Múc khẩn cấp - vì sao?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhuquynh03, 16/10/2010.

376 người đang online, trong đó có 150 thành viên. 05:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2218 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. nhuquynh03

    nhuquynh03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, khi bà con hết nghi ngờ, VNI đã 480
  2. xfarmer

    xfarmer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Đã được thích:
    40

    Nếu bác nghĩ vậy thì tất tay + Full margin thôi.

    Chúc các bác trên tàu bình an
  3. nhuquynh03

    nhuquynh03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tất tay thôi, chưa cần margin vội
  4. jeery

    jeery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    178
    hầu hết cp đã giảm hơn quá nữa ! khả năng giảm nữa hầu như ko có ! chỉ có lên mà thui !

    Trong tuần tới, thị trương chứng khoán sẽ tiếp tục đón nhận thông tin về kết quả kinh doanh quý III của doanh nghiệp niêm yết. Ngoài ra, việc các ngân hàng thương mại nhà nước cũng như cổ phần đang rục rịch công bố giảm lãi suất huy động và cho vay dự báo cũng sẽ tác động lớn đến giao dịch chứng khoán trong nửa cuối tháng 10.
  5. chomchop

    chomchop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0

    nghe có lý
  6. mautimthan

    mautimthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    0
    xuống mãi rồi cũng lên thôi
  7. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.175
  8. Huongcuty

    Huongcuty Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cứ họ nhà sách mà mua, Từ giờ hết báo cáo quí kiểu gì cũng chén 50%
  9. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/2010101610484699CA34/ty-gia-chiu-nhieu-ap-luc-cuoi-nam.chn
    Tỷ giá chịu nhiều áp lực cuối năm
    Nhiều chỉ báo cho thấy cung cầu ngoại tệ sẽ chịu sức ép nặng nề, thậm chí thị trường còn đánh cược vào khả năng VNĐ tiếp tục mất giá trong những tháng cuối năm.



    Tỷ giá thị trường tự do sau hơn một tháng ổn định bỗng tăng trở lại từ ngày 27/9, và bắt đầu vượt xa mức niêm yết của ngân hàng. Diễn biến này trùng khít với đợt biến động của thị trường vàng, giá vàng trong nước từ chỗ thấp hơn thế giới bỗng tăng mạnh và cao hơn thế giới bắt đầu từ ngày 27/9.
    Tỷ giá chợ đen phá đỉnh 19.900 đồng vào ngày 6/10, vênh tới 400 đồng so với giá trong ngân hàng, khi Ngân hàng Nhà nước phát đi thông điệp có thể cho nhập khẩu vàng. Bước sang 7/10, ngày các đầu mối được cấp quota nhập khẩu vàng, tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng cũng biến động mạnh, lên tới 19.860 đồng ăn một đôla, bỏ xa mức trần quy định tới 360 đồng.
    Khi cấp quota nhập khẩu vàng với số lượng không lớn (dưới 3 tấn) và yêu cầu thực hiện nhanh (từ 7 đến 12/10), Ngân hàng Nhà nước muốn tạo ra liều thuốc vừa đủ giải tỏa tâm lý găm giữ vàng mà không gây xáo trộn trên thị trường ngoại hối.

    Quả thật sau 7/10, giá vàng trong nước đã thu hẹp đáng kể khoảng cách so với giá thế giới. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá giảm 50 điểm về mức 19.800 đồng ngay khi các ngân hàng gom đủ ngoại tệ nhập vàng.
    Nhưng từ hôm đó đến nay, tỷ giá tự do vẫn neo quanh 19.850 đồng, giữ khoảng cách khá xa mức trần 19.500 của ngân hàng mà chưa có dấu hiệu co lại. Điều đó cho thấy, diễn biến tỷ giá những ngày đầu tháng 10 không phải một cơn cảm cúm ngắn ngày mà báo hiệu nhiều nguy cơ không dễ tìm thuốc giải hiệu nghiệm.
    Thực tế, thị trường ngoại tệ được giữ ổn định trong vòng hơn một tháng trước cuối tháng 9 không chỉ vì quyết định tăng tỷ giá liên ngân hàng thêm hơn 2% vào ngày 17/8, mà chủ yếu do có nguồn ròng từ hoạt động xuất khẩu vàng.

    Theo thống kê của hải quan, nhập khẩu vàng trong 9 tháng đầu năm chỉ đạt 6 tấn, tương đương 208 triệu USD, trong khi xuất khẩu lên tới 65,8 tấn, tương đương 2,52 tỷ USD. Đáng chú ý, đợt xuất tăng mạnh trong hai tháng 8 và 9 giúp cung ứng khoảng 1,2 tỷ USD.
    Nhưng từ nay đến cuối năm, thị trường ngoại tệ không thể trông chờ nhiều vào xuất khẩu vàng, vì giá trong nước khó có cơ hội thấp hơn nhiều so với thế giới như trước và nguồn cung cũng không còn nhiều để có thể xuất đi ồ ạt.
    Các nguồn cung ngoại tệ truyền thống hiện chưa có tín hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Dòng vốn gián tiếp vẫn ra vào ở mức cầm chừng do thị trường chứng khoán ảm đạm. Ngay cả khi thế giới cảnh báo về dòng vốn nóng đổ vào trái phiếu của các nước đang phát triển, thì với Việt Nam các nhà đầu tư ngoại mới dừng lại ở sự quan tâm do lo ngại bất ổn tỷ giá cũng như sự quản lý chặt chẽ của Việt Nam.
    Mặt khác, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc. Kiều hối chuyển về nước cuối năm có thể tăng lên nhưng khó có thể trở thành nguồn cung dồi dào cho thị trường khi người dân ngày càng có xu hướng tích trữ đôla Mỹ.
    Trong khi đó, thâm hụt thương mại vẫn là một bài toán khó giải. Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cán cân thương mại năm 2010 có thể thâm hụt 10,1 tỷ USD. Mặc dù thặng dư ở một số nguồn như chuyển tiền, hay cán cân vốn, nhưng tính chung cán cân tổng thể ước thâm hụt khoảng 4 tỷ USD. "Đây là nguyên nhân chủ yếu tác động đến cung cầu và tỷ giá tăng lên", báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Thường vụ Quốc hội mới đây nhấn mạnh.
    Phòng phân tích ngoại tệ một ngân hàng quốc doanh vừa đưa ra nhận định về diễn biến giá vàng và ngoại tệ sau những biến động của thị trường vàng. Trong đó cũng cho rằng, với kỳ vọng tỷ giá tiếp tục chịu sức ép lớn những tháng cuối năm nay, thị trường đang có xu hướng tăng găm giữ ngoại tệ và đánh cược vào khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp điều chỉnh tăng tỷ giá.
    "Thị trường thường ước lượng mức độ trượt giá của tiền đồng theo khoảng vênh giữa lãi suất VNĐ với đôla Mỹ", cán bộ phụ trách phòng phân tích lý giải. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần điều chỉnh tỷ giá, tổng cộng hai lần hơn 5,5%. Trong khi đó, chênh lệch lãi suất tiền gửi VNĐ và USD hiện vào khoảng 7-8%.
    "Không có nhiều kỳ vọng vào khả năng bơm tiền can thiệp của Ngân hàng Nhà nước, vì nguồn ngoại tệ dự trữ hiện không rủng rỉnh để có thể mạnh tay bán ra hỗ trợ", chuyên gia ngoại tệ này nói.
    Số liệu cập nhật cuối tháng 9 của Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB) cho thấy dự trữ ngoại hối của Việt Nam tính tới cuối tháng 6 đạt khoảng 13,5 tỷ USD, tương đương 9,6 tuần nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, cao hơn so với mức 11,8 tỷ USD hồi tháng 3 nhưng vẫn thấp hơn so với mức 14,1 tỷ USD vào cuối năm 2009.
    "Thâm hụt thương mại đáng kể và lạm phát khá cao, đi đôi với việc người dân chuyển từ các tài sản bằng đồng nội tệ sang đôla Mỹ và vàng, sẽ tiếp tục làm giảm giá đồng Việt Nam", ADB cảnh báo.
    Tuy nhiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Lê Xuân Nghĩa không quá bi quan về diễn biến tỷ giá từ nay đến cuối năm. Theo ông, trong ngắn hạn tỷ giá vẫn ổn định do đồng đôla Mỹ đang mất giá quá mạnh trên thị trường thế giới, Việt Nam nếu có muốn cũng không dễ làm mất giá tiền đồng hơn nữa. Kỳ vọng lạm phát hiện không còn lớn. Trong khi đó, dư chấn sau 3 lần điều chỉnh tỷ giá (từ tháng 11 năm ngoái đến nay, lên tới hơn 11%) vẫn còn kéo dài trong vài ba tháng tới.
    Chênh lệch giữa lãi suất VNĐ và USD một mặt nào đó vẫn tiếp tục kích thích nhu cầu vay đôla để chuyển hóa ra tiền đồng kinh doanh và xét về một mặt nào đó, đây cũng là nguồn cung giúp giảm áp lực trên thị trường tiền tệ trong những tháng cuối năm.
    "Tất nhiên, khuynh hướng tác động ngược chiều có thể xảy ra. Nhưng việc giữ ổn định tỷ giá từ nay đến cuối năm không phải nhiệm vụ bất khả thi", ông Nghĩa nói.
    Trưởng phòng kinh doanh ngoại hối một ngân hàng cỡ lớn cũng chia sẻ quan điểm này. Ông cho rằng không phải ai cũng cả gan đánh cược với khả năng VNĐ mất giá thêm nữa, bởi họ sẽ phải cân nhắc rất kỹ với rủi ro cũng như chi phí vốn khi găm giữ ngoại tệ.
    Một quan chức Ngân hàng Nhà nước cho rằng không thể nói chắc sẽ cố định tỷ giá từ nay đến cuối năm, cơ quan này sẽ linh hoạt điều hành tỷ giá ngoại tệ theo hướng ổn định và phù hợp với các cân đối vĩ mô.
    Theo Song Linh
    Vnexpress
  10. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/20101016110451342CA34/ngan-hang-chua-ha-lai-suat-da-tang-khuyen-mai.chn
    Ngân hàng chưa hạ lãi suất đã tăng khuyến mãi ​
    [​IMG]

    Việc giảm lãi suất của các ngân hàng có thể thực hiện được theo mệnh lệnh hành chính, nhưng kéo theo đó có thể là "cuộc đua ngầm" khuyến mãi.



    Mặc dù, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã đồng thuận sẽ giảm lãi suất từ ngày 15/10, nhưng chỉ có một vài ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động VND xuống 11%/năm như cam kết với hiệp hội trước đó.

    Hầu hết trong số họ đều than rằng đồng thuận thì phải hạ, dù việc huy động vốn vẫn đang gặp nhiều rào cản.

    Đồng thuận hạ lãi suất

    Đi đầu trong việc hạ lãi suất là Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), với thông báo hạ lãi suất huy động từ chiều 14/10, áp dụng từ ngày 15/10.

    Theo thông báo đó, mức lãi suất huy động VND giảm từ 11,2%/năm xuống còn cao nhất là 11%/năm, áp dụng cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm lãi suất thả nổi kỳ hạn 36 tháng nhưng ACB có thêm chương trình tặng lãi suất.

    Một lãnh đạo của ACB cho biết việc giảm lãi suất là theo "tiếng gọi" của Hiệp hội, thực tế việc huy động vốn đang có sự cạnh tranh quyết liệt, nhiều ngân hàng đang tung ra các chiêu khuyến mãi để giữ khách và thu hút thêm tiền gửi.

    Đại diện các ngân hàng lớn khác như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank (VCB) cũng cho phóng viên Thông tấn xã Việt Nam biết sẽ giảm lãi suất huy động theo đúng như cam kết với Hiệp hội ngân hàng.

    Theo ông Trần Xuân Quảng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt, "nếu quyết tâm giảm lãi suất sẽ giúp cân bằng lợi ích từ ba phía, người gửi tiền, ngân hàng và người vay vốn. Trong bối cảnh hiện nay, nếu lãi suất huy động giảm xuống 11%/năm thì lãi suất vẫn thực dương và quyền lợi các bên vẫn được đảm bảo."

    Tuy nhiên, một lãnh đạo của VCB lại cho rằng: "Chúng tôi đã cam kết với Hiệp hội ngân hàng sẽ giảm lãi suất nên VCB nhất định sẽ thực hiện, nhưng việc huy động vốn của các ngân hàng trong thời điểm hiện tại đang gặp nhiều khó khăn do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao trong tháng Chín vừa qua."

    Cùng quan điểm trên, ông Trương Văn Phước, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết Eximbank đồng thuận với chủ trương hạ lãi suất của Hiệp hội ngân hàng. Nếu tất cả các ngân hàng đồng thuận hạ lãi suất huy động, lãi suất cho vay sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, chỉ số CPI những tháng cuối năm có thể tăng cao sẽ là một trở ngại lớn đối với việc giảm lãi suất.

    "Việc hạ lãi suất là do cam kết giữa các thành viên với nhau, nếu ngân hàng nào không hạ lãi suất thì cũng không có chế tài để xử lý. Có chăng, chỉ ảnh hưởng tới uy tín của chính ngân hàng đó," lãnh đạo của VCB cho biết thêm.

    Thực tế, để đề phòng mất khách trong đợt hạ lãi suất này, nhiều ngân hàng đã tung ra các chương trình khuyến mãi từ đầu tháng 10 này. Trong đó có Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) tung ra chương trình khuyến mãi tiết kiệm hấp dẫn "Đông ấm-Xuân vui" tặng quà cho khách hàng và khách còn có cơ hội trúng các giải thưởng giá trị cao; Eximbank với chương trình "Phong cách doanh nhân, nhận quà đẳng cấp" dành cho các doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 3,6 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) tặng tiền mặt, tặng lãi suất cho khách hàng gửi tiền.

    Còn các "ông lớn" như BIDV, Vietinbank cũng đang có các chương trình khuyến mãi lớn còn hiệu lực.

    Theo ông Trần Xuân Quảng, đang có một số "rào cản" để giảm lãi suất huy động. Đó là, nhu cầu tín dụng cuối năm thường tăng và bản thân mỗi ngân hàng phải phấn đấu đạt chỉ tiêu đã đề ra, cố gắng đảm bảo thị phần, giữ khách hàng... Vì vậy, họ phải tăng cường huy động vốn.

    Ba yếu tố tác động tới lãi suất

    Các ngân hàng cho biết việc giảm lãi suất có thể thực hiện được nếu các ngân hàng cùng quyết tâm và đồng thuận.

    Tuy nhiên, trên thực tế, việc giảm lãi suất đang vấp phải ba vấn đề lớn. Thứ nhất, Thông tư 13 về tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động, gây ra một vài trở ngại cho các ngân hàng trong khả năng chi trả. Thứ hai, giá vàng, giá ngoại tệ vừa qua tăng vùn vụt.

    Do vậy, nhiều người thích đầu tư vào hai kênh này hơn là gửi tiền ngân hàng. Thứ ba, CPI tăng cao trong tháng Chín vừa qua, người dân lo ngại gửi tiền dài hạn sẽ bị mất giá trị. Do vậy, họ chỉ gửi kỳ hạn ngắn để chủ động rút tiền đầu tư.

    Theo bà Cao Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội (MBbank), MBbank hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội ngân hàng. Tuy nhiên, giảm lãi suất huy động vào thời điểm cuối năm sẽ gây khó khăn cho các ngân hàng trong việc huy động vốn. Vì đây cũng là thời điểm doanh nghiệp cần nhiều vốn nhất và bản thân các ngân hàng cũng phải đáp ứng các quy định của Thông tư 13."

    Còn theo một lãnh đạo của BIDV, mức lãi suất huy động của các ngân hàng niêm yết là 11%/năm (như theo đồng thuận), nhưng cộng với các chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng… thì mức lãi suất huy động thực sự lên tới trên 12%/năm. Hơn nữa, các ngân hàng cũng tốn kém thêm tiền để thực hiện quảng bá các chương trình khuyến mãi.

    Theo bà Nga, việc giảm lãi suất cần có sự đồng thuận cao từ phía các ngân hàng, nếu không sẽ chẳng giảm được lãi suất, mà còn dẫn tới cuộc chạy đua khuyến mãi giữa các ngân hàng.

    "Chính vì khó giảm lãi suất huy động nên lãi suất đầu ra cũng chưa thể hạ sâu được, hiện BIDV là một trong những ngân hàng cho vay với lãi suất thấp nhất với lãi suất cho doanh nghiệp vay là trên 13,5%/năm, lãi suất vay tiêu dùng trên 14,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất huy động đã khoảng 12%/năm, trừ đi các khoản chi phí, dự phòng rủi ro thì khoảng cách giữa lãi suất đầu vào và lãi suất đầu ra chênh lệch không đáng kể", lãnh đạo của BIDV cho biết thêm.

    Việc giảm lãi suất của các ngân hàng có thể thực hiện được theo mệnh lệnh hành chính, nhưng kéo theo đó có thể là "cuộc đua ngầm" khuyến mãi. Đó sẽ là thách thức không nhỏ cho những nỗ lực của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong việc giảm lãi suất huy động xuống 10%/năm, lãi suất cho vay xuống 12%/năm như Chính phủ đã đề ra.

    Theo Hữu Vĩnh
    Vietnamplus

Chia sẻ trang này