1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Mỹ đánh thuế 46%: Doanh nghiệp "đau đầu", nhà đầu tư "đau tim"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Andrew_Jackson, 03/04/2025.

703 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 16:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6369 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. Andrew_Jackson

    Andrew_Jackson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2024
    Đã được thích:
    155
    1. Ảnh hưởng ngắn hạn – Tâm lý và sự hoảng loạn của nhà đầu tư:
    Nhà đầu tư thường phản ứng theo cảm tính khi có tin tiêu cực, dẫn đến tình trạng bán tháo và tăng biến động trong ngắn hạn. Điều này có thể làm thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh trong vài ngày đầu tiên.

    2. Ảnh hưởng trung hạn – Cơ cấu lại chuỗi cung ứng và điều chỉnh chiến lược:
    - Tái cấu trúc doanh nghiệp: Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng có thể sẽ phải điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh, tái cơ cấu chuỗi cung ứng hoặc chuyển dịch sản xuất sang các thị trường khác. Quá trình điều chỉnh này có thể gây ra giai đoạn chuyển tiếp đầy khó khăn, ảnh hưởng đến kỳ vọng lợi nhuận và dẫn đến tình trạng định giá cổ phiếu không ổn định.
    - Biến động do đàm phán thương mại: Nếu các cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ diễn ra không thuận lợi, nhà đầu tư có thể lo ngại về triển vọng xuất khẩu, kéo theo tình trạng giảm giá của các cổ phiếu liên quan.

    3. Ảnh hưởng dài hạn – Cơ hội cải cách và tăng trưởng bền vững:
    - Cải thiện năng lực cạnh tranh: Trong dài hạn, nếu Việt Nam có những chính sách hỗ trợ và cải cách nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm xuất khẩu, thị trường chứng khoán có thể phục hồi khi các doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh mới.
    - Đa dạng hóa thị trường và mở rộng xuất khẩu: Việc giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ và mở rộng sang các thị trường mới có thể giúp cải thiện triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng bền vững của thị trường chứng khoán.

    4. Rủi ro và cơ hội đối với nhà đầu tư:
    - Rủi ro: Tâm lý lo sợ và sự bất ổn của các doanh nghiệp xuất khẩu có thể khiến giá cổ phiếu giảm mạnh trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro thanh khoản và sự biến động của thị trường.
    - Cơ hội: Trong bối cảnh thị trường có xu hướng phản ứng quá mức với tin tức tiêu cực, các cổ phiếu bị “đánh giá thấp” có thể tạo ra cơ hội đầu tư cho những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn khi nền kinh tế Việt Nam dần thích ứng và phục hồi sau cú sốc ban đầu.

    Tóm lại, thị trường chứng khoán sẽ trải qua 3 giai đoạn chính:
    1. Ngắn hạn: Bán tháo hoảng loạn, VN-Index giảm mạnh, nhóm xuất khẩu chịu thiệt hại.

    2. Trung hạn: Phân hóa cổ phiếu, doanh nghiệp linh hoạt sẽ phục hồi trước.

    3. Dài hạn: Cơ hội cải cách, thu hút FDI, tái định vị chiến lược xuất khẩu.
    Lời khuyên cá nhân: Nhà đầu tư không nên hoảng loạn mà cần theo dõi kỹ diễn biến chính sách, tập trung vào nhóm cổ phiếu có khả năng thích nghi tốt với môi trường kinh tế mới.
    dhtvinhdstuananh1971 thích bài này.
  2. envirdungdl

    envirdungdl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Đã được thích:
    1.288
    Thuế đánh như vậy FDI gì bác? Mấy ông KCn đi nạn hết
    Chinh84 thích bài này.
  3. namtuan208

    namtuan208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    1.508
    Nhục nhã, 50 năm giải phóng rồi mà vẫn phụ thuộc nhiều quá. VN vẫn chưa thể tự lập được.
  4. Andrew_Jackson

    Andrew_Jackson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2024
    Đã được thích:
    155
    Không hẳn đâu bác! Thuế 46% này chủ yếu tác động đến hàng xuất khẩu sang Mỹ, nhưng FDI vào Việt Nam vẫn có thể hưởng lợi. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn né thuế cao khi xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc hoặc các nước khác, nên họ vẫn sẽ đổ vào Việt Nam để tận dụng chuỗi cung ứng và các hiệp định thương mại (EVFTA, CPTPP). Khu công nghiệp có thể bị ảnh hưởng ngắn hạn, nhưng về dài hạn, nếu Việt Nam điều chỉnh tốt, dòng vốn FDI vẫn có thể vào mạnh, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, linh kiện, sản xuất nội địa hóa. Quan trọng là chính sách của Việt Nam sau cú sốc này sẽ như thế nào thôi
  5. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    4.423
    Mình vẫn hy vọng vào đàm phán. Sẽ về 10%
  6. Andrew_Jackson

    Andrew_Jackson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2024
    Đã được thích:
    155
    Bác nói cũng có điểm đúng, nhưng nếu bảo 'nhục nhã' thì hơi cực đoan. Kinh tế toàn cầu mà, nước nào cũng có sự phụ thuộc lẫn nhau, ngay cả Mỹ cũng không thể tự sản xuất mọi thứ. Quan trọng là mình đang đi lên hay đi xuống. Nếu nhìn lại 50 năm trước và bây giờ, thì rõ ràng Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, chỉ là vẫn còn chặng đường dài để phát triển hơn nữa
    rungram thích bài này.
  7. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.435
    Hết vị...giải tán
    Best.Dealer thích bài này.
  8. Andrew_Jackson

    Andrew_Jackson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2024
    Đã được thích:
    155
    để từ 46% xuống còn 10% thì khó lắm bác ơi, nếu k muốn nói là bất khả thi. Mỹ đâu dễ nhượng bộ vậy, nhất là khi họ đang siết chặt thương mại. Trước giờ mấy vụ áp thuế, có giảm thì cũng giảm từ từ, chứ giảm sốc thế thì hơi xa vời. Mình cứ chuẩn bị tinh thần cho kịch bản xấu nhất thì hơn
  9. Best.Dealer

    Best.Dealer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Đã được thích:
    552
    VNI được hôm sale sập sàn, các cụ vào mua sắm đi chứ=))
    tho_con_gam_co_non đã loan bài này
  10. haibtc01

    haibtc01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2017
    Đã được thích:
    2.603
    Chính phủ đang triển khai hàng loạt giải pháp, tiếp tục đàm phán để xem xét vận dụng, áp dụng các dòng thuế ra sao trong thời gian tới. Do đó, Hiệp hội khuyến cáo các bạn trên F319 bình tĩnh chờ đợi sự đàm phán giữa hai chính phủ. Các nhãn hàng cũng sẽ đưa ra quan điểm của họ để không gây ảnh hưởng nhiều tới tổ chức sản xuất

    Nguồn https://cafef.vn/muc-thue-46-my-vua-dua-ra-nhu-chan-dung-hang-viet-188250403141622049.chn

Chia sẻ trang này