Mỹ tèo thật rồi. Vĩnh biệt chứng khoán !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MartinStock, 15/02/2008.

2204 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 04:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2172 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. hailoc

    hailoc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Đã được thích:
    2
    Nhóm SIC sau một thời gian chuyên gia tư vấn chính thức tuyên bố phá sản, bỏ thị trường chứng khoán à? Buồn nhỉ.
  2. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    có 2 tin cho bạn: 1 tin vui và 1 tin buồn. Tin vui là bạn đoán đúng, họ sẽ sang VN. Tin buồn là...họ sẽ sang đầu cơ tiền VND trong ngắn hạn, ko chơi bất cứ CK hay BĐS. Dài hạn thì 6 tháng đến 1 năm nữa họ mới quyết định giải ngân
  3. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng thế thì BF1 có 70% là trái phiếu lại còn chuẩn bị được 15% cash
  4. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Sợ chưa? Không cẩn thận khủng hoảng tài chính như Thái lan năm 97 là tèo nặng đấy. Dấu hiệu giống hệt rồi. Chuẩn bị chuyển nghề là vừa. Lo hậu sự thôi !

    FED đẩy lùi chứng khoán thế giới

    n Sơn Phúc


    Chứng khoán Mỹ không giữ được đà tăng bền vững của 3 phiên trước và đóng cửa giao dịch ngày thứ Năm với mất mát đáng kể của các chỉ số chính, dẫn đầu tụt dốc là cổ phiếu hai ngành ngân hàng và công nghệ.

    Đây cũng là phiên giao dịch đầu tiên trong tuần, các cổ phiếu của Mỹ sụt giảm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), ông Ben S. Bernanke đưa ra cảnh báo rằng, sự khan hiếm tín dụng sẽ kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thêm vào đó, các nhà phân tích dự báo, tập đoàn Intel có thể phải chịu mức doanh thu sụt giảm.

    JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. và Citigroup Inc. dẫn đầu 29 cổ phiếu sụt giảm trong số 30 thành viên của hàn thử biểu Standard & Poor 500 ?" Tài chính. Intel, nhà sản xuất con chip lớn nhất thế giới, lần đầu tiên sụt giảm trong 6 ngày. Tất cả 10 nhóm ngành tham gia vào S&P 500 đều chịu tổn thất, chặn lại đà tiến dài nhất của chứng khoán Mỹ trong năm nay.

    Kết thúc giao dịch ngày 14/2, S&P 500 giảm 18,35 điểm (1,3%), chỉ còn 1.348,86 điểm. Dow Jones trượt 175,26 điểm (1,4%) xuống mức 12.376,98 điểm. Nasdaq mất 41,39 điểm (1,7%) còn 2.332,54 điểm. Russell 2000, hàn thử biểu của các công ty tầm trung mất 2,3% chỉ còn 705,32 điểm. Màu đỏ của lượng cổ phiếu sụt giảm áp đảo màu xanh với tỷ lệ 5:1.

    Bình luận của ông Bernanke đẩy thêm lo ngại rằng những tổn thất của thị trường tín dụng sẽ lan rộng ra ngoài ngành tài chính sau khi các ngân hàng và các công ty chứng khoán lớn nhất thế giới bị thâm hụt 146 tỷ USD tính từ đầu năm 2007.

    Lời cảnh báo của ông đã che mờ con số thất nghiệp sụt giảm và tăng trưởng kinh tế nhanh hơn dự đoán của Nhật, vốn đẩy hàn thử biểu của Tokyo đến đỉnh thành công to lớn nhất kể từ năm 2002. Ông chủ tịch cũng chỉ cho Quốc hội Mỹ thấy rõ, các nhà hoạch định chính sách đã chuẩn bị tiếp tục cắt giảm lãi suất nếu nền kinh tế tiếp tục sụt giảm.

    Ngày 14/2, tại cuộc họp CERA Week ở Houston, cựu chủ tịch FED, ông Alan Greenspan cũng bình luận rằng nước Mỹ đang ?otrên bờ vực? của một cuộc suy thoái và lặp lại quan điểm này với xác suất ?o50% hoặc hơn?.

    Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley và Merrill Lynch & Co. cùng nhau xuống dốc sau khi tập đoàn Lehman Brothers Holdings giảm mức ước đoán về doanh thu trong quý I cho cả ba công ty chứng khoán lớn nhất nước Mỹ này với lo ngại họ sẽ tiếp tục chịu thua lỗ. Goldman mất 3,62 USD, chỉ còn 176,56 USD. Morgan Stanley mất 61, được đặt mua ở mức 42,62 USD. Merrill giảm 1,46 USD, khớp lệnh trung bình ở mức giá 50,72 USD.

    Citigroup, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, lùi 60 cents, còn 25,74 USD. Bank of America, ngân hàng lớn thứ hai, hao hụt 1,09 USD chỉ còn 42,24 USD. JPMorgan, người hùng xếp thứ ba cũng mất 1,49 USD, chỉ còn 42,61 USD. Nhóm các công ty tài chính trong S&P 500 mất 1,9% và đóng góp to lớn nhất trong sự sụt giảm của chỉ số này.

    Trong hàn thử biểu Dow, Intel mất mát lớn nhất, giảm 75 cents (3,5%) chỉ còn 20,46 USD. Micron Technology Inc., nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất nước Mỹ cũng chịu tổn thất to lớn sau khi Goldman hạ thấp định mức của ?ođại gia? này từ mức ?otrung lập? xuống mức ?obán?.

    Như thông lệ, khi cổ phiếu của ngân hàng và các công ty chứng khoán gặp khó, thì các anh hùng của thị trường vẫn là những công ty bảo hiểm trái phiếu. Hai tập đoàn bảo hiểm trái phiếu lớn nhất nước Mỹ là MBIA Inc. và Ambac Financial Group Inc., gặt hái nhiều nhất trong các thành viên của S&P 500 sau khi tập đoàn định mức tín nhiệm hàng đầu Moody cho biết, các công ty này đang ?ocó vị trí tốt hơn? các đối thủ cạnh tranh của họ là FGIC Corp. và XL Capital Ltd. Moody cũng hạ thấp định mức tín nhiệm của FGIC từ Aaa xuống A3. MBIA hồi phục mạnh 98 cents (8,4%), đạt 12,62 USD. Ambac tăng mạnh1,16 USD (12%) lên mức 10,53 USD.

    Hiệu ứng từ chứng khoán Mỹ lan san các thị trường châu Á khiến những hàn thử biểu chính của khu vực này sụt giảm nhanh chóng ngay trong phiên giao dịch sang 15/2.

    Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial và ngân hàng Commonwealth Bank của Úc dẫn các cổ phiếu ngân hàng sụt giảm.

    Lúc 10 giờ sáng nay tại Tokyo, số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 6 lần số cổ phiếu tăng giá và hàn thử biểu này cũng đã mất 1%, chỉ còn 142,72 điểm. Tổn thất này đã cắt xén thành quả trong năm nay của hàn thử biểu này xuống mức 1,4%. Nikkei 225 của Nhật trượt 1,7%, chỉ còn 13.391,36 điểm sau bước nhảy vọt 4,3% hôm qua, một bước tiến mạnh nhất kể từ năm 2002.

    Các hàn thử biểu khác trong khu vực cũng giảm đáng kể, hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 15/2. CSI 300 của Trung Quốc mất gần 90 điểm (1,84%). Hang Seng của Hồng Kông mất 475,26 điểm (1,98%).
  5. mayhayrui

    mayhayrui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    196
    Nhóm này không tự chết mới là lạ
  6. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Sắp Tèo nặng rồi

    China''s Trade Surplus Climbs 23% to $19.5 Billion (Update1)

    By Nipa Piboontanasawat

    Feb. 15 (Bloomberg) -- China''s trade surplus jumped more than economists estimated in January, threatening to stoke inflation and trade tensions.
    The gap widened 23 percent from a year earlier to $19.5 billion, state-run Xinhua News Agency reported today. That was more than the $17 billion median estimate of 19 economists surveyed by Bloomberg News.

    China is trying to slow growth in the surplus to prevent inflows of cash from export sales from stoking inflation that''s close to an 11-year high. The nation''s undervalued currency gives it an unfair trading advantage, according to lawmakers and manufacturers in the U.S. and Europe.

    ``This shows that government export curbs are not having much effect,'''' said Liao Qun, chief economist at Citic Ka Wah Bank in Hong Kong. ``Trade disputes between China and the U.S. will intensify.''''

    Exports rose 26.7 percent from a year earlier, the biggest increase in six months, to $109.7 billion. Imports increased 27.6 percent, the largest gain in almost two years, to $90.2 billion.
  7. taboo168

    taboo168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Mỹ tối nay lại bật lên thôi
  8. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    twù hôm ra tết mỹ bật mấy phiên mới xuống 1 phiên chuyện bình thwưòng
  9. romeknight80s

    romeknight80s Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    41
    Châu Á và Âu hiện giờ đang có tín hiệu tốt . Tối nay Mỹ sẽ xanh thôi .!!!
  10. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    lên vào mắt à. Cẩn thận kẻo khủng hoảng rồi

    Banks `At Risk'' of Another $120 Billion in Writedowns, Says UBS

    By Poppy Trowbridge

    Feb. 15 (Bloomberg) -- The world''s banks ``remain at risk'''' of $120 billion in additional writedowns should the monoline insurance crisis worsen, UBS AG said.

    ``Banks have made progress in credit-market related writedowns,'''' London-based UBS analyst Philip Finch said in a note to investors today. ``But more are expected,'''' he added.

    Writedowns for CDO and subprime related losses already total $150 billion and that could rise by a further $120 billion, Finch estimated. ``Risks are rising and spreading and liquidity conditions are still far from normal,'''' the note said.
    HSBC Plc, Europe''s largest lender, Bank of America Corp., the biggest U.S. bank by market value, and UniCredit SpA, Italy''s largest bank by assets, would be included among a ``defensive portfolio,'''' UBS recommended.

    Monoline insurers guarantee the repayment of bond principal and interest in the event an insurer defaults. Monolines, highly rated by credit agencies, could lose their AAA ratings because mortgage-backed securities they''ve insured have declined in value.

Chia sẻ trang này