Mua cổ phiếu Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Pedro8338, 18/09/2021.

1013 người đang online, trong đó có 405 thành viên. 14:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 20970 lượt đọc và 104 bài trả lời
  1. Pedro8338

    Pedro8338 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Đã được thích:
    150
  2. Pedro8338

    Pedro8338 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Đã được thích:
    150
    Nay nổ vol siêu to nhé, quá ngon kkk. Chờ xem kqkd quý 4, sẽ có nhiều điểm đáng chờ đợi cho cổ đông BAF
    Last edited: 04/01/2022
  3. WowRainmaker

    WowRainmaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2021
    Đã được thích:
    871
    VOL to thế này thì BAF cạn cung rồi......bay tít mù khơi.
    Pedro8338 thích bài này.
  4. Pedro8338

    Pedro8338 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Đã được thích:
    150
    Siba Holdings chính thức trở thành cổ đông lớn của CTCP nông nghiệp BAF
    [​IMG]
    Ngày 04/01/2022, Siba Holdings hoàn tất mua 15.990.000 cổ phiếu BAF của Công ty Cổ phần nông nghiệp BaF Việt Nam (BaF, Công ty).


    Theo đó, với tỷ trọng nắm giữ trên 20,5%, Siba Holdings chính thức trở thành cổ đông lớn của BaF – Doanh nghiệp được đánh giá là nắm nhiều giá trị cạnh tranh cốt lõi trong nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu của ngành chăn nuôi.

    Theo tìm hiểu, Chủ tịch HĐQT của Siba Holdings là Ông Trương Sỹ Bá với cổ phần nắm giữ là 98%, Ông Bá đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT của tập đoàn Tân Long – Doanh nghiệp chuyên về cung ứng và sản xuất nguyên liệu Thức ăn chăn nuôi; Chăn nuôi; Sản xuất – Kinh doanh Gạo; Xuất khẩu – Nhập khẩu Hạt; Khai thác và chế biến khoáng sản - Sản xuất hóa chất; Sản xuất cơ khí công nghệ cao. Xét về quy mô, tập đoàn Tân Long là 1 doanh nghiệp có chiều sâu về hệ sinh thái, cũng như độ bao phủ quy mô trải dài các mảng dịch vụ - sản xuất của doanh nghiệp, theo đó trung bình doanh thu của riêng công ty mẹ Tập đoàn Tân Long thu về khoảng 2 tỷ USD/năm. Trên phương diệu hiệu quả, doanh nghiệp được xem là 1 cái tên đặc thù khi Tân Long luôn là "tuấn mã" đầu đàn nắm giữ thị phần trọng yếu tại tất cả các mảng kinh doanh mà doanh nghiệp tham gia.

    [​IMG]
    Nhà máy gạo Hạnh Phúc quy mô lớn nhất Đông Nam Á được Tập đoàn Tân Long đầu tư xây dựng tại An Giang

    Tân Long được giới chuyên gia ngành lúa gạo đánh giá rất cao khi nhiều lần vượt mặt các doanh nghiệp lúa gạo quốc tế, trở thành doanh nghiệp Việt Nam thắng thầu nhiều gói thầu cung cấp gạo chất lượng cao cho Chính phủ Hàn Quốc. Cụ thể, Cuối năm 2016, Tân Long là công ty tư nhân Việt Nam thắng gói thầu cung cấp gạo chất lượng cao cho chính phủ Hàn Quốc. Đến năm 2018, Tân Long lại trúng thầu 60.000 tấn gạo xuất đi Hàn Quốc. Đây là thương vụ đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã đánh bật các doanh nghiệp quốc tế đến từ Trung Quốc, Thái Lan và Úc để trúng trọn gói 60.000 tấn gạo Japonica cung cấp cho Hàn Quốc dưới dạng đấu thầu Chính phủ. Đó cũng là lý do khiến Tân Long được các đối tác bạn hàng đặt cho biệt danh "vua thầu quốc tế".

    Đến thời điểm hiện tại, Tân Long đã trở thành nhà cung ứng hơn 75% gạo Japonica cho thị trường Hàn Quốc, đồng thời xuất khẩu gạo Japonica sang một số thị trường Đông Nam Á. Dưới sự lèo lái của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, và đặc biệt là ông Trương Sỹ Bá, Tân Long đã trở thành thương hiệu đại diện cho chất lượng của ngành lúa gạo Việt Nam với nhiều sản phẩm đặc trưng nổi tiếng "lành gạo ngon cơm" như ST21, ST24, Japonica, Jasmine…

    [​IMG]
    "Nếu đam mê không đủ lớn, bạn sẽ không theo đuổi được mảng lúa gạo", Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Long, bộc bạch chia sẻ về mảng lúa gạo mà ông đã đầu tư tâm huyết nhiều năm qua với tôn chỉ chất lượng và an toàn thực phẩm luôn phải đứng đầu.

    Theo báo cáo quý III/2020, sản lượng xuất khẩu lúa gạo của Tân Long đạt hơn 140.000 tấn với doanh thu hơn 70 triệu USD. Ngoài thị trường xuất khẩu, Tân Long còn nổi tiếng với thương hiệu gạo sạch "A An" – 1 trong những thượng hiệu có chất lượng gạo kiểm soát chặt chẽ và thơm ngon nhất hiện nay. Chỉ trong vòng 1 năm từ khi ra mắt vào năm 2019, A An đã trở thành thương hiệu được người tiêu dùng tin yêu khi nhanh chóng mở rộng đến hơn 50 cửa hàng và 10.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc. Theo số liệu ước tính mảng lúa gạo của Tân Long, trong năm 2021, doanh nghiệp đã bán hơn 130.000 tấn gạo cho thị trường nội địa, và xuất khẩu gần 100.000 tấn cho nhiều nước trên thế giới, trong đó bao gồm nhiều thị trường được xem là khó tính như Hàn Quốc

    [​IMG]
    Dòng sản phẩm Gạo A AN (Japonica, Jasmine và ST21) của Tập đoàn Tân Long

    Bên cạnh lúa gạo chất lượng cao, Tân Long đồng thời cũng là doanh nghiệp về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hàng đầu tại Việt Nam, chiếm hơn 25% tổng sản lượng nhập khẩu hạt toàn quốc hằng năm, cung cấp hơn 400.000 tấn nguyên liệu mỗi tháng cho hơn 250 khách hàng, nhà máy khắp cả nước.

    Dưới góc nhìn của nhiều chuyên gia tài chính, việc Siba Holdings của Ông Trương Sỹ Bá trở thành cổ đông lớn của BaF sẽ mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp này khi mà "cánh cửa cơ hội" để BaF tiếp cận hệ sinh thái phong phú của Tân Long Group trở nên rộng mở hơn. "Tôi cho rằng việc Siba Holdings nắm giữ tỷ lệ trọng yếu tại BaF là 1 tín hiệu tích cực với BaF vì Tân Long hiện tại là nhà nhập khẩu và sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (TACN) số 1 tại Việt Nam, nếu tận dụng tốt cơ hội này, BaF không chỉ có cơ hội tiếp cận sản phẩm nguyên liệu TACN chất lượng tốt nhất của Tân Long, đồng thời còn chủ động hơn trong câu chuyện giá nguyên liệu TACN đầu vào cho việc phát triển đàn heo hơi của BaF. Ngoài điều đó, bản thân Siba Holdings cũng là định chế nằm quyền điều hành Siba Food - chuỗi cửa hàng thực phẩm với tôn chỉ "Tươi ngon mỗi ngày" đang phát triển mạnh mẽ thời gian gần đây. Điều này gợi ý về khả năng sản phẩm của BaF sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về khía cạnh đầu ra. Đây là 1 câu chuyện thú vị về mô hình "thế chân vạc" giữa các bên trong câu chuyện này", 1 chuyên gia quỹ đầu tư giấu tên chuyên về lĩnh vực chăn nuôi nhận định.

    Bên cạnh đó, giới phân tích cũng cho rằng, với vị thế danh tiếng hiện tại của Tân Long group trên trường quốc tế, kết hợp với mục tiêu cốt lõi là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi hiện đại hoàn toàn khép kín 3F (Feed – Farm – Food) của BaF, khả năng sản phẩm thịt heo chất lượng cao của BaF hoàn toàn có thể xuất hiện trên kệ hàng siêu thị của các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản…

    Trở về câu chuyện cổ đông lớn của BaF, Siba Holdings đặt mục tiêu sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại BaF lên tối thiểu 35% trong thời gian tới. Ngoài việc trở thành cổ đông lớn của BaF, định chế Holdings này còn nắm quyền sở hữu chuỗi cửa hàng thực phẩm chất lượng cao Siba Foods – chuỗi cửa hàng đang phát triển mạnh mẽ cả về con số cửa hàng mở mới, lẫn mạng lưới khách hàng trung thành và vãng lai. Cụ thể, SIBAFOOD được thành lập vào ngày 05/12/2020 với tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Siba Food Việt Nam. Hiện tại SIBAFOOD đã có 25 cửa hàng và được phân bố chủ yếu tại 3 thành phố lớn: Hà Nội (7), Hồ Chí Minh (12) và Vinh (6). Dự kiến trong các tháng sắp tới sẽ có thêm nhiều Cửa mới hàng tại 3 tỉnh thành nêu trên và 05 cửa hàng mới tại TP. Hải Phòng.

    Tính trung bình, số lượng SKUs hàng hóa dao động từ 100 SKUs đến 500 SKUs, tùy vào quy mô từng cửa hàng Siba Food, trong đó thực phẩm tươi sống đặc biệt là thịt heo hiện là mặt hàng chủ lực của cửa hàng này. Đến thời điểm hiện tại, sản phẩm chủ lực tại các Meat Shop của Siba Food là sản phẩm thịt heo 3F chất lượng cao của BaF, với số lượng đầu heo hơi tiêu thụ trung bình: ở mức 12 con/ngày/23 cửa hàng, tức là trung bình mỗi cửa hàng tiêu thụ trên nửa con heo mảnh/ngày (30kg - 40kg).

    Dự kiến đến 2025, Siba Food sẽ sở hữu chuỗi cửa hàng thực phẩm với quy mô lớn nhất Việt Nam với 5.000 cửa hàng Siba Food và 15.000 cửa hàng Meat shop. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo Siba food đặt kỳ vọng mục tiêu sản lượng tiêu thụ hàng ngày lên đến 20.000 đầu heo hơi, tức là trung bình hàng tháng tiêu thụ 600.000 con heo và 1 năm là 7,2 triệu đầu heo.

    Qua số liệu thực tế, BaF hiện đang nhận được trợ lực rất lớn từ chuỗi cửa hàng Siba Food, và sắp đến sẽ được kỳ vọng gặt hái thêm nhiều thành công từ hệ sinh thái gần gũi với tập đoàn Tân Long. Ngoài việc là doanh nghiệp hàng đầu về nguyên liệu TACN và lúa gạo, Tân Long group còn nổi trội với mảng hạt điều, khoáng sản và Tân Long Farm. Tính đến hết tháng 9/2019, sản lượng thu mua tại 3 thị trường trọng điểm của Tân Long được biết đạt hơn 100.000 tấn điều nguyên liệu. Về khai khoáng, Tân Long tập trung khai thác, xử lý và xuất khẩu các mặt hàng khoáng sản, với tổng sản lượng khoảng gần 500.000 tấn/năm, trong đó bao gồm các khoáng sản như than, đá vôi, đá basalt, phospho…Việc Siba Holdings nắm hơn 35% của BaF nhiều khả năng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để cũng cố hệ sinh thái các bên, trong đó bao gồm cả việc hoàn thiện mảng thịt thương phẩm và thực phẩm chế biến của cả Tân Long Group.



    --- Gộp bài viết, 06/01/2022, Bài cũ: 06/01/2022 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    So sánh với DBC thì BAF đang rẻ hay rất rẻ vậy ae?
  5. Pedro8338

    Pedro8338 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Đã được thích:
    150
    Công ty BaF Việt Nam khởi công 2 dự án trang trại chăn nuôi tại Tây Ninh


    Ngày 28/12/2021, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (BaF Việt Nam, Công ty) đã tổ chức thành công Lễ Khởi công xây dựng 02 dự án trang trại chăn nuôi heo nái và heo thịt thương phẩm tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

    Cụ thể, dự án trang trại chăn nuôi heo thịt Bắc An Khánh được xây dựng tại địa chỉ ấp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh với diện tích 16,6 hecta và quy mô chăn nuôi 30.000 heo thịt. Dự án trang trại chăn nuôi heo nái Nam An Khánh được xây dựng tại địa chỉ ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh với diện tích 18,5 hecta và quy mô chăn nuôi 5.000 heo nái.

    [​IMG]

    Hình ảnh Lễ Khởi công dự án trại chăn nuôi heo thịt Bắc An Khánh của BaF tại Tân Châu,
    Tây Ninh


    [​IMG]

    Hình ảnh Lễ Khởi công dự án trại chăn nuôi heo nái Nam An Khánh của BaF tại Tân Châu,
    Tây Ninh


    Mục tiêu phát triển trang trại chăn nuôi đến năm 2023

    Tính đến thời điểm hiện tại, BaF đang sở hữu hệ thống 15 trại nuôi heo Nái và heo Thịt trải dài trên khắp cả nước như: trang trại 1.200 nái Hạt nhân Cụ kỵ tại Bình Phước; trang trại 2.400 nái Bố mẹ tại Bà Rịa – Vũng Tàu; trang trại 2.400 nái Bố mẹ tại Bình Thuận; trang trại 2.400 nái Bố mẹ tại Thanh Hóa, 1.200 nái Ông bà tại Hòa Bình, 2.400 nái Ông bà tại Tây Ninh và 5.000 nái Ông bà tại Phú Yên – sẽ đầy công suất chuồng Q1/2022 và các trang trại heo thịt khác tại Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Bình Dương, Nghệ An, Đăklăk, Kontum…

    Riêng trong năm 2022, BAF Việt Nam sẽ đưa vào hoạt động 5 trại chăn nuôi, bao gồm 2 trại nái với công suất 5.000 nái/trại và 3 trại thịt thương phẩm với công suất 30.000 heo thịt/trại.

    Nỗ lực cho tầm nhìn trở thành 1 trong 5 doanh nghiệp chăn nuôi hàng đầu cả nước, BaF Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện và đưa vào hoạt động từ 35 – 40 trang trại trên toàn quốc đến năm 2023. Sản lượng tổng đàn heo nái đạt 65.000 con, sản lượng heo thịt thương phẩm bán ra thông qua các kênh nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt heo sạch – ngon của thị trường đạt khoảng 1.560.000 con/năm cũng trong giai đoạn kể trên.



    Chiến lược xây dựng chuồng trại hiện đại, an toàn sinh học

    Bên cạnh việc phát triển quy mô đàn và số lượng trang trại ngày càng lớn rộng, BaF còn nỗ lực đầu tư lớn vào công nghệ chuồng trại theo các tiêu chuẩn hiện đại trên thế giới. Theo kế hoạch đầu tư từ nay đến năm 2030, BaF sẽ trang bị hệ thống công nghệ chuyển giao từ các tập đoàn lớn nhất tại châu Âu và Mỹ như: AP, Cristal, Skiold, Big Dutchman, …

    Theo đó, mô hình trang trại được thiết kế đảm bảo mật độ chăn nuôi tối ưu, nhiệt độ ổn định giúp tập trung tuyệt đối các yếu tố về an toàn sinh học; hệ thống cho ăn tự động giúp quản lý tốt lượng cám và tránh lãng phí; hệ thống thoát phân, xử lý nước thải hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường, tái sử dụng nguồn nước thải hiệu quả… Từ đó giảm thiểu tối đa các thiệt hại, nâng cao năng suất và giảm giá thành chăn nuôi, tăng năng lực cạnh tranh của BaF trên thị trường.

    Vượt qua một năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, BaF Việt Nam vẫn ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng, nổi bật là sự kiện chính thức nhận quyết định niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và đưa 78 triệu cổ phiếu (Mã chứng khoán BAF) vào giao dịch trên sàn HoSE. Công ty vẫn đang tích cực cải tiến quy trình chăn nuôi theo định hướng chuyên môn hóa, tự động hóa, ứng dụng công nghệ hiệu quả và thân thiện với môi trường; góp phần quan trọng quyết định đến sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi Việt Nam nói chung và BaF nói riêng.
  6. Pedro8338

    Pedro8338 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Đã được thích:
    150
    Công ty BaF Việt Nam khánh thành Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Tây Ninh
    27/12/2021


    Ngày 27/ 12/2021, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (BaF, Công ty) đã tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (tiền thân là Nhà máy RICO Tây Ninh). Buổi lễ vinh dự được đón tiếp toàn bộ Ban Lãnh đạo của Công ty và quan khách đến chúc mừng và thăm quan Nhà máy.

    [​IMG]
    Ban Lãnh đạo Công ty BaF Việt Nam và quan khách chụp hình lưu niệm trước Nhà máy

    Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi quy mô lớn, hiện đại
    Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi BaF Tây Ninh là nhà máy có quy mô lớn nhất tính đến hiện tại của BaF Việt Nam với diện tích 30.000 m2, công suất thiết kế 200.000 tấn/năm. Nhà máy sử dụng dây chuyền sản xuất hiện đại với máy móc và thiết bị phần lớn được nhập từ châu Âu, Mỹ, Thái Lan; toàn bộ hệ thống sản xuất vận hành tự động hóa trên phần mềm máy tính và được theo dõi sát sao tại phòng điều khiển trung tâm.
    Đây là dự án có tính chiến lược của BaF Việt Nam, thể hiện sự cam kết của BaF về những giải pháp dinh dưỡng tốt nhất, đáp ứng những tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn cao nhất cho vật nuôi.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Các loại máy móc hiện đại bên trong nhà máy
    [​IMG]
    Ông Phan Ngọc Ấn – Chủ tịch HĐQT Công ty BaF Việt Nam phát biểu chia sẻ tại chương trình

    Ông Phan Ngọc Ấn, Chủ tịch HĐQT Công ty BaF Việt Nam, chia sẻ định hướng “Công ty BaF là một trong số ít công ty đầu tiên của Việt Nam hướng đến hoàn thành chuỗi chiến lược Feed – Farm – Food, đó là niềm tự hào vô cùng to lớn. Tôi tin rằng cùng với đội ngũ và hệ thống của BaF Việt Nam, Nhà máy Cám Tây Ninh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định giá trị và sức mạnh của chuỗi chiến lược 3F. Hiện tại hệ thống trang trại của BaF đang phát triển nhanh và vượt bậc. BaF cũng đã thành công niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM trong đầu tháng 12/2021. Nhà máy Tây Ninh khi vào hoạt động sẽ là nhà máy sản xuất thứ 2 của BaF, nhưng sẽ là Nhà máy có công suất sản xuất lớn nhất (BaF có Nhà máy sản xuất cám tại Phú Mỹ – Bà Rịa Vũng Tàu, với công suất hơn 60.000 tấn/năm). Tôi tin rằng, với những định hướng đầu tư từ phía Ban Lãnh đạo Công ty, cùng với sự đồng lòng và nỗ lực của tập thể CBCNV, BaF sẽ ngày càng lớn mạnh, vươn xa và phát triển bền vững.”
    [​IMG]
    Bà Bùi Hương Giang – Tổng Giám đốc Công ty BaF Việt Nam phát biểu chia sẻ tại chương trình

    Bà Bùi Hương Giang – Tổng Giám đốc Công ty tự hào chia sẻ mục tiêu lâu dài: “Với sự phát triển về quy mô đàn và số lượng trang trại ngày càng lớn rộng, nỗ lực trong việc tiếp nhận và đưa vào hoạt động Nhà máy Cám Tây Ninh là minh chứng khẳng định cho sự cam kết của BaF khi đưa thịt BaF vào thị trường với chất lượng tốt nhất. Sự kiện ngày hôm nay đánh dấu một hành trình phát triển mới của BaF: đầu tư nhiều hơn, phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong thời gian tới. Theo chiến lược phát triển của BaF đến năm 2030 với tổng đàn gần 200.000 heo nái và sản lượng 6.000.000 heo thịt thương phẩm bán ra thị trường, chúng tôi cần 5-6 nhà máy với công suất như Nhà máy Tây Ninh này mới đáp ứng đủ cho nhu cầu nội bộ của BaF. Chúng ta đặt ra mục tiêu rất lớn cho sự phát triển của BaF: trở thành Công ty hàng đầu trong việc cung cấp thịt sạch ra thị trường bằng chuỗi khép kín Feed – Farm – Food”.

    [​IMG]
    Bà Bùi Hương Giang – Tổng Giám đốc Công ty BaF Việt Nam – đại diện Ban lãnh đạo gửi hoa chúc mừng Nhà máy

    [​IMG]

    Tập thể CBCNV của Nhà máy Cám Tây Ninh chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám đốc

    Bên cạnh đó, để phục vụ cho toàn bộ hệ thống trại tại miền Bắc, BaF Việt Nam sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động một nhà máy cám thứ 3 của công ty, đặt tại Nghệ An với tổng công suất hơn 200.000 tấn/năm.

    Hướng tới giải pháp dinh dưỡng độc quyền, toàn diện theo mô hình 3F

    Năm 2017, Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam được thành lập, hướng đến mô hình kinh doanh chiến lược theo chuỗi khép kín hoàn toàn “từ nông trại đến bàn ăn” để đảm bảo cung cấp cho thị trường sản phẩm thịt BaF Meat sạch, an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

    BaF Việt Nam xác định 05 yếu tố cốt lõi quyết định đến sự phát triển thành công, hiệu quả và bền vững của BaF trong mô hình quản trị công ty bao gồm: Chiến lược giống – Dinh dưỡng – Quản trị Nhân sự – Công nghệ chuồng trại – An toàn sinh học. Trong đó, Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng nhất tạo nên những khác biệt vượt trội trong sản phẩm của BaF trên thị trường.

    Với nền tảng là doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi số 1 Việt Nam, BaF tiếp tục đầu tư lớn vào việc phát triển nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và công thức dinh dưỡng độc quyền. Sản phẩm do công ty sản xuất được nghiên cứu bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong ngành, phù hợp với vật nuôi tại Việt Nam, tối ưu về dinh dưỡng cho từng giai đoạn phát triển, nguyên liệu thuần thực vật, không sử dụng đạm động vật, chất tăng trọng hay chất bị cấm…

    Xây dựng các giải pháp dinh dưỡng tốt nhất, khác biệt nhất sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho BaF trên thị trường, chủ động hoàn toàn về nguồn thức ăn và chế độ dinh dưỡng tối ưu, đáp ứng những tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn cao nhất cho vật nuôi BaF. Qua đó mang đến sản phẩm thịt thơm ngon, ngọt mềm, an toàn và bổ dưỡng cho khách hàng.
  7. Pedro8338

    Pedro8338 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Đã được thích:
    150
    Trong khi cả thị trường bị bán mấy phiên gần đây, đặc biệt là nhóm BĐS thì BAF vẫn xanh và tím. BAF mới bắt đầu bước vào chu kỳ tăng trưởng rất mạnh, cổ đông yên tâm đồng hành cùng doanh nghiệp
  8. Pedro8338

    Pedro8338 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Đã được thích:
    150
    Thị trường sập mà siêu cổ BAf vẫn vững vàng:);)
  9. ryantran

    ryantran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2010
    Đã được thích:
    411
    http://baf.vn/nam-quy-dat-lon-baf-lien-tuc-khoi-cong-them-nhieu-trang-trai-hien-dai/

    NẮM QUỸ ĐẤT LỚN, BAF LIÊN TỤC KHỞI CÔNG THÊM NHIỀU TRANG TRẠI HIỆN ĐẠI

    Theo đó, tầm nhìn đến năm 2023, BaF dự kiến xây dựng Sản lượng tổng đàn heo nái đạt 65.000 đầu heo, sản lượng heo thịt thương phẩm bán ra thông qua các kênh nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt heo sạch – ngon của thị trường đạt khoảng 1.560.000 đầu heo/năm. Riêng trong năm 2022, BaF sẽ đưa vào hoạt động 5 trại chăn nuôi, bao gồm 2 trại nái với công suất 5.000 nái/trại và 3 trại thịt thương phẩm với công suất 30.000 heo thịt/trại. Nhiều chuyên gia tài chính nhận định, chính quỹ đất lớn đã tạo “vị thế” mạnh mẽ giúp BaF đẩy nhanh quy mô sản xuất, qua đó chiếm lĩnh thị trường thịt heo đầy tiềm năng
    Pedro8338 thích bài này.
  10. chuzznguyen

    chuzznguyen Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    194
    Hàng vớ vẩn thì chết la liệt, hàng nông nghiệp bền vững thì vẫn hút được dòng tiền thôi các bác ạ!
    Pedro8338 thích bài này.
    chuzznguyen đã loan bài này

Chia sẻ trang này