Mùa đi săn 6 tháng cuối năm 2021

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ducanhckpro, Jul 17, 2021.

1700 người đang online, trong đó có 680 thành viên. 17:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
  2. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Hôm nay có nhiều bull trap quá, là em say sóng =))
    --- Gộp bài viết, Dec 14, 2021, Bài cũ: Dec 14, 2021 ---
    Hà Nội lo ngại lây lan dịch dịp Noel, xây dựng kịch bản 3.000 ca mỗi ngày
    https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi...ch-ban-3000-ca-moi-ngay-20211214071153874.htm
    --- Gộp bài viết, Dec 14, 2021 ---
    Thứ ba, 14/12/2021 - 13:22
    Vietnam Airlines báo lỗ sớm gần 13.000 tỷ đồng, sắp bán 12 máy bay A321

    https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vi...sap-ban-12-may-bay-a321-20211214122103426.htm
  3. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Thứ ba, 14/12/2021, 12:07 (GMT+7)
    ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á
    ADB hạ nhẹ dự báo tăng trưởng của khu vực châu Á đang phát triển xuống 7% trong năm nay và 5,3% cho năm sau.

    Sáng 14/12, ADB đã cập nhật mới về triển vọng kinh tế khu vực châu Á. Hồi tháng 9, đơn vị này đánh giá các nước châu Á đang phát triển sẽ tăng trưởng 7,1% cho năm nay và 5,4% vào năm 2022, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức dự báo hiện tại. Như vậy, triển vọng cho năm nay đã được điều chỉnh giảm nhẹ đối với tất cả các tiểu vùng, ngoại trừ Trung Á.

    Theo đó, triển vọng tăng trưởng của Đông Á bị giảm 0,1 điểm phần trăm cho cả năm nay và năm sau, lần lượt xuống còn 7,5% và 5%, trong bối cảnh có sự điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo của Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất khu vực. Kinh tế Trung Quốc được dự kiến tăng trưởng 8% trong năm nay và 5,3% trong năm sau.

    Nam Á được dự báo tăng trưởng 8,6% vào năm 2021, so với mức dự báo 8,8% hồi tháng 9. Triển vọng năm 2022 của tiểu vùng vẫn duy trì ở mức 7%. Ấn Độ, nền kinh tế lớn nhất Nam Á, hiện được dự báo tăng trưởng 9,7% trong năm tài khóa 2021, kết thúc vào ngày 31/3/2022. Mức giảm 0,3 điểm phần trăm diễn ra trong bối cảnh các vấn đề về chuỗi cung ứng đang ảnh hưởng đến ngành công nghiệp. Triển vọng của Ấn Độ cho năm tài khóa 2022 được duy trì ở mức 7,5%, do nhu cầu trong nước dự kiến quay trở lại mức bình thường.

    Tại Đông Nam Á, triển vọng tăng trưởng năm nay được điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống còn 3%, khi các nền kinh tế trong tiểu vùng áp đặt những hạn chế có trọng điểm để ứng phó với biến thể Delta. Dự báo tăng trưởng cho năm sau được tăng lên 5,1%, khi các nền kinh tế dự kiến sẽ tiếp tục nới lỏng hạn chế nói chung và phục hồi các hoạt động kinh tế.

    Dự báo tăng trưởng của Thái Bình Dương được duy trì ở mức -0,6% trong năm nay và điều chỉnh giảm nhẹ xuống còn 4,7% cho năm 2022.

    Ông Joseph Zveglich, Jr., Quyền kinh tế trưởng của ADB nhận định, châu Á đã có nhiều tiến triển trong ứng phó với Covid-19 thông qua việc tiếp tục tiêm vaccine và có chiến lược chống dịch tốt hơn, giúp thúc đẩy triển vọng kinh tế. Tuy nhiên, các đợt bùng phát mới trong quý III đã khiến tăng trưởng GDP bị chững lại. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của biến thể Omicron đang dẫn đến tình trạng bất định mới. Do vậy, những nỗ lực phục hồi gần đây sẽ phải tính đến các diễn biến này.

    Trái ngược với xu hướng chung của châu Á đang phát triển, nền kinh tế Trung Á dự kiến tăng trưởng 4,7% trong năm nay. Điều này phản ánh giá cả hàng hóa cao hơn và chi tiêu công gia tăng. Dự báo cho năm tới cũng được nâng từ mức 4,2% vào tháng 9 lên tới 4,4%.

    Lạm phát trong khu vực được dự báo vẫn nằm trong tầm kiểm soát, ở mức 2,1% vào năm 2021 và 2,7% trong năm 2022, cho phép thực hiện chính sách tiền tệ thích ứng hơn và hỗ trợ các nỗ lực phục hồi đại dịch.

    Đức Minh
    https://vnexpress.net/adb-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-chau-a-4402934.html
  4. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Thứ tư, 15/12/2021, 10:49 (GMT+7)
    Kinh tế Đức bên bờ vực suy thoái
    Nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể rơi vào suy thoái trong vài tháng nữa, do chuỗi cung ứng tắc nghẽn và đợt bùng dịch mới.

    Viện Nghiên cứu Kinh tế Ifo hôm 14/12 dự báo GDP Đức quý IV năm nay giảm 0,5% so với quý trước. Sang 3 tháng đầu năm 2022, nền kinh tế này có thể rơi vào trạng trái trì trệ. Đức vì thế đang đứng bên bờ vực suy thoái. Một nền kinh tế sẽ suy thoái nếu GDP giảm 2 quý liên tiếp.

    "Chuỗi cung ứng tắc nghẽn liên tục và đợt dịch thứ 4 đang khiến kinh tế Đức chậm lại rõ rệt", Timo Wollmershäuser - Giám đốc Dự báo tại Ifo nhận định, "Đà phục hồi mạnh sau đại dịch được kỳ vọng diễn ra năm 2022 vẫn chưa thành hiện thực".

    [​IMG]
    Công nhân trong một nhà máy Volkswagen ở Wolfsburg (Đức). Ảnh: Reuters

    Tăng trưởng được dự báo tăng tốc trong hè năm tới, khi số ca nhiễm Covid-19 giảm và nguồn cung bớt căng thẳng. Tuy nhiên, xuất phát điểm năm 2022 thấp sẽ ảnh hưởng đến đến cường quốc sản xuất này. Ifo đã hạ dự báo tăng trưởng của năm 2022 thêm 1,4%, xuống còn 3,7%.

    Cơ quan này cũng dự báo lạm phát tại Đức tăng tốc, lên 3,1% năm nay và 3,3% năm tới. Tốc độ này vượt xa mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Lạm phát được dự báo sẽ không quay về mức bình thường cho đến năm 2023.

    Triển vọng u ám này được công bố trong bối cảnh các nước trên thế giới chuẩn bị cho khả năng bùng phát dịch do biến chủng Omicron gây ra. Việc này có thể càng gây sức ép lên chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã rất căng thẳng và buộc các ngân hàng trung ương cân nhắc lại kế hoạch rút kích thích.

    Tuần trước, Đức ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ tháng 2/2021. Nước này vẫn đang vật lộn kiểm soát đợt bùng dịch thứ 4. Đầu tháng này, họ cấm người chưa tiêm vaccine tham gia các hoạt động công cộng, như đi siêu thị hay hiệu thuốc.

    Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Ba cảnh báo việc số ca nhiễm tăng vọt có thể làm chậm lại đà phục hồi nhu cầu dầu toàn cầu. IEA hạ dự báo nhu cầu dầu cho cả năm nay và năm tới thêm 100.000 thùng một ngày. Nhiên liệu cho ngành hàng không sẽ ảnh hưởng mạnh nhất.

    Giá dầu Brent đã giảm 10 USD một thùng kể từ đầu tháng 11, hiện còn dưới 75 USD. Tuy nhiên, IEA cho rằng tác động lần này lên nền kinh tế sẽ ít hơn các đợt bùng phát trước. "Các chính sách kiềm chế mới nhằm ngăn đại dịch lây lan có thể ít tác động lên nền kinh tế hơn các đợt Covid trước, một phần nhờ việc tiêm chủng được phổ biến", IAE nhận định.
    Hà Thu (theo CNN)
    https://vnexpress.net/kinh-te-duc-ben-bo-vuc-suy-thoai-4403301.html
  5. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Thứ tư, 15/12/2021, 08:18 (GMT+7)
    Giá vàng thế giới giảm mạnh vì dự báo Fed nâng lãi
    Kim loại quý có thời điểm giảm 20 USD trong phiên Mỹ tối qua, về sát 1.765 USD một ounce.

    Chốt phiên giao dịch 14/12, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay mất gần 16 USD về 1.771 USD. Giá vàng giảm do chỉ số giá sản xuất tại Mỹ tăng vượt dự báo trong tháng 11, làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi trong phiên họp tuần này.

    Giá sản xuất tại Mỹ tăng do nguồn cung bị thắt chặt. Việc này có thể khiến lạm phát tiếp tục cao thêm một thời gian nữa.

    [​IMG]
    Diễn biến giá vàng thế giới vài phiên gần đây.

    "Giá sản xuất cao hơn dự báo, cho thấy lạm phát còn kéo dài. Vàng được coi là công cụ phòng trừ lạm phát. Nhưng trên thực tế, chúng ta đang thấy điều ngược lại, khi lạm phát quá cao cũng có nghĩa lãi suất sẽ được nâng sớm hơn", David Meger - Giám đốc Giao dịch Kim loại quý tại High Ridge Futures nhận định, "Đó là lý do lạm phát được gọi là con dao hai lưỡi".

    Lãi suất tăng có xu hướng kéo lợi suất trái phiếu chính phủ lên cao, từ đó khiến công cụ không trả lãi như vàng kém hấp dẫn. "Thị trường sẽ theo dõi sát cuộc họp đang diễn ra của Fed, để xem ngân hàng trung ương có phản ứng với lạm phát như thế nào", t Giovanni Staunovo - nhà phân tích tại UBS cho biết.

    Fed hôm nay sẽ kết thúc phiên họp chính sách 2 ngày. Cơ quan này được kỳ vọng công bố chấm dứt chương trình mua lại trái phiếu sớm hơn dự kiến, mở đường cho việc nâng lãi suất năm sau.

    Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng có lịch họp trong tuần này.

    Hà Thu (theo Kitco, Reuters)

    https://vnexpress.net/gia-vang-the-gioi-giam-manh-vi-du-bao-fed-nang-lai-4403299.html
  6. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Thứ tư, 15/12/2021 - 13:10
    Thế giới mệt mỏi, lo âu vì "cơn ác mộng" Covid-19 kéo dài
    Dù chưa rõ mối đe dọa thực sự từ biến chủng Omicron nhưng nỗi sợ hãi về "bóng ma đại dịch" và việc chính phủ các nước nhanh chóng áp đặt các hạn chế trở lại đã làm người dân khắp thế giới lo lắng.
    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Bức vẽ biếm họa của nhật báo Pháp Le Monde (Ảnh: Le Monde).

    Một bức ảnh biếm họa gần đây trên nhật báo Le Monde của Pháp miêu tả hình ảnh về một người đàn ông ốm yếu đến tiêm vaccine Covid-19. "Tôi đến đây để tiêm mũi 5 vì làn sóng thứ ba, hoặc ngược lại", người đàn ông trong bức biếm họa nói.

    Sự hoang mang của nhân vật trên khi Pháp hứng chịu đợt đại dịch lần thứ 5 với các ca nhiễm chủng Delta tăng mạnh, cùng mối lo ngại về siêu biến chủng Omicron, đang làm bùng lên sự tâm lý chán chường và giận dữ âm ỉ tại nhiều nơi trên thế giới, sau khi đại dịch chết người bùng phát tại Trung Quốc 2 năm trước.

    Sức khỏe lẫn tinh thần giảm sút

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Đại dịch Covid-19 được dự báo chưa thể chấm dứt nhanh chóng (Ảnh: USA Today).

    Một hệ thống y tế không chắc chắn khiến mối lo sợ Covid-19 càng tăng lên, thể hiện rõ đến nỗi ngay cả khi chưa ai thực sự hiểu rõ biến chủng Omicron nguy hiểm hay không, một số nước đã nhanh chóng "quay đầu" trong chiến lược mở cửa.

    Vaccine, dù là một câu chuyện thành công, nhưng cho đến nay thật sự chưa thành công như kỳ vọng là giúp chấm dứt đại dịch, do sự do dự của người dân và tin giả về vaccine lan tràn. Các quốc gia phản ứng chống dịch theo những cách khác nhau mà không có logic rõ ràng nào. Nỗi lo lắng, cô đơn và chán nản lan rộng. Có cảm giác rằng, đại dịch Covid sẽ còn kéo dài, như những bệnh dịch cũ.

    Ngay cả ở Trung Quốc, nơi không ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19 kể từ tháng 1, một số người thừa nhận luôn cảm thấy mệt mỏi vì các biện pháp chống dịch của chính phủ dù chúng giúp họ an toàn hơn. "Tôi quá mệt mỏi với tất cả những công việc này", Chen Jun, 29 tuổi, một công nhân công ty công nghệ ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, cho biết. Hồi tháng 6, anh phải thường xuyên xét nghiệm Covid-19 sau khi một ổ dịch bùng phát trong thành phố, và sau đó phải cách ly 14 ngày. Những ghi chú mà anh luôn ghim trên tấm bản đồ thế giới để theo dõi các chuyến đi của mình đã dừng hẳn. "Tôi bắt đầu nghĩ đại dịch không bao giờ kết thúc", Jun hoài nghi.

    Theo NYT, cảm giác vô tận đó, cùng với mối lo ngày càng tăng do đại dịch, dẫn đến trầm cảm, là chủ đề lặp đi lặp lại trong hàng chục cuộc phỏng vấn mà hãng tin này thực hiện ở châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ gần đây.

    Và rõ ràng, sau 2 năm áp dụng chính sách chống dịch nghiêm ngặt chưa từng có, khả năng phục hồi của con người đã giảm dần.

    Những thách thức của giới lãnh đạo

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi lối sống, suy nghĩ của con người (Ảnh: Getty).

    Điều đó chắc chắn sẽ đặt ra những thách thức mới cho các nhà lãnh đạo trên thế giới đang cố bảo vệ người dân và nền kinh tế. Liệu người dân, vốn đã quá mệt mỏi với Covid-19, có tuân theo những lệnh hạn chế mới, có nguy cơ buộc họ, gia đình và bạn bè tiếp tục giãn cách?

    Câu hỏi về chiến lược chống dịch như thế nào khi sức khỏe lẫn tinh thần của mọi người trở nên kiệt quệ, đang đẩy các nhà lãnh đạo vào một tình thế khó xử khi đại dịch bước sang năm thứ ba. Natalia Shishkova, một giáo viên ở Moscow nói: "Tôi cho rằng mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn, đại dịch sẽ không dừng lại, và sẽ khiến cuộc sống trở nên nghiêm trọng hơn".

    Đã có những tiến bộ thực sự trong cuộc chiến chống dịch. Một năm trước, chiến dịch tiêm vaccine đang ở giai đoạn sơ khai. Cho đến nay, khoảng 47% dân số thế giới đã tiêm vaccine. Dù số ca nhiễm vẫn cao, tỷ lệ tử vong đã giảm xuống. Tuy nhiên, vấn đề là cuộc sống dường như vẫn bị mất kiểm soát.

    Đại dịch không chỉ thay đổi lối sống, suy nghĩ của con người mà đôi khi còn làm bùng lên những tin giả đáng sợ. Và rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà chưa thể có lời giải. Làm thế nào để có thể đánh giá mức độ để quyết định cảnh báo, đóng cửa hay mở cửa trở lại? Làm gì trước tình trạng bất bình đẳng rõ rệt trong phân phối vaccine? Làm thế nào để tránh khỏi nỗi ám ảnh từ những khẩu trang bỏ đi bị vứt vương vãi trên các con phố?...

    Cuộc sống hiện tại như một vòng xoáy. Trường học mở cửa rồi lại đóng cửa. Việc đi lại có dễ dàng hơn, chỉ có những trở ngại mới phát sinh. Ca nhiễm nặng giảm dần và thay thế bằng tình trạng Covid-19 kéo dài và bây giờ là dấu hiệu cho thấy ngay cả những người đã khỏi bệnh vẫn có thể bị tái nhiễm với Omicron.

    Tại phòng thí nghiệm ở Paris của bà Maria Melchior, một nhà dịch tễ học người Pháp chuyên về bệnh tâm thần, các cuộc họp trực tiếp vừa được khôi phục trong tuần này nay đã phải tạm dừng. Họ lại quay trở lại với các cuộc họp mặt qua Zoom. Bà Melchior nói: "Chúng tôi không còn biết khi nào sẽ trở lại bình thường và bây giờ bình thường là như thế nào? Ít nhất là một cuộc sống không có khẩu trang".

    Tại Kenya, với số ca nhiễm giảm dần vào tháng 10, Tổng thống Uhuru Kenyatta đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm. Các buổi hòa nhạc trở lại như ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng rồi Omicron xuất hiện. Ngay cả trước khi chưa ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, các nhà lãnh đạo của Kenya đã công bố kế hoạch "cấm cửa" những người chưa tiêm vaccine và cảnh báo về những hạn chế mới trong mùa lễ hội.

    Corrie Mwende, một chuyên gia truyền thông ở Nairobi, cho biết cô đã cảm thấy như "ngày tận thế" sắp đến vậy. Và cô không chắc sẽ hưởng thụ cuộc sống mở cửa trong bao lâu.

    Hệ quả của những do dự ban đầu, thiếu gắn kết toàn cầu

    Sự do dự như vậy không phải là mới. Một số nước đã xem nhẹ đại dịch khi nó mới nổ ra. Niềm tin đã bị sứt mẻ, con người đã bị chậm chân. Do đó, khó có thể tìm kiếm được một phản ứng gắn kết toàn cầu.

    Trung Quốc là quốc gia cuối cùng vẫn kiên quyết theo đuổi chính sách "Zero Covid", hầu như đóng cửa biên giới và triển khai xét nghiệm hàng loạt, phong tỏa nhanh và truy vết thần tố. Ở một khía cạnh khác, Nga, mặc dù có tỷ lệ tử vong cao, nhưng hầu như không hạn chế di chuyển.

    Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 quốc gia đang chia rẽ về việc có bắt buộc phải tiêm vaccine hay không, và chính nội bộ liên minh này cũng thực hiện các chính sách rất khác nhau: các sân vận động bóng đá lại vắng bóng người ở Đức, nơi tỷ lệ lây nhiễm tăng cao, nhưng vẫn đông đúc ở Pháp, nơi tỷ lệ lây nhiễm cũng tăng cao do nước này phải vận động cho một cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 4/2022.

    Nước Anh, dưới thời Thủ tướng Boris Johnson, đã loay hoay giữa những khả năng miễn dịch cộng đồng hay quay lại những hạn chế chống dịch để ngăn biến chủng Omicron.

    Tại Brazil, nơi Tổng thống Jair Bolsonaro vẫn luôn giảm nhẹ mối đe dọa của đại dịch, số người chết đã giảm xuống dưới 300/ngày từ con số kinh hoàng 3.000 người vào tháng 4. Các buổi lễ hội âm nhạc Samba đã trở lại trên đường phố. Nước này cũng có kế hoạch bắn pháo hoa tại bãi biển Copacabana để đánh dấu năm mới 2022 nếu không xảy ra làn sóng dịch mới nghiêm trọng.

    Làn sóng dịch mới có thể sẽ là Omicron, có thể không. Trước Omicron, một số biến chủng khác đã xuất hiện và đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, mọi dự đoán đều là tạm thời.

    Có nhiều thuyết âm mưu, một phần vì đại dịch giúp người giàu càng giàu thêm trong khi người nghèo càng nghèo hơn.

    Yakov Kochetkov, người đứng đầu Trung tâm Trị liệu Nhận thức ở Moscow cho biết, "ở Nga đã bùng lên tình trạng không tin tưởng vào vaccine, thậm chí có cả thuật ngữ "đại dịch toàn cầu". Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý người dân". Trong tháng này, một người đàn ông 45 tuổi đã nổ súng vào một văn phòng chính phủ Nga và giết chết 2 người sau khi bị nhắc đeo khẩu trang. Anna Shepel, một nhà trị liệu người Nga, cho hay mọi người có "những suy nghĩ ám ảnh, những hành động ám ảnh, sợ bị lây nhiễm, sợ chạm vào bất cứ thứ gì ở nơi công cộng".

    Tại Italia, một trong những tâm dịch đầu tiên ở châu Âu, việc tiếp cận mọi thứ từ rạp chiếu phim cho đến làm việc tại văn phòng đã bị hạn chế nghiêm ngặt đối với bất kỳ ai không có "thẻ xanh" vaccine. Chính phủ đang hứa hẹn một lễ Giáng sinh "nửa bình thường" và không cần phải áp dụng các biện pháp phong tỏa. Tuy vậy, một không khí ảm đạm vẫn phủ bóng khắp cả nước.

    Massimiliano Valerii, Tổng giám đốc của CENSIS, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Rome, nhận xét rằng đại dịch khiến mọi người ngày càng lo lắng hơn cho tương lai. David Lazzari, Chủ tịch hiệp hội các nhà tâm lý học của Italia, cho hay các nghiên cứu gần đây ở nước này cho thấy, tỷ lệ lo âu và trầm cảm đã tăng gấp đôi kể từ khi đại dịch bắt đầu. Đối với những người dưới 18 tuổi, con số này là 25%. "Đó là tỷ lệ rất cao", ông cảnh báo.

    Thanh Thành

    Theo NYT
    https://dantri.com.vn/the-gioi/the-...ac-mong-covid19-keo-dai-20211215130954112.htm
  7. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Thứ tư, 15/12/2021, 06:27 (GMT+7)
    WHO nói Omicron lan nhanh 'chưa từng thấy'
    WHO cảnh báo Omicron đang lây lan với tốc độ "chưa từng thấy", nhưng cho biết vaccine vẫn giúp hạn chế đáng kể nguy cơ trở nặng và tử vong.

    "Omicron đang lây lan với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy ở bất kỳ biến chủng nào trước đó. Ngay cả khi Omicron gây bệnh ít nghiêm trọng hơn, số lượng ca nhiễm tăng thẳng đứng có thể một lần nữa gây quá tải các hệ thống y tế chưa được chuẩn bị", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến hôm 14/12.

    Theo Tedros, biến chủng Omicron đã được ghi nhận tại 77 quốc gia và có thể sẽ hiện diện ở phần lớn thế giới, đồng thời không nên bị coi là "nhẹ".

    [​IMG]
    Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, hôm 18/10. Ảnh: Reuters.

    Trong khi đó, Mike Ryan, giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp của WHO, cho biết các vaccine Covid-19 vẫn hiệu quả, giúp cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể trước nguy cơ trở nặng và tử vong.

    "Câu hỏi được đặt ra là những vaccine chúng ta đang dùng, hiện giúp cứu mạng trước tất cả biến chủng, cung cấp khả năng bảo vệ đến mức nào, và khả năng hạn chế nguy cơ trở nặng và tử vong trước Omicron có suy giảm chút nào hay không. Dữ liệu đang cho thấy sự bảo vệ đáng kể", Ryan cho hay.

    Quan chức WHO nói thêm rằng mức đỉnh của làn sóng lây nhiễm lần này còn cách "vài tuần", trong bối cảnh biến chủng Omicron lây lan vô cùng nhanh chóng, vượt tốc độ của chủng Delta đang chiếm ưu thế trên toàn cầu.

    Tedros cho biết các mũi vaccine Covid-19 tăng cường có thể giúp hạn chế sự lây lan Covid-19, nếu những người cần bảo vệ nhất tiếp cận được. "Đó là vấn đề về mức độ ưu tiên. Thứ tự rất quan trọng. Tiêm mũi tăng cường cho những nhóm nguy cơ trở nặng hoặc tử vong thấp đơn giản là sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của những người nguy cơ cao vẫn đang chờ liều vaccine cơ bản của họ, do hạn chế nguồn cung", ông nói.

    "Mặt khác, tiêm mũi tăng cường cho những người nguy cơ cao có thể giúp cứu nhiều sinh mạng hơn so với tiêm các liều chính cho những người nguy cơ thấp", Tedros bổ sung.

    Tedros lưu ý sự xuất hiện của biến chủng Omicron thúc đẩy một số quốc gia triển khai mũi vaccine tăng cường cho toàn bộ dân số trưởng thành, ngay cả khi giới nghiên cứu thiếu bằng chứng về hiệu quả của biện pháp này trước Omicron. "WHO lo ngại những chương trình như vậy sẽ khiến tình trạng tích trữ vaccine trong năm qua lặp lại, làm trầm trọng thêm sự bất công", ông nói.

    Biến chủng Omicron được phát hiện đầu tiên tại Botswana vào ngày 11/11 và được Nam Phi báo cáo với WHO hôm 24/11. Dù Omicron được xếp vào danh sách biến chủng đáng lo ngại, đến nay chưa có dữ liệu chính xác về mức độ lây lan hay độc lực của nó.

    Trong báo cáo hôm 12/12, WHO cũng cho biết còn nhiều điều chưa rõ ràng về Omicron. Các đánh giá sơ bộ cho thấy Omicron gây triệu chứng nhẹ hơn Delta, nhưng vẫn cần thêm dữ liệu để xác định liệu nó có kém nguy hiểm so với những biến chủng trước đây không.

    Ánh Ngọc (Theo AFP)
    https://vnexpress.net/who-noi-omicron-lan-nhanh-chua-tung-thay-4403249.html
  8. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Thứ năm, 16/12/2021, 00:04 (GMT+7)
    'Núi nợ ngầm' 8.300 tỷ USD của Trung Quốc
    Bất động sản ảm đạm khiến các chính quyền địa phương Trung Quốc khó trả nợ trái phiếu, vì nguồn thu chủ yếu từ bán đất.

    Khi giới chức thành phố Liễu Châu ở miền nam của Trung Quốc đấu giá các lô đất công vào tháng 6, có rất ít người đến mua. Chỉ một trong năm lô đất được mang ra đấu giá có chủ, trong khi số còn lại không bán được. Cũng như nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc, sự tuột dốc của thị trường bất động sản khiến nhu cầu về đất đai để phát triển các dự án căn hộ ở Liễu Châu giảm đi.

    Đây là tin xấu đối với các chính quyền địa phương, vốn dựa phần lớn vào việc bán đất để có nguồn thu. Và đây cũng là dấu hiệu đáng lo ngại đối với những người nắm giữ trái phiếu được phát hành bởi các công ty huy động vốn của chính quyền địa phương (LGFV). Những công ty nửa công, nửa tư này đã trở thành nền tảng cho sự phát triển của Trung Quốc thời gian qua.

    Doanh thu bán đất của các thành phố thường được sử dụng để hoàn trả các trái phiếu này. Sau các cuộc đấu giá thất bại ở Liễu Châu, các hãng xếp hạng tín nhiệm đã hạ cấp hai trong số các LGFV của thành phố, do lo ngại chính quyền sẽ gặp khó trong việc trả nợ.

    [​IMG]
    Những người đàn ông đi xe đạp qua các công trường xây dựng gần trụ sở của Evergrande ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 26/9. Ảnh: Reuters

    The Economist bình luận, LGFV là một trong những đổi mới tài chính "kỳ lạ" nhất của Trung Quốc. Vào giữa những năm 1990, chính phủ áp dụng luật ngân sách để kiềm chế nợ chính quyền địa phương. Vì vậy, các địa phương đã tạo ra các LGFV để làm giải pháp thay thế. Hàng nghìn LGFV đã trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, giúp xây dựng cầu, nhà và đường.

    Tuy nhiên, theo Goldman Sachs, chính nó cũng trở thành một trong những loại nợ lớn nhất của Trung Quốc, tạo nên khoảng 53.000 tỷ nhân dân tệ (8.300 tỷ USD, hay 52% GDP) nợ trong và ngoài nước. Dù khoản vay này không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán công khai, chính quyền địa phương vẫn có trách nhiệm hoàn trả. Những khoản nợ ẩn này cũng vẫn có nguy cơ đẩy hệ thống tài chính vào tình trạng hỗn loạn.

    Chính phủ Trung Quốc đã mất nhiều năm nỗ lực cải cách hệ thống tài chính ngầm, nhưng các khoản nợ ngoài bảng cân đối kế toán vẫn được đưa ra ánh sáng rất chậm chạp. Nhiều LGFV chỉ kiếm được thu nhập ít ỏi trên cầu, đường và hệ thống nước mà họ xây dựng. Chính quyền địa phương từng bù đắp khoản thiếu hụt bằng doanh thu bán đất, nhưng điều này đang trở nên khó khăn hơn.

    Trong một đợt đấu giá đất năm nay ở 22 thành phố lớn nhất của Trung Quốc, giá trúng thầu chỉ cao hơn 4,7% so với giá khởi điểm mà chính quyền đưa ra, rất thấp so với mức 16,7% hồi đầu năm, theo công ty nghiên cứu Enodo Economics. Nợ nần của Evergrande và sự bất ổn chung của cả ngành bất động sản đồng nghĩa nhu cầu về đất đai có thể tiếp tục bị ảnh hưởng.

    Chưa có LGFV nào bị vỡ nợ trái phiếu. Nhưng nhiều nhà quan sát, như Larry Hu tại ngân hàng Macquarie, tin rằng đó chỉ là vấn đề thời gian. Ngân hàng Nomura thì tính toán các LGFV sẽ phải hoàn trả 32,2 tỷ USD trái phiếu nước ngoài vào năm 2022, tăng từ 26,9 tỷ USD năm 2021.

    Phần lớn các công ty này phát hành trái phiếu ngắn hạn chỉ để thanh toán cho các kỳ hạn khác. Guangxi Liuzhou Dongcheng, một trong những LGFV của Liễu Châu đã bị S&P đánh tụt xếp hạng hồi tháng 10. Họ có 25,7 tỷ nhân dân tệ (4 tỷ USD) nợ ngắn hạn. Trung bình 60% lượng trái phiếu LGFV phát hành không phải cho các dự án tạo ra tăng trưởng, mà để thanh toán các khoản nợ đáo hạn vào năm 2020 và 2021.

    Nhiều chính quyền địa phương dường như đang chuẩn bị tâm thế cho một cơn bão tài chính. Liễu Châu đã sử dụng khoảng 20 tỷ nhân dân tệ trong quỹ công để bù đắp phần vốn thiếu hụt tại Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Dongtong, một LGFV đã bị Fitch hạ xếp hạng vào tháng 8.

    Một LGFV ở thành phố Trùng Khánh đã vỡ nợ hồi tháng 3. Công ty con của một LGFV ở Quảng Tây cũng đã phá sản. Chính quyền Giang Tô và Vân Nam đã ban hành hướng dẫn kêu gọi các LGFV đang gặp khó phải tuân thủ quy trình phá sản chính thức thay vì giấu nợ.

    Những cải cách như vậy sẽ không dễ dàng. Hồi tháng 6, tổng giá trị các trái phiếu của LGFV trong nước là 11.900 tỷ nhân dân tệ vào tháng 6. Con số này gấp 6 lần giá trị trái phiếu các hãng bất động sản phát hành và bằng một phần mười thị trường trái phiếu trong nước của Trung Quốc.

    Chỉ cần thái độ đảm bảo ngầm của chính phủ đối với các LGFV thay đổi một chút cũng có thể khiến các nhà đầu tư lo lắng. Sự thận trọng đã lộ rõ qua "Văn bản số 15", một thông tư nội bộ do cơ quan quản lý ngân hàng ban hành vào tháng 7, yêu cầu tổ chức cho vay giảm khả năng tiếp cận vốn lưu động đối với một số LGFV.

    Nếu được duy trì, các quy tắc mới có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tiền mặt đối với các LGFV - tương tự như việc siết chặt nguồn vốn với Evergrande. Tuy nhiên, để các LGFV sụp đổ là một ranh giới mà chính quyền trung ương chưa sẵn sàng vượt qua.

    Tình huống này cho thấy nguy cơ thị trường chao đảo nếu những chính sách cải cách bị dừng hoặc thay đổi. Nhiều lĩnh vực khác, như bất động sản sẽ lập tức gặp khó khi không còn được chính phủ hỗ trợ.

    Còn với LGFV, do giới chức vẫn không kiên quyết chấm dứt hỗ trợ ngầm cho các công ty này, nhiều công ty quản lý tài sản ở Trung Quốc vẫn coi chúng là an toàn. Vì thế, các quỹ vẫn rót tiền vào. "Chúng đang trở thành nơi trú ẩn", Larry Hu bình luận.
    Phiên An (theo The Economist)
    https://vnexpress.net/nui-no-ngam-8-300-ty-usd-cua-trung-quoc-4403632.html
  9. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Thứ năm, 16/12/2021, 07:52 (GMT+7)
    Mỹ có thể nâng lãi suất nhiều lần năm sau
    Lạm phát tại Mỹ tăng vọt buộc Fed đẩy nhanh việc bình thường hóa chính sách nới lỏng tiền tệ sử dụng từ đầu đại dịch.

    Sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm 15/12 cho biết sẽ giảm quy mô gói kích thích nhanh hơn dự kiến. Bản cập nhật dự báo kinh tế của họ cũng cho thấy sẽ có nhiều đợt nâng lãi suất năm 2022.

    Bắt đầu từ tháng 1/2022, Fed sẽ giảm quy mô mua lại trái phiếu chính phủ Mỹ hàng tháng thêm 20 tỷ USD. Số chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp (MBS) được mua cũng sẽ giảm 10 tỷ USD. Như vậy, cơ quan này sẽ chỉ mua lại tổng cộng 60 tỷ USD mỗi tháng.

    Với tốc độ này, chỉ thêm 2 phiên họp nữa (vào tháng 1 và tháng 3), Fed sẽ rút hoàn toàn chương trình kích thích, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo hôm qua. Tuy nhiên, họ vẫn có thể thay đổi tùy theo tình hình kinh tế.

    Bản cập nhật chính sách kinh tế của Fed cũng đưa ra nhiều dự báo. Trong đó, quan chức Fed dự báo lãi suất tham chiếu sẽ lên 0,9% năm 2022, tăng so với kỳ vọng 0,3% hồi tháng 9. Việc này đồng nghĩa Fed sẽ nâng lãi suất nhiều lần trong năm sau. Powell cho biết họ sẽ nâng lãi dần dần.

    Ở thời điểm này, tác động kinh tế tiềm tàng từ biến chủng Omicron chưa làm thay đổi quan điểm của Fed. Dù vậy, Powell thừa nhận có khả năng lạm phát cao sẽ kéo dài lâu hơn dự tính. "Một trong những lý do đằng sau động thái của chúng tôi hôm nay là đặt mình vào tình huống đối phó lạm phát", ông nói.

    Với Powell, việc thắt chặt chính sách hiện tại đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách chỉ mới kích hoạt một năm trước. Khi đó, Fed cho biết sẽ áp dụng "mục tiêu lạm phát trung bình linh hoạt", chấp nhận lãi suất tăng hoặc giảm một chút so với mục tiêu dài hạn là 2%.

    Hà Thu (theo CNN)
    https://vnexpress.net/my-co-the-nang-lai-suat-nhieu-lan-nam-sau-4403797.html
    --- Gộp bài viết, Dec 16, 2021, Bài cũ: Dec 16, 2021 ---
    ROS đang trần sớm thì khả năng chiều sàn cũng rất có thể :))
    --- Gộp bài viết, Dec 16, 2021 ---
    Hai năm Covid-19 hoành hành thế giới
    Đêm giao thừa năm 2019, nhà dịch tễ học Mỹ Ian Lipkin nhận được cuộc gọi bí mật từ Trung Quốc về một căn bệnh như viêm phổi tại Vũ Hán.
    https://vnexpress.net/hai-nam-covid-19-hoanh-hanh-the-gioi-4399610.html
  10. ducanhckpro

    ducanhckpro Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2020
    Likes Received:
    1,059
    Thứ năm, 16/12/2021, 15:21 (GMT+7)
    TP HCM kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ 3.000 bác sĩ, điều dưỡng
    Covid-19 chiều hướng gia tăng, tỷ lệ bệnh nhân nặng khá cao, chính quyền TP HCM kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ 1.000 bác sĩ, 2.000 điều dưỡng.

    Thông tin được đề cập trong công văn do Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình gửi Bộ Y tế hôm 15/12. Động thái này nhằm bổ sung thêm nhân lực để mở rộng quy mô giường bệnh cho một số bệnh viện điều trị và trung tâm hồi sức Covid-19.

    [​IMG]
    Y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời Trung tâm Hồi sức Covid-19 (ICU) tại TP HCM, ngày 15/10. Ảnh: Lê Phương.

    Cụ thể, chính quyền thành phố kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ, bổ sung 1.000 bác sĩ (trong đó 300 bác sĩ có chuyên môn hồi sức, cấp cứu); 2.000 điều dưỡng (trong đó 600 điều dưỡng có chuyên môn hồi sức, cấp cứu). Bộ Y tế cần tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

    Tính đến 15/12, TP HCM ghi nhận 490.435 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư, số ca đang điều trị ở tầng 2 và 3 là 11.677 người. Trong đó, riêng tầng 3 là 1.600 ca; 3.156 ca nặng đang có hỗ trợ hô hấp; 508 trường hợp thở máy xâm lấn. Gần 3.600 F0 cách ly ở các cơ sở tập trung và gần 60.000 F0 cách ly tại nhà.

    Từ tháng 7, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết chống dịch tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, Bộ Y tế huy động gần 20.000 nhân lực từ miền Bắc, Trung vào chi viện. Giữa tháng 10, sau khi dịch ở thành phố cơ bản được kiểm soát, số bệnh nhân giảm Bộ Y tế đã cho rút lực lượng y, bác sĩ khỏi TP HCM và các tỉnh phía Nam.

    Tuy nhiên, một số trung tâm hồi sức vẫn còn người bệnh, lực lượng hỗ trợ tiếp tục ở lại như Bệnh viện Trung ương Huế đang vận hành trung tâm ICU đặt tại Bệnh viện dã chiến số 14 (quận Tân Phú) dự kiến đến cuối năm.

    Hữu Công
    https://vnexpress.net/tp-hcm-kien-nghi-bo-y-te-ho-tro-3-000-bac-si-dieu-duong-4404078.html

Share This Page