Mua tay phải dốc vực thẳm vào thứ 2 hoặc thứ 3!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by rucuacn, Nov 1, 2008.

2381 người đang online, trong đó có 952 thành viên. 11:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jun 18, 2006
    Likes Received:
    1,047
    Củng cố lòng tin cho các long-term investor đây:
    "We are currently forecasting GDP expansion to slow to 5.5% in 2008 before rising to 7.0% in 2009 and 8.5% in 2010. Looking further ahead, we see Vietnam growing at an average of 8.0% annually over 2013-2017."
    "We see no great threat to the position of Prime Minister *************** and thus envisage a continuation of market reform once Vietnam?Ts current macroeconomic woes have been addressed."
    http://www.viet-studies.info/kinhte/BMI_Report.pdf
  2. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 1, 2008
    Likes Received:
    1,231
    Tổng thống mới sẽ tăng cường quan hệ với ASEAN
    Trong một nỗ lực cuối cùng nhằm tăng số tiền vận động bầu cử, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain ngày 31-10 đã kêu gọi đóng góp khẩn cấp tài chính cho chiến dịch tranh cử của ông. Hiện ông đang vận động tranh cử tại bang Ohio, nơi buộc ông phải thắng nếu muốn có cơ hội giành thắng lợi chung cuộc.

    Theo thăm dò của truyền hình CBS và báo New York Times, hiện ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama đang dẫn ông McCain 13% tại bang này. Ông McCain cho biết ông sẽ ?olấy lại? phong độ trong vòng 4 ngày nữa. Tuy nhiên, theo thăm dò của BBC, ứng viên phó trong liên danh của ông McCain là bà Sarah Palin đang tiếp tục bị dư luận đánh giá thấp khi có đến 59% cho rằng bà chưa sẵn sàng để làm phó tổng thống.

    Trong khi đó, về quan hệ với ASEAN, các cố vấn của ông Obama đang rất nóng lòng được tham dự cuộc họp cấp cao ASEAN mở rộng vào tháng tới tại Thái Lan nếu ông Obama đắc cử. Các cố vấn này cho rằng Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm George W. Bush đã xao lãng mối quan hệ với ASEAN khi từ chối tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 16 của ASEAN và từ chối ký vào Hiệp ước thân thiện với ASEAN (TAC). Ông Michael Green, cố vấn của ông McCain cho biết nếu đắc cử, Chính phủ của ông McCain cũng sẽ mở rộng hợp tác với ASEAN, tham dự vào Hội nghị cấp cao Đông Á.
  3. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 1, 2008
    Likes Received:
    4,414
    Kết thúc tùân 27/10 ?" 31/10, VNI đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp (đạt 347 điểm)
    Lúc này VNI đang tiến dần về ngưỡng kháng cự 366 điểm
    Liệu VNI có vượt được qua ngưỡng kháng cự này để phá vỡ kênh xu hướng giảm giá dài hạn và hình thành một xu hướng tăng mới ko. Đó đang là một câu hỏi vô cùng khó đối với các NĐT đang tham gia TT trong lúc này, khi mà các thông tin tác động đến TT đang đến dồn dập, tốt cũng nhiều và xấu cũng có lắm.
    Tâm trạng của các bác cầm cp cùng các bác đang cầm tiền lúc này đều đang dao động mạnh, rất hồi hộp, lo âu, vui buồn đan xen lẫn lộn
    - Các bác đang giữ cp thì lo lắng sợ TT sẽ đảo chiều trong các phiên đầu tuần tới, nếu ko bán kịp bán ra thị sẽ bị kẹp tiếp khi xu hướng TT lại tiếp tục giảm. Cắt nót hoặc chốt lời sớm thì lại sợ xu hướng uptreds của VNI hình thành.
    - Các bác đang cầm tiền mặt thì thì cũng lo lắng ko kém, nếu ko giải ngân VNI tăng mạnh sẽ bị lỡ mất cơ hội, lao vào giải ngân ngay trong những ngày đầu tuần thì lại sợ dính vào Bulltrap (các bác ở nhóm này rất dát và hay đa nghi).
    TT đang đi vào vùng khá nhạy cảm, mọi quyết định đúng hay sai của các NĐT vào tuần tới chính là sự thành hay bại của mỗi người. Người chiến thắng có thể dễ dàng kiếm được một khoản lợi nhuận khá lớn từ trong túi của những kẻ bị bại.
  4. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jun 18, 2006
    Likes Received:
    1,047
    Thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục tăng điểm
    Thứ bảy, 01/11/2008, 02:09 (GMT+7)
    * Nhật Bản công bố gói kích thích kinh tế mới trị giá 274 tỷ USD

    Thị trường chứng khoán toàn cầu đã bước sang ngày thứ 3 liên tục duy trì được đà tăng điểm sau khi Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và một số ngân hàng trung ương các nước cắt giảm lãi suất, giúp cải thiện thị trường tín dụng và kích thích các nhà đầu tư chứng khoán.

    Trong phiên giao dịch ngày 31-10 tại sàn New York, Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 189,89 điểm (tương đương 2,11%) lên 9.180,85 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 41,31 điểm (2,49%)- lên 1.698,52 điểm. Trong khi đó, chỉ số Standard & Poor?Ts 500 đóng cửa với điểm số 954,09 (tăng 2,58%). Thị trường chứng khoán châu Âu cũng khởi sắc. Chỉ số FTSE 100 của London, Anh dẫn đầu với mức tăng 1,16%, đạt 4.291,65 điểm. Sàn chứng khoán Nga ghi nhận sự nhảy vọt với hai chỉ số chủ chốt là RTS và MICEX lần lượt tăng tới 17,81% và 19,46%.

    Trong thông tin liên quan, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã công bố gói kích thích kinh tế mới trị giá 26.900 tỷ yên (khoảng 274 tỷ USD) nhằm ngăn chặn những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với đời sống của người dân nước này. Trong gói kích thích kinh tế này, Nhật Bản sẽ dành khoảng 20 tỷ USD để trợ cấp trực tiếp cho các hộ gia đình, đồng thời mở rộng quy mô cắt giảm thuế cho những người phải trả tiền thuê nhà, tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với các hoạt động quyên góp vốn, tăng quy mô chương trình bảo đảm tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tăng vốn, giảm thuế đường cao tốc.

    Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng chủ trương cắt giảm chi phí cho chương trình bảo hiểm thất nghiệp quốc gia, đồng thời khuyến khích các công ty thuê nhân viên làm việc cả ngày, bảo đảm việc làm cho các doanh nghiệp nhỏ và các vùng nông thôn.

    P.A. (Theo CNN, Kyodo)
  5. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 1, 2008
    Likes Received:
    1,231
    ''Người dân Myf lạc quan hơn vê? kinh tế''

    Ông Bush tỏ ra lạc quan khi phát biểu tại Louisiana
    Tổng thống George W Bush nhận định rằng người dân Mỹ đã bắt đầu cảm thấy lạc quan hơn về viêfn ca?nh kinh tế của mi?nh.
    Trong cuộc gặp với các doanh nhân ha?ng đâ?i tại Louisiana, ông Bush nói tâm trạng của người dân đã thay đổi từ mức ?ogần như hoảng loạn? tới to? ra "thư thái? hơn.

    Ông cho rằng thay đổi đó là nhờ tác động của khoản tiền ứng cứu khổng lồ ma? Quốc hội Mỹ đaf thông qua nhằm duy trì hệ thống tài chính.

    Trước đó, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ben Bernanke, cho rằng có thể chính phủ cần phải chi thêm nhằm chống chọi lại sự suy giảm của nền kinh tế.

    Cho dù ông Bernanke không nói rằng Mỹ đang trong cơn suy thoái, ông cho rằng kinh tế Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục yếu kém trong vài quý nữa.

    Phát biê?u trước Ủy ban ngân sách của Hạ viện Mỹ, ông Bernanke cho rằng câ?n có một gói trợ giúp kinh tế mới.

    Ý kiến của ông Bernanke đã được các lãnh đạo phe Dân chủ trong Hạ viện hoan nghênh và họ đồng thời kêu gọi phe Cộng hòa và Nhà Trắng cùng phối hợp thảo kế hoạch.

    Trong khi đó, một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói rằng chính quyền Bush ?omở cửa? cho một gói biện pháp kinh tế mới, và cho biết sẽ tham khảo ý kiến của nhiều người, trong đó có ông Bernanke.

    ?~Hậu quả nghiêm trọng?T

    Ông Bush tỏ ra lạc quan khi phát biểu trước Phòng Thương mại Louisiana.

    ?oTôi được nghe nói rằng thái độ người dân đã bắt đâ?u thay đổi từ chôf quan ngại căng thẳng, mà tôi tạm cho là gần như hoảng loạn, tới chôf thư thái hơn.?

    Tuy nhiên ông cảnh báo rằng ?ocon đường phía trước còn dài?.


    Tôi được nghe nói rằng thái độ người dân đã bắt đâ?u thay đổi từ chôf quan ngại căng thẳng, mà tôi tạm cho là gần như hoảng loạn, tới chôf thư thái hơn.


    Tô?ng thống George W Bush

    Một loạt các khủng hoảng trong các lifnh vực bất động sản, tín dụng cũng như tài chính đã ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế Mỹ.

    Nhiều nhà phân tích dự báo kinh tế Mỹ sẽ suy giảm trong năm nay và đầu năm sau. Và điều đó đúng với định nghĩa cổ điển về tình trạng suy thoái ?" tức là hai quý tăng trưởng âm.

    Tuy nhiên, một số nhà kinh tế tin rằng nước Mỹ hiện đã trong tình trạng suy thoái ?" điều ông Bernanke mới ám chỉ hơn là khẳng định.

    Ông nói:"Chúng ta đang trong ti?nh trạng kinh tế suy gia?m mạnh, va? gây a?nh hươ?ng nghiêm trọng tới ngươ?i dân".

    "Gọi ti?nh trạng na?y la? suy thoái hay không, không có ý nghifa gi?."

    Ông Bernanke nói các khoa?n chi tiêu mới câ?n được đưa ra sớm đê? khuyến khích ngươ?i dân va? doanh nghiệp; đô?ng thơ?i hôf trợ nê?n kinh tế trong thơ?i ky? hoạt động kinh tế không được mạnh mef.
  6. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 1, 2008
    Likes Received:
    1,231
    Giảm bội chi xuống 4,3% trong năm 2009 21:22'' 01/11/2008 (GMT+7)
    -Tại cuộc họp báo thông báo kết quả phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2008 tổ chức chiều ngày 1/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong phiên họp thường kỳ tháng 10/2008 vừa diễn ra trước đó, Chính phủ đã dành toàn bộ thời gian đánh giá, thảo luận về kinh tế 2008 kế hoạch mục tiêu phát triển kinh tế 2 tháng còn lại của năm 2008 và cả năm 2009.

    Điểm đáng chú ý là Chính phủ cho rằng lạm phát tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn cao hơn nhiều so với năm 2007, kinh tế thế giới suy giảm đang tác động trực tiếp vào Việt Nam. Các hoạt động xuất khẩu, đầu tư và du lịch chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.


    Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp báo 1/11/2008. (Ảnh Trần Thuỷ)

    Chính phủ nhận định tình hình kinh tế thế giới thay đổi nhanh, khủng hoảng kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, năm 2009 dự báo kinh tế sẽ còn suy giảm hơn 2008. Sau khi thảo luận, Chính phủ đã đưa ra các giải pháp để phát triển kinh tế 2 tháng còn lại của năm 2008 và năm 2009 báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét thông qua.

    Theo đó mục tiêu quan trọng nhất từ nay đến hết năm 2009 là tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Để hạn chế lạm phát, sẽ có các gói giải pháp như kiểm soát nguồn tiền từ các tổ chức tín dụng và giảm bội chi ngân sách. Năm 2008 bội chi ngân sách khoảng 4,8%, mục tiêu năm 2009 giảm xuống còn 4,3%, trong đó sẽ giảm nhiều với các khoản chi tiêu thường xuyên.

    Tiếp theo là chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế. Các giải pháp chính là hạ lãi suất, giảm tỷ giá, giảm thuế có thời hạn, kích cầu sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu. Các chính sách này hiện đang được thực hiện và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó là đẩy mạnh kích cầu miền núi và nông thôn về sức mua và đầu tư hạ tầng có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài và giải ngân nhanh hơn.

    Để duy trì sự phát triển bền vững, Chính phủ cho biết sẽ phấn đấu giữ tăng trưởng GDP ở mức 6,5% trong năm 2009, dù tình hình khó khăn, cũng không để tăng trưởng dưới 6%. Đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo mức sống không thấp hơn năm 2008. Bên cạnh đó, vẫn sẽ theo đuổi chính sách giá theo thị trường với các mặt hàng như xăng dầu, điện, than ...

    Nợ xấu không đáng ngại

    Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết nợ xấu của các tổ chức tín dụng tính đến 30/9/2008 là 35.000 tỷ đồng, chiếm 2,92% tổng dư nợ cho vay của nền kinh tế.

    Theo đánh giá mức nợ xấu chiếm dưới 5% là đảm bảo an toàn. Dự báo từ nay đến cuối năm 2008, nợ xấu có thể tăng lên nhưng không vượt quá con số 4% tổng dư nợ cho vay của nền kinh tế. Trong khi đó, việc dự phòng rủi ro được các tổ chức tín dụng trích lập đến nay là 22.000 tỷ đồng. Trong nợ xấu, nợ có khả năng không thu hồi được ( nhóm 5) chỉ chiếm chưa đến 1/2 số dự phòng rủi ro đã được trích lập và chưa chi trả.


    Xuất khẩu dệt may 10 tháng đầu năm 2008 đạt 7,64 tỷ USD. (Ảnh Web site UBND tỉnh Đồng Nai)


    Về vốn cho vay bất động sản của các tổ chức tín dụng, ông Tiến cho biết, tính đến hết ngày 30/9/2008 là hơn 100.000 tỷ đồng, chiếm 9,15% tổng dư nợ và ở dưới mức 10% là tương đối an toàn, thấp hơn so với năm 2007 (11%). Hiện tại TP.HCM có số dư nợ cho vay bất động sản chiếm 50% cả nước và Hà Nội chiếm 15%. Trong số vốn cho bay bất động sản, nợ xấu mới chỉ chiếm có 2,5%.

    Đến nay, các tổ chức tín dụng vẫn hoạt động rất an toàn, không có ngân hàng nào mất khả năng thanh toán, thu lớn hơn chi.

    Thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chính sách điều hành linh hoạt, lãi suất sẽ tiếp tục được giảm xuống, ông Tiến nói.

    Có hay không việc các DN xăng dầu trục lợi lớn?

    TIN LIÊN QUAN
    "Không bội chi, lấy gì mà tiêu"
    Kiến nghị bỏ mức bội chi ngân sách 5%
    Nợ xấu năm 2008 có thể đến 30.000 tỷ
    Xăng, dầu giảm giá 500 đồng/lít từ 31/10
    Giá xăng dầu sẽ giảm thêm trong 1-2 ngày tới?

    Có nhiều ý kiến băn khoăn về việc phân bổ lợi ích giữ người tiêu dùng với DN và Nhà nước trong giá xăng dầu, ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về điều hành giá xăng dầu là dựa trên nguyên tắc kiềm chế lạm phát và ưu tiên cho an sinh xã hội.

    Khi giá dầu thô tăng cao Nhà nước bù lỗ, khi giá dầu thô giảm là giảm ngay như vậy là luôn ưu tiên cho đảm bảo an sinh xã hội. Hiện nay giá dầu thô đã giảm xuống còn 65 USD/thùng là lúc cần cân nhắc lợi ích giữa người tiêu dùng, Nhà nước và DN. Đây là lúc cần tăng thuế để đảm bảo lợi ích của Nhà nước, tuy nhiên không áp thuế cao và vẫn tiếp tục giảm giá cho người tiêu dùng.

    Theo ông Tú, từ ngày 25/2-21/7 trong 5 tháng, giá dầu thô trên thế giới liên tục tăng cao, Nhà nước đã phải bù lỗ lớn. Từ 21/7 giá dầu giảm, thì giá trong nước đã giảm liên tục. Khi giá dầu thế giới tăng cao thì giá xăng dầu trong nước được hoãn tăng còn khi giá dầu thế giới giảm thì giá trong nước giảm ngay như vậy là có lợi cho người tiêu dùng.

    Ông Tú cũng cho biết, giá xăng dầu đã thực hiện theo cơ chế thị trường, việc điều tiết chỉ dùng các biện pháp kinh tế. Nếu thấy lợi nhuận cao các cơ quan chức năng sẽ điều tiết bằng thuế và các chính sách khác. Hiện các cơ quan chức năng vẫn hoàn toàn kiểm soát được giá xăng dầu không có chuyện để cho DN trục lợi lớn.
  7. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 1, 2008
    Likes Received:
    1,231
    Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10/2008: Tiếp tục kiềm chế lạm phát, chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế
    (01/11/2008-06:14:00 PM) In bản tin, bài viết này
    (Cổng TTĐT Chính phủ) - Trước tình hình khủng hoảng tài chính thế giới ngày càng lan rộng, một số nước bước vào suy thoái, giá cả nhiều loại vật tư, hàng hóa giảm mạnh, các thành viên dự phiên họp thường kỳ Chính phủ đều nhất trí cho rằng: Từ nay đến cuối năm và kế hoạch năm 2009, Chính phủ cần tập trung đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục kiềm chế lạm phát, chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

    Các thành viên Chính phủ nhất trí: Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội- Ảnh Cổng TTĐT Chính phủ

    Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2008 diễn ra ngày 1/11 do Thủ tướng ***************, các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải chủ trì.

    Các thành viên Chính phủ dành nhiều thời gian thảo luận về một số diễn biến phức tạp gần đây của nền kinh tế thế giới.

    Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng khá

    Thảo luận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh trình bày, các thành viên Chính phủ cho rằng: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2008 có những chuyển biến tích cực, nông nghiệp phát triển thuận lợi, công nghiệp tăng 15,8%; xuất khẩu 10 tháng qua đạt 53,8 tỷ USD, nhập khẩu 70,1 tỷ USD. Thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài, tháng 10 thu hút hơn 2,1 tỷ USD, tính chung cả 10 tháng thu hút 59,3 tỷ USD, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn thực hiện là 9,1 tỷ USD.

    Các hoạt động dịch vụ phát triển khá tốt. Lạm phát được kiềm chế; tốc độ tăng giá giảm dần; chỉ số giá tháng 9 chỉ tăng 0,18% và chỉ số giá tháng 10 giảm 0,19% so với tháng 9. Chỉ số giá 10 tháng năm 2008 tăng 21,64% so với tháng 12/2007.

    Các lĩnh vực tài chính, tiền tệ có chuyển biến tích cực: Lãi suất tín dụng đang từng bước được điều chỉnh giảm là tín hiệu tích cực giúp các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng hơn. Thu ngân sách đạt khá, một số lĩnh vực xã hội có chuyển biến tích cực. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết: Hoàn toàn có thể yên tâm về mức độ nợ xấu của các ngân hàng thương mại, hiện nay chỉ chiếm trung bình gần 3% tổng dư nợ.

    Thủ tướng ***************: Chú trọng phân tích các dự báo, điều hành linh hoạt để có hiệu quả cao nhất - Ảnh Cổng TTĐT Chính phủ

    Khủng hoảng tài chính thế giới và những thách thức mới

    Các thành viên Chính phủ cùng tập trung phân tích, nhận định: Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ đã lan rộng đến các nền kinh tế lớn của nhiều nước châu Âu, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước ASEAN?và đang có xu hướng lan rộng sang các nước đang phát triển. Một số nước bước vào suy thoái, tốc độ tăng trưởng âm liên tục. Nhiều nước tập trung vào việc giải quyết khủng hoảng, ổn định hệ thống tài chính, thực hiện các chính sách kích thích nhu cầu trong nước.

    Do khủng hoảng, nhu cầu tiêu dùng và đầu tư sẽ giảm sút ở tất cả các nước, điều này sẽ tác động đến nước ta. Kim ngạch xuất khẩu, du lịch đang có xu hướng giảm dần; trong những tháng cuối năm xuất khẩu tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, sức mua giảm sút.

    Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể sẽ chậm hơn tiến độ đã đề ra. Thị trường chứng khoán vẫn trong tình trạng chưa ổn định. Chỉ số Việt Nam ?" Index giảm mạnh và hiện đang dao động trong khoảng 330 ?" 340 điểm.

    Nguy cơ bão lụt ở các tỉnh miền Trung vẫn còn tiềm ẩn trong những tháng cuối năm; dịch bệnh trên gia súc, gia cầm chưa khống chế được triệt để và có nguy cơ bùng phát trở lại...Do vậy tốc độ tăng GDP năm nay có thể đạt 6,7%, (báo cáo Quốc hội đạt khoảng 6,5% - 7%); kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 64 tỷ USD. Đồng thời với những kết quả kiềm chế lạm phát trong thời gian qua và các cân đối về nguồn hàng khá dồi dào trong 2 tháng cuối năm, trong xu hướng giá thế giới đang giảm, dự báo tốc độ tăng giá tiêu dùng cả năm 2008 sẽ tăng khoảng 22% (báo cáo trình Quốc hội dự báo giá tăng khoảng 24%).

    Ảnh Cổng TTĐT Chính phủ

    Làm tốt công tác dự báo và điều hành quyết liệt, linh hoạt

    Trước những tác động bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính ?" tiền tệ thế giới, nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục kiềm chế lạm phát, chủ động phòng ngừa suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội - kết luận Hội nghị, Thủ tướng *************** nhấn mạnh : Đất nước ta đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, do vậy trong điều hành của các Bộ, ngành, địa phương phải luôn luôn tính đến các yếu tố tác động của nền kinh tế toàn cầu, chú trọng phân tích các dự báo, điều hành linh hoạt để có hiệu quả cao nhất.

    Thủ tướng khẳng định, bên cạnh những yếu tố khó khăn, bất lợi của nền kinh tế thế giới, Việt Nam có những yếu tố thuận lợi như: Chính trị xã hội ổn định, thị trường rộng lớn, lao động không thiếu, nguồn vốn đảm bảo?

    Thủ tướng nhất trí với mục tiêu mà các thành viên Chính phủ đã thảo luận là Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, và cho rằng: Năm 2009 phải phấn đấu quyết liệt để đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6- 6,5%, nếu thuận lợi thì đạt mức cao hơn 6,5%; xuất khẩu cố gắng đảm bảo tăng khoảng 10% và phấn đấu 12%. Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, tiếp tục thực hiện 8 nhóm giải pháp đã ban hành, trong đó chú trọng Chính sách tiền tệ phải linh hoạt để đảm bảo mục tiêu vừa kiềm chế lạm phát, vừa duy trì tăng trưởng. Các ngân hàng thương mại chủ động giảm lãi suất cho vay; chính sách tỷ giá, thuế phải linh hoạt để kích thích sản xuất, xuất khẩu.

    Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cũng cần chủ động mở rộng các thị trường nước ngoài, kích thích sức mua trong nhân dân, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, giữ vững tiến độ các công trình trọng điểm. Năm 2009, giá điện, giá than sẽ điều hành theo nguyên tắc của kinh tế thị trường.

    Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cố gắng bảo đảm an sinh xã hội, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân./.

    Kinh tế- xã hội 10 tháng đầu năm 2008

    Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp 15,8%; kim ngạch xuất khẩu 53,8 tỷ USD ( tăng 36,7%); kim ngạch nhập khẩu 70,1 tỷ USD (tăng 42,6%); dự kiến năm 2008 nhập siêu 19 tỷ USD (bằng 29,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu); tốc độ tăng tổng mức bán lẻ 30,7%; vốn FDI cấp mới và tăng thêm 59,3 tỷ USD, vốn FDI thực hiện 9,1 tỷ USD; chỉ số giá tiêu dùng (so với tháng 12 năm 2007) tăng 21,6%; giải quyết việc làm cho 1,36 triệu lượt người.
  8. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 1, 2008
    Likes Received:
    1,231
    Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2008: Kinh tế - xã hội đất nước phát triển khả quan
    (01/11/2008-06:00:00 PM) In bản tin, bài viết này
    (Cổng TTĐT Chính phủ) ?" Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/11, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành đã thẳng thắn giải đáp những vấn đề kinh tế xã hội bức xúc như tình hình nợ xấu của các ngân hàng, điều tiết giá cả thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động...
    http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,128127&_dad=portal&_schema=PORTAL&pers_id=130895&item_id=10337875&p_details=1
  9. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 1, 2008
    Likes Received:
    1,231
    U.S. Stocks Post Biggest Weekly Gain Since 1974 on Valuations
    By Elizabeth Stanton

    Nov. 1 (Bloomberg) -- U.S. stocks staged their steepest weekly surge in 34 years after the Federal Reserve''s interest- rate cut and signs the credit crisis is ebbing boosted equities trading at the lowest valuations in two decades.

    The Standard & Poor''s 500 Index still finished October with its worst monthly drop since 1987. Home Depot Inc., Walt Disney Co. and Target Corp. increased more than 15 percent, leading gains by companies that depend on discretionary spending by consumers. Verizon Communications Inc. rose the most in six years after sales beat estimates. PNC Financial Services Group Inc. and BB&T Corp. advanced after the Treasury agreed to infuse capital in at least 23 regional banks.

    The S&P 500 climbed 10 percent to 968.75 this week, while the Dow Jones Industrial Average rose 11 percent to 9,325.01. Both rallied the most since October 1974 after closing at five- year lows on Oct. 27. The MSCI World Index of 23 developed markets jumped 9.8 percent to 957.25.

    ``There''s a lot of inexpensive merchandise out there,'''' said Warren Koontz, who oversees $2.5 billion as chief investment officer for large, value stocks at Loomis Sayles & Co. in Boston. ``The most I''ve seen in 25 years.''''

    The S&P 500 still sank 17 percent in October. The retreat drove its price-to-earnings ratio based on estimated 2008 profit to 10.7 on Oct. 27, the cheapest compared with the multiple using reported results since 1985.

    $9.5 Trillion Lost

    The October sell-off erased more than $9.5 trillion from the value of stocks worldwide, almost one-third of the total value wiped out this year, as credit-related losses and writedowns by financial firms approached $700 billion. The S&P 500 has slumped 34 percent in 2008.

    Benchmark indexes for 67 of 68 markets tracked by MSCI Inc. declined in October, with 37 losing at least 20 percent. Bulgaria, Peru and Argentina did the worst, plunging more than 36 percent. Pakistan gained less than 0.1 percent.

    All 10 industries in the S&P 500 advanced this week, led by consumer discretionary companies, after the Fed cut its target rate for overnight loans between banks to 1 percent, matching a half-century low. The companies gained even after Commerce Department data released Oct. 30 showed consumer spending dropped at a 3.1 percent annual rate in the third quarter, the most since 1980. The economy as a whole contracted at a 0.3 percent pace, its worst performance since 2001.

    Home Depot, Disney

    Home Depot, the world''s largest home-improvement retailer, rose 27 percent to $23.59 for the steepest rally since it began trading in 1981. Disney, the No. 2 U.S. media company, advanced 15 percent to $25.91, the most since February 2004.

    Target added 22 percent, the most in at least 28 years, to $40.12. William Ackman, whose hedge fund owns 10 percent of the discount retailer, said it should form a separate company to manage its $25 billion in real estate.

    Staples Inc. climbed 35 percent, the most in its 19 years as a public company, to $19.43. The biggest U.S. office-supplies retailer forecast third-quarter profit exceeding some analysts'' estimates and reiterated its long-term earnings projections.

    Office Depot Inc., the second-largest office-supplies retailer, more than doubled to $3.60 for the biggest gain in the S&P 500. The 22 percent advance by retailers was the biggest among the 24 industry groups in the S&P 500, followed by real- estate companies. Homebuilders surged 34 percent.

    Starbucks Corp. jumped 36 percent, the most in its 16-year history. The world''s largest coffee-shop chain said October same- store sales in the U.S. suggest declines have ``bottomed out.''''

    Verizon added 18 percent to $29.67. The second-largest U.S. phone company added more subscribers than analysts estimated, driving profit up 31 percent.

    PNC, BB&T Gain

    PNC, whose pending acquisition of National City Corp. will make it the fifth-largest U.S. bank by deposits, gained 13 percent to $66.67. BB&T, the North Carolina-based lender, added 11 percent to $35.85.

    The two regional banks are among at least 23 financial institutions invited to accept capital infusions as the Treasury rolls out the second half of its $250 billion package to shore up lenders and thaw frozen credit markets.

    Stocks ``overshot to the downside given almost $5 trillion stimulus into the marketplace in terms of liquidity and capitalization done by governments around the world,'''' said David Goerz, chief investment officer at Highmark Capital Management in San Francisco, which oversees $20 billion. ``I wouldn''t want to be betting against them at this point.''''

    The cost of using options to insure against declines in stock prices fell for the first time in 10 weeks. The VIX, as the Chicago Board Options Exchange Volatility Index is known, slid 24 percent to 59.89, the biggest weekly drop since August 2007.

    Yields on Treasury securities climbed as stock-market gains curbed demand for fixed-rate investments. The benchmark 10-year note''s yield rose to 3.96 percent from 3.69 percent.

    `Significant'' Buyback

    Apple Inc., the maker of Macintosh computers and the iPhone, rose 12 percent to $107.59. Sanford C. Bernstein & Co. said a ``significant'''' share repurchase may boost earnings.

    Insurance companies were the biggest decliners among the 43 S&P 500 stocks that slumped this week as investment losses threatened profits and credit ratings.

    Hartford Financial Services Group Inc., the insurer that got an investment from Germany''s Allianz SE this month, fell 58 percent to $10.32 after reporting its first unprofitable quarter in five years.

    Cigna Corp., the Philadelphia-based health insurer, fell 32 percent to $16.30 after reporting a 53 percent profit decline because of shrinking health-plan membership and falling stock prices in its annuities business. Assurant Inc., the home insurer, retreated 31 percent to $25.48 after posting a third- quarter loss on investments and costs for two U.S. hurricanes.

    $684 Billion Lost

    S&P 500 companies are headed for their fifth straight quarter of declining profits. For the 360 that have reported third-quarter results, earnings fell 11 percent. Excluding financial institutions, profit rose 16 percent.

    Industry and government reports next week are forecast to show manufacturing contracted at the fastest pace since 2001 while employers cut the most jobs since March 2003 in October, according to the median forecasts of economists in a Bloomberg survey. Americans go to the polls Nov. 4 to elect either Democrat Barack Obama or Republican John McCain to succeed President George W. Bush, a Republican.

    To contact the reporter on this story: Elizabeth Stanton in New York at estanton@bloomberg.net.
    Last Updated: November 1, 2008 08:00 EDT
  10. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 1, 2008
    Likes Received:
    1,231

Share This Page