MST_ penny hồi sinh năm Rồng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Suongkhongxuat, 22/01/2024.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 04:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22952 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của MST đạt 1.221,7 tỷ đồng, tăng 3,2% so với hồi đầu năm.

    Phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của MST tại thời điểm kết thúc năm 2023 được ghi nhận ở mức 382,5 tỷ đồng, giảm gần 9% so với số đầu năm. Nợ vay tài chính của MST là 124,5 tỷ đồng, trong đó có 119,6 tỷ đồng nợ trái phiếu dài hạn.

    Ở một diễn biến khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư Điện Biên vừa công bố liên danh Công ty CP Đầu tư MST – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina2 là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17, 18 phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ.

    Dự án nói trên có quy mô khoảng 4,8 ha, hiện trạng chưa đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự án sẽ có quy mô dân số khoảng 596 người, xây dựng khoảng 66 căn nhà liền kề cao 4 tầng với mật độ xây dựng 90%, ngoài ra sẽ xây dựng công trình thương mại dịch vụ trên diện tích 6.542 m2.

    Thời gian thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và công tác chuẩn bị đầu tư dự kiến hoàn thành trong tháng 1/2024); thực hiện đầu tư xây dựng dự án trong 36 tháng (quý I/2024 - quý IV/2026).

    Sơ bộ tổng chi phí thực hiện của khu đô thị này là 923 tỷ đồng, ngoài ra còn có 51 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Thời hạn sử dụng đất 50 năm.

    Theo tìm hiểu, Công ty CP Đầu tư MST tiền thân là Công ty CP Xây dựng 1.1.6.8 ra đời vào năm 2009, có trụ sở tại Đan Phượng, Hà Nội

    Mảng kinh doanh chính của MST là xây dựng công trình dân dụng, khu công nghiệp, khu đô thị; quản lý dự án đầu tư; mua bán, cho thuê máy móc...

    Trong lĩnh vực bất động sản, MST được biết đến là chủ đầu tư dự án I-Tower Quy Nhơn (TP. Quy Nhơn), đây là toà tháp đôi cao 41 tầng, tên thương mại là The Sailing Quy Nhơn. Tại huyện Ba Vì, Hà Nội, doanh nghiệp đang đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp quy mô 3,1 ha. Tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, MST đang đầu tư 22 căn shophouse trên quốc lộ 32. Ngoài ra, doanh nghiệp này đang hợp tác đầu tư dự án Grand Plaza Đức Hoà (huyện Đức Hoà, Long An)...
    https://kinhtechungkhoan.vn/dau-tu-...-tom-dia-oc-hoang-quan-binh-thuan-224725.html
    Minestock2008Suongkhongxuat thích bài này.
    TuanTVN đã loan bài này
  2. Suongkhongxuat

    Suongkhongxuat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    4.051
    Mật lệnh: Về mệnh!
    TuanTVN thích bài này.
  3. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Chắc hôm nay sẻ có thông tin quan trọng cho cổ đông MST:o):o):o)
    --- Gộp bài viết, 08/03/2024, Bài cũ: 08/03/2024 ---
    Coi chừng mất hàng . Hôm qua tự doanh mua rất nhiều
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 08/03/2024 ---
    <:-P<:-P<:-P
    --- Gộp bài viết, 08/03/2024 ---
    Tranh thủ múc anh em ơi<:-P
    --- Gộp bài viết, 08/03/2024 ---
    Lên là lên . Chiều vni xanh trong ngỡ ngàng , nhiều penny tím
    Last edited: 08/03/2024
    TuanTVN đã loan bài này
  4. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    KCN Hàm Kiệm 1 đón làn sóng đầu tư
    [​IMG]
    Không chỉ sở hữu cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh kết nối nhanh với hệ thống giao thông, KCN Hàm Kiệm 1, Bình Thuận còn áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ, mở ra cơ hội đầu tư và phát triển cho các doanh nghiệp.

    [​IMG]
    KCN Hàm Kiệm 1 nằm tại vị trí tâm điểm các trục giao thông chính kết nối nhanh với các khu vực lân cận

    Cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ
    Nhiều chuyên gia nhận định, các khó khăn của việc thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Bình Thuận phần lớn là do hạ tầng chưa đồng bộ. Tuy nhiên, đến nay các điểm nghẽn về hạ tầng cơ bản được khơi thông.

    Nổi bật trong đó, tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn Dầu Giây - Phan Thiết và đoạn Phan Thiết - Vĩnh Hảo đi qua địa bàn 4 huyện của tỉnh gồm: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam đã hoàn thành và đi vào hoạt động, tạo điều kiện cho tỉnh Bình Thuận kết nối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

    Chính vì vậy, các KCN tại Bình Thuận sở hữu hạ tầng đồng bộ kết nối thuận lợi với tuyến cao tốc sẽ trở thành "điểm đến" cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.

    Trong đó, KCN Hàm Kiệm 1 sở hữu vị trí tiếp giáp với trục đường chính như Quốc lộ 1A 650m; cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo 4km và kết nối nhanh với sân bay Phan Thiết, cảng biển quốc tế Vĩnh Tân,... Với hệ thống giao thông hoàn chỉnh, KCN Hàm Kiệm 1 trở thành nơi đầu tư lý tưởng "gỡ nút thắt" về hạ tầng giao thông.

    Với quy mô 146,2ha trong đó quỹ đất dành cho KCN là 132,67ha và 13,5ha dành cho khu dân cư phục vụ nhu cầu sống và làm việc tại KCN, KCN Hàm Kiệm 1 được đầu tư tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ như hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhà máy xử lý nước thải (công suất xử lý 6.000m3/ngày đêm).

    Nước thải đạt tiêu chuẩn cột A (theo TCVN 40:2011/BTNMT), nhà máy nước (nhà máy nước Phan Thiết 10.000m3/ngày đêm và Nhà máy Ba Bàu 20.000m3/ngày đêm), hệ thống cấp thoát nước,...

    [​IMG]
    KCN Hàm Kiệm 1 được đầu tư mạng lưới hạ tầng giao thông nội khu chỉn chu kết nối thuận lợi với các tuyến đường chính

    KCN Hàm Kiệm 1 còn được đầu tư hạ tầng giao thông nội khu hoàn chỉnh theo đáp ứng tiêu chuẩn trong nước giúp việc lưu thông ra các tuyến đường huyết mạch được thuận lợi. Theo đó, trục đường chính rộng 45m, đường nội bộ rộng 24-35m, được trải nhựa nóng và thiết kế chịu tải trọng H30 theo tiêu chuẩn Việt Nam.

    Đặc biệt, KCN Hàm Kiệm 1 hướng đến xây dựng và vận hành thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn LEED. Hướng đến KCN xanh, bền vững, chủ đầu tư Hoàng Quân Bình Thuận đã có những bước đi khác biệt nhằm đáp ứng xu hướng "xanh hóa" trên toàn cầu như tận dụng khai thác năng lượng mặt trời, dành 20% diện tích nhà máy để trồng cây xanh,...

    Ngoài ra, KCN Hàm Kiệm 1 sở hữu các tiện ích xung quanh đủ đầy như hải quan, ngân hàng, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu resort… đáp ứng tối đa nhu cầu "làm việc - sinh sống - giao thương" mà không cần phải di chuyển xa.


    Nhiều "trợ lực" vượt trội cho nhà đầu tư
    Hiện nay, các KCN tại Bình Thuận thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư nên các dự án mới sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN, thuế nhập khẩu theo quy định áp dụng. Đây được cho là lợi thế của nhà đầu tư khi chọn tỉnh Bình Thuận nói chung và KCN Hàm Kiệm 1 nói riêng.

    Cụ thể, các dự án vào KCN Hàm Kiệm 1 đều được hưởng hỗ trợ ưu đãi về thuế TNDN kéo dài lên đến 10 năm. Cụ thể như sau: Trong thời gian 10 năm doanh nghiệp được miễn thuế TNDN 2 năm kể từ khi doanh nghiệp có doanh thu chịu thuế, giảm 50% cho 4 năm tiếp theo và thời gian còn lại doanh nghiệp chịu thuế 17%/năm.

    Những chính sách này góp phần tạo thuận lợi, giảm bớt chi phí cho nhà đầu tư, xét về tổng thể tạo môi trường đầu tư hấp dẫn.

    [​IMG]
    KCN Hàm Kiệm 1 chủ động khai thác năng lượng mặt trời bằng cách thuê lại mái nhà của các nhà máy

    Không dừng lại ở đó, các dự án đầu tư mới tại KCN Hàm Kiệm 1 còn được hưởng nhiều "trợ lực" từ phía chủ đầu tư Hoàng Quân Bình Thuận.

    Cụ thể, chủ đầu tư hỗ trợ như sau: Tư vấn pháp lý miễn phí; Hỗ trợ các thủ tục xin Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư; Ưu đãi chi phí thiết kế nhà xưởng, văn phòng; Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự. Các chính sách đồng hành cùng nhà đầu tư, minh chứng cho cái tâm và tầm của chủ đầu tư tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất.

    Ngoài ra, sở hữu vị trí được thiên nhiên ưu đãi, Bình Thuận còn đảm bảo nguồn cung nguyên liệu nông sản tại chỗ như thanh long, sầu riêng, măng cụt, quýt ngọt, chuối… Với nguồn nông sản dồi dào góp phần giải quyết được thực trạng doanh nghiệp chế biến "khát" nguyên liệu tại chỗ, giảm thiểu được chi phí vận chuyển.

    Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1

    Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận

    Vị trí: Xã Hàm Kiệm và Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
    --- Gộp bài viết, 11/03/2024, Bài cũ: 11/03/2024 ---
    https://tienphong.vn/nhieu-du-an-khung-sap-trien-khai-o-binh-thuan-post1614395.tpo
  5. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Tranh thủ múc đểđons thông tin mới anh em nhé
    TuanTVN đã loan bài này
  6. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Dòng bđs tăng hếtá
    --- Gộp bài viết, 13/03/2024, Bài cũ: 13/03/2024 ---
    Múc nhanh tay đón ngay lộc lớn :o):o):o)
    TuanTVN đã loan bài này
  7. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Bình Thuận dọn ổ đón "Đại bàng"
    https://vietmy.net.vn/quan-he-viet-...don-hang-loat-dai-bang-den-lam-to-492790.html
    Bình Thuận dưới góc nhìn của các nhà đầu tư
    08/03/2024, 05:26 - Lượt đọc: 16,374
    Vùng đất Bình Thuận đầy gió và nắng là sự khác biệt so với các địa phương khác, đây cũng chính là nguồn lực hấp dẫn mạnh nhất đối với các nhà đầu tư trong xu thế kinh tế hiện nay. Mới đây, tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các nhà đầu tư đã nhận định tỉnh Bình Thuận có nhiều tiềm năng đặc biệt để phát triển du lịch, công nghiệp, bất động sản và năng lượng tái tạo…

    Phát huy tiềm năng, cải thiện môi trường đầu tư

    Bình Thuận nằm trên tuyến hành lang kinh tế Bắc - Nam, kết nối tiểu vùng duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Bình Thuận được đánh giá là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư với những tiềm năng, cơ hội mới. Để tận dụng, tối ưu hóa các tiềm năng phát triển, nhiều năm qua tỉnh đã nỗ lực để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, tỉnh Bình Thuận cũng đã có nhiều cải cách hành chính và tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng…

    [​IMG]
    Ảnh: Đ.Hòa
    Tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Đoàn Anh Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: Bình Thuận sẽ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách; quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; trong đó, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. “Tỉnh sẽ huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực Nhà nước, tư nhân và xã hội để đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tiếp tục tập trung thu hút đầu tư, trọng tâm là phát triển 3 trụ cột: Về công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp…”, Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Ảnh: Đ.Hòa
    Cũng tại lễ công bố trên, nhiều nhà đầu tư đã nhận định về tiềm năng phát triển của tỉnh Bình Thuận. Ông Võ Hồng Thắng - Giám đốc mảng dịch vụ tư vấn và phát triển dự án của DKRA chia sẻ: Bình Thuận là một trong những tỉnh có rất nhiều lợi thế. Thứ nhất, Bình Thuận có rất nhiều bãi biển đẹp và đặc biệt là trong thời gian qua về cơ sở hạ tầng đã bắt đầu hoàn thiện, đặc biệt là có cao tốc, đã kết nối thành phố Hồ Chí Minh và các vùng Đông Nam bộ cũng như là trong hệ thống cao tốc Bắc - Nam, cùng với đó là sân bay Long Thành đang triển khai rầm rộ. Chính vì vậy, Bình Thuận có rất nhiều lợi thế lớn để thu hút được khách du lịch cũng như các nhà đầu tư đến đây để tìm hiểu và đầu tư vào bất động sản cũng như các ngành công nghiệp phụ trợ. Ngoài ra, việc công bố quy hoạch của tỉnh Bình Thuận sẽ đưa ra một định hướng rõ ràng hơn với các nhà đầu tư, qua đó nhà đầu tư sẽ xác định rõ những giá trị cũng như là nhu cầu đầu tư, họ sẽ mạnh dạn đầu tư khi mà có chính sách rõ ràng, đặc biệt là trong bối cảnh vấn đề pháp lý các doanh nghiệp bất động sản rất quan tâm. “Đối với doanh nghiệp, hiện tại chúng tôi cũng đang cố gắng tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Bình Thuận và đặc biệt là vấn đề bất động sản nhà ở và bất động sản du lịch ở Bình Thuận,” ông Thắng cho biết.

    [​IMG]
    Ông Võ Hồng Thắng - Giám đốc mảng dịch vụ tư vấn và phát triển dự án của DKRA.
    Ông Dennis Ng Teck Yow - Tổng Giám đốc Novaland thì cho rằng: “Doanh nghiệp chúng tôi triển khai Đô thị kinh tế du lịch biển và giải trí NovaWorld Phan Thiết từ năm 2019 và kỳ vọng đây sẽ là điểm đến mới hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà còn là điểm sáng trên bản đồ du lịch khu vực với lợi thế cạnh tranh là các tiện ích mới, các điểm vui chơi giải trí độc đáo, mới lạ. Chúng tôi sẽ nỗ lực đồng hành cùng đề án phát triển kinh tế đêm của tỉnh Bình Thuận với sự có mặt đầy đủ các hoạt động thương mại và dịch vụ, văn hóa, vui chơi, giải trí, dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm và du lịch vào ban đêm; qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội Bình Thuận nói chung và du lịch Bình Thuận nói riêng, tiếp tục tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương và các khu vực nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững”.

    [​IMG]
    Ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Sài Gòn
    Điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư

    Không chỉ du lịch, bất động sản nhiều lĩnh vực như lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghiệp... cũng là những lĩnh vực được các nhà đầu tư đánh giá cao về tiềm năng phát triển tại Bình Thuận.

    Ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Sài Gòn chia sẻ: Bình Thuận có rất nhiều tiềm năng về sân bay, cảng biển, đường cao tốc và những điều kiện đó đã hội tụ lại để tạo cho Bình Thuận một động lực lớn để phát triển. “Bình Thuận cũng xác định tiềm năng về ba trụ cột chính là phát triển về công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, riêng về Tổng công ty Becamex IDC là đơn vị có kinh nghiệm phát triển về lĩnh vực công nghiệp đô thị, dịch vụ, vừa qua Tổng công ty cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 tại Bình Thuận với diện tích là 468 ha. Đó là giai đoạn đầu để Tổng công ty Becamex phát triển và đầu tư thật mạnh mẽ tại Bình Thuận với toàn bộ dự án là Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Hàm Tân La Gi. Chúng tôi hy vọng trong thời gian sắp tới mọi việc sẽ được triển khai. Tỉnh Bình Thuận sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp là nhà đầu tư một cách thuận lợi giống như thời gian vừa qua”, ông Bình kỳ vọng.

    Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo, ông Joe Uddo, Chủ tịch AES Việt Nam - Chủ đầu tư dự án kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Sơn Mỹ, cho rằng với lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nguồn lực con người, Bình Thuận có nhiều cơ hội để phát triển lĩnh vực năng lượng xanh. AES là nhà đầu tư của Mỹ lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ có vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào năng lượng tương lai của Việt Nam. “Khối lượng khí của nhà máy sẽ đủ năng lực cung cấp năng lượng cho 15 triệu gia đình. Việc xây dựng nhà máy sẽ tạo ra hơn 1.500 việc làm và đóng góp vào việc cải thiện chất lượng sống cho người dân. Dự án của chúng tôi ở Bình Thuận còn tạo cơ hội cho chuyển giao công nghệ, tri thức, tạo ra những sự khác biệt lâu dài trong lĩnh vực năng lượng” - ông Uddo chia sẻ.

    Có thể nói, Bình Thuận hôm nay như lời của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã từng ví von “Ngày xưa, Bình Thuận là cô gái có duyên nhưng ở vùng xa xôi, cách trở, khắc nghiệt nên ít ai để ý. Ngày nay, cô gái ấy càng lớn càng xinh đẹp, chỗ ở và đi lại thuận lợi, nhà cửa khang trang hơn, chàng trai nào cũng muốn đến”.

    NGỌC DIỆP
  8. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    KCN Hàm Kiệm 1: Khơi thông mạch sóng đầu tư tại Bình Thuận
    29/01/2024, 09:04 - Lượt đọc: 9,330
    Không chỉ sở hữu cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh kết nối nhanh với hệ thống giao thông, KCN Hàm Kiệm 1 còn áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ, mở ra cơ hội đầu tư và phát triển cho các doanh nghiệp.

    Cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ

    Nhiều chuyên gia nhận định, các khó khăn của việc thu hút đầu tư vào KCN tỉnh Bình Thuận phần lớn do hạ tầng chưa đồng bộ. Tuy nhiên, đến nay các điểm nghẽn về hạ tầng cơ bản đã được khơi thông.

    Nổi bật là tuyến cao tốc Bắc - Nam Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo đã hoàn thành và đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi giao thương cho tỉnh Bình Thuận kết nối với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

    [​IMG]
    Khu Công nghiệp Hàm Kiệm 1, hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng giao thông

    KCN tiếp giáp với trục đường chính như quốc lộ 1A; cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, sân bay Phan Thiết, cảng biển quốc tế Vĩnh Tân cùng tuyến đường sắt Bắc - Nam, KCN Hàm Kiệm 1 trở thành nơi đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư.

    Được đầu tư hạ tầng giao thông nội khu hoàn chỉnh với trục đường chính rộng 24m - 45m, được trải nhựa nóng và thiết kế chịu tải trọng H30 theo tiêu chuẩn Việt Nam.

    Bên cạnh đó chủ đầu tư Công ty cổ phần Hoàng Quân Bình Thuận đã dành ra 13,5 ha quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân trong KCN gồm 955 căn nhà liên kế và hơn 300 căn hộ. Đây là dự án Nhà ở xã hội tiêu biểu thứ 2 tại tỉnh Bình Thuận được đầu tư đồng bộ các tiện ích nội khu đã đi vào hoạt động phục vụ cư dân.

    Nhiều “trợ lực” vượt trội cho nhà đầu tư

    KCN Hàm Kiệm 1 thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư về thuế, được hưởng chính sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp trong 10 năm với thuế suất 17%/năm, miễn thuế 100% trong 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Công ty CP Hoàng Quân Bình Thuận còn mang đến những “trợ lực” giúp việc đầu tư trở nên dễ dàng hơn như: Tư vấn và Hỗ trợ pháp lý; Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự; Tư vấn thiết kế nhà máy...

    Với những giá trị vượt trội, KCN Hàm Kiệm 1 mở ra cơ hội đầu tư thuận lợi và bền vững giúp các doanh nghiệp nắm bắt làn sóng hồi phục kinh tế đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực.

    [​IMG]
    KCN HÀM KIỆM 1

    Chủ đầu tư: Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận

    Vị trí: Xã Hàm Kiệm và Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
  9. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Nhiều dự án 'khủng' sắp triển khai ở Bình Thuận
    23-02-2024 - 15:45 PM | Bất động sản

    Chia sẻ6
    Bình Thuận sẽ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 doanh nghiệp và trao bản ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 8 doanh nghiệp để thực hiện hàng loạt dự án với tổng diện tích gần 11.000 ha đất, vốn đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.


    cho biết, lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/2 tại TP. Phan Thiết.

    Đáng chú ý, tại lễ công bố quy hoạch, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 doanh nghiệp và trao bản ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 8 doanh nghiệp để thực hiện các dự án trên địa bàn.

    Cụ thể, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đông Sài Gòn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1 (tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân) với diện tích sử dụng đất hơn 468 ha, tổng vốn đầu tư là 1.717 tỷ đồng.

    Bình Thuận cũng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty CP ARCS để thực hiện dự án nhà máy sản xuất giày dép ARCS tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II - Bita’s (xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam) với diện tích sử dụng đất gần 9 ha, tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/2.

    Bình Thuận sẽ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty CP Khải Doanh để thực hiện dự án nhà máy sản xuất nhựa Khải Doanh tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II - Bita’s (xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam) với diện tích sử dụng đất 8,9 ha và tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng.

    UBND tỉnh Bình Thuận cũng trao bản ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 8 doanh nghiệp, gồm có Công ty CP phần Đầu tư Bất động sản Kiến Phát thực hiện dự án Khu đô thị du lịch nghệ thuật văn hóa và thể thao diện tích sử dụng đất 45 ha và tổng vốn đầu tư 1.850 tỷ đồng, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC Corp) thực hiện dự án Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Hàm Tân - La Gi, diện tích sử dụng đất 5.000 ha và tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng.

    Công ty CP Sản xuất Công nghiệp Tấn Phát sẽ thực hiện dự án Tổ hợp chế biến sâu Titan - Zircon và các kim loại quý hiếm khác, diện tích sử dụng đất 200 ha và tổng vốn đầu tư 4.990 tỷ đồng, Công ty CP Kết cấu thép ATAD thực hiện dự án tổ hợp nhà máy sản xuất kết cấu thép công nghệ cao tại tỉnh Bình Thuận, diện tích sử dụng đất 100 ha và tổng vốn đầu tư 4.855 tỷ đồng.

    Liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận với Công ty TNHH Hào Hưng thực hiện dự án nhà máy sản xuất chế biến gỗ chuyên sâu các nội thất ngoại thất xuất khẩu, diện tích sử dụng đất 20 ha và tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

    Công ty TNHH Hào Hưng thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bột giấy, giấy và bìa, diện tích sử dụng đất 40 ha và tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng. Công ty Tư vấn ECOTECH thực hiện dự án năng lượng tái tạo, năng lượng xanh tại tỉnh Bình Thuận với tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng.

    Theo Duy Quang

    Tiền phong
  10. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Tỉnh Bình Thuận có rất nhiều lợi thế để đón " Đại bàng "
    S.TSKH Nguyễn Mại phân tích cơ hội đưa Việt Nam trở thành cường quốc trong lĩnh vực 'nóng' nhất toàn cầu và khả năng tăng trưởng GDP vượt mức 7% năm 2024
    13-03-2024 - 07:07 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

    Chia sẻ


    Từ năm 2023 đến nay, Việt Nam đã đón gần 30 chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước, trong đó có 2 chuyến thăm lịch sử của Mỹ và Trung Quốc chỉ cách nhau hơn 1 tháng. Cùng với các chuyến thăm đó là hàng loạt đoàn doanh nghiệp, quỹ quốc tế đến tìm hiểu các cơ hội đầu tư, kinh doanh. Theo GS. TSKH Nguyễn Mại, đây là những tín hiệu tích cực để có thể dự báo rằng Việt Nam sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho dòng vốn FDI mới.


    GS. TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) cũng chỉ ra sự thay đổi quan trọng trong đường hướng thu hút FDI của Việt Nam nói chung và các tỉnh thành nói riêng: "Trước đây, những tỉnh, thành trở thành điểm đến lý tưởng của dòng vốn FDI vì lợi thế về địa lý, cơ sở hạ tầng. Nhưng gần đây, điều quan trọng nhất là cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo trong vận động, xúc tiến đầu tư và cấp giấy phép kinh doanh".

    [​IMG]
    Năm 2023, dòng vốn FDI vào Việt Nam tích cực khi chúng ta đã thu hút hơn 36 tỷ USD. Theo ông, điều gì đã tạo ra kết quả này?

    Năm 2023, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nhất định khi miếng bánh thị phần FDI giảm do 3 yếu tố.

    Đầu tiên, các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng hơn đến doanh nghiệp nội địa và đưa doanh nghiệp từ nước ngoài về trong nước.

    Cùng với đó, chuỗi giá trị toàn cầu được cơ cấu lại, các cuộc xung đột trên toàn cầu làm đứt gãy chuỗi cung ứng, khiến giá lương thực, giá nguyên liệu, giá năng lượng như xăng dầu diễn biến bất thường. Điều này làm thương mại quốc tế sụt giảm và ảnh hưởng đến đầu tư quốc tế.

    Cuối cùng, các nước bắt đầu thắt chặt đầu tư ra nước ngoài. Điều này đối với các nước lớn không ảnh hưởng nhiều nhưng với các nước đang phát triển cần thu hút vốn FDI như Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng.

    Mặc dù vậy, Việt Nam đã thích ứng linh hoạt để ổn định nền kinh tế vĩ mô, tiếp tục trở thành điểm sáng trong thu hút vốn FDI. Đặc biệt, Việt Nam là một quốc gia điển hình, mặc dù thu nhập chưa cao nhưng đã có phản ứng chính sách rất nhanh nhẹn, làm giảm thiểu tác động bên ngoài nên vốn FDI vẫn tăng.

    [​IMG]
    Với định hướng phát triển đúng đắn, Việt Nam đã có những ưu thế vượt trội trong thu hút vốn FDI so với các nước trong khu vực.

    Thứ nhất, Việt Nam có chính trị ổn định. Thứ hai, kiểm soát tốt kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp, thặng dư thương mại cao. Thứ ba, chiến lược ngoại giao đúng đắn, điển hình trong năm 2023, Việt Nam đã đón 28 chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước, trong đó có 2 chuyến thăm lịch sử của Trung Quốc và Mỹ cách nhau hơn 1 tháng. Theo đó, có thể nói, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho dòng vốn FDI.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hiện nay, Việt Nam đặt mục tiêu đón được dòng vốn FDI chất lượng với công nghệ cao và trở thành 'tổ của các đại bàng'. Theo ông, cơ sở nào cho mục tiêu này trở thành hiện thực?

    Đầu tiên, để đón được dòng vốn FDI vào lĩnh vực điện tử, bán dẫn; năng lượng tái tạo; kinh tế số; đổi mới sáng tạo… từ các cường quốc trên thế giới, Việt Nam chắc chắn phải đi theo xu thế của toàn cầu. Điển hình là việc Việt Nam đã thích ứng rất nhanh với các cơ chế mới của thế giới như thuế tối thiểu toàn cầu.

    Cuối năm 2023, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thể chế ứng dụng thuế tối thiểu toàn cầu và giao cho Chính phủ thực thi thuế tối thiểu toàn cầu từ 1/1/2024 nhằm phù hợp với các nước trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam có thuế tối thiểu toàn cầu 15% và thuế tối thiểu khu vực quốc gia 6,5%.

    Song song với đó, Việt Nam có một điều rất may là sở hữu đất hiếm, đây nguồn cung cấp cho bán dẫn – lĩnh vực có tiềm năng lớn trong thời gian tới. Theo công bố mới nhất của Cục Khảo sát địa chất Mỹ, thế giới có 120 triệu tấn đất hiếm dự trữ, trong đó Trung Quốc có 44 triệu tấn, Việt Nam có 22 triệu tấn.

    Cuối cùng, điều không thể thiếu trong chiến lược thu hút “đại bàng” là đưa ra các chính sách hấp dẫn. Cụ thể, Việt Nam xác định khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu sẽ cần đưa ra chính sách ưu đãi về tài chính, chi phí để nhà đầu tư sẵn sàng đưa các công nghệ mới nhất vào.

    Ngoài ra, hiện nay, điều nhiều nhà đầu tư lo lắng nhất là một số cơ quan nhà nước không gây phiền hà gì, nhưng lại không làm, có thể hiểu là do sợ sai, sợ chịu trách nhiệm. Trong khi đó, Việt Nam rất cần những cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Thực tế, khi đổi mới trong khuôn khổ quy định cho phép đều được Trung ương ủng hộ.

    [​IMG]
    Để cung cấp những đội ngũ chuyên gia, chuyên viên Nhà nước với chất lượng cao để phục vụ doanh nghiệp nước ngoài, một đợt cải cách tiền lương được thực hiện vào tháng 7/2024. Theo đó, có thể sẽ tăng lên rất nhiều để đảm bảo cho cán bộ, công chức có thể sống bằng tiền lương.

    Nếu quan sát sâu hơn vào các địa phương, bạn sẽ thấy sự thay đổi tích cực đã diễn ra ngay từ những năm gần đây. Trước đây, những tỉnh, thành trở thành điểm đến lý tưởng của dòng vốn FDI thường là vì lợi thế về địa lý, cơ sở hạ tầng. Nhưng gần đây, điều quan trọng nhất là cải cách hành chính và đổi mới sáng tạo trong vận động đầu tư, xúc tiến đầu tư và cấp giấy phép kinh doanh.

    Ví dụ như Bắc Giang, khi có nhà đầu tư Foxconn của Đài Loan vào với 1,5 tỷ USD, tỉnh đã xin Thủ tướng cho mở ngay một khu công nghiệp mới. Sau đó, chỉ trong vòng 3-4 tháng giải phóng xong mặt bằng và bắt đầu triển khai.

    Một địa phương khác cũng thể hiện rất rõ tinh thần đổi mới trong thu hút vốn FDI là Nghệ An. Cụ thể, tỉnh này đã thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư. Điển hình như việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một dự án sản xuất hợp kim nhôm phục vụ cho ngành sản chỉ trong 5 ngày, giảm gần 1/3 so với quy định.

    [​IMG]
    Trong chuyến công du đến Việt Nam vào tháng 1/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, ông Jose W. Fernandez từng nói: "Việt Nam có tiềm năng lớn trở thành cường quốc trong lĩnh vực chip bán dẫn". Quan điểm của ông thế nào về nhận định này?

    Như ông W. Fernandez đã nói, Việt Nam có rất nhiều lợi thế trong hai lĩnh vực "nóng" nhất hiện nay là chip bán dẫn và năng lượng sạch. Thứ nhất, Việt Nam có một lực lượng lao động rất trẻ có trình độ, là một điểm cộng nhân khẩu học. Thứ hai, Việt Nam có thị trường nội địa 100 triệu dân, có văn hóa xuất khẩu, biết cách bán hàng ra nước ngoài. Vì tất cả những lợi thế đó, Việt Nam có thể giúp nhiều nước đạt được mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

    Đã có 15 công ty đến từ Mỹ sẵn sàng đầu tư tới 8 tỷ USD vào chất bán dẫn tại Việt Nam. Một số công ty đã cam kết với các cổ đông và khách hàng sẽ chỉ sử dụng năng lượng tái tạo. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Những công ty từ Mỹ đang chờ những đổi mới và mở rộng về năng lượng tái tạo ở Việt Nam, cũng như đang chờ giấy phép để có thể thiết lập hệ thống năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

    Hơn nữa, ông W. Fernandez còn nói về chuyện hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ, khai thác đất hiếm với công nghệ cao mà Việt Nam chưa có.

    Chính vì vậy, khi Mỹ hợp tác với Việt Nam về khai thác đất hiếm, chắc chắn công nghiệp bán dẫn Việt Nam sẽ phát triển rất nhanh. Nhận định của nhiều nhà sản xuất đất hiếm và bán dẫn cho rằng, Việt Nam trong vòng 5-7 năm tới sẽ tham gia vào các cường quốc bán dẫn trên thế giới.

    Đây là một những tín hiệu rất tích cực và Việt Nam cũng đưa ra mấy con số kinh ngạc. Cụ thể, Việt Nam sẽ đào tạo để có 500.000 công nhân và 50.000 kỹ sư, trong đó có hàng nghìn thạc sĩ và tiến sĩ làm bán dẫn vào năm 2030.

    [​IMG]
    Do đó, Việt nam có lợi thế chồng lợi thế trong thu hút dòng vốn FDI mới. Khi Việt Nam vừa có nhân lực chất lượng cao, vừa có đất hiếm, vừa có chiến lược cùng sự hợp tác với các nước tiên tiến như Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Mỹ, chắc chắn Việt Nam sẽ trở thành cường quốc bán dẫn.

    [​IMG]
    Ông dự báo thế nào về cơ hội thu hút vốn FDI trong năm 2024 và tác động đến tăng trưởng kinh tế?

    Như chúng ta đã biết, Apple đã công bố hoàn tất việc chuyển 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nghìn vào Việt Nam. Cùng với đó, đến năm 2025, Apple sẽ chuyển 65% sản phẩm AirPod, 20% iPad, 20% Apple Watch và 5% Macbook sang Việt nam.

    [​IMG]
    Không chỉ vậy, Intel cũng đang mở rộng giai đoạn thứ hai của nhà máy kiểm định vi mạch tại TP. HCM với tổng số tiền đầu tư lên tới 4 tỷ USD tới năm 2025. Các công ty Mỹ như Boeing, Google và Walmart cũng đã công bố kế hoạch mở rộng mạng lưới nhà cung cấp và cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

    Đặc biệt, Việt Nam và Trung Quốc đã ký 36 thỏa thuận hợp tác. Còn Mỹ đã có một bản tuyên bố đầy đủ và trong đó công nhận thể chế chính trị Việt Nam…, tất cả những điều này từ xưa đến này chưa từng có. Điều này tạo cho chúng ta cơ hội thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả và chất lượng cao hơn.

    Hiện nay, Việt Nam đang có hàng chục dự án về công nghệ cao, công nghệ tương lai như AI, big data, đặc biệt là đất hiếm và bán dẫn. Do đó, chúng ta hy vọng, năm 2024 sẽ là năm chất lượng và hiệu quả đầu tư nước ngoài sẽ tăng cao và mở ra triển vọng năm 2025-2030 sẽ có dòng đầu tư nước ngoài mới vào Việt Nam có chất lượng và hiệu quả khác biệt.

    Khi tận dụng triệt để được dòng vốn FDI sẽ thúc đẩy đáng kể tăng trưởng kinh tế Việt nam. Năm 2024, Việt nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 - 6,5%. Theo tôi, thực ra mức tăng trưởng này không ăn thua với một nước như Việt Nam. Việt Nam phải tăng trưởng ít nhất 7 - 7,5%, mới đuổi kịp và vượt qua các nước.

    Thực tế, một số tổ chức như Ngân hàng Standard Chartered hay Fitch ratings dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam ở mức cao hơn, thậm chí có tổ chức dự báo 7%. Chính vì vậy, theo tôi, Quốc hội đã đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 mức 6 - 6,5% quá khiêm tốn, hoàn toàn có thể vượt 7%.

    [​IMG]
    Bởi vì chúng ta đã học được 2 bài học. Thứ nhất, bài học về quản lý kinh tế vĩ mô, đặc biệt đối với doanh nghiệp và những ý kiến của doanh nghiệp đều được khắc phục ngay, chắc chắn tăng trưởng GDP năm 2024 sẽ cao hơn nhiều mục tiêu.

    Thứ hai, rút kinh nghiệm từ các vấn đề toàn cầu. Việt Nam là một trong những nước được thế giới đánh giá phản ứng rất nhanh với các biến động toàn cầu.

    Dựa trên 2 cơ sở này, tôi tin rằng, tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2024 sẽ ở mức cao khi chúng ta khắc phục được các vấn đề và phát huy tối đa các lợi thế.

    Hội thảo "Nhận diện điểm sáng kinh doanh và đầu tư năm 2024" do CafeF thuộc Công ty Cổ phần VCCORP tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế đầu ngành và doanh nghiệp dẫn đầu các lĩnh vực công nghệ, tài chính, chứng khoán, bất động sản, sản xuất, tiêu dùng, năng lượng, xuất nhập khẩu,…

    - Thời gian: 8h00-11h30 ngày 26/03/2024.

    - Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.

    -Điều hành Diễn đàn Hội thảo: TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh (nguyên Phó Viện trưởng CIEM).

    Mọi thông tin liên quan đến Hội thảo xin vui lòng liên hệ email: info@cafef.vn

    Bài:
    Bình Minh
    Thiết kế:
    Hải An
    Ảnh:
    Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Việt Hùng
    Bình Minh

    Nhịp sống thị trường
    --- Gộp bài viết, 13/03/2024, Bài cũ: 13/03/2024 ---
    Sắp có biến <:-P
    --- Gộp bài viết, 13/03/2024 ---
    :drm1:drm1:drm1
    --- Gộp bài viết, 13/03/2024 ---
    Tây lông quay múc MST

Chia sẻ trang này