MSN- Nếu em được lựa chọn kéo VNI vượt 1400

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thien_y, 26/06/2025.

973 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 11:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 28004 lượt đọc và 153 bài trả lời
  1. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.575
    MSN kéo VNI vượt 1400
    rose9, Con_ong_trumditruocmotbuoc thích bài này.
  2. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.575
    Chất xúc tác cho cổ phiếu tiêu dùng bán lẻ vượt đỉnh năm 2025
    Như Loan - 26/06/2025 11:52
    Sáng ngày 26/6/2025, cổ phiếu Tập đoàn Masan (Mã: MSN) ghi nhận mức giá 72.000 đồng/cổ phiếu vượt mốc 71.900 đồng - đỉnh giá được thiết lập trước đó vào ngày 14/3 cùng năm.
    Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang phân hóa theo nhóm ngành, cho thấy những kỳ vọng nhất định của nhà đầu tư vào nội lực doanh nghiệp cũng như các yếu tố hỗ trợ từ môi trường kinh doanh.

    Hoạt động ổn định, các lĩnh vực kinh doanh duy trì đà tăng trưởng

    Trong quý II/2025, Masan ước đạt lợi nhuận trước phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý thứ ba liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận mức lợi nhuận tăng so với cùng kỳ, cho thấy sự cải thiện nhất định về hiệu quả vận hành sau giai đoạn tái cấu trúc danh mục kinh doanh.

    Ở mảng bán lẻ, WinCommerce (WCM) tiếp tục mở rộng mạng lưới với 257 cửa hàng mới chỉ trong 5 tháng đầu năm, tương đương gần 40% kế hoạch mở mới cơ sở cả năm. Hoạt động tại khu vực nông thôn đang được đẩy mạnh trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tại đây có xu hướng gia tăng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác thêm tiềm năng thị trường.

    [​IMG]
    WinMart thu hút đông đảo khách hàng với chương trình giảm giá hàng thiết yếu dịp khai trương
    Tại mảng hàng tiêu dùng, Masan Consumer (MCH) trong quý II đang triển khai chiến lược cao cấp hóa, nổi bật với dòng sản phẩm “Quán Xá Châu Á” thuộc thương hiệu Omachi. Ngoài ra, doanh nghiệp tiếp tục duy trì chính sách cổ tức với mức chi trả đã được cổ đông thông qua cho năm 2025 (tối đa 60% tương đương 6.000 đồng/cp).

    Đối với Masan MEATLife (MML), doanh thu tiếp tục tăng trong quý I/2025, trong đó mảng thịt chế biến đóng vai trò chính. MML hiện giữ vị trí dẫn đầu về thị phần đạm động vật tại hệ thống bán lẻ WinCommerce. Bên cạnh hoạt động thương mại, MML cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong khâu chăn nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất. Cụ thể, đơn vị này đã triển khai thành công công nghệ tăng năng suất phối giống heo nái, giúp mở rộng quy mô đàn heo thịt thêm khoảng 24.000 con mỗi năm.

    Ở lĩnh vực khoáng sản, Masan High-Tech Materials (MSR) được dự báo sẽ cải thiện kết quả tài chính, thoát lỗ trong quý II nhờ sự phục hồi của giá bán sản phẩm đầu ra như APT. Một số tổ chức phân tích cho rằng MSR có thể bắt đầu đóng góp tích cực trở lại vào lợi nhuận hợp nhất của Masan trong năm nay.

    Các yếu tố hỗ trợ cổ phiếu MSN trong thời gian tới

    Trong nửa cuối năm 2025, một số chính sách và xu hướng thị trường được dự báo sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành tiêu dùng - bán lẻ. Cụ thể, việc gia hạn chính sách giảm thuế VAT đến hết năm 2026, áp dụng mức thuế 8% thay vì 10% cho nhóm hàng hóa thiết yếu, có thể giúp hỗ trợ sức mua và thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Đây là một yếu tố đáng chú ý đối với các doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái tiêu dùng - bán với quy mô lớn như Masan.

    [​IMG]
    Khách hàng mua sắm mặt hàng thịt sạch MEATDeli
    Mới đây, MSCI không đưa Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng thị trường chứng khoán. So với FTSE Russell, MSCI áp dụng các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó, FTSE Russell được xem là một trong những tổ chức uy tín toàn cầu về xây dựng chỉ số, trong đó có các chỉ số chứng khoán, và việc được nâng hạng từ tổ chức này có thể góp phần thu hút dòng vốn ngoại, đặc biệt từ các quỹ đầu tư lớn.

    https://amp.baodautu.vn/chat-xuc-tac-cho-co-phieu-tieu-dung-ban-le-vuot-dinh-nam-2025-d314414.html
    viethgditruocmotbuoc thích bài này.
    viethgthien_y đã loan bài này
  3. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.575
    Masan (MSN) ước lợi nhuận đạt 1.500 tỷ đồng trong quý II/2025
    23/06/2025 14:10
    (ĐTCK) Theo thông tin từ doanh nghiệp, lợi nhuận trước phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) quý II/2025 của MSN ước đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng gần 60 % so với cùng kỳ năm ngoái.

    [​IMG]

    Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành, cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan tiếp tục là điểm sáng với tiềm năng tăng trưởng đến từ cả nội tại doanh nghiệp lẫn các yếu tố vĩ mô thuận lợi. Đặc biệt, quyết định của Quốc hội về việc gia hạn chính sách giảm thuế VAT đến hết năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích lớn cho tiêu dùng nội địa, qua đó mang lại lợi ích rõ rệt cho những doanh nghiệp có hệ sinh thái bán lẻ, tiêu dùng quy mô lớn như Masan.

    Chính sách giảm VAT: Cú hích cho tiêu dùng, cơ hội cho doanh nghiệp nội
    Theo Nghị quyết vừa được thông qua, từ ngày 1/7/2025 đến 31/12/2026, thuế VAT sẽ tiếp tục được giảm 2 điểm phần trăm (từ 10% xuống 8%) đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Chính sách này không chỉ hỗ trợ sức mua của người dân mà còn trực tiếp giảm chi phí vận hành cho các doanh nghiệp tiêu dùng bán lẻ, đặc biệt là những doanh nghiệp nội địa đang có độ phủ thị trường rộng khắp.

    Tập đoàn Masan, với hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ gồm WinCommerce (WCM), Masan Consumer (MCH) và Masan MEATLife (MML), được nhận định là một trong những đơn vị hưởng lợi rõ ràng từ chính sách kích cầu này. Theo thông tin từ doanh nghiệp, lợi nhuận trước phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) quý II/2025 của MSN ước đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng gần 60 % so với cùng kỳ năm ngoái.

    Sau quá trình tái cấu trúc, mảng bán lẻ của Masan - WinCommerce đã có sự bứt phá mạnh mẽ. Trong quý I/2025, doanh thu đạt gần 8.800 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ; EBITDA tăng hơn 45%, và ghi nhận quý thứ ba liên tiếp có lợi nhuận ròng. Theo thông tin từ doanh nghiệp, doanh thu thuần 5 tháng đầu năm của WCM ước đạt 14.700 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2024.

    Riêng trong tháng 5, doanh thu thuần toàn mạng lưới WCM ước đạt 3.031 tỷ đồng, tăng trưởng 17,6% so với cùng kỳ, mô hình WinMart+ nông thôn tăng 36,6%, đạt gần 700 tỷ đồng. Trong tháng 5, WCM đã mở mới 50 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng mở mới từ đầu năm lên 257, hoàn thành gần 40% kế hoạch mở mới kịch bản cơ sở của cả năm. Đáng chú ý, tổng thể, các cửa hàng mở mới từ đầu năm đến nay đã mang lại lợi nhuận dương cho thấy chiến lược mở rộng của doanh nghiệp đang được triển khai mạnh mẽ và mang lại hiệu quả rõ rệt.

    Chính sách giảm thuế VAT sẽ tiếp tục gia tăng lợi thế cạnh tranh cho WCM. Việc giảm thuế giúp giá bán lẻ các mặt hàng thiết yếu trở nên hấp dẫn hơn, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua sắm, tăng lưu lượng khách hàng và giá trị đơn hàng trung bình. Trong bối cảnh WCM đang mở mới gần 2 cửa hàng mỗi ngày, chủ yếu tại khu vực nông thôn, nơi chiếm đến 60% dân số Việt Nam, chính sách thuế ưu đãi là yếu tố hỗ trợ kịp thời để chuỗi này tăng trưởng quy mô và hiệu quả.

    Bên cạnh WCM, Masan Consumer (MCH) và Masan MEATLife (MML) cũng là những mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ của Masan. Trong quý I/2025, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần 7.489 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao 46,7% cho thấy khả năng duy trì hiệu quả dù liên tục đầu tư cho đổi mới. Doanh nghiệp này mới đây vừa ra mắt bộ sản phẩm “Quán Xá Châu Á”, nối tiếp chiến lược cao cấp hóa với trọng tâm là thương hiệu Omachi trong năm 2025.

    Bên cạnh đó, MML đạt doanh thu 2.070 tỷ đồng, tăng 20,4%. Đặc biệt, mảng thịt chế biến (MeatDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi) tăng trưởng đến 25,8%, phản ánh sự thay đổi hành vi tiêu dùng – người trẻ ưu tiên sản phẩm tiện lợi, rõ nguồn gốc và an toàn vệ sinh. Masan MEATLife sở hữu mô hình “From Farm to Table” kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị được chuẩn hóa: từ chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến phân phối. Không chỉ cung cấp thịt tươi, MML còn tập trung phát triển các dòng sản phẩm thịt chế biến như xúc xích, thịt nguội, chả lụa… phù hợp với nhu cầu tiêu dùng nhanh – tiện, sạch của thế hệ trẻ ngày nay.

    Chính sách giảm VAT được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy người tiêu dùng chuyển dịch sang các sản phẩm tiêu dùng chất lượng cao, đúng với định hướng mà MCH và MML đang theo đuổi.

    VCBS định giá MSN ở mức 93.208 đồng/cổ phiếu
    Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), cổ phiếu MSN được khuyến nghị MUA, với giá mục tiêu 93.208 đồng/cp – cao hơn khoảng 38% so với mức thị giá hiện tại (Giá đóng cửa ngày 19/6 của MSN là 67.500 đồng/cổ phiếu). Theo các nhà phân tích của VCBS, động lực tăng trưởng của MSN đến từ: WCM tiếp tục mở rộng hơn 600 cửa hàng mới trong năm 2025, duy trì biên lợi nhuận cải thiện; MCH thúc đẩy sản phẩm cao cấp, mở rộng thị trường quốc tế; MML hưởng lợi từ giá heo hơi duy trì cao và xu hướng tiêu dùng mới; Giá đồng và vonfram cũng được dự báo tăng qua chiến tranh thương mại Mỹ - Trung giúp cải thiện biên lợi nhuận của MHT; và hệ sinh thái tích hợp tạo hiệu ứng cộng hưởng trong vận hành, bán hàng và tiết kiệm chi phí.

    Chính sách giảm thuế VAT đến hết năm 2026 là cú hích cần thiết để thúc đẩy sức mua và khôi phục đà tăng trưởng tiêu dùng nội địa. Với nền tảng vững chắc, độ phủ thị trường rộng khắp và khả năng thích ứng nhanh với xu thế, MSN đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để đón đầu sóng hồi phục của thị trường tiêu dùng Việt Nam.

    Đặng Khô
    https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/mas...-1500-ty-dong-trong-quy-ii2025-post371711.amp
    ditruocmotbuoc thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  4. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.575
    Giá hàng hóa tăng, mảng khoáng sản của Masan tăng tốc
    Bên cạnh nền tảng tiêu dùng – bán lẻ giữ đà tăng trưởng tích cực, một điểm đáng chú ý trong quý II/2025 của Masan (Mã chứng khoán: MSN) là mảng khoáng sản. Mảng không cốt lõi này từng là gánh nặng tài chính đã chuyển mình tích cực, thoát lỗ nhờ giá đầu ra tăng mạnh giữa bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động.

    [​IMG]
    Mảng khoáng sản lội ngược dòng nhờ giá tăng cao

    Điểm đặc biệt trong triển vọng lợi nhuận năm 2025 của Masan đến từ mảng khoáng sản. Cụ thể là Masan High-Tech Materials (UpCom: MSR), đơn vị vận hành mỏ vonfram Núi Pháo. Theo chứng khoán Vietcap, giá bán APT, nguyên liệu chính trong sản phẩm vonfram, đã tăng 10% lên mức 450–470 USD/MTU, cao nhất trong vòng 13 năm.

    APT là đầu vào thiết yếu cho sản phẩm vonfram, chiếm khoảng 30–40% doanh thu mảng này và có biên lợi nhuận gộp 25–30%. Trong quý I/2025, biên lợi nhuận MSR đã tăng 2,6 điểm phần trăm so với quý trước, và dự kiến tiếp tục cải thiện trong quý II và III nhờ giá bán cao hơn.

    Không chỉ hưởng lợi từ giá hàng hóa, mảng khoáng sản của Masan còn được đánh giá là có tính chu kỳ thấp hơn so với nhiều ngành tài nguyên khác, nhờ định vị sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng trong ngành hàng không, điện tử và năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kéo dài, nhu cầu đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược tại các quốc gia phát triển được đẩy lên mức ưu tiên cao, gián tiếp tạo lợi thế cho MSR.



    Theo thông tin từ Masan, mảng khoáng sản - Masan High-Techs Materials đã thoát lỗ trong quý II/2025. Bên cạnh đó, trong cập nhật mới nhất, Vietcap dự báo MSR sẽ đóng góp khoảng 6,5% tổng lợi nhuận hoạt động của Masan trong năm 2025, con số cho thấy sự chuyển biến rõ rệt so với giai đoạn thua lỗ kéo dài trước đây.

    Kết quả kinh doanh tích cực từ hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ

    Theo ước tính từ doanh nghiệp, lợi nhuận trước phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) của Masan trong quý II/2025 ước đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý thứ ba liên tiếp tập đoàn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực, một tín hiệu cho thấy hiệu quả từ quá trình tái cơ cấu vận hành và tối ưu chi phí đang phát huy tác dụng.

    Hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ, bao gồm các đơn vị thành viên như WinCommerce (WCM), Masan Consumer (MCH), Masan MEATLife (MML), được dự báo tiếp tục là động lực chính đóng góp vào đà tăng trưởng này.


    [​IMG]
    WinCommerce (WCM) duy trì tốc độ mở rộng đáng kể với 257 cửa hàng mở mới trong 5 tháng đầu năm, đạt 40% kế hoạch cả năm. Doanh thu riêng tháng 5 tăng 17,6%, trong đó mô hình WinMart+ khu vực nông thôn tăng tới 36,6% cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn ở phân khúc này.

    Trong quý II/2025, Masan Consumer đang tăng tốc chiến lược cao cấp hóa, nổi bật với dòng sản phẩm "Quán Xá Châu Á" thuộc thương hiệu Omachi. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, cổ đông đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 tối đa 60% (6.000 đồng/cp). Trước đó, cổ tức năm 2024 đã được MCH chi trả với tỷ lệ 95% (9.500 đồng/cp), tương ứng tổng giá trị hơn 6.884 tỷ đồng, một mức chi trả tương đối lớn so với mặt bằng ngành.

    [​IMG]
    Masan MEATLife (MML), đơn vị chiếm hơn 50% thị phần đạm động vật trong hệ thống WCM, trong quý I/2025 ghi nhận tăng trưởng hai chữ số, tiếp tục mang về lợi nhuận. Riêng mảng thịt chế biến với các thương hiệu nổi bật như Ponnie, Heo Cao Bồi ghi nhận doanh thu trung bình 240 tỷ đồng/tháng. Sự chuyển dịch hành vi tiêu dùng sang sản phẩm tiện lợi, an toàn là cơ hội lớn cho MML trong thời gian tới.

    Cơ hội và thách thức

    Triển vọng lợi nhuận tích cực là không thể phủ nhận, song Masan cũng đối diện với một số thách thức cần được lưu ý: Cạnh tranh gia tăng trong ngành FMCG và bán lẻ hiện đại, đặc biệt từ các thương hiệu ngoại và mô hình thương mại điện tử. Tiêu dùng nội địa phục hồi chưa đồng đều, người tiêu dùng vẫn có xu hướng tiết kiệm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. Chi phí mở rộng hệ thống bán lẻ và đầu tư thương hiệu có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

    [​IMG]
    Dù vậy, với việc đã hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận năm kịch bản cơ sở chỉ trong nửa đầu năm, Masan đang cho thấy năng lực quản trị và tối ưu vận hành tốt. Tập đoàn Masan đang hội tụ đủ các yếu tố để duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025: hệ sinh thái tiêu dùng vận hành hiệu quả, chính sách vĩ mô hỗ trợ, và đặc biệt là mảng khoáng sản từng bị đánh giá thấp nay đã lấy lại vị thế nhờ giá đầu ra tăng mạnh. Dù còn một số thách thức phía trước, nhưng với định hướng quản trị thận trọng và chiến lược mở rộng bài bản, MSN tiếp tục là cái tên đáng theo dõi trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay.

    [​IMG]

    Ánh Dương
    https://m.cafef.vn/gia-hang-hoa-tang-mang-khoang-san-cua-masan-tang-toc-188250624224357514.chn
    Rolex4646 thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  5. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.575
    Chuyển đổi cơ chế thuế: Các nhà bán lẻ tuân thủ thuế kỳ vọng hưởng lợi

    Cùng với đà tăng trưởng của nền kinh tế, sự phục hồi bán lẻ tiêu dùng, đặc biệt cơ chế thuế mới giúp các nhà bán lẻ tuân thủ thuế được kỳ vọng hưởng lợi.

    Trong 5 tháng đầu năm 2025, nền kinh tế Việt Nam đã ghi nhận những dấu hiệu hồi phục rõ nét hơn với tiêu dùng nội địa hiện đã bắt kịp với sản xuất, đánh dấu sự chuyển dịch từ giai đoạn phục hồi chậm sang một chu kỳ tăng trưởng kinh tế bền vững hơn. Tầng lớp trung lưu vẫn là động lực cốt lõi của sự tăng trưởng này, thúc đẩy nhu cầu trên nhiều lĩnh vực.

    [​IMG]
    Theo chuyên gia, các chính sách hiện tại có thể khiến hộ kinh doanh ngắn hạn áp lực nhưng các doanh nghiệp bán lẻ tuân thủ thuế (đa phần ở kênh hiện đại) được kỳ vọng hưởng lợi. Ảnh minh họa: Khách hàng mua sắm tại hệ thống cửa hàng siêu thị của WinCommerce
    Kênh bán lẻ hiện đại hấp dẫn
    Các lĩnh vực tiêu dùng và động lực lan tỏa của tiêu dùng bán lẻ đều ghi nhận tích cực với doanh số bán lẻ +9,7% so với cùng kỳ trong 5 tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên, sự phục hồi tiêu dùng không đồng đều giữa các nhóm hàng, theo báo cáo mới nhất về ngành bán lẻ của CTCK SSI.

    Nhóm phân tích SSI nhận định thị trường bất động sản tiếp tục ghi nhận kết quả tốt, và tiêu dùng dịch vụ đang vượt qua tiêu dùng hàng hóa — tín hiệu tích cực cho thấy sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng và sự bền bỉ của nền kinh tế. Bên cạnh đó xuất khẩu tăng tích cực song lưu ý phản ánh phần nào hiện tượng đẩy nhanh đơn hàng (frontloading) trước lo ngại về các biện pháp áp thuế sắp tới từ Hoa Kỳ. Điều này cũng đồng nghĩa rằng một phần động lực của tăng trưởng tiêu dùng bán lẻ trong nền kinh tế, đến từ thị trường "nền" liên quan hơn 40 ngành nghề - bất động sản càng phục hồi, tiêu dùng sẽ càng tích cực hơn; cũng như, diễn biến của thuế quan và kết quả đàm phán tới đây sẽ ảnh hưởng phần nào tới chi tiêu của các hộ gia đình trong nền kinh tế. Qua đó, có tác động đến kết quả kinh doanh của các nhà bán lẻ tiêu dùng.

    Một số tác động liên quan đến chính sách, ví dụ chính sách chống hàng giả, hàng nhái... đang được đẩy mạnh, đã được nhiều chuyên gia nhận định sẽ mang đến cơ hội cho các nhà bán lẻ có xuất xứ, các thương hiệu lớn và uy tín, bao gồm trên nhiều lĩnh vực bán lẻ tiêu dùng thiết yếu (MSN với hệ thống Wincommerce kết hợp MCH, MWG với hệ thống Bách Hóa Xanh), hay nhóm F&B nổi bật với VNM - Vinamilk, SAB - Sabeco...), và nhóm ICT (FRT, DWG, MWG), nhóm bán lẻ vàng trang sức (nổi bật PNJ)...

    [​IMG]
    Ở góc nhìn về chính sách thuế, theo SSI Research, sẽ có nhiều tác động.

    Thứ nhất, tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sẽ thu hẹp chênh lệch giá giữa kênh truyền thống và hiện đại. Cụ thể, theo Nghị định 70/2025/NĐCP (có hiệu lực từ ngày 1/6/2025), tất cả các hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ đồng (ước tính khoảng 37.000 hộ kinh doanh trên toàn quốc) bắt buộc phải xuất hóa đơn tại điểm bán hàng. Đây là bước đi đầu tiên trong quá trình chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang thuế trên doanh thu, nhằm hạn chế tình trạng trốn thuế đối với các doanh nghiệp không chính thống.

    "Gánh nặng thuế gia tăng đối với các hộ kinh doanh không chính thống sẽ thu hẹp chênh lệch giá giữa kênh truyền thống và hiện đại, từ đó kênh bán lẻ hiện đại sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Các chuỗi bách hóa hiện đại kỳ vọng sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ thay đổi này nhờ cải thiện cạnh tranh về giá và niềm tin của người tiêu dùng", SSI RS nêu.

    Thứ hai, chuyển đổi rõ rệt hơn từ thuế khoán sang thuế theo doanh thu từ năm 2026: Theo Nghị quyết 198/2025/QH15, từ ngày 01/01/2026, các hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm trên 200 triệu đồng sẽ phải nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế. Một số hộ kinh doanh nhỏ (đặc biệt ở khu vực nông thôn) có thể phải tạm ngừng hoạt động do gặp khó khăn trong việc thích ứng với khung pháp lý mới. Những hộ khác sẽ phải đối mặt với gánh nặng thuế cao hơn, dẫn đến khả năng tăng giá bán cho người tiêu dùng, qua đó tiếp tục thu hẹp chênh lệch giá giữa kênh truyền thống và hiện đại, khiến các kênh bán lẻ hiện đại trở nên hấp dẫn hơn.

    Thứ ba, các chuyên gia cũng cho rằng việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế theo doanh thu có thể giảm tính cạnh tranh về giá của nhóm hàng xách tay (hàng nhập khẩu không chính thống) – vốn trước đây thường trốn thuế nhập khẩu. Theo khung pháp lý mới, người bán các sản phẩm này buộc phải sử dụng dịch vụ logistics của bên thứ ba để thực hiện thủ tục nhập khẩu và nộp các loại thuế nhập khẩu liên quan, dẫn đến giá bán cuối cùng cao hơn. Các mặt hàng thường bị ảnh hưởng bao gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị nhà bếp và một số dòng điện thoại như Xiaomi và AppleiPhone. "Do đó, các nhà bán lẻ tuân thủ thuế được kỳ vọng hưởng lợi nhiều nhất trong môi trường quản lý chặt chẽ hơn", chuyên gia nhận định.

    Giảm áp lực thuế, tăng cạnh tranh lành mạnh
    Ngoài ra, cũng liên quan chính sách thuế, cần lưu ý nỗi lo về gánh nặng thuế gia tăng. Theo SSI, một vấn đề tái diễn trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam là việc các hộ kinh doanh do dự khi mở rộng quy mô. Sự do dự này thường xuất phát từ cảm nhận về gánh nặng của quá trình hợp pháp hóa, đặc biệt là nghĩa vụ thuế gia tăng. Nhiều doanh nhân không xem việc chuyển đổi sang doanh nghiệp chính thức là cơ hội phát triển, mà là gánh nặng tài chính….
    https://diendandoanhnghiep.vn/chuye...tuan-thu-thue-ky-vong-huong-loi-10156445.html
    --- Gộp bài viết, 26/06/2025, Bài cũ: 26/06/2025 ---
    Chốt phiên giá 72 cao nhất ngày, dư bán 570k để mai kéo tiếp nhé bác lái tàu =))
    thien_y đã loan bài này
  6. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.575
    Gọi tên cổ phiếu bán lẻ khi giảm VAT đến hết năm 2026
    Triển vọng cổ phiếu bán lẻ đang được củng cố bởi tiêu dùng tăng khi giảm thuế VAT cùng các giải pháp khác của Chính phủ hay việc thanh lọc hàng giả, hàng nhái.

    [​IMG]

    Nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng như giảm thuế, miễn học phí, tăng thu nhập khả dụng. Ảnh: ĐK

    Quyết tâm kích cầu nội địa của Chính phủ

    Ngày 17/6, Quốc hội chính thức thông qua gia hạn giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2 điểm phần trăm (từ 10% xuống 8%) đối với hầu hết các mặt hàng và dịch vụ. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/12/2026. Việc giảm thuế không áp dụng cho một số ngành như viễn thông, ngân hàng, bất động sản và các mặt hàng xa xỉ/chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

    Theo Maybank Investment Bank (MSVN), việc gia hạn giảm VAT sẽ tiếp tục thúc đẩy chi tiêu hộ gia đình trong bối cảnh các bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn, củng cố lập trường chủ động của Chính phủ trong việc hỗ trợ nhu cầu trong nước và ổn định tâm lý người tiêu dùng.

    Mặt khác, không giống như các đợt cắt giảm VAT tạm thời trước đây, thường chỉ áp dụng trong 6 tháng, đợt này kéo dài 1,5 năm (tháng 7/2025 – tháng 12/2026) – dài gấp ba lần – nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc kích thích tiêu dùng nội địa, một trụ cột quan trọng của tăng trưởng GDP Việt Nam.

    MSVN kỳ vọng các biện pháp bổ sung về phía cầu, chẳng hạn như sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân (PIT) để tăng mức khấu trừ và nâng cao thu nhập khả dụng ròng; triển khai miễn học phí trường công lập trên toàn quốc bắt đầu từ tháng 9/2025. Những biện pháp trực tiếp này có khả năng duy trì và cải thiện sức mua, hỗ trợ một sự phục hồi tiêu dùng mạnh mẽ hơn vào nửa cuối năm 2025 và năm 2026.

    Bên cạnh đó, nhiều chính sách hỗ trợ tăng trưởng đang được thực hiện – bao gồm đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tiếp tục các gói kích thích tài khóa và hỗ trợ có mục tiêu cho các lĩnh vực bất động sản và du lịch. Nhờ đó, tiêu dùng trong nước sẽ tiếp tục tăng tốc.

    MSVN đánh giá mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đầy tham vọng của Chính phủ (8%) ngụ ý mức tiêu dùng tư nhân sẽ mạnh hơn trong thời gian tới. Theo đó, doanh số bán lẻ dự kiến sẽ tăng 12% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2025, tăng từ 9% vào năm 2024.

    Lợi nhuận doanh nghiệp bản lẻ kỳ vọng hồi mạnh

    Trong bối cảnh đó, ngành bán lẻ được kỳ vọng sẽ có hoạt động vượt trội, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ. Hầu hết doanh nghiệp bán lẻ đều đặt mục tiêu tham vọng cho năm nay.…https://stockbiz.vn/tin-tuc/goi-ten-co-phieu-ban-le-khi-giam-vat-den-het-nam-2026/33116544
    ditruocmotbuoc thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  7. Suongkhongxuat

    Suongkhongxuat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    4.051
    dài vl...
    thien_y thích bài này.
  8. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    22.698
    Msn nằm tích lũy vùng này quá lâu rồi

    Lại nâng rum ngoại lên 100 %, xem sắp tới tây hành xử sao, cp đáng để lót dép ngồi hóng
    Con_ong_trumthien_y thích bài này.
  9. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.575
    Doanh nghiệp 5 tỷ USD của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chốt ngày chia cổ tức, Masan sắp “bỏ túi” hơn 1.700 tỷ đồng
    THỨ 5 , 26/06/2025, 15:09
    Ngày chốt danh sách đăng ký nhận cổ tức vào ngày 8/7, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/7
    CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – mã MCH) vừa thông báo ngày 8/7 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 với tỷ lệ 25% bằng tiền (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/7, tức là khoảng 1 tuần sau khi lăn chốt.

    Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Masan Consumer dự chi hơn 2.500 tỷ cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, hơn 1.700 tỷ sẽ chảy vào túi công ty mẹ Masan Consumer Holdings - một thành viên trong hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang khi nắm quyền chi phối đến 69,7% cổ phần.

    [​IMG]
    Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu từ 33.500 tỷ đồng đến 35.500 tỷ đồng, tăng trưởng 10-15%, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế từ 7.300 tỷ đồng đến 7.800 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60% cho năm 2025.



    Masan Consumer đặt ra ba chiến lược chính: cao cấp hóa (đặc biệt gia vị, thực phẩm tiện lợi), đổi mới danh mục (đồ uống, chăm sóc cá nhân/gia đình), và Go Global (mục tiêu doanh thu quốc tế tăng ít nhất 20%, tập trung Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU).

    Trong quý 1/2025, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần 7.489 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao 46,7% cho thấy khả năng duy trì hiệu quả dù liên tục đầu tư cho đổi mới. Doanh nghiệp này mới đây vừa ra mắt bộ sản phẩm “Quán Xá Châu Á”, nối tiếp chiến lược cao cấp hóa với trọng tâm là thương hiệu Omachi trong năm 2025.

    Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MCH đang dừng ở mức 126.200 đồng/cp, giảm gần 30% từ đầu năm. Vốn hóa thị trường của Masan Consumer tương ứng còn hơn 130.000 tỷ đồng (~5 tỷ USD), lớn nhất trong hệ sinh thái của Masan trên sàn chứng khoán.


    [​IMG]

    Hà Linh


    thien_y đã loan bài này
  10. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    4.174
    Lái đang kéo chắc để làm phao cho cái gì đó. Ngày nào ATC cũng kéo lên cao nhất.
    thien_y thích bài này.

Chia sẻ trang này