Năm 2008: TTCK thế giới vẫn lạc quan

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngovinhhang, 08/01/2008.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 00:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 226 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    85
    Năm 2008: TTCK thế giới vẫn lạc quan

    ĐTCK-online) TTCK Mỹ và thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2008, bất chấp nhiều TTCK lớn đã có sự khởi đầu năm mới không thuận lợi và những dự báo bi quan về sự suy thoái của kinh tế Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong năm nay.


    Theo một cuộc thăm dò được Hãng truyền thông CNBC tiến hành gần đây, hơn 60 chuyên gia chứng khoán, các tổ chức đầu tư tài chính khi được hỏi vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng tăng trưởng của TTCK Mỹ và thế giới. Theo đó, 58% số chuyên gia tài chính cho biết, Standard & Poor''s 500 Index sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 8% trong năm 2008, trong khi đó khoảng 25% số người được hỏi thì tin rằng, Standard & Poor''s 500 Index sẽ tăng ít nhất 10%.

    ?oCác loại cổ phiếu ngành tài chính, công nghệ, chăm sóc y tế... sẽ là những ngành đầu tư sáng sủa nhất (most bullish), trong khi đó ngành năng lượng, nguyên vật liệu, tiêu dùng... sẽ là những ngành gặp nhiều khó khăn trong năm 2008?, nhiều chuyên gia tài chính tham gia cuộc điều tra kết luận.

    Về viễn cảnh của nền kinh tế Mỹ, 60% số người được hỏi thừa nhận rằng, khả năng suy thoái là rất lớn; trong khi 50% thì cho rằng, sự tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ được cải thiện trong vòng 12 tháng tới.

    ?oTTCK Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008. Về ngắn hạn, thị trường sẽ có những điều chỉnh?, Richard Steinberg, một chuyên gia tại Công ty Quản lý quỹ Steinberg Global Asset Management cho biết.

    Theo Sam Stovall, Trưởng nhóm Phân tích đầu tư chứng khoán tại Standard & Poor''s, nền kinh tế Mỹ chỉ tăng chậm lại, chứ không phải suy thoái và cho biết, vấn đề quan trọng nhất đối với nhà đầu tư chứng khoán trong năm 2008 không phải là sự suy thoái kinh tế, mà chính là sự giảm sút lợi nhuận (earnings) của các công ty khi nào sẽ chấm dứt?

    Nhưng rõ ràng, viễn cảnh tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ đã ảm đạm hơn rất nhiều so với các cuộc thăm dò dư luận trước đó vào tháng 8 và 9/2007. Nền kinh tế Mỹ đã liên tục tăng trưởng trong nhiều năm nhưng trong năm 2008, sẽ gặp nhiều thách thức như giá dầu mỏ liên tục tăng cao.

    ?oKhi mà tăng trưởng kinh tế Mỹ được dự báo chỉ tăng 2% và kinh tế thế giới khoảng 6% trong năm 2008, sự tăng trưởng của TTCK Mỹ sẽ chịu tác động bởi sự tăng trưởng kinh tế của thế giới nhiều hơn là sự tăng trưởng của kinh tế Mỹ?, Robert Froehlich, thuộc Công ty DWS Scudder nói.

    Tuy nhiên, phần lớn chuyên gia tài chính đều cho rằng, cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất Mỹ sẽ sớm chấm dứt vào cuối năm 2008 và thị trường nhà đất Mỹ sẽ sáng sủa trở lại.

    ?oCâu chuyện về sự tăng trưởng của TTCK thế giới sẽ phụ thuộc vào việc các nền kinh tế sẽ thoát khỏi vấn đề tín dụng nhà đất Mỹ như thế nào. Nếu chống cự được, đây sẽ là năng lượng cho sự bùng nổ của TTCK?, Brian Wesbury, thuộc Công ty Tư vấn First Trust Advisors cho biết.

    Tuy nhiên, bất chấp những dự báo lạc quan về TTCK, những người bi quan vẫn cho rằng, năm 2008 sẽ là năm khó khăn cho nhà đầu tư chứng khoán và việc quyết định đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu sẽ không dễ dàng. Với cổ phiếu thì lợi nhuận công ty đang giảm, trong khi giá trái phiếu thì lại đang quá cao.

    Theo các chuyên gia, yếu tố ảnh hưởng chính tới các quyết định đầu tư vào TTCK trong năm nay vẫn là cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất Mỹ. Nhiều người được dự báo sẽ là nạn nhân của cuộc khủng hoảng này.

    Ngoài ra, sự suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 1991 của các ngành liên quan tới lĩnh vực tiêu dùng cũng sẽ là nguy cơ tiềm ẩn tới nền kinh tế Mỹ. Lãi suất đã liên tục giảm nhưng người tiêu dùng Mỹ lại không tận dụng cơ hội này để trả nợ, mà lại tiếp tục vay tiêu dùng hơn nữa.

    Như vậy, khi mà không thể dự đoán chính xác những gì sắp diễn ra, các nhà đầu tư nên khôn ngoan mua cổ phiếu những công ty có tăng trưởng tốt và tránh những cổ phiếu liên quan tới lĩnh vực tiêu dùng tại Mỹ. Ngoài ra, các nhà đầu tư Mỹ cũng được khuyên, nên đầu tư ra TTCK thế giới, đặc biệt là TTCK châu Á, hơn là cất tiền trong nhà, trong bối cảnh đồng USD đang mất giá từng ngày.

    TTCK châu Á được dự báo, sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2008 nhờ tiếp tục hưởng lợi từ các dòng vốn đầu tư gián tiếp lớn từ các nước phát triển, bất chấp những tác động xấu từ cuộc khủng khoảng tín dụng nhà đất Mỹ có thể ảnh hưởng tới sự tăng trưởng kinh tế của châu lục này.

    Được biết, Chính phủ Trung Quốc đang có kế hoạch đầu tư khoảng 250 tỷ USD ra các TTCK ở châu Á trong năm 2008 nhằm đa dạng hoá đầu tư từ nguồn dự trữ ngoại tệ khổng lồ của mình để tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn. TTCK Trung Quốc và Ấn Độ, hai TTCK sôi động nhất ở châu Á, đã tăng trưởng 97% và 47% trong năm ngoái, tiếp theo là Hàn Quốc 32%, Việt Nam 23%, Singapore 17% Australia 12% và Đài Loan 9%...



    Nguyên Hưng (Theo báo chí nước ngoài
    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=8538

Chia sẻ trang này