Mr Ninh: "Vì mục tiêu đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, Bộ Tài chính chưa tăng thuế nhập khẩu xăn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ban_dai_bac_linh_tinh, 18/10/2008.

2613 người đang online, trong đó có 1045 thành viên. 15:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2206 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. vcbhanoi

    vcbhanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Đã được thích:
    169
    Giảm thế này là tốt rồi. Hai hôm giảm 1000. Tuần sau giảm thêm 500 nữa, thế là ổn rồi. Giảm cần có lộ trình ko có thì sốc mất.
  2. damquydong

    damquydong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Đã được thích:
    9
    Các bák ợ,tất nhiên là giảm giá chậm mấy giờ có thể kiếm thêm cho ngân sách nhà nước 1 ít.Tuy nhiên xét toàn cục thì cái này nó nằm ở cách nghĩ,cách quản lý của các cụ lãnh đạo.Về lâu dài sẽ huỷ hoại cả 1 thế hệ.Cứ tưởng là thu được 1 ít tiền nhưng thực ra là những cái thiệt hại khác không thể thống kê được lớn vô cùng ấy.Bây giờ cả nước đua nhau "điều chỉnh kế hoạch",thay đổi xoành xoạch như thế thì thiệt hại lớn lắm.Thế mới sinh ra những con đường vừa làm xong đã đào lên để lắp ống nước,những dự án treo hàng chục năm,những cái gọi là sổ hồng,sổ xanh trong nhà đất,hay dự án xe ngoại tỉnh cấm vào thủ đô,những công ty hẹn niêm yết mà mấy năm không thấy bóng dáng đâu(Tất nhiên có nhiều khó khăn vĩ mô nhưng các vị không nghĩ ra được cách gì hay ho hơn là ngưng niêm yết hay sao,thế mới gọi là cái khó bó cái khôn chứ???)...Chà chà các cụ làm ăn như thế thì VN luôn luôn đi sau mà thôi.Thế mới biết dân VN ở hải ngoại bất mãn chế độ không phải là vô căn cứ.
  3. comingstar

    comingstar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn khẳng định:
    Giảm 1k là tốt rồi, có còn hơn không. Dám chấp nhận chịu chửi để giảm thêm 500 sau khi giảm 1 lần trước đó vài h là có tinh thần nhận sai và sửa sai kịp thời. Các bác xem thằng Hạ Viện Mẽo sửa sai chậm mấy ngày là nước Mẽo nó mất thêm chục nghìn tỷ đô la đó thấy chưa

    Thời buổi này giảm được cái gì tý nào cứ giảm, giảm giá cổ phiếu là phản đối
  4. bigboyblue

    bigboyblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Sốc,mà dầu thế giới còn có 69 không giảm thì dân nó ỉa cho vào mặt,nhưng mà những 500,sao không giảm 100 cho dân đỡ sốc
  5. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Sốc...

    Thế mà không giảm 10 ngày liên tiếp, mỗi ngày giảm 100 đồng cho nó máu!
  6. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    "Chưa tăng thuế để DN xăng dầu phải hạ giá tiếp"

    "Vì mục tiêu đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, Bộ Tài chính chưa tăng thuế nhập khẩu xăng dầu để yêu cầu các doanh nghiệp phải hạ giá tiếp", Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh khẳng định như vậy bên lề phiên họp QH ngày 18/10, cùng ngày giá xăng tiếp tục giảm 500 đồng/lít.

    Tuyên bố của Bộ trưởng Ninh đưa ra trong bối cảnh hai lần liên tiếp trong hai ngày qua, Bộ Tài chính chấp thuận phương án giảm giá xăng do các doanh nghiệp đầu mối đưa ra xuống tổng cộng 1000 đồng/lít.

    Hai ngày trước, bên lề phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, QH khóa XII, Bộ trưởng Tài chính đã khẳng định "nếu tình hình vẫn cứ giữ thế này, sẽ giảm giá bán lẻ xăng dầu và khả năng cho thấy có thể giảm được giá xăng dầu thêm nữa".

    Trao đổi với báo giới sáng 18/10, Bộ trưởng Ninh khẳng định "vì mục tiêu là đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng, Bộ Tài chính chưa tăng thuế nhập khẩu xăng dầu để tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp phải hạ giá tiếp".

    Bộ trưởng cho biết khi điều chỉnh giá cũng phải tính toán nhiều yếu tố khác. Khung thuế nhập khẩu xăng dầu lẽ ra là 40% nhưng Nhà nước mới áp dụng mức cho xăng là 5%, dầu hỏa là 10%, còn madut, diesel vẫn là 0%.

    "Điều đó để nói Chính phủ vẫn đảm bảo ưu tiên lợi ích cho người dân và ưu tiên mục tiêu kiềm chế lạm phát chứ không phải vì thu ngân sách", ông Ninh nhấn mạnh.

    "Dân sẽ giám sát việc tăng, giảm giá xăng dầu"

    Ông Ninh cho biết Bộ Tài chính và Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu phương thức để giao cho doanh nghiệp quyết định tự điều chỉnh giá xăng dầu trên cơ sở thị trường. Tinh thần chung đó là Nhà nước chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và ngược lại, doanh nghiệp cần phải biết ý định điều tiết của Nhà nước.

    Cụ thể, Bộ trưởng Ninh cho hay Bộ Tài chính dự kiến sẽ công bố mức thuế mà Nhà nước áp dụng tương ứng với giá xăng dầu thế giới cũng như công bố mức doanh nghiệp được trích để bù lỗ cũ, hưởng lãi hợp lý.

    "Trên cơ sở đó, doanh nghiệp được tự quyền quyết định điều hành giá xăng dầu và cũng là căn cứ quan trọng cho toàn dân hiểu và giám sát việc tăng giảm giá xăng dầu", ông Ninh nhấn mạnh.

    Khi doanh nghiệp được trao quyền tự điều chỉnh giá xăng dầu, Nhà nước sẽ thực hiện cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm toán chặt chẽ từ hình thành chi phí, hoạch toán, tỷ lệ lãi hợp lý...để xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó.

    Ông Ninh cũng cho biết khi giá giảm, doanh nghiệp phải tính bình quân giá của lượng hàng hóa mà đảm bảo dữ trự lưu thông. Hiện nay, Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo dự trữ lưu thông là 20 ngày. Tuy nhiên, vì an ninh năng lượng quốc gia nên Chính phủ đã nâng lên mức 25 ngày và đến nay yêu cầu các doanh nghiệp phải dự trữ lưu thông 30 ngày.

    "Có nghĩa doanh nghiệp phải tính thời điểm 30 ngày trước chứ không phải tính tại thời điểm hiện tại để điều chỉnh giá tăng hay giảm."

    [​IMG]

Chia sẻ trang này