Múc nhanh HAG.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi teendaigia68, 29/10/2009.

2633 người đang online, trong đó có 1053 thành viên. 10:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 549 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. teendaigia68

    teendaigia68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Múc nhanh HAG.

    Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đang được biết đến với hình ảnh một tập đoàn đa ngành lớn mạnh, với vốn điều lệ 1.800 tỷ đồng, tổng tài sản trên 9.453 tỷ đồng.


    HAG giữ niềm tin của NĐT

    Thời gian gần đây, nhà đầu tư quan tâm nhiều đến cổ phiếu thị giá nhỏ, nên cổ phiếu blue -chips không có động lực tăng, thậm chí giảm giá, đặc biệt là các cổ phiếu bất động sản. Cùng trong xu hướng đó, nhưng giá cổ phiếu HAG chỉ giảm nhẹ và thanh khoản rất cao.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu HAG giảm 3.000 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước, xuống còn 122.000 đồng/cổ phiếu, với gần 1,3 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

    Như vậy, so với phiên giao dịch cuối tháng 7/2009 khi thị trường chứng khoán bắt đầu hồi phục, giá HAG đã tăng 67,2%, khối lượng giao dịch duy trì ở mức 1, 22 triệu cổ phiếu/phiên, tương đương giá trị giao dịch 153,05 tỷ đồng. Điều này cho thấy, nhà đầu tư vẫn đạt niềm tin vào cổ phiếu HAG.

    Thực tế, không chỉ các nhà đầu tư, Ban lãnh đạo HAG cũng rất tự tin vào khả năng vượt qua khó khăn của Công ty. Đầu tháng 7/2009, Công ty đã điều chỉnh tăng chỉ tiêu doanh thu từ 3.129 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng; điều chỉnh lợi nhuận lên 1.050 tỷ đồng thay vì 863 tỷ đồng mục tiêu trước đó.

    Công ty cũng đang cho thấy những lợi thế của một tập đoàn đa ngành. Với 25 công ty con, tạo ra sự liên kết dọc giữa các ngành với phương châm "lấy ngành nuôi ngành", HAG có khả năng kiểm soát chi phí, giảm giá thành, gia tăng lợi nhuận.

    Việc sử dụng nguyên liệu gỗ - đá sẵn có tận dụng quỹ đất rẻ, HAG có thể đảm bảo chi phí căn hộ của mình thấp hơn khoảng 30% so với các công ty cùng lĩnh vực, giúp bất động sản của HAG luôn nằm trong tầm ngắm của nhà đầu tư.

    Ngoài ra, việc sở hữu một đội bóng danh tiếng, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng được xem là công cụ xây dựng và quảng bá thương hiệu rất tốt của HAG. Để cụ thể hóa tham vọng trở thành tập đoàn hàng đầu, HAG đã khá mạnh tay sử dụng nghiệp vụ nợ với các nguồn từ ngân hàng và phát hành trái phiếu trung hạn, trong khi vẫn đảm bảo khả năng thanh toán ở mức khá tốt và liên tục cải thiện qua các năm.

    Tiềm năng từ chiến lược đầu tư phát triển

    Hoạt động mang lại doanh thu và cả hình ảnh ?ođẳng cấp? cho HAG từ những ngày đầu là sản xuất đồ gỗ. Qua 15 năm sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất, cộng thêm chế tác đá granite, thương hiệu HAG gỗ - đá đã được định vị và không ngừng phát triển cả trong và ngoài nước. Hiện Công ty có một số nhà máy gỗ nội, ngoại thất trong nước và tại Lào.

    Từ năm 2006 trở lại đây, HAG chuyển hướng đầu tư giảm dần tỷ trọng doanh thu sản phẩm gỗ - đá (năm 2006 là 58% tổng doanh thu, 6 tháng đầu năm 2009 giảm xuống còn hơn 9% tổng doanh thu), tăng dần doanh thu bất động sản và xây dựng (từ 37% năm 2006 tăng lên 88% nửa đầu năm 2009).

    Công ty đang có các dự án căn hộ cao cấp như. Dự án Trần Xuân Soạn, Sài Gòn mới, Phú Hoàng Anh, Hoàng Anh River view và trong tương lai là Hoàng Anh lncomex, Quy Nhơn, Đawk Lăk...

    Tiếp theo xây dựng và kinh doanh bất động sản, HAG còn "đặt chân" vào lĩnh vực thủy điện. Hiện HAG sở hữu 80% của 6 dự án thủy điện quy mô vừa, có công suất tổng cộng 143 MW tại Kom Tum, với tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau lãi vay khoảng 300 tỷ đồng.

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chấp thuận mua điện của cả 6 nhà máy thủy điện này. Gần đây nhất, HAG đã được phép lập báo cáo đầu tư cho một dự án thủy điện 50 MW tại Lào. Phần lớn nguồn vốn huy động cho những dự án này là phát hành trái phiếu đáo hạn năm 2012, vì vậy, doanh thu từ thủy điện sẽ giúp đảm bảo lợi nhuận ổn định cho HAG trong dài hạn.

    Ngoài ra, HAG cũng đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực trồng, khai thác và chế biến cao su tại Việt Nam, Lào, Campuchia. Đến hết năm 2008, HAG đã trồng được hơn 7.000 ha và dự kiến trồng 6.100 ha cao su trong năm 2009 trong tổng số 28.090 ha tính đến năm 2012.

    Không chỉ cung cấp mủ, vườn cây cao su còn đảm bảo nguồn cung cấp gỗ cho hoạt động sản xuất của HAG trong thời gian dài. Hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản cũng được Công ty quan tầm đầu tư, hiện HAG sở hữu 80% vốn của dự án khai thác 2 mỏ -sắt tại Gia Lai có trữ lượng khoảng 4 triệu tấn, một mỏ đồng khoảng 1 triệu tấn tại Lào...

    Những lĩnh vực rất tiềm năng mà HAGL đang triển khai theo kế hoạch có thể xem là ?ocủa để dành? để tập đoàn vươn lên khẳng định vị thế ?ođại gia?.
  2. botaydotcom

    botaydotcom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Đã được thích:
    19
    Mai mua đầu phiên hy vọng T+4 kiếm 10 line.
  3. teendaigia68

    teendaigia68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Chân dài sắp để. Còn 8 ngày nữa là đẻ
  4. yedangonline

    yedangonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Còn có 5 phiên nữa để mua.
    HAG đẳng cấp từ nội lực.
  5. yedangonline

    yedangonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Đất ?osạch? đắt giá

    Theo Nghị định 69, giá bồi thường đất tăng lên cao, nên các công ty có quỹ đất sạch sẽ lợi thế hơn, cho nên cổ phiếu những công ty này hấp dẫn hơn trong thời gian qua.

    Các doanh nghiệp có quỹ đất sạch (đã được bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật) được nhận định là sẽ có giá hơn, vì theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thì giá bồi thường đất nông nghiệp bị giải toả làm dự án đã tăng lên gấp rưỡi. Vì thế, cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất lớn hấp dẫn hơn nhờ giá trị tài sản của doanh nghiệp tăng lên.

    Thực tế, không ít doanh nghiệp có đất sạch, dự án lớn đang nhận được lời chào mua lại dự án mà họ đang sở hữu. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp đều không muốn bán dự án để thu về ngay một ?ocục? lợi nhuận, mà muốn giữ lại để triển khai đầu tư hoặc liên doanh, liên kết nhằm thu lợi nhuận cao và ổn định qua các năm.

    Cụ thể, CTCP Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (CDC) nhận được lời chào mua lại một trong các dự án mà Công ty chuẩn bị triển khai tại quận Thủ Đức, TP. HCM. Mức giá chào mua cao hơn nhiều so với giá vốn mà Công ty đã bỏ ra mua trước đó, có thể đem lại khoản lợi nhuận bằng vốn điều lệ. Nhưng lãnh đạo CDC cho biết, Công ty đang tính toán dòng vốn đầu tư, vì nếu đầu tư dự án này thì sau 2 - 3 năm, CDC có thể thu được khoản lợi nhuận lớn hơn nhiều so với việc bán dự án.

    Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) cũng nhận được lời chào mua dự án, đó là dự án Khu đô thị mới Nam TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, với lợi nhuận ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng. Nhưng HĐQT của DIG đã quyết định tự đầu tư dự án để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

    DIG cho biết, dự án này được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, diện tích 446,92 héc-ta. Đến nay, dự án đã đền bù được trên 60 héc-ta, dự kiến đến quý II/2010 đền bù xong giai đoạn 1 với tổng diện tích 188 héc-ta. DIG sẽ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 vào tháng 12/2009. Nếu thị trường bất động sản thuận lợi, DIC sẽ khai thác giai đoạn 1 của dự án ngay trong năm 2010, sớm hơn kế hoạch đề ra.

    Trưởng phòng dự án một công ty bất động sản cho biết, chi phí giải phóng mặt bằng tăng lên có nghĩa là chi phí để có đất sạch cao hơn, giá thành dự án bất động sản cao hơn. Trong bối cảnh các chủ đầu tư phải cạnh tranh để bán hàng như hiện nay thì doanh nghiệp nào có đất sạch, mua giá rẻ, doanh nghiệp đó chiếm lợi thế. Theo vị này, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là doanh nghiệp điển hình có lợi thế về giá đất rẻ. Trong giai đoạn khủng hoảng, HAGL có thể giảm 80% giá bán công bố ban đầu cho phù hợp với nhu cầu thị trường mà vẫn đảm bảo có lợi nhuận.

    Dự án An Tiến của HAGL vừa được bán cho CTCP Đầu tư Công đoàn của BIDV có giá từ 1.100 USD/m2 đến 1.300 USD/m2, trong khi giá bán căn hộ các dự án ở cùng khu vực đang có mức thấp nhất là 1.500 USD/m2. Công ty này mới sử dụng 30 - 40% quỹ đất sạch, nhưng vẫn đang tích luỹ thêm quỹ đất sạch, chứ không có ý định bán dự án để ?ogặt lúa non?.

    Như vậy, tới đây, nhà đầu tư chứng khoán cần thận trọng trước thông tin bán dự án của doanh nghiệp. Lợi nhuận trước mắt từ bán dự án là rất lớn, nhưng việc bán đó có thể ảnh hưởng đến triển vọng dài hạn của công ty.

    Theo đánh giá chung, thị trường bất động sản Việt Nam còn nhiều tiềm năng do nhu cầu nhà ở rất lớn. Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài, nhất là từ các nước trong khu vực châu Á, muốn tham gia phát triển nhà ở tại Việt Nam. Năm 2008 là năm khó khăn, nhưng không ít doanh nghiệp bất động sản vẫn có mức lãi lớn.

    Trên đường tìm kiếm quỹ đất sạch, một số công ty bất động sản chọn cách liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp có quỹ đất nhưng không có kinh nghiệm phát triển dự án bất động sản. Các công ty phát triển quỹ đất bằng cách này như: Nhà Thủ Đức mua cổ phần của Thành Công, Long Giang Land liên kết với các doanh nghiệp có đất ở vị trí đẹp trong nội thành Hà Nội?, Incomex (ICG) thì nhắm đến các dự án cải tạo xây mới ở Hà Nội như chợ Hàng Da, Khu tập thể Kim Liên. Chỉ tính riêng dự án phá dỡ và xây mới Khu tập thể Kim Liên từ B1 đến B10, ICG đã có việc để làm trong nhiều năm với số vốn đầu tư lên tới vài ngàn tỷ đồng.

    Có thể nói, mỗi doanh nghiệp một con đường, đang tìm cách giữ đất.

    Theo ĐTCK
  6. yedangonline

    yedangonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Đã được thích:
    0
    HAG: LNTT quý 3 đạt 480 tỷ đồng, gấp 28 lần quý cùng kỳ
    *********.com.vn - 27-10-2009 16:50

    (*********) - CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) công bố 9 tháng đầu năm đạt lợi nhuận trước thuế trên 1,252 tỷ đồng, tăng 32.6% cùng kỳ năm ngoái và bằng 73.6% kế hoạch lợi nhuận sửa đổi; trong đó lợi nhuận quý 3 đạt 480.5 tỷ đồng, gấp 28 lần lợi nhuận quý cùng kỳ 2008.

    Cụ thể, quý 3/2009, HAG đạt doanh thu thuần 1,229.85 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với quý 3/2008; lợi nhuận gộp chiếm 48.6% doanh thu thuần, và tăng xấp xỉ 2.5 lần so với cùng kỳ, đạt giá trị 598.85 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 480.5 tỷ đồng, gấp 28 lần lợi nhuận quý cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng gần 8 lần đạt 342.65 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận công ty mẹ chiếm 320.4 tỷ đồng.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của HAG đạt hơn 3,282 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế đạt trên 1,252 tỷ đồng, tăng 32.6% và bằng 73.6% kế hoạch lợi nhuận vừa được sửa đổi; lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm cũng tăng 32%, đạt giá trị 936.82 tỷ đồng, riêng công ty mẹ chiếm 857.2 tỷ đồng, bằng 91.5%.

    Viết Vinh

  7. teendaigia68

    teendaigia68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Em này để dài hạn , ăn dày thêm một khúc nữa.
  8. yedangonline

    yedangonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Dự án Hoàng Anh Đắc Lắc tại TP. Buôn Ma Thuột đã bắt đầu bán căn hộ của các khối cao ốc 18 tầng, tổ hợp khách sạn - trung tâm thương mại ngay bên cạnh cũng đang xây.
    Dân Đắc Lắc buôn cafe và cao su nên giàu lắm, giá bán căn hộ (đang hoàn thiện) chỉ khoảng 10 triệu/m2 nên bán rất dễ. Lợi nhuận của HAGL đang tiếp tục phình lên.
  9. yedangonline

    yedangonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Nguồn để chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2:1 từ lợi nhuận năm 2008 và các năm trước để lại.
    Như vậy là lợi nhuận năm 2009 ước tính rất cao sẽ chia tiếp thế nào, bà con tính thử.

  10. kilong12390

    kilong12390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    HAG quá ngon,thích thì kẹp lăn chốt luôn

Chia sẻ trang này