Mỹ đã bắt đầu cay mũi với thằng OPEC! Giá dầu sẽ hạ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by VThunder, May 21, 2008.

1358 người đang online, trong đó có 543 thành viên. 17:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 8, 2008
    Likes Received:
    58
    Mỹ đã bắt đầu cay mũi với thằng OPEC! Giá dầu sẽ hạ?

    Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật chống OPEC

    Hạ viện Mỹ ngày 20/5 đã thông qua một đạo luật cho phép Chính phủ Liên bang Mỹ kiện Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tại các tòa án của Mỹ với cáo buộc ấn định giá dầu. Đây là cú đánh mới nhất đối với tổ chức này trước tình trạng giá dầu tăng vọt hiện nay.

    Đạo luật trên đã được thông qua với 324 phiếu thuận và 84 phiếu chống một ngày trước khi giá dầu tăng lên mức kỷ lục trên 129 USD/thùng. Tổng thống Mỹ George W.Bush đe dọa sẽ phủ quyết đạo luật này, mặc dù tỷ lệ thông qua áp đảo ở Hạ viện cho thấy Đảng Dân chủ có thể giành được 2/3 số phiếu cần thiết để duy trì biện pháp được áp dụng rộng rãi này.

    Người phát ngôn Nancy Pelosi của Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ nói rằng thay vì sử dụng một sự đe dọa phủ quyết để bảo vệ OPEC và các công ty dầu mỏ lớn khỏi trách nhiệm, Chính phủ Mỹ cần làm việc với Quốc hội để bảo vệ người tiêu dùng Mỹ.

    Nhà Trắng cảnh báo đạo luật trên sẽ khuyến khích hoạt động đầu tư nước ngoài vào Mỹ, buộc các doanh nghiệp Mỹ ở nước ngoài phải trả đũa và có thể dẫn tới sự hạn chế nguồn cung dầu, làm tăng giá dầu và đe dọa việc làm của người lao động Mỹ.

    Đạo luật trên sẽ cho phép Bộ Tư pháp Mỹ buộc các nước thành viên OPEC phải đối mặt với luật chống độc quyền của Mỹ cũng như các doanh nghiệp Mỹ. OPEC cung cấp 40% sản lượng dầu mỏ thế giới - bao gồm các nước thành viên Angiêri, Arập Xêút, Ăngôla, Êquađô, Inđônêxia, Libi, Nigiêria, Arập Xêút, Cata, Côoét, Iran, Irắc, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và Vênêxuêla.

    Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Cliton của Đảng Dân chủ lại đe dọa sẽ sửa đổi đạo luật chống bán phá giá "dành" cho OPEC, và cam kết sẽ xử lý tổ chức này thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nếu bà được bầu làm tổng thống.

    AFP
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Đây là cách mà các nước OPEC lấy lại tiền từ các nước giàu có như Mỹ, Nhật, EU...

    Nhưng trâu bò húc nhau thì ruồi muỗi chết. VN chẳng hạn
  3. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 26, 2006
    Likes Received:
    0
    NHẦM TO: GIÁ DẦU TĂNGCAO THÌ ĐẠI CA TQ.CỦA CHÚNG TA HỨNG CHỊU ĐẦU TIÊN. HỆ LỤY CỦA NÓ THÌ NGUY HIỂM THẾ NÀO CHẮC MỌI NGƯỜI CŨNG BIẾT. ĐÂY CÓ LẼ LÀ Ý ĐÒ CỦA MẼO.
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Cũng có lý bác à. Túm lại ruồi muỗi chết
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    *** bọn chó OPEC, anh Mẽo đâu rồi xua quân đi chiếm mấy thằng OPEC, phong toả hết tài khoản của chúng nó lại, xem làm gì được nhau. Đúng là bọn chó đểu.


    Mưu toan của OPEC qua con bài dầu mỏ
    Thứ sáu, 9/5/2008, 14:51 GMT+7
    Giá dầu cao kỷ lục hiện nay đang mang lại hàng nghìn tỷ USD thu nhập cho các thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước Arập giầu có ở vùng Vịnh đang sử dụng những khoản lợi nhuận dầu khổng lồ này để biến các nền kinh tế của họ thành những nền kinh tế lớn trên thế giới.


    Nhưng gần đây, nhiều nguồn phân tích bắt đầu khẳng định các nhà lãnh đạo thị trường của OPEC, nhất là Arập Xếut, Côoét và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất hiện vẫn duy trì giá dầu cao để chi phí cho việc thực hiện những kế hoạch phát triển đầy tham vọng của họ.


    Có một sự thật là ngay cả trong phạm vi các nước OPEC, các nguồn của cải được phân chia cũng không đều. Nguồn thu 55 tỷ USD của Côoét năm ngoái chia bình quân đầu người được 21.858 USD, trong khi 57 tỷ USD của Iran chỉ mang lại cho mỗi người có 875 USD. Các nước vùng Vịnh đang sử dụng nguồn của cải dầu khí để đầu tư lại cho các dự án dầu khí và đa dạng hoá các ngành công nghiệp như lọc dầu, hoá chất, phân bón, nhưng chi phí ít hơn cho những khoản đầu tư xây dựng địa ốc và phát triển du lịch.


    Họ đang xây dựng các quĩ đầu tư rất lớn ở nước ngoài, chẳng hạn Côoét mua cổ phần 3 tỷ USD của tập đoàn Citi group Inc. và mua cổ phần 2 tỷ USD của Merill Lynch & Co.Inc. Cuối năm ngoái, Cơ quan đầu tư Abu Dhabi đã đầu tư 7,5 tỷ USD vào Citi group Inc. David Pumphrey, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược ở Oasinhtơn nói: "Chúng ta đang thấy một sự cân bằng lại các đối thủ thế giới và họ sẽ đóng một vai trò khác trong tương lai, vì thế những đối thủ có tên tuổi sẽ phải nhường sân chơi cho họ tham gia."


    Trong khi OPEC đang trở nên giầu có, Mỹ - nước tiêu dùng dầu lớn nhất thế giới - năm ngoái đã bị thiếu hụt 331 tỷ USD về buôn bán dầu thô, tương đương với nguồn thu nhập tổng cộng của cả 4 nước xuất khẩu dầu vùng Vịnh. Sự thiếu hụt đó của Mỹ sẽ lại tăng lên khi giá dầu tăng mạnh trong năm nay. Canađa, nguồn cung cấp dầu lớn nhất cho Mỹ, cũng đang thu lợi từ sự tăng giá này, mặc dù vận may được tập trung ở những khu vực sản xuất dầu ở phía Tây và trên đường bờ biển phía Đông.


    Nguồn thu nhập về xuất khẩu dầu của 13 nước thành viên OPEC (hiện chiếm hơn 1/3 sản lượng dầu thế giới) năm ngoái đạt tới 674 tỷ USD, trong đó 4 nước vùng Vịnh chiếm một nửa. Năm 2008, dựa trên một dự báo mới về giá trung bình 110 USD/thùng của Cơ quan thông tin về năng lượng của chính phủ Mỹ (EIA), nguồn thu từ dầu của OPEC sẽ tăng 57% lên 1.000 tỷ USD.


    Thực tế, nhiều nhà phân tích cho rằng, giá dầu sẽ còn cao hơn dự báo của EIA. Các nhà phân tích tại Tập đoàn Goldman Sachs Group Inc. cho biết, giá dầu thô có thể lên tới 150 USD/thùng trong năm nay và lên 200USD/thùng vào năm 2009. Cơn sóng thần đồng USD dầu khí toàn cầu sẽ dẫn tới sự dịch chuyển tài sản lớn nhất trong lịch sử chủ nghĩa tư bản.(Nguồn: ĐTCK, 9/5)
  6. allurehn

    allurehn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 13, 2006
    Likes Received:
    0
    nên nhớ là tại các nc OPEC, các công ty tìm kiếm, xây dựng, lọc dầu vv...các nhà thầu...đều hầu hết là của Mẽo hay phương tây...cho nên 1 phần tiền từ việc giá dầu cao cũng chảy về mẽo...

    ** bọn tư bản lũng đoạn kt thế giới bằng chính trị dầu lửa , làm cho tàu khựa khốn đốn





    Được allurehn sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 22/05/2008
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    467
    Nước mình bán dầu thô nhiều quá nên dân nghèo phải khổ.
  8. trongthuc

    trongthuc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 3, 2007
    Likes Received:
    0
    Thế này khổ quá, tàu khựa nó quẫn vác vòi ra biển Đông tìm chỗ bú dầu thì hỏng.
  9. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 30, 2006
    Likes Received:
    0
    Mịa, sao các nước xuất khẩu nhiều gạo nhất thế giới ko liên kết lại, cho bọn nó đối rã họng ra, uống dầu mà sống nha
  10. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 19, 2004
    Likes Received:
    5
    Dầu thì ko phải chỗ đíu nào cũng có, còn gạo thì cứ chỗ nào có đất là trồng được thoai.

Share This Page