Mục tiêu cuối cùng của Trump. Chính là Giá Dầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thethanh1510, 17/04/2026.

1081 người đang online, trong đó có 432 thành viên. 20:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 462 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. thethanh1510

    thethanh1510 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2020
    Đã được thích:
    928
    Trước khi chiến tranh diễn ra thì Mỹ có tiềm lực rất lớn trong việc khai thác và sản xuất dầu khí. Khác với nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam), Mỹ có khả năng tự cung tự cấp, giúp họ ít bị áp lực hơn khi nguồn cung thế giới biến động hoặc giá dầu tăng cao.

    Dù tự chủ được nguồn cung, Mỹ lại gặp thách thức về chi phí sản xuất. Khi chi phí khai thác tại Mỹ cao hơn đáng kể so với các nước Trung Đông. Hệ quả là biên lợi nhuận của các doanh nghiệp dầu khí bị thu hẹp. Nếu giá dầu thế giới quá thấp, các doanh nghiệp này sẽ không có động lực để đẩy mạnh sản xuất vì lợi nhuận không bù đắp được chi phí.

    Từ đó, việc phát động cuộc chiến giúp giá dầu tăng cao và giá dầu sẽ được neo cao nếu cuộc chiến vẫn kéo dài cũng như không đi đến hồi. Đây có lẽ cũng là lời giải cho bài toán trên, khi giá bán ra trên thị trường cao, biên lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ được nới rộng.

    Từ đó tạo động lực sản xuất vì Giá dầu cao giúp các doanh nghiệp dầu khí có lãi tốt hơn, từ đó kích thích họ đầu tư thêm vào hạ tầng khai thác và gia tăng sản lượng. Minh chứng cụ thể là sản lượng xuất khẩu dầu của Mỹ tiếp tục lập đỉnh mới kể từ đầu năm nay.

    Mọi người nghĩ sao về chiến lược này ?

Chia sẻ trang này