Năm 2010 có thể không hỗ trợ lãi suất ngắn hạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buffet2008, 25/11/2009.

2548 người đang online, trong đó có 1019 thành viên. 11:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 408 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Năm 2010 có thể không hỗ trợ lãi suất ngắn hạn

    Năm 2010 có thể không hỗ trợ lãi suất ngắn hạn

    Quyết định 131 hỗ trợ 4% lãi suất ngắn hạn có thể dừng theo đúng lộ trình cũ là vào 31/12 năm nay, không kéo dài thêm một quý như dự kiến của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 10 vừa qua.

    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đã công bố thông tin này vào sáng nay. Ông cho biết thêm, trong cuộc họp của các thành viên Chính phủ ngày 24/11, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cũng đề nghị dừng chương trình này, vì có tín hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ cao hơn so với dự báo.

    Hơn nữa, việc hỗ trợ lãi suất ngắn hạn cũng phải dừng lại, vì tăng trưởng tín dụng lúc này quá nóng, đã vượt 34% và tạo sức ép tới tỷ giá.

    Trước đó, chủ trương của Chính phủ là ổn định chính sách tiền tệ và duy trì chính sách kích cầu ngắn hạn đến hết quý I năm sau để hỗ trợ doanh nghiệp bứt phá hẳn khỏi khủng hoảng. Tại cuộc họp báo Chính phủ tháng 10 vừa qua, Văn phòng Chính phủ thông báo, gói kích cầu thứ hai sẽ triển khai sau ngày 31/12. Với riêng cho vay vốn lưu động ngắn hạn, hoạt động này sẽ được kéo dài hiệu lực đến hết quý I/2010 và mức lãi suất giảm từ 4% xuống 2%. Trước ngày 31/3/2010, Chính phủ sẽ xem xét và quyết định về việc có dừng việc cho vay vốn ngắn hạn hay không.

    Nhưng tại Nghị quyết công bố sau đó, Chính phủ không quy định chi tiết như vậy, chỉ giao Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất việc tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất một cách phù hợp. Chính sách kích cầu phải được thiết kế để vừa hỗ trợ phục hồi tăng trưởng, vừa thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, thu hẹp đối tượng và giảm mức hỗ trợ một cách hợp lý. Các cơ quan này sẽ phải trình Chính phủ thông qua và ban hành trong tháng 12 tới.

    Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá một cách chủ động, linh hoạt và thận trọng, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và kiểm soát mức tăng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng phù hợp, kiểm soát nhập siêu, không để lạm phát cao trở lại.

    Song Linh
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/11/3BA16058/
  2. iloveyouoke

    iloveyouoke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Lại nói một đằng làm một nẻo.
  3. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.531
    Điều hành linh hoạt!
  4. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/11
    Nhiều cổ đông nội bộ đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu trong tổng số cổ phiếu đang nằm giữ nhằm giải quyết nhu cầu tài chính của cá nhân.


    Tin công ty


    NTL - CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm - Tính đến tháng 11, Công ty đã hoàn tất kế hoạch bán hàng năm 2009, với doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông NTL ước trên 400 tỷ đồng.

    OPC - CTCP Dược phẩm OPC - Tháng 10, Công ty đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 46,22 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 4,75 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế 10 tháng, doanh thu của Công ty đạt 303,87 tỷ đồng, bằng 132% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 55,23 tỷ đồng, hoàn thành 134,7% kế hoạch năm.

    NBB - CTCP Năm Bảy Bảy - Sở Xây dựng TP HCM vừa ký quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu căn hộ cao tầng City Gate Towers với tổng mực đầu tư tạm tính là 963,634 tỷ đồng. Dự kiến, NBB sẽ khai trương căn hộ mẫu vào cuối năm 2009 và thi công phần móng cọc Dự án để có thể triển khai bán đợt 1 vào đầu năm 2010. Theo đánh giá của chủ đầu tư, việc đưa City Gate Towers vào kinh doanh sẽ đóng góp lợi nhuận đáng kể cho Công ty, và đảm bảo thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty giai đoạn 2010 -2014 không thấp hơn 8.000 đồng/cp.

    PAC - CTCP Pin Ắc quy miền Nam - Đăng ký bán 119.300 cổ phiếu quỹ với giá bán 40.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng xét bán là cán bộ quản lý kỹ sư, cử nhân có thời gian công tác tại Công ty trên 1 năm, phương thức giao dịch là không qua sàn. Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 4/12 và CTCK thực hiện giao dịch là CTCK Bảo Việt chi nhánh Tp HCM.

    SGD - CTCP Sách Giáo dục tại Tp. HCM - Đăng ký mua 100.000 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức báo giá. Dự kiến, giao dịch được thực hiện từ 7/12/2009 đến 7/3/2010.

    FBT - CTCP Xuất nhập khẩu Lâm Thuỷ Sản Bến Tre - Ngày 7/12 là ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc hoãn thời gian phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn và niêm yết bổ sung vốn điều lệ tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 đến ĐHCĐ thường niên năm 2010 sẽ quyết định.

    CNT - Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư - Ngày 10/12 là ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, CNT sẽ phát hành 2 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1, giá phát hành giảm 30% giá bình quân liên tiếp gần nhất trước ngày ngày liền kề ngày giao dịch không hưởng quyền trên sàn HOSE. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 8/12. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 21/12 đến ngày 14/1/2010. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 21/12 đến ngày 18/1/2010 và thời gian giao dịch dự kiến trong quý 1/2010.

    MCV - CTCP Cavico Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng - MCV sẽ chào bán 4 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược, trong đó, chào bán cho Công ty TNHH Cavico Việt Nam 1,96 triệu cổ phiếu và CTCP Cavico thương mại 2,04 triệu cổ phiếu với giá chào bán được xác định bằng 80% bình quân giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch trước ngày biên bản này được công bố. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế trong ít nhất 3 năm kể từ ngày được sở hữu. Đồng thời, HĐQT cũng thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 theo tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là ngày 30/12.

    DHC - CTCP Đông Hải Bến Tre - DHC sẽ phát hành thêm 1,2 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 15% bằng nguồn thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm đã được kiểm toán. Công ty tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% với tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 0,8 triệu cổ phiếu bằng nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm đã được kiểm toán. Thời gian thực hiện dự kiến là quý IV/2009.

    BBS - CTCP Bao bì Xi măng Bút Sơn - HĐQT Công ty đã thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung và phương án phát hành thêm 1.000.000 cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng. Cổ đông hiện hữu của Công ty sẽ được mua thêm cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1 với giá phát hành dự kiến là 14.000 đồng/cổ phiếu.

    VHL - CTCP Viglacera Hạ Long - Ngày 8/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/12 và thời gian thanh toán từ ngày 28/12.

    Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

    PRUBF1- Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential - Cổ đông lớn Asiavantage Global Limited đã mua xong 1.058.600 chứng chỉ quỹ. Thơ?i gian thực hiện giao dịch nga?y 19/11/2009 đến ngày 20/11/2009. Hiện Asiavantage Global Limited đang nắm giữ 3.677.270 chứng chỉ quỹ, chiếm ty? lệ 7,35%.

    DC4 - CTCP DIC số 4 - Bà Nguyễn Tuyết Hoa - Kế toán trưởng Công ty đã bán xong 5.000 cổ phiếu từ 20/10/2009 ?" 19/11/2009 để giải quyết nhu cầu tài chính gia đình, giảm số cổ phiếu nắm giữ từ 9.954 cổ phiếu (0,465%) xuống còn 4.954 cổ phiếu (0,231%).

    L43 - CTCP Lilama 45-3 - Ông Nguyễn Bá Ngọc - Thành viên BKS đã bán xong 1.000 cổ phiếu từ ngày 14/10/2009 đến 14/11/2009, giảm số cổ phiếu nắm giữ từ 3.100 cổ phiếu xuống còn 2.100 cổ phiếu.

    SGD - CTCP Sách Giáo dục tại Tp. HCM - Bà Nguyễn Thị Chung - Giám đốc Công ty đã bán xong 1.000 cổ phiếu từ ngày 20/10/2009 đến ngày 19/11/2009, giảm số cổ phiếu nắm giữ từ 25.050 cổ phiếu xuống còn 24.050 cổ phiếu.

    VE1 - CTCP Xây dựng VNECO1 - Ông Đỗ Văn Chính - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đã bán xong 50.000 cổ phiếu, ông Trần Đình Điệp ?" Thành viên HĐQT đã bán xong 14.000 cổ phiếu và bà Nguyễn Thị Bích Hường (người liên quan với ông Vũ Danh Khánh - Kế toán trưởng) đã bán xong 5.200 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 22/10/2009 đến 21/11/2009.

    TST - CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - Ông Trần Điềm Đạm - Phó Tổng giám đốc Công ty đã bán xong toàn bộ 2.500 cổ phiếu từ 23/10/2009 đến 12/11/2009. Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch thành công thì ông Trần Điềm Đạm không còn nắm giữ cổ phiếu nào.

    DZM - CTCP Chế tạo máy Dzĩ An - Bà Nguyễn Thị Hằng (vợ ông Vũ Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm soát) đã bán xong 16.000 cổ phiếu vào ngày 20/11/2009 và bà Tạ Thị Mỹ Dung (vợ ông Đặng Đình Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc) đã bán xong 80.000 cổ phiếu vào ngày 16/11/2009.


    Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

    PVS - Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí - TCT Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam PVFC đã đăng ký bán 200.000 cổ phiếu.Thời gian dự kiến giao dịch đến ngày 24/12/2009. Hiện PVFC đang nắm giữ 15.242.740 cổ phiếu, chiếm 8,71% vốn điều lệ.

    TTC - CTCP Gạch men Thanh Thanh - Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 (Fico), tổ chức có liên quan với ông Trịnh Bửu Tuân, chủ tịch HĐQT đăng ký mua 523.500 cổ phiếu TTC. Qua đó, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu TTC từ 34% lên 42,8%, tương đương tăng từ 2.040.000 cổ phiếu lên 2.563.500 cổ phiếu TTC. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 26/11 đến ngày 31/12.

    TIC - CTCP Đầu tư điện Tây Nguyên - Bà Vũ Thị Phòng, vợ ông Phan Tính, thành viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 9.000 cổ phiếu TIC nắm giữ. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 27/11/2009 đến ngày 27/2/2010. Cũng trong khoảng thời gian trên, bà Phạm Thị Kim Ngân, vợ ông Nguyễn Đình Tuấn, thành viên Ban kiểm soát của Công ty đăng ký bán toàn bộ 55.357 cổ phiếu TIC nắm giữ. Đồng thời, bà Đào Thị Ngọc Ánh, vợ ông Nguyễn Viết Sinh, thành viên HĐQT Công ty đăng ký bán toàn bộ 40.000 cổ phiếu TIC.

    SDD - CTCP Đầu tư và xây lắp Sông Đà - Ông Bùi Hữu Hân, thành viên HĐQT đăng ký bán 1.400 cổ phiếu trong tổng số 1.416 cổ phiếu SDD đang nắm giữ từ ngày 25/11 đến ngày 20/12. Cũng trong khoảng thời gian trên, ông Lưu Văn An, một thành viên HĐQT khác của Công ty cũng đăng ký bán 12.000 cổ phiếu trong tổng số 13.925 cổ phiếu SDD đang nắm giữ.

    BAS - CTCP Basa - Ông Võ Tấn Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty đăng ký bán 200.000 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 27/11/2009 đến ngày 27/12/2009. Hiện ông Võ Tấn Minh đang nắm giữ 5.892.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 61,13%).

    SJ1 - CTCP Thủy sản số 1 - Ông Ngô Đức Dũng - Thành viên HĐQT Công ty đã đăng ký mua 25.000 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 26/11/2009 đến hết ngày 26/12/2009. Hiện ông Ngô Đức Dũng đang nắm giữ 88.130 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 2,52%).

    VC6 - CTCP Vinaconex 6 - Bà Trịnh Lan Hương (con ông Trịnh Văn Lịch - Phó Giám đốc Công ty) đang nắm giữ 26.750 cổ phiếu đã đăng ký bán 25.000 cổ phiếu từ ngày 25/11/2009 đến ngày 25/12/2009.

    VIT - CTCP Viglacera Tiên Sơn - Bà Nguyễn Thị Hiệp (người liên quan với ông Lưu Văn Lấu ?" Trưởng Ban Kiểm soát) đang nắm giữ 55.602 cổ phiếu đã đăng ký bán 30.000 cổ phiếu từ ngày 25/11/2009 đến ngày 24/11/2009 nhằm mục đích chi tiêu tài chính cá nhân. Nếu thực hiện giao dịch thành công thì bà Nguyễn Thị Hiệp còn nắm giữ 25.602 cổ phiếu.

    DNP - CTCP Công nghiệp Nhựa Đồng Nai - Ông Hà Huy Phương - Kế toán trưởng Công ty đã đăng ký bán toàn bộ 1.700 cổ phiếu đến ngày 24/12/2009 để giải quyết việc riêng.

    DCS - CTCP Đại Châu - Bà Đặng Thanh Nga - Kế toán trưởng Công ty đang nắm giữ 5.562 cổ phiếu (0,204%) đã đăng ký bán 3.000 cổ phiếu đến ngày 23/12/2009. Nếu thực hiện giao dịch thành công thì bà Đặng Thanh Nga còn nắm giữ 2.562 cổ phiếu.

    VC1 - CTCP Xây dựng số 1 - Bà Phạm Thùy Linh và bà Phạm Thị Nhị Hà (người có liên quan với ông Phạm Hùng - Phó Tổng Giám đốc) đã đăng ký bán toàn bộ 20.000 cổ phiếu (trong đó, mỗi người bán 10.000 cổ phiếu) từ ngày 25/11/2009 đến ngày 24/12/2009.

    Trần Dũng

    http://cafef.vn/20091125093747742CA31/lich-su-kien-va-tin-van-chung-khoan-ngay-2611.chn
  5. ChienbinhCK2

    ChienbinhCK2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Tèo thôi ! Có gì lạ !




    Được ChienbinhCK2 sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 27/11/2009
  6. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    TTCK khắp thế giới mất điểm vì nỗi lo về ?ođại gia? Dubai
    Cổ phiếu những ngân hàng châu Âu có hoạt động kinh doanh liên quan đến tập đoàn nhà nước Dubai World giảm điểm sâu.



    Thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm sâu trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi nhà đầu tư lo lắng về những khoản nợ tại Dubai World ?" một tập đoàn đầu tư nhà nước; đồng USD hạ giá xuống mức thấp nhất trong 14 năm so với đồng yên.


    Thông thường, vào những ngày thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ, các thị trường khác trên thế giới đều hết sức bình lặng. Điều đó đã không xảy ra trong ngày thứ Năm khi các thị trường trên thế giới tiếp nhận thông tin rằng tập đoàn đầu tư nhà nước hàng đầu của Dubai đang chìm trong nợ nần.


    Dubai World đang gánh khoản nợ lên tới 59 tỷ USD, hơn 2/3 trong tổng số nợ 80 tỷ USD của Chính phủ Dubai.


    Ngày thứ Năm, các thị trường châu Á đồng loạt giảm điểm.


    Thị trường châu Âu cũng tiếp bước châu Á mất điểm. Chỉ số FTSE 100 của những cổ phiếu hàng đầu trên thị trường Anh giảm 170,68 điểm tương đương 3,2% xuống mức 5.194,13 điểm. Phiên hôm qua thị trường Anh bị gián đoạn giao dịch do lỗi kỹ thuật.


    Chỉ số DAX của thị trường Đức giảm 188,85 điểm tương đương 3,2% xuống mức 5.614,17 điểm trong thị trường CAC-40 của thị trường Pháp giảm 129,93 tương đương 3,4% xuống mức 3.679,23 điểm.


    Cổ phiếu ngân hàng tại thị trường châu Âu bị bán mạnh, thị trường lo ngại về những ngân hàng có hoạt động kinh doanh liên quan đến Dubai World.


    Tại thị trường London, cổ phiếu Ngân hàng Hoàng gia Scotland giảm gần 8% và là cổ phiếu giảm điểm sâu nhất trong chỉ số FTSE.


    Tại thị trường Đức, cổ phiếu ngân hàng Deutsche Bank giảm tới 6% và ghi nhận mức hạ sâu nhất trong nhóm cổ phiếu thuộc DAX.


    Theo Bloomberg,AP
    Ngọc Diệp


  7. buffet2008

    buffet2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này