Mỹ làm chủ Hormuz bằng tầu sân bay hiện đại nhất Thế Giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 07/03/2026.

553 người đang online, trong đó có 221 thành viên. 06:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11314 lượt đọc và 61 bài trả lời
  1. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    8.695
  2. Stock8668

    Stock8668 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2025
    Đã được thích:
    476
    Mỹ chứ ko phải Nga nhéAnh Trump sau lưng có cả 1 đám tài phiệt ko tên tuổi, giấu mặt chỉ đạo. Vàng, COin, chứng khoán, dầu, ... tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn tài phiệt này.
    gameckgame thích bài này.
  3. toma_hawk

    toma_hawk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/09/2015
    Đã được thích:
    1.705
    Trung Đông lại có biến: Iran rút lại cam kết ngừng bắn, dội mưa tên lửa xuống các nước Vùng Vịnh
    Căng thẳng tại Trung Đông đã chính thức vượt khỏi tầm kiểm soát khi Iran bất ngờ đảo ngược các tuyên bố hòa hoãn, tiếp tục phát động những đợt tập kích quy mô lớn nhắm vào hàng loạt quốc gia láng giềng.
    Những tiếng nổ lớn rung chuyển bầu trời UAE, Qatar, Arab Saudi, Bahrain và Kuwait trong ngày 7/3 đã đặt toàn bộ khu vực vào tình trạng báo động đỏ, buộc các tập đoàn dầu mỏ quốc gia phải cắt giảm sản lượng để đối phó với rủi ro.
    Sự thay đổi thái độ đột ngột của Tehran diễn ra chỉ một thời gian ngắn sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên tiếng xin lỗi và cam kết các nước Vùng Vịnh sẽ không còn là mục tiêu. Tuy nhiên, lập trường này nhanh chóng bị bác bỏ bởi những nhân vật quyền lực trong hội đồng lãnh đạo lâm thời Iran. Giới chức tư pháp và quân sự nước này khẳng định có bằng chứng cho thấy kẻ thù đang sử dụng lãnh thổ các nước láng giềng để tấn công Iran, do đó các cuộc không kích dữ dội sẽ không dừng lại. Bản thân Tổng thống Pezeshkian sau đó cũng rút lại lời hứa, tuyên bố Iran "có quyền" tự vệ trước sự hung hăng của Mỹ và Israel.

    [​IMG]

    Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại thủ đô Tehran hôm 19/2. Ảnh: Reuters
    Các số liệu thống kê về cuộc tập kích ngày 7/3 cho thấy quy mô khủng khiếp của cuộc chiến không gian mạng và tên lửa này. UAE hiện là quốc gia hứng chịu làn sóng tấn công nặng nề nhất khi phải đánh chặn 16 tên lửa đạn đạo và 121 máy bay không người lái (UAV) chỉ trong một ngày. Tính từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 28/2, quốc gia này đã bị dội hơn 220 tên lửa và 1.300 UAV. Tại Dubai, một công dân Pakistan đã thiệt mạng do mảnh vỡ tên lửa, trong khi sân bay chính của thành phố phải tạm thời đóng cửa vì các vật thể không xác định xâm nhập.

    Không chỉ UAE, các quốc gia khác trong khu vực cũng ghi nhận thiệt hại đáng kể. Jordan cáo buộc Iran trực tiếp nhắm mục tiêu vào các cơ sở thiết yếu của họ với hơn 100 tên lửa và UAV trong tuần qua. Tại Arab Saudi, lực lượng phòng không đã phải nỗ lực phá hủy các tên lửa hướng về căn cứ quân sự có quân đội Mỹ đồn trú và các mỏ dầu chiến lược ở phía đông nam. Bahrain cũng ghi nhận một người bị thương tại thủ đô Manama sau khi đánh chặn hàng trăm thiết bị bay và tên lửa từ phía Iran.

    Trong khi đó, Israel tuyên bố chiến dịch tập kích Iran đã chuyển sang một giai đoạn mới khốc liệt hơn. Quân đội Israel (IDF) cho biết đã thực hiện khoảng 3.400 cuộc không kích, làm tê liệt hơn 150 hệ thống phòng không và phá hủy các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo quan trọng của Tehran. IDF khẳng định chiến dịch này sẽ còn kéo dài để triệt hạ tận gốc các mối đe dọa.
    Từ phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép trên mạng xã hội Truth Social, khẳng định Iran sẽ phải hứng chịu "đòn giáng rất mạnh". Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ mở rộng danh mục mục tiêu, đe dọa "hủy diệt hoàn toàn" một số nhóm đối tượng tại Iran và bày tỏ ý định can thiệp sâu vào việc lựa chọn lãnh đạo tương lai của quốc gia này nhằm chấm dứt vòng lặp xung đột thập kỷ. Với việc các bên liên tục gia tăng hỏa lực và từ chối nhượng bộ, Trung Đông đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chiến tranh toàn diện với những hậu quả khôn lường.
  4. Nam19742

    Nam19742 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2024
    Đã được thích:
    651
    - Nếu Trump nó giỏi đến thế thì đã chẳng phải nể mặt anh Triều Tiên
  5. hailua1975

    hailua1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    11.584
    Pác đọc tin báo phải có chọn lọc, nghe báo vậy là dễ no đòn
  6. SOLAR

    SOLAR Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    676
    Lại cả đến thế này nữa chứ ko phải loanh quanh khu vực đó các Bác ah :

    "CĂN CỨ KHỦNG BỐ NỔI": Tại sao Hải quân Mỹ đang săn lùng các tàu "chở hàng" của Iran.

    Bí ẩn về lý do tại sao Hải quân Mỹ lại tích cực nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại "bình thường" ở Ấn Độ Dương đã được giải đáp. Các báo cáo tình báo xác nhận rằng chế độ Iran đã sử dụng chiến lược "Ngựa Trojan" chết người, giấu tên lửa đạn đạo và bệ phóng máy bay không người lái bên trong các tàu chở hàng được cải tạo như Shahid Mahdavi và Shahid Bagheri (vừa bị tấn công).

    Bằng cách sử dụng thân tàu thương mại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cố gắng tạo ra một hạm đội "tàng hình" có thể hòa nhập vào các tuyến vận tải toàn cầu trong khi vẫn mang đủ hỏa lực để tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của phương Tây.

    Những con tàu này được trang bị Hệ thống Phóng Thẳng đứng (VLS) cho tên lửa đạn đạo, cho phép chúng bắn từ các hướng bất ngờ cách xa bờ biển Iran.

    Một trong những "căn cứ nổi" này, Shahid Mahdavi, gần đây đã được theo dõi hoạt động gần Diego Garcia - trung tâm chiến lược của phi đội máy bay ném bom B-2 và B-52 của Mỹ.

    Mặc dù trông giống như tàu vận tải, boong tàu của chúng được cải tạo với đường băng cho máy bay không người lái Shahed, nhà chứa máy bay trực thăng và khoang chứa tàu cảm tử tấn công nhanh.


    Không có bến cảng an toàn ️

    Nếu một con tàu chở vũ khí của IRGC, nó là mục tiêu quân sự hợp pháp, bất kể hình dáng bên ngoài.

    CENTCOM gần đây đã xác nhận rằng lực lượng Mỹ đã tấn công và đốt cháy tàu Shahid Bagheri, một tàu container được cải tạo có kích thước bằng tàu sân bay thời Thế chiến II, chỉ vài giờ sau khi cuộc xung đột bắt đầu.

    Trong một động thái lịch sử, một tàu ngầm của Mỹ được cho là đã sử dụng ngư lôi để đánh chìm tàu khu trục IRIS Dena của Iran ở Ấn Độ Dương, cuộc tấn công đầu tiên như vậy kể từ Thế chiến II - gửi đi thông điệp rằng "cuộc chiến ngầm" trên biển đã kết thúc.

    Mỹ hiện đang sử dụng công nghệ theo dõi vệ tinh và trí tuệ nhân tạo tiên tiến để xác định các tàu "bí mật" đã tắt bộ phát đáp để che giấu danh tính thực sự của chúng là các bệ phóng tên lửa.

    “Đại dương không còn là lá chắn nữa”

    Nỗ lực “thể hiện sức mạnh” thông qua thủ đoạn hàng hải của Tehran đã phản tác dụng. Bằng cách biến các tàu buôn thành tàu chiến, họ đã biến toàn bộ Ấn Độ Dương thành vùng nguy hiểm cho Hải quân Mỹ.

    Nguồn : FB
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.087
    Ok bro
  8. SOLAR

    SOLAR Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    676
    Chiến tranh có leo thang đến mức độ này không ?

    Các quan chức Mỹ được cho là đã thảo luận về khả năng chiếm giữ đảo Kharg – cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran.
    Hòn đảo này xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, nên được xem như “huyết mạch” của nền kinh tế nước này.

    (Nguồn: Axios)

    https://www.youtube.com/shorts/40uDDCdECks
  9. thanhnien21

    thanhnien21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2026
    Đã được thích:
    306
    liệu đã ổn định chưa? nay mua dầu khí được ko?
  10. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.087
    Thị trường Việt Nam chủ yếu là tâm lý đám đông thôi.

Chia sẻ trang này