Mùa đi săn 6 tháng cuối năm 2021

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ducanhckpro, Jul 17, 2021.

1700 người đang online, trong đó có 680 thành viên. 17:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Chứng khoán: Bài học đắt cho "tân binh
    Nhiều nhà đầu tư cá nhân không rành phân tích tài chính cũng như chưa có kinh nghiệm nhưng may mắn tham gia lúc thị trường đang tăng trưởng mạnh nên cứ mua là thắng
    Ngày 7-12, thị trường chứng khoán trong nước hồi phục mạnh mẽ, VN-Index tăng tới 33,19 (+2,35%) điểm, đóng cửa cao nhất phiên tại 1.446,77 điểm. Các chỉ số khác của thị trường đều ghi nhận mức tăng hơn 2%. Cổ phiếu mang sắc xanh và tím chiếm áp đảo trên cả 3 sàn HoSE, HNX và UpCom. Điều này trái ngược hoàn toàn với đà lao dốc của thị trường trong 3 phiên liên tục trước đó khiến VN-Index mất hơn 70 điểm và tài sản tích góp của nhiều nhà đầu tư trong suốt tháng 11 và những tháng trước gần như bị "thổi bay" hoàn toàn.

    Với một số nhà đầu tư mới tham gia thị trường hay còn gọi là nhà đầu tư F0, phiên hồi phục của thị trường ngày 7-12 dường như vẫn chưa đủ làm họ bớt hoang mang và lo lắng. Tâm lý lo sợ đã khiến họ mang cổ phiếu ra bán tháo, cắt lỗ trong những phiên thị trường lao dốc. Anh Sơn (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) cho biết anh vừa mở tài khoản đầu tư vào giữa tháng 11 với số tiền 500 triệu đồng trích từ tài khoản tiết kiệm.

    Do chưa có kinh nghiệm nên anh nghe theo bạn bè, nhân viên môi giới mua cổ phiếu chứ không hiểu nội tình doanh nghiệp và giá cả cổ phiếu cao thấp thế nào. "Khi thị trường đột ngột lao dốc, cổ phiếu từ lãi chuyển thành lỗ chỉ trong nháy mắt. Mới hai ngày mà tôi mất gần 100 triệu đồng, hoảng quá tôi bán đại vì sợ lỗ thêm. Vừa bán xong thì hôm sau thị trường hồi phục, tiền mất mà cổ phiếu cũng không còn. Giờ tôi thật sự đau lắm!" - ông Sơn than thở.

    [​IMG]
    Nhà đầu tư cá nhân ồ ạt tham gia thị trường chứng khoán nhưng rất dễ thua lỗ Ảnh: TẤN THẠNH

    Những trường hợp nhà đầu tư F0 mất tiền sau những phiên lao dốc vừa qua không phải ít khi mà chỉ riêng tháng 11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ghi nhận tới 221.314 tài khoản được mở mới, gần gấp đôi so với những tháng trước. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 1,3 triệu tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm 2017, 2018, 2019 và 2020 cộng lại (tổng 4 năm đạt 1,04 triệu tài khoản). Trong đó, chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân.

    Hầu hết những nhà đầu tư cá nhân thường chỉ mua bán cổ phiếu theo tin đồn, theo lời bạn bè, nhân viên môi giới và cả các chuyên gia trên… mạng xã hội. Nhiều người không hiểu các thuật ngữ trong giao dịch, không biết tên gọi của công ty hay doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gì vẫn lãi 2-3 lần nên họ rất "say máu", chấp nhận mua bán những cổ phiếu đã tăng giá gấp nhiều lần với kỳ vọng sẽ tiếp tục lãi cao.


    Ví dụ như trường hợp cổ phiếu IDI. Cổ phiếu này tăng trần 14 phiên liên tục sau khi có hàng loạt thông tin bơm thổi triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp. Dù vậy, vẫn có hàng trăm nhà đầu tư cá nhân tin và đổ tiền vào mua, khi một lãnh đạo của công ty bất ngờ thông báo bán hết hàng triệu cổ phiếu đang nắm giữ, IDI đột ngột đảo chiều giảm kịch sàn nhiều phiên liên tục, nhà đầu tư nháo nhào bán tháo nhưng không có người mua. Đến thời điểm này, những người nắm cổ phiếu IDI chỉ biết kêu trời, số tiền tích góp ngày càng teo tóp.

    Theo giám đốc môi giới một công ty chứng khoán, làn sóng nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường chứng khoán thời gian qua lấn át hoàn toàn những nhóm đầu tư khác. Phần lớn họ không rành phân tích tài chính cũng như chưa có kinh nghiệm nhưng may mắn tham gia lúc thị trường đang tăng trưởng mạnh nên cứ mua là thắng, cứ mua là lên giá, lãi cao nên họ chưa cảm nhận được thua lỗ khi thị trường điều chỉnh. Vì vậy, khi có bất cứ ai giới thiệu mã nào có lời thì họ tin "sái cổ"!

    "Rất rủi ro khi nhà đầu tư cứ đổ tiền hoặc mua thêm vì thấy giá cổ phiếu tăng theo kiểu FOMO, tức sợ bỏ lỡ mất cơ hội, thậm chí sử dụng đòn bẩy tài chính (vay margin) với tỉ lệ rất cao. Đến khi thị trường hay cổ phiếu giảm sâu rất dễ đi đến hoảng loạn, bán tháo, thua lỗ nặng. Đó là bài học khá đắt cho nhà đầu tư khi không có kỷ luật mua bán" - vị chuyên gia này phân tích...

    Là một chuyên gia gắn bó với thị trường chứng khoán nhiều năm qua, chuyên gia tài chính - chứng khoán Phan Dũng Khánh đánh giá "nhà đầu tư cá nhân thường ít tiền hơn các nhà đầu tư lớn và tỉ lệ đòn bẩy tài chính thường dùng "tẹt ga" nên chỉ cần rớt một vài phiên thôi là các nhà đầu tư nhỏ lẻ sợ hãi nhắn tin gọi điện liên tục tìm chỗ dựa tinh thần. Do đó, ai có lời rồi thì nên rút vốn...".

    Sơn Nhung

    kiếm tiền ko dễ dàng gì
    https://nld.com.vn/kinh-te/chung-khoan-bai-hoc-dat-cho-tan-binh-20211207215438483.htm
  2. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Thứ năm, 9/12/2021, 11:39 (GMT+7)
    Những 'cuộc chơi tàu lượn' trên thị trường chứng khoán
    Bất chấp việc ngày càng nhiều cổ phiếu được ví như "cây thông Noel" vì đồ thị tăng nhanh, giảm sốc, không ít nhà đầu tư vẫn nuôi mộng được "quà".

    10 ngày trước, khi cổ phiếu Licogi lần đầu vượt 100.000 đồng, một group tên "LIC - món quà của chúa" được lập. Nhóm chứng khoán này quy tụ những nhà đầu tư đang dõi theo "con sóng LIC", có người đã nhân mấy lần tài khoản, có người mới xuống tiền, cũng có người đang quan sát.

    Cổ phiếu này từng là một mã "vô danh" trên thị trường UPCoM, giao dịch đi ngang quanh vùng giá dưới 20.000 đồng với thanh khoản nhỏ giọt. Đầu tháng 11, một phiên giao dịch bùng nổ với thanh khoản tăng vọt đẩy cổ phiếu này vượt qua khung giá cũ, mở ra chuỗi phiên tăng phi mã.

    Với biên độ 15% mỗi phiên, LIC nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng của UPCoM. Mã này lần đầu vượt ngưỡng 100.000 đồng vào ngày 26/11, thị giá gấp 5 lần chỉ trong hơn hai tuần.

    Trên các diễn đàn, các nhóm chứng khoán, nhiều người bắt đầu ca ngợi LIC là "món quà của chúa", "cơ hội đổi đời", "là cổ phiếu mà mọi người sẽ hối hận nếu không sở hữu". Nhiều nhà đầu tư đang theo dõi không giữ được bình tĩnh, họ vẫn kỳ vọng có thể nhân đôi tài khoản dù giá đã gấp nhiều lần.

    Ba phiên sau khi group "món quà của chúa" được lập, cổ phiếu này tăng trần liên tiếp, lên gần 150.000 đồng. Nhưng cuộc chơi không kéo dài lâu. Phiên 1/12, mã này mở cửa ở trạng thái tăng trần, diễn biến thường thấy trong gần một tháng trước đó, nhưng nửa sau của phiên giao dịch, áp lực chốt lời tăng vọt khiến LIC đảo chiều, chốt phiên giảm gần 11%. Phiên 1/12 cũng mở đầu cho chuỗi phiên lao dốc của "con tàu" LIC. 6 phiên liên tiếp sau đó, nó trong trạng thái "trắng bảng bên mua".

    Cổ phiếu lao dốc về dưới 60.000 đồng, vẫn gấp ba lần so với mức trước tăng, nhưng đã giảm 65% so với mức đỉnh. Nhìn vào đồ thị giá, nhiều nhà đầu tư còn nói vui rằng cổ phiếu này là "cây thông Noel" tặng những người đu đỉnh trong dịp giáng sinh sắp tới.

    Với người trong cuộc, đồ thị "cây thông Noel" không mang lại niềm vui. Các group ca ngợi mã này đã biến mất không dấu vết sau chuỗi phiên giảm sàn, còn nhà đầu tư trót mua ở mức giá cao như ngồi trên đống lửa. Nhiều người may mắn có thể thoát hàng khi đặt lệnh sớm, nhưng không ít người ngày ngày treo lệnh bán không thành công do không có người mua.

    [​IMG]
    Đồ thị của LIC được ví như "cây thông Noel" vì tăng nhanh, giảm sốc. Ảnh: Trading View

    LIC cũng không phải "cây thông Noel" duy nhất trên sàn chứng khoán.

    Trong hơn hai tháng gần đây, khi dòng tiền nóng rời khỏi nhóm vốn hóa lớn để chuyển xuống nhóm mid-cap và penny, nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng không kém gì LIC. Kỳ vọng vào khoản lợi nhuận cao trong thời gian ngắn khiến nhiều nhà đầu tư bỏ qua yếu tố cơ bản để lao vào cuộc chơi này. Nhưng diễn biến sau đó của nhiều cổ phiếu, tăng nhanh rồi giảm sốc, cũng không khác.

    Sớm hơn LIC 10 ngày, cổ phiếu IDI bắt đầu chuỗi phiên tăng trần từ 1/11, khởi đầu từ mức thị giá hơn 8.000 đồng. Mã này tăng miệt mài trong hơn một tháng lên mức đỉnh hơn 25.000 đồng, gấp gần ba lần, rồi đảo chiều giảm sàn liên tiếp. Sau 8 phiên "trắng bảng bên mua", tới 9/12, thị giá IDI giảm về ngưỡng 14.300 đồng, mất gần 50% so với mức đỉnh trước đó.

    Ngoài IDI, LIC, diễn biến của SJF, TNI cũng không khác nhiều, cùng chung kịch bản "tăng nhanh, giảm sốc". SJF tăng trần liên tiếp cùng thời gian với IDI, từ vùng giá 9.000 đồng lên hơn 24.000 đồng nhưng đã giảm gần 50% chỉ sau thời gian ngắn.

    Ngoài nhóm "cây thông Noel", sự dịch chuyển của dòng tiền vào các nhóm vốn hóa thấp giai đoạn vừa qua cũng đẩy nhiều cổ phiếu tăng mạnh, dù kết quả kinh doanh lao dốc.

    Nhóm cổ phiếu Sông Đà là một ví dụ. Nếu chỉ nhìn từ kết quả kinh doanh, không có lý do nào đủ thuyết phục để giải thích cho chuỗi phiên tăng đột biến gần đây. Nhiều doanh nghiệp bất động sản, dù kết quả đi lùi, thậm chí thua lỗ, nhưng vẫn trở thành hiện tượng của sàn chứng khoán.

    Thậm chí, có một số cổ phiếu bị kiểm soát, chỉ được giao dịch trong phiên thứ sáu do vi phạm quy định công bố thông tin hoặc ghi nhận lỗ lũy kế, cũng trở thành hiện tượng. PVX, PXL, SGO... tăng trần liên tiếp dù chỉ giao dịch một phiên mỗi tuần.

    Giải thích về diễn biến này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán Yuanta cho rằng, một số doanh nghiệp bất động sản được chú ý trong nhịp tăng vừa qua, dù kết quả kinh doanh lao dốc, có thể do kỳ vọng vào quý IV và năm sau. Kết quả kém tích cực trong quý III, với nhiều nhà đầu tư, có thể đã là đáy của doanh nghiệp này, đồng nghĩa với khả năng tăng trưởng trở lại những quý sau. "Họ mua cổ phiếu vì kỳ vọng vào tương lai thay vì chỉ nhìn vào kết quả của quý vừa qua", ông Minh giải thích.

    Tuy nhiên, với nhiều trường hợp doanh nghiệp không có yếu tố nền tảng cơ bản mà cổ phiếu vẫn tăng sốc, theo đánh giá của chuyên gia này, thường mang tính chất đầu cơ cao. Tức là nhà đầu tư không mua vì nội tại doanh nghiệp mà kỳ vọng kiếm lợi nhanh rồi rút lui.

    Trong trường hợp này, có nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận nếu vào đúng nhịp, nhưng nếu vào khi cổ phiếu đã ở vùng đỉnh, mức thua lỗ sẽ là rất lớn.

    Các chuyên gia cho rằng, ở phương diện đầu tư, khó có trường hợp "rủi ro thấp, mà lợi nhuận cao". Khi nhà đầu tư kỳ vọng lãi khủng trong ngắn hạn thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý có thể bị đảo chiều.

    Quay lại câu chuyện của những "cây thông Noel", nhiều nhà đầu tư đã tỏ ra vui mừng vì mới dừng ở mức quan sát, còn với những ai đã trót "đu đỉnh", không ít đã đóng tài khoản không nhìn lại. Hoàng Nam, một nhà đầu tư đã mua IDI ở vùng giá 23.000 đồng cho biết, giờ chỉ ngậm ngùi nhìn tài khoản thụt lùi hàng ngày, sau khi cố đặt lệnh bán giá sàn ba phiên nhưng không khớp. Nhìn dư bán giá sàn mỗi phiên hơn chục triệu cổ phiếu, cậu nói chắc chỉ có "phép màu" hoặc một cỗ máy thời gian mới giúp cậu đảo ngược tình thế.

    "Biết là tham gia thị trường phải 'trả' học phí, nhưng quả thực lần này là quá đắt đỏ", Nam nói.

    Minh Sơn
  3. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Evergrande bị vỡ nợ: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
    Hai tập đoàn bất động sản lớn của Trung Quốc Evergrande và Kaisa vừa bị tuyên bố chính thức vỡ nợ sau nhiều tuần không thể thanh toán được hơn 1 tỷ USD nợ trái phiếu.
    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Tập đoàn bất động sản nợ nhiều nhất thế giới Evergrande đã ngấp nghé bờ vực phá sản trong nhiều tháng qua. Hôm qua là lần đầu tiên nhà phát triển này bị tuyên bố chính thức vỡ nợ với một trái phiếu đồng USD (Ảnh: EPA).

    Điều gì đang xảy ra với Evergrande?
    Bắt đầu từ năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã "châm ngòi" cho cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản khi khởi động các biện pháp hạn chế nợ quá mức của các công ty bất động sản cũng như nạn đầu cơ trên thị trường này.

    Với "núi nợ" hơn 300 tỷ USD, Evergrande đã ngấp nghé bờ vực phá sản trong nhiều tháng qua. Công ty này đã hai lần tránh được vỡ nợ trong phút chót.

    Hôm qua (9/12), hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã tuyên bố Evergrande vỡ nợ lần đầu tiên với khoản nợ trái phiếu bằng đồng USD trị giá hơn 1,2 tỷ USD, hạ bậc tín nhiệm của nhà phát triển bất động sản nợ nhiều nhất thế giới này xuống mức "vỡ nợ hạn chế".

    Lehman Brothers của Trung Quốc?
    Sự suy thoái của thị trường bất động sản Trung Quốc, vốn chiếm một tỷ trọng đáng kể đối với nền kinh tế nước này, có thể gây ra những tác động xấu đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

    Những tai ương của Evergrande không chỉ làm rung chuyển thị trường chứng khoán mà còn khiến cho ngành bất động sản nước này, vốn chiếm phần lớn trong trái phiếu bằng đồng USD phát hành tại thị trường nước ngoài của Trung Quốc, cũng lao đao.

    Tuy nhiên, một vụ vỡ nợ được suy đoán lâu nay, với lo ngại nó có thể gây tác động lan truyền tương tự như vụ sụp đổ của ngân hàng đầu tư của Mỹ Lehman Brothers gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 2008 đã không xảy ra.

    Đó là bởi các nhà chức trách Trung Quốc dường như không cho phép một kiểu sụp đổ bất ngờ kiểu Lehman hồi năm 2008. Thay vào đó, theo các nhà phân tích, Bắc Kinh sẽ giám sát "sự sụp đổ một cách có kiểm soát" đối với Evergrande.

    Nói với Bloomberg, ông Ashley Alder - người đứng đầu Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông - cho rằng: "Hệ thống tài chính ở đây hay ở bất cứ đâu có bị tổn thương trước những cú sập như Lehman không? Câu trả lời là không".

    Chuyện gì đang xảy ra?
    Cuối tuần trước, Evergrande đã phải lên tiếng thừa nhận họ có thể sẽ không đáp ứng được các nghĩa vụ tài chính của mình. Điều đó đồng nghĩa thị trường phải chuẩn bị cho tình huống vỡ nợ.

    Tuyên bố này của Evergrande khiến chính quyền địa phương ở Quảng Đông, nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn, đã phải triệu tập gấp Chủ tịch Evergrande Hứa Gia Ấn và thông báo chính quyền sẽ gửi một nhóm tới công ty để giám sát hoạt động.

    Các nhà phân tích cho rằng, động thái này báo hiệu quá trình tái cấu trúc nợ của gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc chính thức bắt đầu.

    "Tôi nghĩ rằng thị trường đã định giá vỡ nợ đối Evergrande và nhiều nhà phát triển bất động sản khác", Chuanyi Zhou, chuyên gia phân tích tín dụng của Lucror Analytics nói với AFP. Do đó, nhà phân tích này cho rằng, việc Evergrande bị tuyên bố chính thức vỡ nợ hôm qua có khả năng sẽ đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc này.

    Tuy nhiên, với sự vỡ nợ đồng thời của Kaisa, công ty bất động sản lớn thứ 27 của Trung Quốc về doanh số, dường như quá muộn để tránh một số hiệu ứng xấu từ cuộc khủng hoảng nợ ở Evergrande.

    Tuyên bố vỡ nợ có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư?
    Vốn đổ lỗi cho những tai ương của Evergrande là do tập đoàn này "quản lý yếu kém" và "phát triển liều lĩnh", sau thông tin Evergrande bị tuyên bố vỡ nợ, người đứng đầu ngân hàng trung ương Trung Quốc vẫn ám chỉ rằng, vấn đề sẽ được giải quyết theo hướng thị trường.

    Mặc dù chính phủ Trung Quốc miễn cưỡng bảo lãnh cho Evergrande nhưng những động thái nhằm kiềm chế cuộc khủng hoảng lan rộng của các nhà quản lý đã phần nào giảm lo ngại của nhà đầu tư về một cuộc sụp đổ mất kiểm soát.

    "Rõ ràng nhà nước đang tham gia tích cực vào việc kiểm soát tình hình", Shehzad Qazi - Giám đốc điều hành Công ty phân tích dữ liệu China Beige Book - nói với AFP.

    Meng Ting, chiến lược gia tín dụng cấp cao của Ngân hàng ANZ cho rằng: "Vấn đề ưu tiên lúc này chắc chắn là đảm bảo bàn giao những ngôi nhà đang dở dang, sau đó sẽ trả nợ theo mức độ ưu tiên của các trái phiếu".

    Các nhà phát triển bất động sản khác thì sao?
    Ít nhất đã có 11 công ty bất động sản Trung Quốc vỡ nợ trái phiếu kể từ khi những lo ngại Evergrande vỡ nợ bắt đầu gia tăng hồi tháng 6.

    Tập đoàn Kaisa, đã bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu tại Hồng Kông hôm 8/12, là một trong những doanh nghiệp bất động sản mới nhất tại Trung Quốc rơi vào tình trạng vỡ nợ. Những tai ương của công ty bất động sản này ngày càng trầm trọng khi nợ trái phiếu của công ty ước tính lên đến 11,6 tỷ USD.

    Theo Bloomberg, các doanh nghiệp bất động sản chiếm 36% trong tổng số 10,2 tỷ USD trái phiếu bằng đồng USD phát hành tại thị trường nước ngoài của Trung Quốc bị vỡ nợ trong năm nay.

    Nền kinh tế Trung Quốc sẽ ảnh hưởng như thế nào?
    Cuộc khủng hoảng thanh khoản ở Evergrande đã kéo theo sự can thiệp của chính phủ vào những công ty đang mắc nợ khác như tập đoàn hàng không tư nhân lớn nhất Trung Quốc - HNA Group. Việc tái cơ cấu của HNA đã không gây ra lo ngại cho các nhà đầu tư dù quy mô lớn hơn Evergrande. Tuy nhiên, lần này tập đoàn này có thể sẽ gặp thách thức lớn hơn.

    Dẫu vậy, dù cho có chuyện gì xảy ra với Evergrande đi chăng nữa, việc Bắc Kinh tăng cường kiểm soát trên diện rộng cũng đã gây ra tác động lớn đối với lĩnh vực bất động sản và làm sâu sắc những lo ngại đối với sức khỏe tài chính của các tập đoàn bất động sản chủ chốt, gián tiếp khiến doanh số bán nhà và giá nhà tại nước này đi xuống.

    Nhật LinhTheo Economic Times
    https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ev...-gi-se-xay-ra-tiep-theo-20211210125523272.htm
  4. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chính thức ra mắt
    11-12-2021 - 14:56 | Kinh tế
    NLĐO)- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ra đời sẽ thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường.
    Ngày 11-12, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX). Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trao quyết định thành lập cho Ban lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

    Theo Phó Thủ tướng, phát triển thị trường chứng khoán nhằm tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn cho phát triển kinh tế là một chủ trương lớn và nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Với chặng đường 25 qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển vững chắc hơn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, trở thành một kênh huy động vốn quan trọng.

    Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, ngày 23-12-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của VNX, đánh dấu cột mốc mới trong quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập và tổ chức hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam - Ảnh: VGP

    "VNX ra đời sẽ thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường. Đặc biệt, sự ra đời của VNX sẽ thống nhất các mảng thị trường chứng khoán Việt Nam còn phân tán, từ đó tăng quy mô, vị thế của thị trường chứng khoán, hội tụ đủ tiêu chuẩn để hội nhập và liên kết quốc tế, thu hút tốt hơn dòng vốn đầu tư trong nước và ngoài nước" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

    Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, VNX phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương, các doanh nghiệp tổ chức đánh giá đầy đủ việc thực hiện Chiến lược phát thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020; trên cơ sở đó có những giải pháp xây dựng phát triển thị trường chứng khoán chuyên nghiệp, hiệu quả, bền vững.
    Bên cạnh đó, rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch, hiệu quả hơn nữa, làm sao để thị trường hoạt động an toàn và hiệu quả, đủ sức chống chịu những cú sốc của nền kinh tế. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi pháp luật, đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

    Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, làm chủ và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để thúc đẩy sự phát triển thị trường kết hợp với việc quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn cho thị trường chứng khoán, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

    Cùng với đó, chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế, đảm bảo đúng các cam kết hội nhập khi thực thi các Hiệp định thương mại thế hệ mới; tiếp cận với các chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế, tăng sức cạnh tranh và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thị trường chứng khoán Việt Nam so với các quốc gia khác trong khu vực.

    Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định bộ sẽ xây dựng các tổ chức vận hành giao dịch chứng khoán quy mô lớn, chuyên nghiệp, cạnh tranh cao và nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong hiện tại và tương lai.

    Minh Chiến
    https://nld.com.vn/kinh-te/so-giao-dich-chung-khoan-viet-nam-chinh-thuc-ra-mat-20211211144232447.htm
  5. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Kiểu này chiều lại kém lạc quan rồi, gd buồn ngủ (:|
  6. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    "Bán giấy lấy tiền" bị siết, đại gia xôn xao, giá BĐS tăng hay giảm?


    Về tác động của việc siết trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, nhiều ý kiến cho rằng giá sau đó sẽ giảm. Tuy nhiên cũng có người lo ngại vấn đề giảm nguồn cung.

    Siết là cần thiết
    Liên tiếp gần đây, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành đã có những động thái nhằm siết chặt, tăng kiểm soát, tạo ổn định và minh bạch thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

    Trao đổi với Dân trí, chuyên gia Lê Xuyên Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ quốc gia, cho rằng việc siết chặt, kiểm soát là cần thiết, tránh sự phát triển ồ ạt, tạo rủi ro.

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Nhiều doanh nghiệp không có tài sản đảm bảo rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư (Ảnh: Mạnh Quân)

    Theo ông Nghĩa, ở Việt Nam, do chưa có hệ thống xếp hạng tín nhiệm nên doanh nghiệp phát hành một cách "tự phát". Theo đó, có những doanh nghiệp thuộc loại khá - tốt, có tài sản đảm bảo nhưng cũng có nhiều bên không có tài sản đảm bảo rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư.

    "Việc kiểm soát thị trường trái phiếu là cần thiết. Tuy nhiên, để xử lý "tận gốc" tạo sự phát triển bền vững cho thị trường cần tạo ra các cơ sở xếp hạng doanh nghiệp một cách tin cậy, đảm bảo tính ổn định lâu dài của thị trường, thu hút cả quốc tế", ông Nghĩa nói.

    TS. Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn Thủ tướng cũng nhấn mạnh với Dân trí: Việc kiểm soát, hướng tới một thị trường minh bạch hơn là cần thiết. Vừa qua theo ông Kiên, có tình trạng nhiều doanh nghiệp phát hành mức lãi suất rất cao. "Lãi suất cao đi kèm với rủi ro cao", ông Kiên nhấn mạnh.

    Thêm nữa, theo vị này, việc bất động sản hút vốn quá mạnh ở thị trường (bằng cách đưa ra mức lãi suất rất lớn) sẽ ảnh hưởng đến các ngành lĩnh vực sản xuất kinh doanh có mức lợi nhuận thấp hơn.

    Theo báo cáo của SSI, bất động sản và ngân hàng tiếp tục là 2 tổ chức phát hành chiếm tỷ trọng nhiều nhất, lên tới 80% tổng lượng phát hành trong quý III. Trong đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản phát hành tổng cộng 85.000 tỷ đồng (giảm 2,7% so với cùng kỳ và chiếm 45% tổng lượng phát hành trong quý).

    Theo thống kê, tính chung 9 tháng năm nay, các doanh nghiệp bất động sản phát hành 201.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất bình quân là 10,36%/năm, thấp hơn so với bình quân năm 2020 và kỳ hạn bình quân ở mức 3,8 năm.

    Nhóm nghiên cứu SSI Research cũng cho biết, câu chuyện về "bom nợ Evergrande" đã khiến nhiều nhà đầu tư bắt đầu để ý hơn tới tài sản đảm bảo cho trái phiếu doanh nghiệp.

    Đáng chú ý, theo chuyên gia của công ty chứng khoán trên, loại trừ các trái phiếu ngân hàng và định chế tài chính khác khi hầu hết phát hành đều không có tài sản đảm bảo.

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Riêng trong nhóm trái phiếu bất động sản, tài sản đảm bảo chủ yếu là các dự án đầu tư, tài sản sẽ hình thành trong tương lai hoặc cổ phiếu/cổ phần của chính doanh nghiệp phát hành.

    Cụ thể, nếu tính các trái phiếu bất động sản được đảm bảo một phần bằng cổ phiếu, con số này là hơn 140.000 tỷ đồng - chiếm 67% tổng lượng trái phiếu bất động sản phát hành 9 tháng đầu năm. Tỷ trọng các doanh nghiệp phát hành không có tài sản đảm bảo cũng tương đối cao, chiếm 15,8% tổng lượng phát hành, trong đó có một số lớn doanh nghiệp không niêm yết nên khả năng tiếp cận các thông tin tài chính của các doanh nghiệp này bị hạn chế.

    "Đây sẽ là rủi ro lớn cho các nhà đầu tư trong trường hợp dòng tiền của các doanh nghiệp bất động sản không được đảm bảo nếu hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn và sẽ không trả được nợ gốc, lãi trái phiếu cho nhà đầu tư", chuyên gia nhận định.

    Thị trường bất động sản sẽ ra sao?
    Nói về tác động tới thị trường bất động sản, chuyên gia Lê Xuân Nghĩa cho rằng các động thái mới được đưa ra, trên thực tế chưa biết thế nào. Việc siết chặt cũng có thời gian, do vậy ông Nghĩ cho rằng "kết quả" như thế nào cần một quá trình.

    Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, việc huy động qua kênh trái phiếu là một kênh rất quan trọng của các doanh nghiệp bất động sản. Do vậy nhiều doanh nghiệp sẽ khó khăn về vốn. Điều này sẽ tác động đến nguồn cung thị trường nói chung.

    "Lấy được dự án đã khó, vốn lại khó khăn thì sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung. Và như vậy khi thực hiện dự án các doanh nghiệp lại càng tối đa hóa lợi ích trên một sản phẩm bất động sản, tức là họ sẽ hướng tới những phân khúc đắt tiền", ông Nghĩa lo ngại mức giá trên thị trường lại càng "dâng" lên cao hơn.

    Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho rằng, việc thực hiện các quy định cũng buộc doanh nghiệp bất động sản phải thích nghi khi nguồn vốn bị siết lại nên không thể đầu tư tràn lan, sử dụng vốn không có trọng tâm như trước nữa. Thay vào đó, doanh nghiệp phải tập trung vào các dự án khả thi nhất, sớm đưa sản phẩm ra thị trường thì mới có thể huy động vốn từ khách hàng.

    Theo chuyên gia, phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn lưu động cho doanh nghiệp và thực tế là dùng vốn để đầu tư xây dựng vào dự án. Bây giờ chỉ còn nguồn vốn huy động từ khách hàng là quan trọng nhất. Doanh nghiệp phải tập trung triển khai các giai đoạn trước đó như giải phóng mặt bằng, quy hoạch 1/500, xây dựng cơ sở hạ tầng, phần móng nếu là chung cư... để đủ điều kiện bán nhà đất là tài sản hình thành trong tương lai hoặc liên doanh, liên kết.

    "Tất cả những yếu tố này dẫn tới việc các doanh nghiệp không thể đầu tư dàn trải, mua gom quỹ đất để dành mà sẽ triển khai dự án nhanh hơn, đưa sản phẩm ra thị trường sớm và nhiều hơn. Khi nguồn cung tăng lên thì giá bất động sản sẽ ổn định thay vì tăng nóng như thời gian qua", vị chuyên gia nhấn mạnh.

    "Nóng" chuyện "bán giấy lấy tiền"
    Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vừa qua "nóng" với nhiều thông tin quan trọng. Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu với các doanh nghiệp liên quan tới bất động sản.

    Tính trong 11 tháng năm nay, mức tăng của thị trường này đạt trên 23,4% so với cùng kỳ năm 2020, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu.

    Đặc biệt là việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm… Bộ Tài chính được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12.

    Trong một động thái nhằm hướng thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả, Bộ Tài chính đã tiến hành đánh giá tình hình thị trường thời gian qua và xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về phát hành TPDN riêng lẻ.

    Dự thảo Nghị định này đang được gửi lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn, các thành viên thị trường và lấy ý kiến rộng rãi công chúng trên website Chính phủ và website Bộ Tài chính từ ngày 9/12.

    Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu tăng trưởng "nóng", xuất hiện một số hiện tượng huy động vốn trái phiếu chưa tuân thủ quy định của pháp luật. Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường công tác quản lý, giám sát.

    Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Thông tư 16 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp. Một trong những nội dung đáng chú ý là tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tổ chức tín dụng đó có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng trước thời điểm mua trái phiếu doanh nghiệp.

    Ngoài ra, tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp trong các trường hợp: Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành; trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác; trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để tăng quy mô vốn hoạt động.

    Tổ chức tín dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con của chính tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợp tổ chức tín dụng là bên nhận chuyển giao bắt buộc bán trái phiếu doanh nghiệp cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc…

    Trước đó, trong các giải pháp đưa ra nhằm ổn định thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã đề nghị các bộ ngành liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản nhằm kịp thời kiểm soát, điều chỉnh chính sách để thị trường bất động sản luôn phát triển một cách ổn định và lành mạnh, góp phần vào ổn định chung cả nền kinh tế.

    Nguyễn Mạnh
    https://dantri.com.vn/bat-dong-san/..._source=Home&dt_campaign=MainList&dt_medium=4
    Thứ hai, 13/12/2021 - 07:25
  7. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Thứ hai, 13/12/2021, 09:18 (GMT+7)
    WHO cảnh báo Omicron lây lan nhanh hơn, giảm hiệu quả vaccine
    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12/12 cho biết biến chủng Omicron có thể làm suy yếu vaccine và lây lan nhanh hơn Delta.

    "Bằng chứng ban đầu cho thấy Omicron làm giảm hiệu quả của vaccine trong chống lây nhiễm. Với dữ liệu hiện tại, có thể thấy Omicron sẽ vượt qua biến chủng Delta tại những nơi nó lưu hành", WHO chỉ rõ trong bản báo cáo.

    Người nhiễm Omicron nhiều khả năng có triệu chứng nhẹ hoặc không biểu hiện, nhưng WHO cho biết chưa đủ dữ liệu để xác định độ nghiêm trọng lâm sàng của biến chủng.

    Delta hiện vẫn là chủng chội toàn cầu, nguyên nhân của hầu hết các ca nhiễm trên thế giới. Song sự xuất hiện của Omicron ở Nam Phi đã khiến nhiều quốc gia cảnh giác. WHO ngày 26/11 xếp biến chủng này vào nhóm đáng lo ngại, nhiều quốc gia áp lệnh hạn chế đi lại với người từ Nam Phi và đưa ra nhiều quy định trong nước nhằm kiểm soát sự lây lan.

    WHO cho biết Omicron đã lây lan đến 63 quốc gia tính đến ngày 9/12. Biến chủng lây truyền nhanh ở Nam Phi, nơi Delta ít phổ biến hơn và ở Anh, nơi Delta là chủng trội.

    [​IMG]
    Mặt tiền trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 4/2021. Ảnh: Reuters

    Giáo sư Bruce Mellado, cố vấn chính quyền tỉnh Guateng của Nam Phi, hôm 2/12 nhận định lây nhiễm cộng đồng đang tăng mạnh "mức chưa từng thấy ở Nam Phi" và là dấu hiệu Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn, sẽ trở thành biến chủng phổ biến nhất.

    Cơ quan An ninh Y tế Anh (HSA) hôm 11/12 cũng cho biết giới chức phát hiện thêm 633 ca nhiễm Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến chủng mới tại nước này lên 1.898. Theo cơ quan này, hiện chưa có trường hợp nào nhiễm Omicron phải nhập viện hoặc tử vong.

    HSA thông tin liều vaccine Covid-19 thứ ba hiệu quả 70-75% ngăn ngừa Covid-19 thể nhẹ do chủng Omicron gây ra. Phát hiện dựa trên phân tích thực tế, là dữ liệu ngoài phòng thí nghiệm đầu tiên về tác dụng của vaccine với Omicron. Nghiên cứu thực hiện trên 581 người tiêm vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca. Các nhà khoa học nhận ra kháng thể trung hòa của vaccine giảm đáng kể sau khi tiếp xúc với Omicron. Tuy nhiên, sau khi tình nguyện viên tiêm liều thứ ba, hiệu quả của AstraZeneca khôi phục lên 70%, Pfizer tăng lên 75%.

    Thục Linh (Theo AFP, AP)

    https://vnexpress.net/who-canh-bao-omicron-lay-lan-nhanh-hon-giam-hieu-qua-vaccine-4402248.html
  8. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Thứ hai, 13/12/2021, 20:08 (GMT+7)
    Trung Quốc phát hiện ca Omicron đầu tiên
    Giới chức Thiên Tân phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại Trung Quốc là hành khách trở về từ nước ngoài.

    Chính quyền thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc, hôm nay cho biết ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên được phát hiện khi nhập cảnh hôm 9/12, bệnh nhân đang được cách ly và chăm sóc tại bệnh viện. Triệu chứng bệnh và điểm xuất phát của người này chưa được công bố.

    Trung Quốc đến nay đã ghi nhận 99.780 ca nhiễm nCoV có triệu chứng, trong đó 4.636 người đã chết. Trung Quốc không thống kê ca không triệu chứng vào tổng số ca nhiễm của nước này.

    [​IMG]
    Người dân được lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, hôm 8/12. Ảnh: AFP.

    Trung Quốc là một trong số ít quốc gia còn thực thi chính sách "không Covid-19", nhưng nước này đang phải đối mặt với một số ổ dịch âm ỉ trong nước. Nhiều chính quyền địa phương đã siết chặt những biện pháp phòng ngừa do dịch bùng phát, bao gồm cả hạn chế các hoạt động trong nhà.

    Người lao động Trung Quốc năm thứ hai liên tiếp được vận động không về quê dịp Tết Nguyên đán nhằm ngăn Covid-19 lây lan. Chính quyền các địa phương cũng tăng cường trừng phạt những người che giấu hoặc khai báo gian dối về lịch sử dịch tễ, cản trở nỗ lực truy vết.

    Trung Quốc cấm hầu hết người nước ngoài, từ du khách đến sinh viên, nhập cảnh, nhưng vẫn duy trì một số đường bay quốc tế trong suốt đại dịch. Số hành khách ít ỏi được nhập cảnh, cũng như những công dân Trung Quốc về nước, phải cách ly tập trung ít nhất 14 ngày, thậm chí có thể bị kéo dài tới 28 ngày, tiếp đó là khoảng thời gian theo dõi y tế tại nhà.

    Chung Nam Sơn, chuyên gia về bệnh đường hô hấp hàng đầu Trung Quốc và là cố vấn chính phủ, tuần trước cho biết nước này không có kế hoạch tiến hành bất kỳ "hành động đáng kể nào" để ứng phó biến chủng Omicron.

    Biến chủng Omicron được phát hiện đầu tiên tại Botswana vào ngày 11/11 và được Nam Phi báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 24/11. Dù Omicron được xếp Omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại, đến nay chưa có dữ liệu chính xác về mức độ lây lan hay độc lực của nó.

    WHO hôm qua cho biết Omicron đã xuất hiện ở 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, cảnh báo tốc độ lây nhiễm của nó có thể vượt qua biến chủng Delta.

    Vũ Anh (Theo Reuters)

    https://vnexpress.net/trung-quoc-phat-hien-ca-omicron-dau-tien-4402668.html
  9. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Thứ hai, 13/12/2021, 19:24 (GMT+7)
    Anh ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Omicron
    Thủ tướng Anh thông báo một người nhiễm biến chủng Omicron đã chết, kêu gọi người dân tiêm vaccine Covid-19 tăng cường.

    "Đáng buồn là Omicron đang khiến nhiều người nhập viện và ít nhất một bệnh nhân nhiễm biến chủng này đã qua đời. Tôi nghĩ ý tưởng cho rằng đây là chủng nhẹ hơn của virus cần được dẹp sang một bên. Chúng ta cần nhìn nhận tốc độ lây lan khủng khiếp của nó trong cộng đồng, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tiêm liều vaccine tăng cường", Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo hôm nay.

    Giới chức Anh không cho biết thông tin về bệnh nhân tử vong. Chưa rõ đây có phải ca tử vong đầu tiên do biến chủng Omicron trên thế giới hay không.
    Anh đã ghi nhận 3.137 ca nhiễm biến chủng Omicron. Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết Omicron lây lan với tốc độ "chưa từng thấy trước đây", nhận định nó nhiều khả năng đang chiếm tới 40% ca nhiễm ở thủ đô London.

    "Số ca nhiễm tăng gấp đôi cứ sau hai đến ba ngày. Chúng ta đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới và trở lại cuộc chạy đua giữa vaccine và virus", ông nói, thêm rằng triệu chứng của người nhiễm Omicron có thể nhẹ hơn các chủng khác, nhưng tốc độ lây nhiễm cao có thể khiến hệ thống y tế quá tải nếu chính phủ không hành động.

    Các chuyên gia y tế Anh đã nâng cấp độ cảnh báo Covid-19 từ 3 lên 4 trong thang 5 cấp, sau khi nước này ghi nhận hơn 1.200 ca Omicron ngày 12/12, nâng tổng số ca nhiễm biến chủng mới lên hơn 3.100, tăng 65% so với hôm 11/12. Cấp độ 4 có nghĩa virus "đang lây truyền mạnh và ngày càng gây áp lực lên hệ thống y tế".

    Chính phủ Anh ban đầu đặt mục tiêu hoàn thành tiêm mũi tăng cường cho tất cả người trên 18 tuổi vào cuối tháng 1/2022. Tuy nhiên, Thủ tướng Boris Johnson muốn đẩy thời hạn lên một tháng, bởi hệ thống y tế có nguy cơ bị quá tải và dẫn đến "nhiều trường hợp tử vong hơn" nếu không hành động sớm.

    Thủ tướng Johnson hôm 8/12 công bố loạt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn mà ông gọi là "Kế hoạch B", như bắt buộc đeo khẩu trang trong bảo tàng, rạp hát và rạp chiếu phim, hướng dẫn làm việc tại nhà. Người dân cũng sẽ phải xuất trình thẻ xanh Covid-19 để tham gia những sự kiện đông người như đến sân vận động hoặc vào hộp đêm.

    Biến chủng Omicron được phát hiện đầu tiên tại Botswana vào ngày 11/11 và được Nam Phi báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 24/11. Dù WHO đã xếp Omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại, đến nay chưa có dữ liệu chính xác về mức độ lây lan hay độc lực của nó.

    Vũ Anh (Theo Reuters)
    https://vnexpress.net/anh-ghi-nhan-ca-tu-vong-dau-tien-vi-omicron-4402661.html
  10. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Phiên nay canh xả vùng giá cao :drm4
    Tỷ giá USD, Euro ngày 14/12: Siết dòng tiền, USD được đà tăng
    14/12/2021 05:00 GMT+7
    Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/12 diễn biến theo xu hướng đồng USD hôm nay trên thị trường quốc tế rập rình tăng mạnh khi giới đầu tư đánh cược vào khả năng rút bớt hoạt động bơm tiền ra thị trường.

    Đầu phiên giao dịch 13/12 trên thị trường Mỹ (đêm 13/12 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,26 điểm.

    Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế rập rình tăng mạnh khi giới đầu tư đánh cược vào khả năng rút bớt hoạt động bơm tiền ra thị trường.

    Theo kế hoạch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cuộc họp vào ngày 15/12. Trong cuộc họp này, nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm thêm quy mô chương trình nới lỏng định lượng.

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Mỹ vọt lên mức 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu cho thấy áp lực lạm phát là rất lớn và nhiều khả năng Fed sẽ quyết định tiếp tục thu hẹp gói QE hàng tháng thêm từ 15- 30 tỷ USD và sẽ kết thúc chương trình này vào giữa năm tới để chuẩn bị cho đợt tăng lãi suất cơ bản đầu tiên vào cuối quý II/2022.

    Đồng USD nhiều khả năng sẽ tăng.

    [​IMG]
    Tỷ giá USD, Euro ngày 14/12: USD rập rình tăng mạnh
    Dù vậy, thị trường lao động Mỹ vẫn còn nhiều bất ổn và kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Do đó, đà tăng của đồng bạc xanh sẽ bị kìm lại.

    Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 13/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.207 đồng.

    Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào bán ra: 22.650 đồng - 23.150 đồng.
    Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 25.457 đồng – 27.032 đồng.

    Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
    Vietcombank: 22.850 đồng - 23.090 đồng
    VietinBank: 22.775 đồng - 23.095 đồng

    Tỷ giá Euro tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
    Vietcombank: 25.563 đồng - 26.725 đồng
    VietinBank: 25.066 đồng - 26.356 đồng

    V. Minh
    https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/ty-gia-usd-euro-ngay-14-12-usd-rap-rinh-tang-manh-800913.html
    Last edited: Dec 14, 2021

Share This Page