MPC – Hưởng lợi lớn từ tình hình khan hiếm tôm nguyên liệu nhờ tích trữ tồn kho đến 5700 tỷ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stocktrade, 04/10/2023.

7561 người đang online, trong đó có 1139 thành viên. 15:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 11542 lượt đọc và 93 bài trả lời
  1. stocktrade

    stocktrade Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Đã được thích:
    169
    Xuất khẩu tôm, cá tăng tốc đón ‘mùa vàng’ tỷ USD

    Kim ngạch xuất khẩu tôm và cá ngừ trong tháng 9 đã bằng năm ngoái, cá tra bật tăng mạnh. Các thị trường đang phục hồi, tôm và cá Việt Nam bắt đầu tăng tốc đón “mùa vàng” cuối năm.

    Sáng 8/10, chia sẻ với PV.VietNamNet, ông Ngô Văn Đệ ở xã Long Khánh (Duyên Hải, Trà Vinh) cho hay: “Giá tôm tăng tăng khoảng 20.000 đồng/kg, các hộ nuôi tôm ở hợp tác xã đã thoát cảnh thua lỗ”.

    Theo ông, mấy tháng vừa qua giá tôm lao dốc do xuất khẩu sụt giảm mạnh, doanh nghiệp mua tôm nguyên liệu chậm. Người nuôi chịu cảnh thua lỗ nhiều tháng liên tiếp vì giá tôm “chạm đáy”. Song, dịp gần đây, nông dân thu hoạch tôm được bao nhiêu doanh nghiệp thu mua hết bấy nhiêu.

    Doanh nghiệp thông tin xuất khẩu bắt đầu phục hồi nên giá tôm cũng tăng tốt, dù chưa được như kỳ vọng. Song, nhờ giá tăng, nông dân từ thua lỗ đã chuyển sang có lãi nhẹ, ông Đệ chia sẻ. Hiện ông và các thành viên trong hợp tác xã chuẩn bị xuống giống vụ mới để kịp thu hoạch trước Tết Nguyên đán.

    Theo ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta, quý III ngành thủy sản sẽ tăng tốc, các doanh nghiệp ngành tôm đang có sự chuẩn bị chu đáo để có đà bật lên trong cuối năm.

    Ông cho rằng, doanh số tiêu thụ của doanh nghiệp thủy sản tăng là tín hiệu tốt, giúp bù đắp cho việc sụt giảm trong nửa đầu năm, tuy nhiên cần tính đến các yếu tố để có sự tăng trưởng bền vững.

    Ở lĩnh vực cá tra, Công ty CP Thủy sản Vĩnh Hoàn thông tin, trong quý III năm nay, xuất khẩu mặt hàng này của doanh nghiệp đã cải thiện so với quý II cả về sản lượng và giá tiêu thụ.

    Cụ thể, xuất khẩu cá tra của sang thị trường EU tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022; sang Trung Quốc tăng 13%; các thị trường còn lại cũng có doanh thu tăng trưởng tốt. Riêng tại thị trường Mỹ, Vĩnh Hoàn được hưởng mức thuế chống bán phá giá là 0 USD/kg.

    2 thị trường lớn nhất phục hồi ấn tượng

    Theo Bộ NN-PTNT, trong tháng 9, xuất khẩu thuỷ sản của nước ta đạt 858 triệu USD, chỉ giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm thấp nhất của xuất khẩu thuỷ sản từ tháng 11/2022 đến nay.

    Luỹ kế đến hết tháng 9/2023, xuất khẩu thuỷ sản thu về 6,64 tỷ USD, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm 2022.

    Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), tháng 9 năm nay, một số sản phẩm chủ lực đã lấy lại sự cân bằng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tôm và cá ngừ đều đạt mức tương đương tháng 9/2022. Đáng chú ý, xuất khẩu cá tra phục hồi mạnh khi tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Xuất khẩu các sản phẩm khác như mực, bạch tuộc, cua - ghẹ, nhuyễn thể có vỏ vẫn thấp hơn cùng kỳ, nhưng mức giảm chỉ từ 6-12%.

    Kết quả xuất khẩu gần đây cho thấy, thị trường có dấu hiệu hồi phục so với những tháng trước. Hai thị trường chủ lực là Mỹ và Trung Quốc bắt đầu gia tăng nhu cầu. Theo đó, xuất khẩu thuỷ sản nước ta sang hai thị trường này đều ghi nhận tăng trưởng dương trong 2 tháng trở lại đây.

    Một số thị trường chính trong khối CPTPP như Nhật Bản, Úc, Canada cũng đang tăng nhập khẩu tôm từ Việt Nam.

    Với mặt hàng cá tra, VASEP nhìn nhận đang có xu hướng hồi phục dần ở các thị trường Trung Quốc, Mexico, Brazil, Hà Lan, Anh và Mỹ... Trong tháng 9/2023, xuất khẩu cá tra sang một số thị trường đã lấy lại cân bằng hoặc đạt mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2022.

    Tới hết tháng 9/2023, xuất khẩu sang top 3 thị trường lớn nhất là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đều vượt mốc 1 tỷ USD. Riêng trong tháng 9, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ, Trung Quốc, EU tăng từ 4-17% so với cùng kỳ năm 2022; sang Nhật Bản vẫn thấp hơn 15%.

    Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhận định, Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai thị trường xuất khẩu lớn của mặt hàng thuỷ sản Việt Nam. Đặc biệt, ở hai thị trường lớn này, cá tra đều là những sản phẩm chủ lực, thế mạnh của Việt Nam.

    Đáng chú ý, ở thị trường Mỹ sau thời gian dài rà soát đã chính thức công nhận trình độ sản xuất, chế biến ngành cá tra Việt Nam tương đương với Mỹ, trong đó có nhiều sản phẩm chất lượng cao.

    Ông Phùng Đức Tiến cũng nhấn mạnh, cùng với sự công nhận này, việc quan hệ Việt - Mỹ được nâng tầm lên đối tác chiến lược toàn diện vừa qua sẽ mở ra những cơ hội rất lớn cho xuất khẩu cá tra.

    Theo ông, xuất khẩu cá tra sang Mỹ, Trung Quốc đã phục hồi và ở nhiều thị trường khác cũng tăng cao. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này thường tăng rất mạnh vào mùa lễ hội cuối năm.

    Ngoài ra, gói tín dụng 15.000 tỷ hỗ trợ cho ngành thuỷ sản và lâm nghiệp đến nay đã giải ngân được khoảng 5.500 tỷ đồng. Đây là động lực thúc đẩy doanh nghiệp ngành thuỷ sản đẩy mạnh sản xuất phục vụ xuất khẩu cuối năm.

    https://vietnamnet.vn/xuat-khau-tom-ca-tang-toc-don-mua-vang-ty-usd-2199409.html
  2. dinhgiaa

    dinhgiaa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Đã được thích:
    83
    Thủy hải sản nào cũng tăng, mỗi MPC giảm chán.
  3. stocktrade

    stocktrade Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Đã được thích:
    169
    Vấn đề IUU này không liên quan đến tình hình sxkd của MPC bác nhé.
  4. stocktrade

    stocktrade Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Đã được thích:
    169
    Xuất khẩu thủy sản tăng tốc

    Sau thời gian dài liên tục khó khăn do đơn hàng giảm sút mạnh, từ tháng 9, các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu thủy sản đang tăng tốc cho mùa cao điểm tiêu thụ cuối năm.

    Theo một số doanh nghiệp, năm 2022 xuất khẩu thủy sản tăng tốc ngay từ đầu năm và khi bước sang quý 4 thì chậm lại, nhưng năm nay ngược lại, tăng tốc vào những tháng cuối năm.

    Mặt hàng chủ lực khởi sắc

    Ông Trần Anh Khoa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Anh Khoa (Cà Mau), một trong những doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu tôm sú, lạc quan: Thị trường đang nhộn nhịp, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Từ cuối tháng 9, thị trường này đã bắt đầu sôi động trở lại để chuẩn bị hàng cho dịp Tết Trung thu và nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài. Hiện nay Trung Quốc và các thị trường đang vào cao điểm chuẩn bị hàng cho mùa tiêu thụ cuối năm như Noel, Tết tây, Tết Nguyên đán.

    Riêng thị trường Trung Quốc, lượng khách hàng tìm đến chúng tôi đang tốt hơn so với cùng kỳ năm trước. Thị trường Hồng Kông và Trung Quốc rất thích mặt hàng tôm sú vì chất lượng tốt và màu sắc đẹp, phù hợp cho các dịp lễ tết và sum họp gia đình. Các thị trường quan trọng như Nhật Bản, EU, Mỹ lượng đơn hàng quay trở lại cũng tăng. Đặc biệt là Mỹ, hàng tồn kho giảm và đặc biệt việc nâng cấp quan hệ ngoại giao với VN giúp đơn hàng tăng theo.

    Bàn về thị trường Mỹ, ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FIMEX) ở Sóc Trăng, khẳng định: Chúng ta vẫn giữ vững thị trường ở phân khúc hàng giá trị gia tăng và cung cấp cho các kênh phân phối lớn vì đây là lợi thế rất lớn của VN mà các nước khác chưa thể so sánh. Trong khi đó, ở các phân khúc khác VN bị cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt là từ Ecuador. Họ có lợi thế là ở gần hơn nên chi phí vận chuyển thấp. Giá tôm của Ecuador đang thấp hơn VN gần 2 USD/kg, nên về lâu dài sản phẩm tôm của VN sẽ còn cạnh tranh vất vả. Tuy nhiên trong thời gian qua các doanh nghiệp đã chuẩn bị chu đáo, khi thị trường cần thì doanh nghiệp có khả năng đáp ứng tốt các yêu cầu.

    Trong khi đó, đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu cá tra ở An Giang chia sẻ: So với năm 2022 thì tình hình hiện tại dù khả quan nhưng vẫn rất khó khăn khi giảm cả về lượng, kim ngạch và giá bán. "Về bản chất, năm 2022 là một năm đột phá của ngành xuất khẩu thủy sản; các con số tăng trưởng có yếu tố lịch sử không chỉ của ngành mà của cả nhiều doanh nghiệp. Nếu cứ dựa vào đó so sánh sẽ rất khó. Chính vì vậy chúng tôi không đặt nặng việc so sánh tốc độ tăng trưởng với cùng kỳ năm ngoái mà tìm kiếm sự cải thiện qua từng tháng hoặc so với trung bình nhiều năm. Hiện nay, với cách tính như vậy thì tốc độ tăng trưởng đang có chiều hướng tích cực. Nhưng thành thật mà nói, năm nay doanh nghiệp chỉ có doanh thu chứ không đạt lợi nhuận vì giá bán giảm mạnh. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là duy trì hoạt động để nuôi quân", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

    Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), trong tháng 9 xuất khẩu thủy sản của VN đạt 862 triệu USD, tương đương cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ, Trung Quốc, EU đều hồi phục, tăng từ 4 - 17% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng 9, một số sản phẩm chủ lực đã lấy lại sự cân bằng so với cùng kỳ năm ngoái, như xuất khẩu tôm và cá ngừ đều đạt mức tương đương với tháng 9.2022. Đáng chú ý là sự hồi phục của mặt hàng cá tra với mức tăng trưởng dương gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu các sản phẩm khác như mực, bạch tuộc, cua ghẹ, nhuyễn thể có vỏ vẫn thấp hơn cùng kỳ, nhưng mức giảm chỉ từ 6 - 12%.

    Nhiều thị trường chủ lực về mốc tỉ USD
    Lũy kế tới hết quý 3/2023, xuất khẩu đạt trên 6,6 tỉ USD, giảm 22% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, 3 thị trường chủ lực là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đều vượt mốc 1 tỉ USD. Mỹ đạt 1,2 tỉ USD, Trung Quốc 1,15 tỉ USD và Nhật Bản gần 1,1 tỉ USD.

    Tính tới hết tháng 9.2023, xuất khẩu tôm đạt 2,55 tỉ USD, vẫn thấp hơn 25% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, kết quả xuất khẩu trong những tháng gần đây có dấu hiệu hồi phục so với những tháng trước. Hai thị trường chủ lực là Mỹ và Trung Quốc bắt đầu gia tăng nhu cầu và xuất khẩu của VN sang 2 thị trường lớn này đều ghi nhận tăng trưởng dương trong 2 tháng trở lại đây. Bên cạnh đó, một số thị trường như Nhật Bản, Úc, Canada cũng tăng nhập tôm từ VN.

    Xuất khẩu cá ngừ cũng có chiều hướng cải thiện, với doanh số tháng 9 bằng mức cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, xuất khẩu cá tra đang hồi phục dần ở các thị trường Trung Quốc, Mexico, Brazil, Hà Lan, Anh và Mỹ… "Thị trường đang có dấu hiệu tốt dần lên, đặc biệt trong quý 4. Với đà tăng trưởng như hiện tại dự báo xuất khẩu thủy sản năm 2023 sẽ mang về doanh số khoảng 9,2 - 9,3 tỉ USD", VASEP dự báo.

    Theo các doanh nghiệp, về cơ bản kinh tế thế giới vẫn chưa hết khó khăn nên việc kinh doanh chưa thể thuận lợi ngay. Để thích ứng với bối cảnh hiện tại, ông Trần Anh Khoa cho biết công ty đã cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm theo hướng tiện dụng hơn, bao gói kích cỡ nhỏ để phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng và cũng thuận tiện để làm quà biếu. Đây là những sản phẩm được thiết kế theo xu hướng mới của thị trường, nhờ vậy mà thời gian gần đây tiêu thụ khá tốt. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay của ngành tôm VN là nguồn cung khan hiếm khiến giá nguyên liệu tăng bình quân khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg so với trước. Giá tôm tăng do dịch bệnh và từ đầu năm đến nay xuất khẩu khó khăn, đầu ra hạn chế nên nông dân không dám thả nuôi. Đây là những thách thức tiếp theo của ngành tôm VN trong thời gian tới.


    https://thanhnien.vn/xuat-khau-thuy-san-tang-toc-185231011001921932.htm

  5. stocktrade

    stocktrade Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Đã được thích:
    169
    Có nhiều lĩnh vực kinh tế, nhiều nhóm ngành, nhiều công ty hoạt động sản xuất kinh doanh mà hàng hóa, sản phẩm của họ tạo ra là loại nhu yếu phẩm thiết yếu và không thể bị thay thế bằng sản phẩm khác, và cũng không thể nhanh chóng mở rộng sản xuất để tạo thêm sản lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, nhất là những sản phẩm mang tính quốc tế, và tình trạng khan hiếm nguồn nguyên liệu cung ứng sẽ dẫn tới giá cả tăng vọt.

    Những loại hàng hóa này có tính chu kỳ có khi là 3 năm, 5 năm, 7 năm hay tận 10 năm.

    Và những doanh nghiệp nắm bắt tốt cơ hội của chu kỳ này sẽ giành thắng lợi vẻ vang nhờ lãi đậm.

    Tìm ra những công ty như vậy và nắm bắt đúng thời điểm để đầu tư vào sẽ mang lại lợi nhuận lớn.

    MPC đang là 1 công ty như vậy.
  6. dinhgiaa

    dinhgiaa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Đã được thích:
    83
    MPC có tin cổ tức 10% khi nào vậy mọi người
  7. datrottheo

    datrottheo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2022
    Đã được thích:
    372
    mpc phải chia cao hơn 10% chứ cụ .
  8. stocktrade

    stocktrade Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Đã được thích:
    169
    Thật tuyệt vời, giờ thì quốc gia xuất khẩu tôm lớn thứ 2 thế giới là Ấn Độ cũng bị giảm sản lượng nghiêm trọng do tình trạng giá thấp trong 6 tháng đầu năm làm người nuôi tôm bỏ ao, giảm mật độ nuôi trồng trong khi mùa vụ xuất khẩu do tiêu thụ tăng cao cuối năm đang vào vụ, tình thế này sẽ thúc đẩy giá tôm nguyên liệu càng tăng cao hơn nữa và cạnh tranh thu mua gay gắt để đáp ứng các đơn hàng tiêu dùng cuối năm.

    MPC đã có 1 sách lược tuyệt vời đầy đẳng cấp.


    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Sản xuất tôm của Ấn Độ trong 6 tháng cuối năm dự kiến sẽ thấp hơn so với nửa đầu năm do người nuôi giảm mật độ thả nuôi do phải đối mặt với giá tôm thấp và dịch bệnh. Một số trại tôm đã chuyển đổi sang mô hình nuôi cá, chờ tới khi giá tôm ổn định ở mức có lời, họ mới quay lại nuôi tôm.

    https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-...m-an-do-du-kien-giam-trong-nam-nay-29116.html
  9. npd88

    npd88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2020
    Đã được thích:
    726
    Hàng này không dành cho nhỏ lẻ thích xanh đỏ hàng ngày.
  10. stocktrade

    stocktrade Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Đã được thích:
    169
    Đúng rồi bác, lại nằm ở Upcom nên ít được chú ý.

    Nhưng đoạn này thì hàng cơ bản sản xuất chất lượng nằm ở Upcom nhiều và đang thu hút đấy do nền giá chưa tăng: VTP đang nhẹ nhàng phá đỉnh năm, VGI trong có 8 phiên tăng tới 40%, còn những QNS LTG MPC MSR VGT AAS C4G sẽ tuần tự tới lượt thôi.
    Last edited: 13/10/2023
    datrottheo thích bài này.

Chia sẻ trang này