Mua tài sản tài chính để bảo vệ tài sản trước làn sóng xuất khẩu lạm phát đang diễn ra

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trieuphuvn, 28/10/2010.

2143 người đang online, trong đó có 857 thành viên. 11:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 304 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. trieuphuvn

    trieuphuvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    506
    Choáng quá ...........................ở hiền mà chả gặp lành .............liệu có lo sợ bong bóng ở ta không ???

    FED có thể mua 80-100 tỷ USD tài sản/tháng

    (*********) – Theo kết quả khảo sát do Reuters công bố hôm 27/10, hầu hết các chuyên gia kinh tế hàng đầu đều kỳ vọng hàng tháng FED sẽ mua từ 80-100 tỷ USD tài sản nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    * Goldman Sachs: FED có thể mua 2 ngàn tỷ USD tài sản

    * FED có thể chỉ mua 500 tỷ USD trái phiếu

    * Kinh tế toàn cầu sẽ ra sao khi FED nới lỏng tín dụng?

    * FED gây “tổn thất nghiêm trọng” đến các nước đang phát triển: Động thái nới lỏng tín dụng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ gây “tổn thất nghiêm trọng” đến lợi ích của các quốc gia đang phát triển, đẩy lạm phát và giá cả tài sản của các nền kinh tế mới nổi tăng cao.


    Kết quả cuộc khảo sát trên cũng cho thấy các dự báo rất khác nhau về thời hạn và lượng tiền Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) in, dao động trong khoảng từ 250 tỷ USD đến 2 ngàn tỷ USD.

    Trong một cuộc khảo sát tương tự hôm 08/10, các ngân hàng lớn làm ăn với FED (primary dealers) đều cho rằng tổng quy mô của đợt nới lỏng tín dụng này ở vào khoảng 500 tỷ USD đến 1.5 ngàn tỷ USD.

    Trước đó, Goldman Sachs ước tính quy mô của gói kích thích lần 2 có thể lên tới 2 ngàn tỷ USD, mức cao nhất trong số dự báo từ các nhà kinh tế.

    Nhà nghiên cứu Jan Hatzius thuộc Ngân hàng Goldman Sachs nhận định: “Vấn đề không phải nằm ở quy mô của động thái này mà là thời gian các quan chức FED cần để đạt được mục đích kép vừa duy trì lạm phát ở mức thấp vừa tạo ra sự ổn định tốt nhất cho thị trường việc làm.”

    Các chuyên gia kinh tế cho rằng chương trình mua tài sản có thể đem lại tác động rất nhỏ bởi thị trường thị trường đã chiết khấu hết hiệu quả của một gói kích thích tiền tệ lớn hơn.

    Nới lỏng tín dụng không phải là một động thái thường thấy của FED. Năm ngoái, FED đã mua 300 tỷ USD trái phiếu Chính phủ dài hạn trong giai đoạn từ tháng 3-tháng 10/2009 nhằm vượt qua suy thoái kinh tế.
    Vào tháng 8/2010, FED cho biết sẽ mua trái phiếu chính phủ với mục đích duy trì ổn định tỷ lệ các chứng khoán đang nắm giữ.

    http://www.baomoi.com/Info/FED-gay-...-den-cac-nuoc-dang-phat-trien/126/5094130.epi


    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Vài lời bình loạn:

    Trái phiếu cũng là chứng khoán, ngoài việc lới lỏng tiền tệ để kích thích kinh tế, lại còn bồi thêm vụ in thêm tiền để mua chứng khoán ! Quá kinh !!!

    Fed in quá nhiều tiền thì đương nhiên là đẩy lạm phát tăng mạnh, trong khi đó usd được cả thế giới dùng. Đồng usd mất giá đồng nghĩa với đồng nội tệ của các nước sẽ tăng giá nếu không có động thái điều chỉnh tỷ giá.

    Đúng là quái chiêu, in thêm tiền tức in thêm giấy để mua hàng hóa, tài sản, chứng khoán thì ai mà chả in được. Chiếu này đẩy lạm phát sang các nước khác, muốn thiết lập lại mặt bằng giá mới để tạo lợi thế xuất khẩu......làm cho thị trường vàng, dầu .....chao đảo.........và dân chạy toán loạn đi múc vàng......cả thế giới loạn lên vì giá vàng tăng phi mã.......

    Vậy thì, tại sao nước ta lại lo ngại sang năm 2011 .....có thể bị bong bóng trên thị trường tài chính và việc in tiền của fed, việc xuất khẩu lạm phát này có ảnh hưởng như thế nào đến VN cũng như các tài sản tài chính ở VN ?

    Em thấy, khủng hoảng đã qua, mặt bằng giá mới đang thiết lập lại. Vì vậy, muốn bảo vệ tài sản của mình thì cần thiết phải nhanh chóng dùng đồng tiền xương máu của mình để mua các tài sản tài chính, mua chứng khoán để tránh tiền bị mất giá (nếu không đầu tư vào kênh khác) chứ không nên cầm xèng.

    Éo ai chơi trò in tiền dùng để mua chứng khoán, dùng để kích cầu bao giờ. Đơn giản vậy ai mà chả làm được. Thế mà vẫn làm............vì vậy, bây giờ càng cần thiết để mua tài sản tài chính để trú ẩn.

    Giả sử (Giả sử thôi nhé) các pác được quyền in thêm tiền như fed thì liệu trong một thời gian ngắn, các pác có múc hết chứng khoán khoán trên sàn không ?

    Ở hiền mà chả gặp lành, Chán !

    [-)
  2. vni2011

    vni2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Múc dần đê, chậm chân nước ngoài nó múc hết đấy
  3. cpsongda

    cpsongda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    2.228
    Không nên giữ tiền mặt và cũng không nên gửi ngân hàng. bởi vì tiền sẽ mất giá
  4. trieuphuvn

    trieuphuvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    506
    Và hôm nay đích thị Fed đã tuyên bố dùng 600 tỷ đô để múc chứng khoán. Hóa ra họ làm thật, một số tiền kinh khủng.
    Lạm phát chứng khoán rồi các bác ơi

Chia sẻ trang này