Mỹ Kéo dài gói hỗ trợ khủng hoảng đến tháng 10, 2010

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by noname123, Dec 9, 2009.

2676 người đang online, trong đó có 1070 thành viên. 15:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 14, 2007
    Likes Received:
    0
    Mỹ Kéo dài gói hỗ trợ khủng hoảng đến tháng 10, 2010

    tin nàu làm cho chứng khoán Mỹ khởi sắc trở lại.

    biết đâu Vn lại tei61p tục g1oi cứu trợ đến sang năm?!
  2. girlhot

    girlhot Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 25, 2008
    Likes Received:
    3
    Có gói 2 rùi còn gì
  3. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 14, 2007
    Likes Received:
    0
    mai tranh mua là chắc rồi. mua ngay đầu giờ có thể kiếm được 5%. hôm nay giá trị giao dịch tăng phần nào khẳng định được điều này. bán sàn toàn là các cty tổ chứng hiện thực lời lỗ mà thôi nàh đầu tư cũng chẳng có mấy ai bán, nếu họ không có lời.
  4. ckviet64

    ckviet64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 27, 2008
    Likes Received:
    1,950
    Ủng hộ bác chủ top hô hào phát nào



    Thứ Tư, 09/12/2009 | 14:2

    Ngân hàng CIT của Mỹ tuyên bố thoát phá sản

    CIT Group Inc., một trong những ngân hàng hàng đầu của Mỹ, chuyên cấp khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho biết tòa án đã phê chuẩn kế hoạch tái cơ cấu hoạt động của ngân hàng và ngân hàng sẽ thoát khỏi việc bảo hộ phá sản vào ngày 10/12.

    Trong thông báo ra ngày 8/12, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của CIT Group Inc., ông Jeffrey Peek nói: "Việc CIT thoát ra khỏi sự giám sát của tòa án liên quan tới đơn xin bảo hộ phá sản chứng tỏ một cơ sở vững mạnh cho sự phát triển của công ty trong tương lai".

    Theo ông Peek, CIT hiện có một cơ cấu vốn mạnh hơn và khả năng thanh toán tiền mặt được cải thiện hơn. Ban giám đốc và nhóm điều hành của công ty có đủ thời gian và sự linh hoạt để thực hiện chiến lược tái cơ cấu CIT, kể cả nâng lên mức tối đa giá trị các tài sản hiện có của công ty cũng như nhìn nhận một cách lạc quan mô hình kinh doanh của công ty.

    Vào ngày 1/11, CIT Group Inc. với tổng tài sản trị giá 71 tỷ USD và tổng số nợ lên tới 64,9 tỷ USD, đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo. Việc xin bảo hộ phá sản giúp CIT giảm được 10,5 tỷ USD tiền nợ và kéo dài thời gian thanh toán các khoản vay đáo hạn thêm 3 năm.

    Vụ phá sản của CIT Group Inc. được coi là lớn thứ năm trong lịch sử nước Mỹ sau các vụ phá sản của ngân hàng Lehman Brothers, Washington Mutual, công ty điện thoại viễn thông đường dài WorldCom và "đại gia" ôtô General Motors.

    Với việc CIT nộp đơn xin bảo hộ phá sản, Chính phủ Mỹ mất 2,33 tỷ USD mà họ đã dành cho CIT theo chương trình Giải cứu các tài sản xấu (TARP) trị giá 700 tỷ USD./.

    Vietnam

Share This Page