Muốn tìm hiểu về cổ phiếu, phải tìm hiểu chính mình

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bomvaCK, 06/01/2008.

2328 người đang online, trong đó có 931 thành viên. 09:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 308 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. bomvaCK

    bomvaCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm hiểu về cổ phiếu, phải tìm hiểu chính mình

    Muốn tìm hiểu về cổ phiếu, phải tìm hiểu chính mình


    (ATPvietnam) - Ai cũng biết rằng, khi có ý muốn mua một cổ phiếu nào đó thì nhất thiết phải tìm hiểu càng nhiều càng tốt về nó. Nhưng tìm hiểu thế nào cho hiệu quả?


    Theo kinh nghiệm chung của giới đầu tư chuyên nghiệp, nhất thiết nhà đầu tư phải tìm hiểu chính mình trước khi tìm hiểu cổ phiếu. Phải xác định rõ mình thuộc loại nhà đầu tư gì. Dài hạn, ngắn hạn hay lớt sóng, đánh quả. Hay đơn thuần chỉ là một cách để gửi gắm lượng tiền nhàn rỗi.


    Nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại Warren Buffett thuộc kiểu nhà đầu tư dài hạn. Trước khi mua cổ phiếu, ông thường tập trung vào việc xác định lợi nhuận, cổ tức và mức độ bứt phá lợi nhuận trong khoảng thời gian tầm 10 năm của cổ phiếu đó. Nhà đầu tư lão luyện này luôn bình thản trước mọi sự thổi phồng và kích động trên thị trường.

    Ông không ngại ngần đầu tư vào các cổ phiếu được xem là tẻ nhạt, xuống giá, thậm chí, đang ở trong tình thế xấu nhất. Danh mục đầu tư của ông có cổ phiếu các công ty hàng đầu của Mỹ như Coca-Cola, American Express, Walt Disney và Gillette? nhưng cũng có cả cổ phiếu một số công ty nho nhỏ cỡ công ty sản xuất dao ăn Geico.

    Ngược lại, tỷ phú chứng khoán Giorge Soros lại thuộc trường phái đầu cơ ngắn hạn, lướt sóng. (Tất nhiên, đó chỉ là phần nổi bật, còn chiến lược chung của ông đương nhiên rất đa dạng).

    Là một người tưởng chừng đã mất mạng trong bàn tay của phát xít, Soros không ngại mạo hiểm. Soros sẵn sàng đánh bạc, lăn vào các cơn xáo động, thu lợi rồi rút lui.

    Sau khi xác định được rõ mình thuộc kiểu nhà đầu tư nào rồi, chuyện xác định các dòng cổ phiếu nào phù hợp với mình sẽ trở nên rõ hơn. Sẽ có một nhóm cổ phiếu nằm trong tầm ngắm của nhà đầu tư đã xác định rõ mình. Việc chọn lựa bắt đầu trở nên tập trung hơn chứ không hỗn độn như trước.

    Về việc xác định các dòng cổ phiếu phù hợp với mình, Buffett nêu rõ trong một bức thư gửi các cổ đông: ?oTôi không thể cam đoan về kết quả đầu tư với các ông, nhưng tôi có thể và xin cam đoan rằng: (i) các khoản đầu tư của chúng ta sẽ được lựa chọn trên cơ sở giá trị; (ii) mô thức đầu cơ của chúng ta sẽ cố gắng làm giảm thiểu thua lỗ vốn vĩnh viễn (chứ không phải thua lỗ danh nghĩa trong ngắn hạn)?.

    Trong khi đó, Soros cho rằng điều trọng yếu là không đánh giá giá trị của cổ phiếu hay hàng hóa, mà đánh giá các quan niệm về một tài sản và nhận ra được thời điểm khi tài sản đó và các quan niệm thay đổi. Ông cũng cho rằng thị trường giúp định hình giá trị và quan niệm. Với phương châm này, yếu tố tâm lý bầy đàn được Soros tính đến thường xuyên, và thường xuyên hưởng lợi từ hiệu ứng của tâm lý bầy đàn.

    Nhìn chung, hai phong cách đầu tư trên đây là phổ biến nhất, gần như đối lập nhau. Song cả hai đại diện ưu tú nhất của mỗi trường phái này đều giống nhau ở chỗ: họ hiểu rõ chính mình trước khi tìm hiểu về các cổ phiếu cần mua.

Chia sẻ trang này