MWG: Nguyễn Đức Tài ông vua bán lẻ Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chinhbac, 03/11/2015.

1517 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 20:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11445 lượt đọc và 107 bài trả lời
  1. chinhbac

    chinhbac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    2.330
    ngay080808 thích bài này.
  2. tamtututon

    tamtututon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Đã được thích:
    339
    vài % đã ăn mừng gì hả bác...đang chờ BACH HOA XANH mà thử nghiệm thành công MWG giá 200 còn ít...
    chinhbac thích bài này.
  3. tamtututon

    tamtututon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Đã được thích:
    339
    nguồn cung cạn kiệt.phát hanh esop hơn 6 tr tháng 12 hở room ngoại hơn 3 tr.tây xúc 20cái ce mới hết...khả năng sẽ có giá 100 trong tháng 12
    kevin pham, ngay080808chinhbac thích bài này.
  4. dautucolai

    dautucolai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    5.403
    Vấn đề cách MWG in giấy rất fairplay là k0 bắt cổ đông đóng tiền. In giấy để giữ lại Lợi nhuận tiếp tục tái đầu tư. Trong Bluechip, phải nói là MWG mang lại lợi nhuận nhiều nhất trên đồng vốn hiện có.
    kevin pham, ngay080808chinhbac thích bài này.
  5. chinhbac

    chinhbac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    2.330
    Tích lũy vùng 73~75 quá đẹp, chờ thiên thời là bùng lên 8x trong thời gian tới.
    Khi có tin chính thức niêm yết hở room 3,4triệu cổ làm quả nước rút lên 100 là quá đẹp.
    kevin pham, tamtututonngay080808 thích bài này.
  6. chinhbac

    chinhbac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    2.330
    Soi mô hình bán lẻ của tỷ phú Indonesia mà MWG đang theo đuổi
    Trường Văn

    15:01 14/10/2015

    Năm 1994, Alfamart mở cửa hàng đầu tiên, đến nay, chuỗi bán lẻ này sở hữu hơn 10.000 cửa hàng với doanh thu vượt ngưỡng 3 tỷ USD năm ngoái.



    Tweet

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Cuối tháng 8 vừa rồi, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động .MWG công bố thử nghiệm kinh doanh trong ngành thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh thông qua chuỗi bán lẻ mang tên Bách hóa Xanh.
    Giai đoạn thử nghiệm kéo dài trên một năm, MWG dự tính bỏ ra số vốn không dưới 30 tỷ đồng để mở từ 30-50 cửa hàng. Diện tích mỗi cửa hàng khoảng 150-400m2.

    Theo công bố của ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch kiêm CEO MWG tại buổi gặp mặt nhà đầu tư cuối tuần trước, trong giai đoạn phủ sóng, chuỗi cửa hàng này sẽ có quy mô vài nghìn cái nhằm đáp ứng tiêu chí mua nhanh và rẻ cho người tiêu dùng. Ông Tài cũng cho biết Bách hóa Xanh đi theo mô hình cửa hàng Alfamart ở Indonesia.

    Alfamart không phải là cái tên quá xa lạ đối với ngành bán lẻ Việt Nam. Hồi năm 2010, Alfamart từng lên kế hoạch liên doanh với FPT phát triển chuỗi bán lẻ của mình tại thị trường Việt Nam.

    Song đến năm 2014, tập đoàn bán lẻ này đã hủy bỏ kế hoạch vì gặp nhiều trở ngại về mặt pháp lý. Thay vào đó, ông chủ Alfamart đã mở rộng hoạt động sang thị trường Philippines.

    Chuỗi Anfamart hiện được quản lý bởi tập đoàn Alfamart thuộc sở hữu của tỷ phú Djoko Susanto người Indonesia và gia đình.

    Cửa hàng đầu tiên được ông Djoko mở năm 1994 khi đó mang tên Alfa Minimart với mục tiêu hướng tới người tiêu dùng bình dân bằng sự tiện lợi và giá cả phải chăng. Djoko bắt đầu đẩy mạnh hoạt động từ năm 2002 khi mở 141 cửa hàng vào thời điểm đó và đổi tên thương hiệu thành Alfamart.

    Đến nay, Alfamart đang là chuỗi bán lẻ lớn nhất Indonesia và nắm trên 30% thị phần bán lẻ siêu thị mini tại nước này, theo công bố của tập đoàn.

    Hơn 10.300 cửa hàng Alfamart tại Indonesia đang phục vụ cho hơn 3 triệu lượt khách hàng mỗi ngày. Tổng số khách hàng tham gia chương trình thành viên của họ là 5,5 triệu người.

    Riêng trong 6 tháng đầu năm 2015, chuỗi bán lẻ này đã mở thêm hơn 500 cửa hàng mới. Có thể nói, chiến lược của nhà bán lẻ này là xuất hiện với mật độ dày đặc tại các thành phố lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực thủ đô Jakarta.

    Các cửa hàng Alfamart có diện tích từ 90 - 100m2 nằm hầu hết trong các khu dân cư. Có tới 30% số cửa hàng Alfamart hoạt động dưới hình thức nhượng quyền thương hiệu.

    Ngoài chuỗi Alfamart, tập đoàn này còn sở hữu nhiều chuỗi cửa hàng khác, trong đó có chuỗi cửa hàng tiện lợi liên doanh với Lawson của Nhật. Hiện tập đoàn đang làm việc với trên 500 nhà cung ứng hàng hóa khác nhau.

    [​IMG]
    Djoko Susanto - ông chủ của Alfamart, người đang nắm giữ khối tài sản trị giá 1,18 tỷ USD.
    Theo Nielsen, các chuỗi siêu thị mini tại Indonesia đang phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng gần 19% trong nửa đầu năm nay.

    Doanh thu hằng năm của chuỗi Alfamart tăng trung bình 28%. Năm 2014, doanh thu chuỗi bán lẻ này vượt ngưỡng 3 tỷ USD.

    Lợi nhuận ròng cũng tăng trưởng trung bình 22,3% mỗi năm, đạt trên 42 triệu USD năm 2014.

    Alfamart đã tiến vào thị trường Philippines từ tháng 7/2014, thông qua việc bắt tay liên doanh với đại gia bán lẻ SM Group (Philippines). Cửa hàng đầu tiên được mở ở vùng ngoại ô Manila. Theo tờ Philippines Star, tính đến tháng 3/2015, liên doanh này đã mở 30 cửa hàng mang thương hiệu Alfamart.

    Tờ InsideRetail thì cho biết, các cửa hàng Alfamart tại Philippines có diện tích từ 150 - 300 m2, chi phí tối đa để mở mới một cửa hàng là 681.000 USD (trên 15 tỷ đồng).

    Liên doanh Alfamart - SM Group kỳ vọng chuỗi Alfamart sẽ đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong vòng 5 năm tới, đồng thời số lượng cửa hàng được kỳ vọng sẽ lên đến con số 3.000.

    Năm 2010, ông chủ của Alfamart lần đầu lọt vào danh sách 25 người giàu nhất Indonesia sau hơn 15 năm hoạt động. Theo Forbes, tính đến tháng 10/2015, Djoko Susanto đang nắm giữ khối tài sản trị giá 1,18 tỷ USD.

    Theo Nhịp cầu Đầu tư
    ngay080808 thích bài này.
  7. chinhbac

    chinhbac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    2.330
  8. chinhbac

    chinhbac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    2.330
    Tích lũy vùng này đã lâu rồi nhỉ, chỉ cần chờ thị trường ổn định lại là tiến lên một mức giá mới.
    tamtututon thích bài này.
  9. maninpaper

    maninpaper Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Đã được thích:
    589
    Em thấy bác PR con này nhưng nó ko đủ lực. Cứ xìu xìu ểnh ểnh. Ko bứt nổi 75-76 thì bà con không dám lao vào đâu.
    kevin pham thích bài này.
  10. le kim

    le kim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Đã được thích:
    164
    Đây rồi ChinhBac

    http://ndh.vn/goc-nhin-moi-gioi-5-co-phieu-nen-tich-luy-trong-thang-11-20151110084027473p4c146.news

    1.
    MWG – Đầu tư vào công ty đang trở thành số 1 bán lẻ Việt Nam - Giá mục tiêu 87.000

    “Đây không phải chuyện chuyển từ nganh cũ sang ngành mới, mà là chuyển tới một ngành lớn hơn” - CEO Mark Fields của Ford Motor phát biểu khi được phỏng vấn về chiến lược mới của Ford Motor trong bối cảnh ông dẫn dắt Ford qua thời đại đang thay đổi mạnh mẽ nhất trong lịch sử ngành otô.

    Tương tự như câu chuyện của Thế Giới Di Động – MWG tại Việt Nam:

    Đứng thứ 2 trong danh sách những nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam năm 2015 do tạp chí Retail Asia Publishing và Tập đoàn Euromonitor công bố tháng 9/2015, MWG chỉ đứng sau đại gia bán lẻ các mặt hàng thiết yếu Saigon Coopmart nhưng xét về hiệu quả trên mỗi mét vuông thì MWG hiệu quả hơn hẳn nhờ kênh bán hàng online và các vị trí chiến lược.

    Định vị trở thành nhà bán lẻ số 1 Việt Nam, MWG đang tham gia vào lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng nhanh FMCG bằng cách xây dựng chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh (BHX) với mục tiêu sẽ xây dựng 6.000-8.000 cửa hàng trong giai đoạn 2018-2020 dựa trên thế mạnh về công nghệ: quản lý tồn kho và kết nối với nhà cung cấp. Các nhà phân tích tin rằng chiến lược dịch chuyển sang ngành hàng FCMG tương tự như câu chuyện thành công của chuỗi cửa hàng Alfamart tại Indonesia đang có mức tăng trưởng doanh số, lợi nhuận sau thuế và tốc độ mở rộng cửa hàng hằng năm (CAGR) từ 2007-2014 lần lượt 32%, 23% và 23%.

    Kết quả 9 tháng đầu năm 2015 cho thấy MWG đã đạt tăng trưởng doanh thu 62% và lợi nhuận sau thuế tăng 52% so với cùng kỳ năm 2014. Chuỗi cửa hàng Điện Máy Xanh (DMX) sẽ là động lực tăng trưởng của MWG trong năm 2016 với số lượng cửa hàng mới mới dự báo đến cuối năm 2016 là 120 cửa hàng giúp Doanh thu và Lợi nhuận dự báo 2016 của MWG sẽ tiếp tục tăng trưởng 24,6% và 22,9%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính năm 2015 đạt 6.652đ và tăng trưởng 23,3% trong 2016 lên 8.199đ/cp.

    Chuỗi của hàng Bách hóa XANH (BHX) đang trong giai đoạn thử nghiệm với số vốn ban đầu 50 tỷ, tổng số lượng cửa hàng dự kiến 30-50 trong vòng 12-18 tháng tới kể từ tháng 11/2015 nhắm vào tầng lớp bình dân và trung lưu với mục tiêu thử nghiệm doanh thu trên mỗi cửa hàng đạt tối thiếu 400-600tr/tháng do vậy trong quá trình định giá, dòng tiền từ chuỗi BHX sẽ không ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính của MWG trong 2016 nhưng đây cũng là câu chuyện tăng trưởng mới của MWG khi chuổi Thegioididong.com sẽ tăng trưởng chậm lại trong 2016, đạt 550 cửa hàng so với số ước tính 510 của hàng cuối năm 2015.

    Trong báo cáo chiến lược của Credit Suisse (CS) ngày 28/10, MWG là công ty hiếm hoi lọt vào cả hai (trên bốn) bộ lọc theo phương pháp đầu tư “HOLT Scorecard” và “Growth Ideas” với đánh giá là công ty duy nhất trong ngành ICT Retail đáng để sở hữu và CS cũng tin rằng nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia vào các công ty đã chạm trần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 49% (VNM,FPT,SSI,MWG,DHG,HCM,BMP) đang phải trả mức giá premium (10-15%) so với thị giá hiện tại.

    Tại mức giá hiện tại, MWG đang giao dịch tại P/E 2015 11,1 lần và P/E 2016 9 lần. Thạch ưa thích cổ phiếu MWG tại thời điểm hiện tại do: (i) ban quản trị tâm huyết và có chiến lược đưa MWG trở thành nhà bán lẻ số 1 Việt Nam thông qua các chuổi cửa hàng mới DMX,BHX; (ii) Người mua tiềm năng mới sẽ tham gia vào thị trường bán lẻ thông qua MWG khi chính phủ cho phép tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài_ cùng thời điểm công ty cũng đang tìm kiếm hướng dẫn từ UBCK và Bộ kế hoạch đầu tư (theo MKE_ 28/10); (iii) Định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng công ty và (iv) thanh khoản cải thiện rõ rệt trong 8 phiên giao dịch gần đây, tăng 4-5 lần so với trước đó với xu hướng giá tăng.

    Dưới đây là bảng thu thập giá mục tiêu của Thạch so với số lượng các nhà phân tích theo dõi MWG và ý kiến đồng thuận MWG xứng đáng giao dịch tại giá 91.000đ/cp tương đương P/E 2015 13,68 lần.

    [​IMG]
    TUANANHVietNammaninpaper thích bài này.

Chia sẻ trang này