Mùa lá rụng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 18/07/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5133 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 07:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 103195 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Hôm nay chả ai chếm gì nhể!!!
  2. Peerless

    Peerless Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    96
    Chắc chủ top bận họp chi bộ!!!
    :-o:-o:-o:-o:-o:-o
  3. Dongnat_Online

    Dongnat_Online Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Các Cụ đi đâu mà miếu lạnh ngắt thế này.:-??
    Chắc sáng mải múc, xúc phỏng.:))
  4. Dongnat_Online

    Dongnat_Online Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Thật ra CS về TT của VN lắm lúc chuối cả nải. Khi thì nới lỏng quá đà, lúc thì thắt chặt quá tay.;))
    Về tiêu dùng đáng nhẽ nới lại thắt chặt quá đáng. Tự nhiên lại khoái CPI tăng cao.=))
    Kiểu họp phường vừa xong , thấy động thái vẫn giữ nguyên mục tiêu GDP.
    Nếu như vậy chắc lại bơm, nới . Tiền đồng lại mất giá.:)) Kiểu kích mà không dùng bước đệm này khéo lại sốc thuốc cho nền KT lắm. [-( Vì cái mục tiêu tăng trưởng trên giấy này hơi oải cho quản lý.Khi mà những mệnh lệnh HC vẫn chưa ăn thua. :p
    => Dễ sản xuất thêm để quậy đơi.:))
  5. chungchimlon

    chungchimlon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    436
    bên mình năm nào 27/07 cũng đi thắp nén nhang cho các anh ở nghĩa trang trường sơn, đường 9. năm nào cũng thấy nổi da gà khi đứng ở đó, khi xuống cũng tự hỏi mình có các anh chiến đấu vì cái gì? vì ai? sau rồi cũng chưa tự trả lời để cho mình thoả mãn,
    chỉ có máu đồng bào Việt đã chảy!
    có phải vì 1 cuộc nội chiến ..
    gần 40 năm trôi qua
    dân được những gì, mất những gì ....,,,
    ....
  6. dahanhkhach

    dahanhkhach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Sản xuất thêm rùi bác ạ, mới cứng cựa luôn nhé - cạo râu hơi bị ngon :)>-
  7. dahanhkhach

    dahanhkhach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Mất ... đủ thứ :-ss ... còn được thì Nothing to say ^:)^
  8. chungchimlon

    chungchimlon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    436
    Trong nghĩa trang các anh hy sinh khi 16,17 tuổi mới nhập ngũ được 2,3 tháng đến 1,2 năm.
    ......
    các bạn thử suy nghĩ, họ cầm súng vì cái gì... vì lý tưởng cao đẹp ư?
    [-X[-X[-X
    Hay vì những tài khoản hảng vài chục tỷ USD gửi bên Thuỵ Sỹ!

    40 năm sau, khúc ruột miền trung vẫn chỉ nhìn thấy cát trắng..... đồng bào miên trung đa số vẫn cực nghèo.


    híc híc![-([-([-([-([-([-([-([-(

    Chiến tranh thật vô nghĩa!!!!!
  9. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Iem cũng đã nghi ngờ rồi, dạo này tự dưng thấy hàng mới, iem vẫn đang hóng hớt thêm từ các cụ để khẳng định.

    Tóm lại là Có Hàng Mới Ziề [r32)]

    Không biết khi nào thì sản xuất ra cái tờ giấy để đổi ngang bằng với tờ 100$ nhể? Tốc độ sản xuất hàng thế này, khó đoán phết [r24)]
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Minh bạch trước hết phải từ ý thức của các doanh nghiệp
    linhk:http://cafef.vn/201207300817431CA31/minh-bach-truoc-het-phai-tu-y-thuc-cua-cac-doanh-nghiep.chn

    Trong việc tăng cường tính công khai minh bạch của TTCK, tính chủ động của các doanh nghiệp, các thành viên thị trường đóng vai trò rất quan trọng.

    Trả lời phỏng vấn Báo Đầu tư Chứng khoán, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho rằng, trong việc tăng cường tính công khai minh bạch của TTCK, tính chủ động của các doanh nghiệp, các thành viên thị trường đóng vai trò rất quan trọng.

    Thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng đánh giá như thế nào về mức độ minh bạch trên TTCK Việt Nam sau 12 năm hoạt động?

    Minh bạch là một nguyên tắc hoạt động của TTCK, vì vậy, ngay từ khi thị trường đi vào hoạt động, Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN luôn coi trọng vấn đề minh bạch, công bố thông tin (CBTT) trên TTCK.

    Trải qua 12 năm hoạt động, mức độ minh bạch và CBTT trên TTCK đã không ngừng được tăng cường, thể hiện trên các mặt sau:

    Về phạm vi CBTT: Khi thị trường mới đi vào hoạt động, chỉ các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Sở GDCK mới phải CBTT. Ngày nay, diện các đối tượng phải CBTT đã được mở rộng, bao gồm cả công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

    Về mức độ CBTT: Mức độ và yêu cầu CBTT không ngừng được tăng cường. Các báo cáo tài chính 6 tháng từ chỗ không bắt buộc, đến nay bắt buộc phải được soát xét bởi công ty kiểm toán, bổ sung thêm nhiều nội dung phải CBTT bất thường như hoạt động mua cổ phiếu quỹ, hoạt động chào mua công khai, các ý kiến kiểm toán ngoại trừ, các thông tin về trả cổ tức, chia tách, sáp nhập, các thay đổi về sử dụng vốn… Ngoài ra, đối với công ty chứng khoán, bắt buộc phải có kiểm toán chỉ tiêu an toàn tài chính 6 tháng 1 lần.

    Về phương thức CBTT: Cũng không ngừng được hoàn thiện. Các trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, hệ thống CBTT của Sở GDCK, UBCKNN không ngừng được tăng cường. Mở rộng việc báo cáo, CBTT qua hệ thống điện tử, cổng trực tuyến, bảo đảm tính chất kịp thời và khả năng tiếp nhận cao hơn đối với công chúng đầu tư.

    Về mức độ tuân thủ trong CBTT: Nhìn chung, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải CBTT trên TTCK đã coi trọng việc tuân thủ pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước mà trực tiếp là UBCKNN đã tăng cường công tác giám sát, cưỡng chế thực thi và xử lý vi phạm liên quan đến nghĩa vụ này, nhờ vậy mà TTCK Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong việc đảm bảo nguyên tắc minh bạch.

    Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (ngoài cùng, bên trái) cùng ông Vũ Bằng, Chủ tịch UBCK (ngoài cùng, bên phải) trao Kỷ niệm chương cho Ban tổ chức và Nhà tài trợ độc quyền Dragon Capital tại Lễ trao giải BCTN đầu tiên, tổ chức năm 2008

    Những tiến bộ về mức độ minh bạch như trên đã đáp ứng được yêu cầu của việc quản lý TTCK chưa, thưa Bộ trưởng?

    Thực tế hoạt động TTCK cho thấy, chất lượng về CBTT còn chưa đáp ứng được yêu cầu của việc quản lý TTCK hiện đại. Điều này cũng có những nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau như: quy định pháp luật về CBTT còn chưa thực sự hoàn chỉnh, chất lượng báo cáo tài chính kiểm toán chưa cao, ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân có nơi, có lúc còn chưa đầy đủ, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh.

    Thưa Bộ trưởng, Bộ Tài chính, UBCKNN đang và sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm nào nhằm gia tăng minh bạch cho TTCK?

    Để tăng cường tính công khai minh bạch trên TTCK, Bộ Tài chính, UBCKNN đang và sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau đây:

    Hoàn thiện các quy định, phương thức và cơ chế CBTT theo hướng ngày càng tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế. Gần đây nhất, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2012/TT-BTC về CBTT, trong đó đã bổ sung cơ chế CBTT theo quy mô (vốn và số lượng cổ đông) mà không phân biệt là công ty đại chúng niêm yết hay chưa niêm yết.
    Ngoài ra, đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán, bắt buộc các tổ chức này phải công bố hàng tháng các chỉ tiêu an toàn tài chính và UBCKNN cũng sẽ công bố thường xuyên danh sách các công ty chứng khoán bị rơi vào diện kiểm soát đặc biệt để bảo vệ nhà đầu tư.

    Tăng cường công tác kiểm toán, hoàn thiện các chế độ kế toán, mở rộng áp dụng các chuẩn mực quốc tế về kế toán, kiểm toán (IAS) và báo cáo tài chính (IFRS). Bộ Tài chính đã và đang cập nhật 31 chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam, đảm bảo theo sát chuẩn mực kiểm toán quốc tế, dự kiến được ban hành và thực thi từ năm 2013.
    Mở rộng và bổ sung các hành vi vi phạm trong lĩnh vực CBTT; đồng thời Bộ Tài chính, UBCKNN và các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nghĩa vụ CBTT, kiểm tra chất lượng báo cáo tài chính được kiểm toán và xử lý nghiêm những biểu hiện vi phạm.

    Cải tiến và tăng cường hơn nữa tính minh bạch trong việc xây dựng chính sách đối với TTCK thông qua việc lấy ý kiến các thành viên thị trường, tổ chức hội thảo, tọa đàm để có thể nghe được các thông tin nhiều chiều, đảm bảo cho các chính sách giải pháp có được sự đồng thuận cao và dễ đi vào cuộc sống.

    Ngoài nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý từ UBCKNN, Bộ Tài chính, để hướng các chủ thể tham gia thực hiện CBTT theo đúng quy chuẩn thì vai trò của các cuộc thi, các cuộc bình chọn tôn vinh sự minh bạch như Cuộc bình chọn BCTN hàng năm có ý nghĩa như thế nào, thưa Bộ trưởng?

    Trong vấn đề tăng cường tính công khai minh bạch của TTCK, tính chủ động, ý thức minh bạch của các doanh nghiệp, các thành viên thị trường đóng vai trò rất quan trọng. Bộ Tài chính đánh giá cao các cuộc thi, các cuộc bình chọn, đặc biệt là Cuộc bình chọn BCTN do Báo Đầu tư phối hợp với các Sở GDCK tổ chức.

    Đây là hoạt động rất thiết thực, nhằm đưa ra các ý kiến đánh giá mang tính độc lập của các tổ chức ngoài cơ quan nhà nước, mang tính khách quan hơn, trên các lĩnh vực hoạt động cũng như trong việc nâng cao chất lượng BCTN.

    Bên cạnh việc tôn vinh các doanh nghiệp có chất lượng và BCTN tốt, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp học tập nhau, hướng tới sự đề cao và tôn trọng ý kiến bình luận của các nhà đầu tư, từ đó tăng cường hơn nữa tính công khai minh bạch trên TTCK.

    Bộ Tài chính cũng nhận thấy qua mỗi năm, hoạt động bình chọn BCTN ngày càng hoàn thiện và mở rộng hơn. Để đánh giá cao những đóng góp này, Bộ Tài chính đã có bằng khen tặng cho Báo Đầu tư, các Sở GDCK và Công ty Gragon Capital nhân dịp 5 năm Cuộc bình chọn BCTN tốt nhất và mong rằng, Báo Đầu tư tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan phát huy ý nghĩa thiết thực của hoạt động này.

    Theo Hữu Hòe
    ĐTCK

    Lời bình của em:

    Lão này éo hiểu suy nghĩ kiểu gì nữa?

    Đứng ở cương vị người quản lý thì éo bao giờ được trông chờ vào ý thức hay đạo đức của đối tượng bị quản lý cả. Đây là kiến thức sơ đẳng nhất trong môn quản lý.

    Ở TTCK nơi mà cả TG công nhận là thị trường phát triển ở mức cao, tinh vi và nhiều rủi ro nhất thì lão lại hồn nhiên cho rằng phải từ ý thức của DN thì thua mịa nó rồi.

    Bất cứ ai nghiên cứu lịch sử hình thành của TTCK trên TG đều phải hiểu rằng để nó vận hành được cần phải có chế tài cực nghiêm minh. Mọi hành động thao túng, vi phạm pháp luật trong TTCK đều cần được xử phạt rất nặng, đủ sức răn đe mọi ý định muốn vi phạm khác. Nó luôn làm cho đối tượng có ý định muốn vi phạm phải suy nghĩ cực kỳ kỹ bởi đối tượng vi phạm cần hiểu rằng nếu bị phát hiện hình thức xử phạt sẽ vô cùng nghiêm khắc. Trên TG thường là phá sản vì không thể chịu nổi tỷ lệ % mức phạt. Rất nhiều đại gia trên TG phải chung thân trong tù vì vi phạm thông tin hoặc che dấu thông tin vi phạm TTCK. Cái này quá dễ để tìm ví dụ.

    Thế nên em éo hiểu cái lão H này nghĩ gì? Lão quá hồn nhiên khi nói trước hết là từ ý thức của DN thì chắc lão quên mịa nó mất mình đang đứng ở đâu và đại diện cho ai rồi?
    Đúng ra lão phải nói để có TTCK minh bạch trước hết cần trách nhiệm và ý thức của nhà quản lý. Trước hết cần xây dựng quy chế vận hành sao cho thật chặt chẽ, nghiêm minh để mọi DN khi tham gia TT đều ý thức được cần phải minh bạch thông tin. Bởi chỉ có minh bạch mới được phép hoạt động ở TTCK và cũng chính minh bạch sẽ tạo nên sức hút của DN.

    Thế nên sức hút từ sự minh bạch luôn chỉ đứng sau chứ éo được phép trông chờ đạo đức của DN.

    Với DN tôn chỉ cao nhất luôn là lợi nhuận nên nếu các hành động vi phạm PL không bị trừng trị thích đáng thì éo có DN nào sợ vi phạm cả. Khi các hình thức xử lý vi phạm như kiểu đuổi ruồi thì sự vi phạm sẽ thành hệ thống và coi như lẽ đương nhiên.

    Thằng đứng đầu cơ quan quản lý lại lên media cổ vũ cho việc trông chờ đạo đức của DN thì điên mịa nó rồi. Thế nên VN éo có sự minh bạch và TTCK éo thể phát triển lành mạnh được cũng không quá khó hiểu.

    Tầm này còn đang nói dần hoàn thiện... ngày càng hoàn thiện ... sẽ được cải thiện thì nói làm éo gì nữa? Lão quen mịa là TTCKVN đã hoạt động 12 năm rồi. 12 năm để đã, đang, sẽ hoàn thiện chắc ít quá. Có lẽ lão nghĩ cần 12 năm của 2 nhiệm kỳ mịa nó rồi.
    Ý thức và trách nhiệm là ở chỗ đó !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này