Năm 08 có VSP, năm 09 có DRC và năm nay có...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GT505, 13/04/2010.

7663 người đang online, trong đó có 1045 thành viên. 14:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3453 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. GT505

    GT505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    0
    ;))
  2. GT505

    GT505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng nhìn nhau hạ lãi suất Thứ ba, 13/4/2010, 11:03 GMT+7 Nỗ lực hạ lãi suất vay vốn của các ngân hàng thương mại khó thực hiện trong nay mai khi mà họ vẫn phải “nhìn nhau” huy động vốn.
    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư
    Một số ngân hàng thương mại đã dỡ biển tặng quà, khuyến mại, biểu mẫu tặng phầm trăm lãi suất bằng tiền mặt cho khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm. Song khi khách hàng có yêu cầu, vẫn có thể “mặc cả” với ngân hàng để được hưởng lãi suất tiết kiệm cao hơn mức trần (10,5%) của Ngân hàng Nhà nước.
    Giảm dè dặt
    Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Gia Định (TP HCM) hiện vẫn áp dụng mức lãi suất huy động “kịch trần”: 10,499% cho các khoản tiền gửi theo lãi suất thả nổi áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 đến 9 tháng; 10,44% với kỳ hạn 12 – 36 tháng. Ngoài ra, khách gửi tiền có kỳ hạn từ tháng 4 đến hết tháng 5 còn hưởng lãi suất thưởng 0,30 – 2% một năm tùy theo kỳ hạn và số tiền gửi.
    Tương tự, Ngân hàng Sài gòn Thương tín (Sacombank) chi nhánh Tân Bình cũng tặng thêm 0,05% tiền gửi cho khách hàng vào ngày đáo hạn. Ở Vietcombank, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm chung cho các kỳ hạn 1 – 12 tháng là 10,49%. Không công khai khoản thưởng cho khách gửi tiền, song nếu được hỏi, nhân viên ngân hàng sẽ cho xem biểu tiền thưởng. Theo đó, gửi từ một tỷ đồng hoặc 100.000 USD trở lên sẽ được thưởng từ 3, 4 đến 6,5 triệu đồng tùy theo kỳ hạn.
    Trong khi đó, một số ngân hàng tại Hà Nội đã bắt đầu “hạ nhiệt” lãi suất huy động VND bằng việc bỏ dần các chương trình khuyến mãi, quà tặng. Khảo sát văn phòng giao dịch 5 ngân hàng trên địa bàn (Agribank, Vietinbank, VIB-Bank, Phương Nam, ACB), có VIB-Bank và ACB vẫn áp dụng chương trình tặng tiền hoặc quà, trúng thưởng cho khách hàng. Tuy nhiên, tất cả ngân hàng này vẫn giữ nguyên mặt bằng lãi suất huy động. Đặc biệt, nhân viên một ngân hàng cho biết, nếu khách gửi tiền có kỳ hạn từ 100 tỷ đồng trở lên có thể được hưởng lãi suất trên 15%, song phải đàm phán trực tiếp với lãnh đạo.
    Lãnh đạo một ngân hàng thương mại CP thú nhận, dù rất muốn nhưng không dám giảm lãi suất huy động vì “các đơn vị bạn chưa có sự chuyển động mạnh”. Ngân hàng rất sợ lặp lại kịch bản năm 2008: vốn chạy lòng vòng từ ngân hàng có lãi suất thấp sang nơi cao hơn, khiến cho các ngân hàng vừa tốn phí vừa rất bị động về nguồn, cơ cấu vốn”.
    Hẹp cửa vay vốn giá rẻ
    “Lãi suất huy động vẫn ở mức cao khiến mục tiêu giảm lãi suất vay vốn trở nên khó khăn”, bà Dương Thu Hương, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, nhận định. Bất hợp lý ở chỗ, chính các tổ chức, doanh nghiệp, những khách hàng có lượng tiền gửi lớn, lại lớn tiếng yêu cầu ngân hàng phải trả lãi suất cao. Ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Vietcombank, cũng xác định, lãi suất có cơ hội giảm, nhưng là một lộ trình chứ không thể một sớm một chiều.
    Một số ngân hàng vừa công bố biểu lãi suất vay vốn mới, mức cao nhất chỉ còn 15% một năm, ngoài những “đại gia” như Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV còn có nhiều ngân hàng thương mại CP như Sacombank, ACB, DongA Bank, MB… Tuy nhiên, đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết cơ hội tiếp cận vốn tín dụng chưa có sự cải thiện đáng kể. “Đã kinh doanh, ngân hàng phải tính chuyện thu lời. Huy động lãi suất cao ngất ngưởng, dễ đâu có vốn rẻ ngay mà cho vay. Chỉ khi nào mặt bằng lãi suất huy động đồng loạt giảm mạnh, chúng tôi mới dám vay vốn”, bà Lương Thanh Trầm, Phó giám đốc Công ty dược phẩm Á Châu (Hà Nội), nhận xét.
    Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Techcombank, một trong những đơn vị vẫn công bố lãi suất vay từ 16,5 - 18% một năm, lý giải mức lãi suất cho vay phải cân đối với chi phí huy động, đồng thời trên cơ sở phân loại rủi ro.(Nguồn: Đất Viêt, 13/4)
  3. GT505

    GT505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, ngày 13/04/2010, 11:05 [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]Gửi bài viết này cho bạn bè [​IMG] Công thức đúc chì thành vàng đã có từ cách đây khá nhiều năm. (Ảnh minh hoạ)
    Ngỡ ngàng chuyện biến chì thành vàng

    (24h) - Các nhà khoa học Liên Xô từng tiến hành thực nghiệm và thành công trong việc sản xuất vàng từ nguyên liệu chì và platini. Công thức sản xuất đã có cách đây hàng chục năm, nhưng mới được tiết lộ cách đây không lâu.

    Trên thực tế, mạng lưới tinh thể của vàng và chì tương tự nhau. Để biến chì thành vàng, người ta chỉ cần tiến hành các phản ứng nhiệt hạch để thay đổi cấu trúc của tinh thể chì.
    [​IMG]
    Những thanh chì thô ráp này sau khi trải qua phản ứng nhiệt hạch...
    [​IMG]
    ... có thể biến thành những thanh vàng quý giá!
    Tuy nhiên phương pháp sản xuất này không được phổ biến do giá thành của vàng nhân tạo quá đắt so với vàng khai thác trong tự nhiên. Chi phí để thu được thành phẩm vàng thu được sau phản ứng nhiệt hạch đắt gấp hàng trăm lần chi phí khai thác vàng tự nhiên. Ngoài ra, phương pháp sản xuất này còn tiềm ẩn nguy hiểm vì tạo ra phóng xạ.
  4. canhcutbeo

    canhcutbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Đã được thích:
    0
    PVA tăng một lèo từ 2x lên 8x rồi, PHH lên sàn vẫn lình xình mãi, em sẽ chờ tới khi nào PHH lên dc 8x rồi hãy nói chuyện tăng gấp 4 như PVA bây giờ
    Chưa kể PVA lên 1xx trong thời gian ko xa nữa ;));));));));));))
  5. GT505

    GT505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    0
    ;))
  6. GT505

    GT505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Được châu Âu và IMF cứu, Hy Lạp phát hành thành công trái phiếu ​
    [​IMG]

    Hy Lạp đã phát hành thành công 1,56 tỷ euro trái phiếu tương đương 2 tỷ USD.



    Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với Hy Lạp đã cải thiện mạnh sau khi gói giải cứu 61 tỷ USD được cam kết dành cho nước này. Tuy nhiên, Hy Lạp phải chấp thuận trả mức lợi tức cao hơn cho nhà đầu tư.
    Lợi tức đối với trái phiếu thời hạn 12 tháng là 4,85%, lợi tức đối với trái phiếu thời hạn 6 tháng là 4,55%.
    Trong khi đó lợi tức đối với trái phiếu thời hạn 12 tháng và 6 tháng trong đợt phát hành tháng 1/2010 lần lượt là 2,2% và 1,38%.
    Ông Ben May, chuyên gia kinh tế tại Capital Economics, cho rằng đợt phát hành gần đây đã hết sức thành công và sẽ giúp giảm bớt một số nỗi lo của nhà đầu tư liên quan đến sức khỏe của lĩnh vực tài chính Hy Lạp.
    Ông May nói: “Đây là phản ứng tích cực của thị trường sau khi Liên minh châu Âu và Hy Lạp đưa ra gói giải cứu cuối tuần qua. Thế nhưng rõ ràng lợi tức vẫn ở mức cao vì thế không thể thay đổi được thực tế Hy Lạp sắp tới sẽ vẫn đương đầu nhiều khó khăn.””
    Thị trường đang đồn đoán nhiều về khả năng Quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới Pacific Investment Management (Pimco) có thể đã từ chối tham gia đợt phát hành này.
    Giám đốc điều hành của Pimco trước ngày hôm nay đã phát biểu với Reuters rằng gói giải cứu của châu Âu thực chất không giải quyết được những vấn đề của Hy Lạp.


    Thanh Vân
    Theo Dân Trí/Reuters


  7. CTM

    CTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
  8. GT505

    GT505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    0
    =))
  9. GT505

    GT505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Mở bát phát kuj nào đã chơi trên tham chiếu rồi. MAC lại trần văn nhộng [r2)][r2)]
  10. GT505

    GT505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhanh tay không lại đứng nhìn. cả PHH nhé anh em

Chia sẻ trang này