Mỹ: Ukrai ko được vào nato! Mỹ xuống thang.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by zWanderz, Oct 1, 2022.

Thread Status:
Not open for further replies.
471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 12, 2020
    Likes Received:
    69,065
    Tôi chẳng thấy ai đúng ai sai ở đây cụ à, chỉ khổ người dân ở nước tiểu nhược và tin tưởng bầu chọn nhầm tổng thống , đưa ra quyết sách sai lầm dẫn đến chiến tranh, thương vong và các nước xâu xé chia chác tài nguyên, người dân phải tự làm thuê trên chính mảnh đất của mình, hôm nọ đọc được 1 bài tổng kết kết quả cuộc chiến này, chia sẻ với cụ và mọi người ở f319:

    Lợi ích và thiệt hại của các bên trong cuộc chiến Nga-Ukraina
    Mỹ:
    • Bán được khí đốt và dầu mỏ giá cao cho EU
    • Kéo được liên minh chống Nga, áp trừng phạt lên Nga - đối trọng của Mỹ trong suốt nhiều năm qua
    • Tâm lý lo ngại chiến tranh leo thang làm tăng doanh số bán vũ khí ko chỉ tại Ukraina, EU mà cả thế giới
    Trung Quốc:
    • Mua được dầu mỏ, khí đốt giá rẻ từ Nga
    • Xuất khẩu hàng loạt các mặt hàng từ điện thoại, oto, đồ gia dụng... sang thị trường Nga đang khan hiếm.
    • Gia tăng sự lệ thuộc về kinh tế của Nga với TQ.
    EU:
    • Giá khí đốt tăng cao, khí giá rẻ không thể mua mà phải mua đắt từ các nguồn khác, chủ yếu từ Mỹ.
    • Kéo theo lạm phát cả nền kinh tế, đồng Euro sụt giảm giá trị.
    • Lôi kéo được Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO, 2 nước vốn trước đây luôn trung lập.
    Nga:
    • Kinh tế thiệt hại nặng, tăng trưởng âm, hứng chịu số lệnh trừng phạt nhiều nhất thế giới.
    • Hình ảnh Nga trong mắt nhiều người xấu đi, ngoài ra còn ảnh hưởng đến người dân Nga đang sống ở nước ngoài.
    • Sát nhập được 4 tỉnh miền đông Ukraina. Được dự báo sẽ đem lại nguồn lợi từ công nghiệp, nông nghiệp, cảng biển... lớn hơn cả những gì Nga đang chịu trừng phạt( 4 tỉnh này có nguồn mỏ Lithium lớn nhất của Ukraine) .
    Ukraina
    • Đất nước thiệt hại nặng nề vì chiến tranh, người dân khốn khổ.
    • Mất 4 tỉnh miền Đông chiếm 15% diện tích lãnh thổ.
    • Phải bán 75% diện tích đất nông nghiệp màu mỡ cho 3 tập đoàn tài phiệt Mỹ là Cargill, Dupont và Monsanto.
    • Kết thúc chiến tranh, ngoài việc phục hồi, tái thiết, người dân còn phải gánh khoản nợ khổng lồ từ mua và nhận viện trợ vũ khí từ Mỹ.
  2. vuhgph

    vuhgph Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 25, 2008
    Likes Received:
    1,768
    Ngày 2/10, các nguồn thạo tin cho biết Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) sẽ xem xét cắt giảm sản lượng dầu ở mức hơn 1 triệu thùng/ngày tại cuộc họp vào ngày 5/10 tới. Mức cắt giảm này cao hơn mức dự báo 500.000 đến 1 triệu thùng/ ngày đưa ra hồi tuần trước.
    Toi rồi ae !
    Opec+ muốn hại Châu Âu và phá hoại sự cố gắng hạ giá oill của Bin và FED rồi .
    Qua tuần mà oill nhẩy dựng lên là ae chứng sỹ cầm cổ lại mất tiền ..haizz !
    Mà Biden cũng quê mặt thật qua tận arap vận động để tăng sản lượng hạ giá mà không ăn thua ,sự tiếp đón cũng nhạt nhẽo .còn Putin thì lại được Arap ủng hộ tăng cường nhẩu khẩu rất nhiều xăng dầu đã qua chế biến của Nga lại con làm đơn xin ra nhập khối brics do Nga đứng đầu !
    Last edited: Oct 2, 2022
  3. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 5, 2018
    Likes Received:
    13,536
    Ông Putin nhắn nhủ: Bom hạt nhân Mỹ ném xuống Nhật chính là tiền lệ

    [​IMG]
    Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) và các ông Denis Pushilin, Leonid Pasechnik, Vladimir Saldo, Yevgeny Balitsky (những lãnh đạo thân Nga của bốn vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine) tham dự buổi lễ tuyên bố sáp nhập các vùng này vào Nga tại Điện Kremlin ngày 30-9 - Ảnh: REUTERS

    Việc Tổng thống Putin nhắc lại chuyện Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản trong Thế chiến 2 là một trong những tuyên bố đáng chú ý của ông khi nhà lãnh đạo Nga chủ trì lễ sáp nhập bốn vùng của Ukraine vào Nga.
  4. faith22

    faith22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 16, 2021
    Likes Received:
    621
    Vậy ngày xưa mình đánh nhau thì thế nào? Vì cái gì?…
  5. Cuonghandy

    Cuonghandy Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 11, 2014
    Likes Received:
    4,988
    Quân Nga tuy đông, vũ khí nhiều nhưng vẫn thua. Đơn giản là họ không có lý tưởng chiến đấu, điều này giống như có máy tính nhưng lại không có hệ điều hành.
  6. Hailualensan

    Hailualensan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Sep 30, 2015
    Likes Received:
    2,968
    Nói thẳng giờ này chứng Mẽo, Châu Âu, Nga và cả Nhật, Hàn (những nơi có căn cứ quân sự Mỹ) là không dám mua. Nguy cơ chiến tranh chưa bao giờ cao như lúc này. Nói thẳng lúc này ở VN là số 1. Gì chớ chính sách ngoại giao của VN là vô cùng đúng đắn. Giờ ngoài chứng VN, TQ ok, thì chỉ còn Ấn Độ là tạm được, còn bao nhiêu vứt hết - rất bất định.
    thuyquai29 and hongnghia_gtvt like this.
  7. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 5, 2018
    Likes Received:
    13,536
    đúng rồi , thơi liên xô sống chết bảo vệ quốc khi bị xâm lược nó là trường kỳ. Giơ đi đánh nước khác thì nhuệ khí suy giảm, ngươi Nga họ đang xem chêt vì cái gi, cuộc sống trong nc đang êm ấm.Vũ khí có hiện đại đến đâu vẫn là con ngươi vận hành.
    Cuonghandy likes this.
  8. daochinh2209

    daochinh2209 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 16, 2017
    Likes Received:
    1,672
  9. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2015
    Likes Received:
    95,803
    Ngày nào mà chả bị "giết", hết giết long, các anh ý xoay ra giết xọt, có phiên giết đi giết lại đến mấy lần...
    Giết man rợ vậy bảo sao ko lỗ chứng ?? háhá!
  10. vuhgph

    vuhgph Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 25, 2008
    Likes Received:
    1,768
    Last edited: Oct 2, 2022
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page