cơ bản ở mức cao nhất kể từ năm 2007, chi phí vay cao hơn dự kiến sẽ tiếp tục hạn chế người tiêu dùng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong những tháng tới. Cuộc khảo sát cho thấy người tiêu dùng Canada dự kiến sẽ giảm chi tiêu, đồng thời các doanh nghiệp dự đoán doanh số bán hàng sẽ chậm lại. BoC cho biết gần một nửa số công ty đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, do lo ngại suy thoái kinh tế. Còn người tiêu dùng đang có kế hoạch chi tiêu ít hơn cho các hoạt động như du lịch và đi nhà hàng trong năm tới.

    [​IMG]
    WHO kêu gọi các nước tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

    4. Trong báo cáo công bố ngày 4/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo: Cứ sáu người trưởng thành trên thế giới có một người vô sinh ở một thời điểm nào đó. WHO kêu gọi các nước tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân. Theo WHO, khoảng 17,5% số người trưởng thành trên thế giới không thể có con vào một thời điểm nào đó, và có rất ít sự khác biệt giữa các khu vực và giữa nước giàu với nước nghèo. Cụ thể, tỷ lệ này là 17,8% ở những nước thu nhập cao và 16,5% ở những nước thu nhập thấp.

    Đây là lần đầu trong 30 năm, WHO thực hiện báo cáo về vấn đề vô sinh ở người trưởng thành. Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, báo cáo cho thấy thực trạng đáng báo động rằng vô sinh có thể xảy ra ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới, ảnh hưởng tới hàng triệu người. WHO kêu gọi các nước đưa điều trị vô sinh vào các chính sách, dịch vụ về sức khỏe sinh sản và nguồn tài trợ y tế.
    QUANG MINH
  2. BIGBOY_SSI

    BIGBOY_SSI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    1.039
    https://zingnews.vn/ceo-ngan-hang-my-nguy-co-suy-thoai-kinh-te-da-tang-len-post1419699.html

    CEO ngân hàng Mỹ: Nguy cơ suy thoái kinh tế đã tăng lên
    Thứ sáu, 7/4/2023 19:00 (GMT+7)

    Cuộc khủng hoảng ngân hàng sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank và Signature Bank đã làm gia tăng khả năng suy thoái của kinh tế Mỹ.

    Đó là nhận định của ông Jamie Dimon - CEO JPMorgan Chase - trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 6/4. Đây cũng là lần đầu vị giám đốc ngân hàng này lên tiếng sau thảm họa SVB.

    Ông khẳng định hệ thống ngân hàng của Mỹ vẫn vững mạnh và ổn định, nhưng những bất ổn xoay quanh hệ thống khiến nguy cơ suy thoái gia tăng.

    Những tín hiệu suy yếu kinh tế

    Hơn nữa, ngày càng nhiều dấu hiệu chỉ ra kinh tế Mỹ đang suy yếu và tiến gần hơn tới suy thoái. Điều này cho thấy các đợt tăng lãi suất đã bắt đầu gây tổn hại cho nền kinh tế và việc làm.

    Hoạt động tuyển dụng trong khu vực tư nhân của Mỹ đã giảm tốc trong tháng 3. Số việc làm mới chỉ tăng 145.000 việc làm, giảm mạnh so với mức 261.000 việc làm của tháng 2 và thấp hơn ước tính 210.000 việc làm của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát.

    Chỉ số quản lý thu mua (PMI) trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ đã ghi nhận tháng thứ 5 liên tiếp rơi vào vùng suy giảm, cho thấy hoạt động tại các nhà máy đang suy yếu.

    Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được Bộ Lao động công bố hôm 7/4 (giờ Mỹ). Theo khảo sát của Dow Jones, các chuyên gia kinh tế dự báo mức tăng trưởng việc làm trong tháng 3 là 238.000 việc làm, còn tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,6%.

    Ông Dimon cũng chia sẻ về trần nợ. Các nhà lập pháp của Mỹ cũng đang đau đầu vì việc tăng trần nợ. Nước này đã chạm đến giới hạn cho vay 31.380 tỷ USD vào tháng 1. Nếu không có luật mới, chính phủ Mỹ có thể vỡ nợ vào mùa hè hoặc đầu tháng 9.

    Ông Dimon tin rằng Quốc hội Mỹ sẽ đưa ra nghị quyết mới về trần nợ trong vòng vài tháng tới. "Nhưng trước khi một thỏa thuận được công bố, nền kinh tế có thể gánh chịu thêm nhiều thiệt hại", vị CEO nói thêm.
    Soigia271 thích bài này.
  3. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    60.096
    Âu Mỹ thì xấu rồi. Cụ chủ thêm tí tin xấu của VN xem nào???
    Vnindex860BIGBOY_SSI thích bài này.
  4. BIGBOY_SSI

    BIGBOY_SSI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    1.039
    https://tienphong.vn/kinh-te-viet-nam-dang-doi-mat-voi-dam-suong-mu-la-post1522663.tpo

    Kinh tế Việt Nam đang đối mặt với 'đám sương mù' lạ
    02/04/2023 | 11:15

    TPO - Theo các chuyên gia, kinh tế Việt Nam đang đối mặt với “đám sương mù" với nhiều hiện tượng lạ. Trong quý I năm nay, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 3,32%, chỉ cao hơn thời điểm bùng phát dịch COVID-19 dù hiện Việt Nam không chịu bất kỳ cú sốc nào.
    Sáng nay (2/4), tại Hà Nội, diễn ra Diễn đàn Kinh tế tư nhân lần thứ 2, với chủ đề “Để kinh tế tư nhân thực sự là động lực quan trọng của nền kinh tế”.

    [​IMG]
    TS Vũ Đình Ánh cho rằng, kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều hiện tượng lạ.

    Theo ông Ánh, kinh tế Việt Nam đang đối mặt với “đám sương mù" với nhiều hiện tượng lạ. Trong quý 1/2023, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 3,32%, chỉ cao hơn thời điểm bùng phát dịch COVID-19 (khoảng 3,21% - PV). Đặc biệt, khu vực công nghiệp, xây dựng lại tăng trưởng âm; xuất khẩu suy giảm. Đầu tàu kinh tế TPHCM cũng chỉ tăng trưởng 0,7%, còn tỉnh trọng điểm công nghiệp như Bắc Ninh lần đầu tiên âm tới 12%.

    “Đây là những dấu hiệu cực kỳ đáng lo ngại trong khi hiện Việt Nam không chịu bất kỳ cú sốc nào. Kinh tế Việt Nam có vẻ đang lịm dần. Với nền kinh tế đang phát triển, nếu tăng trưởng dưới 5% có thể xem là dấu hiệu suy thoái, ông Ánh cho hay.
    Rio2022Soigia271 thích bài này.
  5. ShadowKnjght

    ShadowKnjght Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    3.169
    Vậy nếu đã hấp thụ hết cái xấu vào thị trg ck chưa? Và nếu hết rồi thì phải đái ck chưa? Và nếu chưa hết thì dự xấu đến bgio????
    Paladin1987, hailuavtSoigia271 thích bài này.
  6. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    60.096
    Em thích cái cách nói dường như kinh tế VN đang lịm dần. Tin này xấu quá
    Paladin1987drphucqt thích bài này.
    drphucqt đã loan bài này
  7. Minhkhoi88

    Minhkhoi88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/12/2020
    Đã được thích:
    2.026
    Soigia271 thích bài này.
    drphucqt đã loan bài này
  8. VangChin

    VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    31.372
    Đã vào Ck Vn thì rủi ro rồi
    Ermission thích bài này.
  9. Minhkhoi88

    Minhkhoi88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/12/2020
    Đã được thích:
    2.026
    Soigia271 thích bài này.
  10. BIGBOY_SSI

    BIGBOY_SSI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    1.039
    Nếu anh chị em nào có biết tôi thì sẽ nhớ tôi đăng bài hô hào mua vào nhiều như thế nào ở vùng 950 trở xuống. Tôi đau buồn tôi trăn trở tôi đã thức trắng nhiều đêm khi mà cả thị trường bị bán tháo bị giải chấp đau thương.
    https://f319.com/threads/mat-lenh-muc-950-960.1788845/
    https://f319.com/threads/tin-chinh-thuc-bat-dau-bom-tien-giai-cuu-nen-kinh-te.1797463/
    https://f319.com/threads/dung-coi-d...oc-vong-dau-tu-chinh-dang-la-toi-loi.1781205/

    Tôi không hề có mục đích xấu. Còn ở vùng giá này với những điều kiện thị trường như hiện nay, tôi chỉ mong anh chị em sáng suốt tuyệt đối không fomo không hưng phấn để dính bẫy kéo xả thoát hàng của những nhóm đội lái có ý đồ xấu. Họ không muốn xây dựng thị trường, họ chỉ muốn rút tiền ra mà thôi.
    (Tất nhiên vẫn còn đó vẫn có những đội lái những nhà tạo lập tốt và muốn xây dựng thị trường bền vững)
    Hãy cẩn trọng, bình tĩnh, sáng suốt, không hưng phấn không fomo.
    windy139, Minhkhoi88, hailuavt2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này