1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Mỹ áp thuế Việt Nam 46%, đề xuất 3 cách cứu vãn tình thế cần làm ngay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Nazan, 03/04/2025.

611 người đang online, trong đó có 244 thành viên. 20:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1490 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. Nazan

    Nazan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Đã được thích:
    606
    Mỹ áp thuế Việt Nam 46%, đề xuất 3 cách cứu vãn tình thế cần làm ngay - Tuổi Trẻ Online
    Chuyên gia Vũ Minh Khương cho biết với các nền kinh tế chịu mức thuế cao từ Mỹ như Việt Nam, việc thực thi sẽ bắt đầu từ ngày 9-4. Việt Nam có gần 1 tuần để đàm phán, trong đó cân nhắc tính toán lại thuế xuất khẩu vào Mỹ.

    Mỹ áp thuế 46% đối với Việt Nam từ ngày 9-4, tạo ra thách thức lớn cho nền kinh tế.

    Khả năng đàm phán, mở ra cơ hội sau khi Mỹ áp thuế Việt Nam 46%
    Trao đổi nhanh sáng nay với Tuổi Trẻ Online, GS.TS Vũ Minh Khương, Trường chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore, cho biết mức thuế 46% áp với Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 9-4.

    Tức là Chính phủ Việt Nam sẽ có thời gian giải quyết tình hình trong vòng một tuần để ngăn chặn những tác động của thuế quan.

    "Phía Mỹ đã để ngỏ về khả năng đàm phán. Ngay trong tuần này, càng sớm càng tốt, Việt Nam nên có những quyết sách mang tính cải cách mạnh mẽ và lâu dài để biến nguy thành cơ hội, giúp Việt Nam không chỉ duy trì mà còn tăng sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu và thu hút đầu tư toàn cầu", ông Khương nêu quan điểm.

    Theo đó, vị chuyên gia đề xuất ba giải pháp quan trọng, trong đó có hai vấn đề ưu tiên làm ngay.

    Thứ nhất, Việt Nam nên có tiến hành thảo luận ngay với phía Mỹ, đảm bảo sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ được thụ hưởng chính sách ưu đãi cao nhất có thể. Việt Nam có thể đơn phương coi Mỹ như một đối tác của Hiệp định thương mại tự do và sớm tiến tới ký kết hiệp định này.

    Trong nỗ lực này, Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm và mô hình từ Singapore. Hiệp định thương mại tự do Singapore và Mỹ (USSFTA) có hiệu lực từ năm 2004 được phía Mỹ đánh giá rất cao vì hiệp định đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Singapore.

    "Lâu nay Việt Nam áp thuế 0% với các đối tác trong các hiệp định thương mại tự do, nhưng với Mỹ chúng ta vẫn áp thuế như một quốc gia thông thường.


    Trong tình thế cấp bách vừa rồi, chúng ta có giảm mức thuế này xuống đáng kể nhưng vẫn còn cao và phía Mỹ coi là chưa thực sự công bằng", ông Khương nói.

    Nếu chúng ta dốc sức đàm phán trên tinh thần hợp tác toàn diện và triệt để ở mức cao nhất có thể, mức thuế quan của Mỹ vào hàng xuất khẩu của Việt Nam có thể giảm xuống mức 10% như đối với Singapore.

    Thứ hai, ông Khương cho rằng các bộ ngành, cơ quan quản lý và chính quyền địa phương Việt Nam cần có những cuộc thảo luận kịp thời với các doanh nghiệp xuất khẩu, thúc đẩy một cuộc cải cách sâu rộng nhằm tăng giá trị giá tăng, thay vì thiên lệch về tăng giá trị xuất khẩu nhưng thu về không được tương xứng.

    Việc cải cách khu vực này cần làm đồng bộ không chỉ ở cải thiện môi trường kinh doanh mà cả ở mảng công nghiệp hỗ trợ, tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

    "Cần nhận thức cao hơn về sự quan trọng của việc chuyển đổi động lực này thành một cuộc cải cách toàn diện nhằm đẩy nhanh sự phát triển của Việt Nam hướng tới thịnh vượng. Việc áp thuế này có thể trở thành cú hích để Việt Nam có động lực cao hơn trong việc tiến tới cải cách lâu dài", ông Khương đề xuất.

    Thứ ba, giải pháp mang tính lâu dài hơn, Việt Nam cần chú trọng hợp tác toàn diện với các nước, giảm thiểu rủi ro tập trung vào một vài thị trường lớn, theo ông Khương.

    Kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác động như thế nào với mức thuế mới của Mỹ?
    Ông Khương cũng phân tích thêm, với mức thuế 46% vào Mỹ, không chỉ các ngành xuất khẩu của Việt NAm chịu tác động, mà còn ảnh hưởng rất lớn tới chiến lược thu hút và duy trì đầu tư FDI.

    Ấn Độ chịu thuế vào Mỹ 26%, thấp hơn đáng kể so với mức 46% của Việt Nam. Cũng tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan bị áp thuế 36% vì áp mức thuế 72% với hàng hóa Mỹ, tiếp theo là Indonesia (32%, 64%), Malaysia (24%, 47%), Philippines (17%, 34%), Singapore (10%).

    Trong khi đó, mức thuế "cơ bản" 10% áp dụng cho Anh, Brazil, Singapore, Úc, Chile, Argentina, Saudi Arabia... Còn Liên minh châu Âu (EU), Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc chịu mức thuế từ 20 - 26%.

    Vì vậy, cú sốc thuế quan Mỹ là một thử thách vô cùng lớn. GS Vũ Minh Khương nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của nỗ lực cải cách đột phá, biến nguy cơ chiến tranh thương mại thành cơ hội thấu hiểu chân thành cho hòa bình, hợp tác và cùng phát triển.

    Việt Nam cần hết sức tránh cách ứng xử "đáp trả qua lại" của một số nước, mà coi đây là một cơ hội thể hiện bản lĩnh, tầm nhìn và tính thông tuệ của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.
    --- Gộp bài viết, 03/04/2025, Bài cũ: 03/04/2025 ---
    Trong vòng vài ngày tới đàm phán chỉ cần có tín hiệu "khả quan chút" là gió lại đảo chiều.
  2. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    4.423
    Rất đúng. Tôi vẫn hy vọng vào đàm phán về 10%. Vn phải hy sinh một ít
    Nazan thích bài này.
  3. Nazan

    Nazan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Đã được thích:
    606
    Thứ năm, 3/4/2025, 15:45 (GMT+7)
    'Thuế Việt Nam đang áp thấp hơn nhiều mức 90% Mỹ tính toán'
    Mỹ nói thuế suất nhập khẩu Việt Nam đang áp tới 90% nhưng đại diện Bộ Tài chính khẳng định "thuế suất bình quân thực tế chỉ khoảng 9,4%".

    Thuế nhập khẩu đối ứng được Mỹ áp dụng với hơn 180 đối tác thương mại, dao động từ 10-50%. Việt Nam nằm trong nhóm các nước bị áp mức thuế cao nhất với thuế suất là 46%. Mức thuế này được đưa ra nhằm "đối ứng" với thuế nhập khẩu Việt Nam đang áp dụng với hàng hóa từ Mỹ, tức là khoảng 90%, theo cách tính của nước này.

    Tuy nhiên, tại họp báo thường kỳ ngày 3/4, ông Trương Bá Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) khẳng định mặt bằng thuế quan của Việt Nam áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ "thấp hơn rất nhiều so với con số 90% mà Mỹ tính toán".

    Biểu thuế đối ứng của Mỹ do Tổng thống Donald Trump công bố ngày 2/4. Trong đó, Việt Nam được Mỹ đánh giá đã tính thuế suất 90% với hàng hóa Mỹ. Ảnh: AFP

    [​IMG]
    Biểu thuế đối ứng của Mỹ do Tổng thống Donald Trump công bố ngày 2/4. Trong đó, Việt Nam được Mỹ đánh giá đã tính thuế suất 90% với hàng hóa Mỹ. Ảnh: AFP

    Ông Tuấn dẫn thông tin từ báo cáo của cơ quan thương mại của Mỹ cho biết mức thuế suất bình quân của Việt Nam áp dụng với hàng hóa nước này chỉ khoảng 9,4%. Trong đó, phần lớn mặt hàng của Mỹ khi xuất khẩu sang Việt Nam chịu thuế cao nhất 15% hoặc thấp hơn.

    Đại diện Bộ Tài chính cho rằng cơ sở tính thuế của Mỹ gồm nhiều yếu tố, không chỉ thuần tuý dựa trên thuế suất. Do đó, cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu cụ thể căn cứ tính thuế này, để có các giải pháp phù hợp.


    Với mức thuế 46% mới công bố, ông Tuấn cho biết mức này "cao hơn rất nhiều so với thực tế đang áp dụng". Theo ông, việc này sẽ tác động tiêu cực cho nhiều ngành sản xuất, đặc biệt là nhóm ngành có tỷ trọng xuất khẩu lớn như điện tử, nông nghiệp, dệt may, da giày...

    Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định Việt Nam mong muốn hướng tới cân bằng thương mại, song việc này phải theo hướng "tốt hơn cho các bên".

    "Định hướng là kiên trì tìm ra giải pháp, trao đổi với đối tác thương mại để cân bằng theo hướng tăng kim ngạch mà không cần tăng thuế", ông nói, cho rằng việc này cũng giúp người tiêu dùng hai nước cùng hưởng lợi.

    Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết cuối tuần này, lãnh đạo Chính phủ sẽ sang Mỹ để trao đổi nhiều nội dung liên quan trực tiếp việc áp thuế đối ứng của Mỹ. "Chúng ta tin tưởng mức chính quyền Mỹ công bố là tối đa, mức cụ thể sẽ còn được xem xét", ông Chi nói, kỳ vọng những thông tin trao đổi sắp tới sẽ được đối tác lắng nghe và có bước đi phù hợp.
  4. thaihung

    thaihung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2016
    Đã được thích:
    923
    Mấy Bro thẩm hộ tin này (vì em thấy đang nan chuyền trên mạng); phần chữ màu đỏ.

    Năm 2018, chính quyền ông Trump tố cáo Việt Nam bán phá giá một số mặt hàng nông sản và áp thuế lên tới trên 80%
    Năm 2019, Việt Nam bị ông Trump tố cáo là kẻ lạm dụng thương mại và áp ngay đòn thuế lên tới hơn 120% với một số mặt hàng liên quan đến thép, nông sản, đồ gỗ, may mặc
    Sau đó qua đàm phán, Việt Nam đã giảm đòn thuế này về gần mức cũ

    Năm 2020, Việt Nam bị chính quyền ông Trump đưa vào danh sách thao túng tiền tệ và áp một loạt chính sách tăng thuế từ 30% đến 95% và lại thông qua đàm phán, danh sách này điều tra thêm và các chính sách thuế được tạm hoãn. Đến khi ông Biden lên tổng thống thì được gỡ đi.

    Khi áp thuế lên Việt Nam, ông Trump có bảo rằng Việt Nam là những nhà đám phán xuất sắc, hai bên thích nhau nhưng do Việt Nam áp thuế 90% nên phía họ quyết định áp lại 46%. => Câu nói này mang ý nghĩa rằng phải hai nước sẽ phải đàm lại về mức thuế và ông Trump có ý muốn đổ cho Việt Nam áp thuế quá cao nền họ phải áp thuế cao lai để đối xứng.

    Mức thuế 46% VN bị áp là tối đa, còn từng ngành cụ thể sẽ có mức khác nhau và có thể thương lượng trong thời gian tới.

    Việc thực hiện bao gồm 2 đợt: 10% cho thuế quan cơ bản vào ngày 5/4, sau đó là mức thuế riêng cho từng quốc gia vào ngày 9/4.
    -> chỉ nhìn vào những con số này, ảnh hưởng đến Việt Nam là rất lớn.
    ->mức thuế mà ông Trump đưa ra có thể hiểu là mức trần để các quốc gia bắt đầu đàm phán.


    Điều này có nghĩa là các mức thuế không phải là mãi mãi và có thể giảm xuống rất nhanh.

    Việt Nam đã làm được rất nhiều việc trong thời gian vừa qua để thể hiện thiện chí với Mỹ trong việc xử lý mối quan hệ thương mại giữa 2 quốc gia, như giảm thuế với 14 mặt hàng, chấp thuận đầu tư cho Starlink,…

    Đàm phán giữa 2 quốc gia sẽ dẫn đến mức thuế áp dụng với Việt Nam sẽ không phải là 46% mà sẽ thấp hơn, thậm chí có thể chỉ còn 10%. Khi đó, ảnh hưởng của chính sách thuế quan này đến Việt Nam sẽ thấp. “Thậm chí, giống như mọi cuộc chiến thương mại khác, Việt Nam cuối cùng có thể hưởng lợi
  5. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.697
    Tốt nhất là học singapore xem Mỹ là đối tác trong hiệp định TM tự do để áp dụng ngay!!!
  6. namgainemmat

    namgainemmat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2020
    Đã được thích:
    873
    giá xe Ford Explorer 2025 dao động từ 41.220 - 56.800 USD.trong khi giá bán tại việt nam 2,4 tỷ. Vậy trump điên nó cáu cũng có nguyên do
  7. TatThanh86

    TatThanh86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2023
    Đã được thích:
    7.242
    Có 3 thứ thuế làm tăng giá bán xe ngoại nhập:
    1. Thuế nhập khẩu (tính vào giá vốn hàng bán).
    2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt (vài chục đến 100% gì đóUOTE="namgainemmat, post: 46529321, member: 712839"]giá xe Ford Explorer 2025 dao động từ 41.220 - 56.800 USD.trong khi giá bán tại việt nam 2,4 tỷ. Vậy trump điên nó cáu cũng có nguyên do[/QUOTE]

    Có 3 thứ thuế làm tăng giá bán xe ngoại nhập:
    1. Thuế nhập khẩu (tính vào giá vốn hàng bán): 56-74% (nhập từ Mỹ, Đức, Pháp, Nhật, Hàn Quốc).
    2. Thuế tiêu thụ đặc biệt (vài chục % đến hơn 100% đối với xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống tùy theo dung tích xi lanh, xe Ford Explorer 2025 dung tích trên 2000 cm3 có thuế suất 50%), giảm trừ vào doanh thu.
    3, Thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%, sau đó tính thuế GTGT đầu ra 10% (được trừ số đã nộp ở khâu nhập khẩu), người mua chịu.
    Thế nên giá bán xe nhập khẩu mới gấp 2-3 lần giá tại nước xuất khẩu.
    Như vậy, có 2 thứ thuế (1) và (2) làm đội giá vốn, giảm doanh thu làm giảm sức cạnh tranh với ô tô sản xuất trong nước.
    Thế nên ông Trump cáu mà dân Việt chơi xe cũng điên mấy chục năm nay rồi mà không làm gì được vì thu mấy thứ thuế đó dễ quá.
    Lại còn lệ phí trước bạ nữa, mà gọi nó là thuế cho xong chứ lệ phí gì mà tới 12%?

Chia sẻ trang này