Năm 2010 thị trường BDS sẽ ra sao ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Amherst, Jan 10, 2010.

986 người đang online, trong đó có 394 thành viên. 08:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 28, 2006
    Likes Received:
    0
    Vừa hỏi chuyện một đại gia BDS thì thấy thế này. Một căn chung cư mua hồi tháng 7 khi đó sang tay ngay được 500 triệu.
    Bây giờ giao bán bằng giá không thấy ai hỏi. (không phải Nam Cường)

    BDS đã lịm dần đều 3 tháng nay. Chuyện gì sẽ xảy ra trong năm 2010 khi mà hàng loạt các chung cư, đất nền sẽ đến lúc phải đóng tiền đợt 2, đợt 3, đợt chót trong khi chính sách tiền tệ đang phải thắt chặt để chống lạm phát? liệu các doanh nghiệp BDS trên sàn có còn làm ăn phát đạt như trong năm 2009. Mời các cao thủ bình luận. @};-
  2. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 19, 2009
    Likes Received:
    0
    Xuống tàu roài , hỏi làm gì???
  3. chipchina

    chipchina Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 1, 2007
    Likes Received:
    0

    Ôi zào, thắt mở mở thắt cứ xoành xoạch, sắp chết lại hà hơi thổi ngạt nó lại vọt dậy ngay. Để BDS chết thì cũng ối thằn chết. Mà có thằng ảnh hưởng trực tiếp thì chắc chắn ko đc để chết. Vậy có nghĩa là đừng thổi phồng khó khăn quá lên. Em cũng bán sạch rồi nhưng nói gì thì cũng nói cho nó đúng. Dĩ bất biến ứng vạn biến. Các cụ nhà mình phòng cháy thì kém nhưng chữa cháy giỏi lắm. Vô tư đê[-X
  4. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 28, 2006
    Likes Received:
    0

    Nghe cũng hợp lý. Tỷ lệ dân chúng vay tiền mua nhà cũng chưa phải là nhiều nên nguồn cầu vẫn còn khá mạnh.
  5. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 16, 2008
    Likes Received:
    1
    BDS thì năm nào mà chẳng hôn mê bất tỉnh, ít thì một lần, nhiều thì đôi ba lần, vô tư đê, trường vốn thì chẳng sợ bố con thằng mẹ nào. hê hê.
  6. FM2007

    FM2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 31, 2007
    Likes Received:
    43
    :-bd
  7. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 16, 2008
    Likes Received:
    1
    các kụ cứ mải buôn chứng, ăn 50%, 100% nhưng rồi 2 năm nữa ngoảnh lại muốn múc một mảnh đất, lô liền kê, biệt thự tại các khu dự án quanh Láng Hòa Lạc là vô cùng khó, số tiền lãi của các kụ cũng chẳng thấm vào đâu so với việc tăng giá của BDS nơi đây.
  8. happydayvni

    happydayvni Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 11, 2009
    Likes Received:
    0
    Cứ vào dài hạn VC9 nhé.Đợi thằng LGL sàn phiên hôm nay vào cũng ổn vì thăng này bán 276 căn hộ cao cấp ở 173 Xuân Thuỷ năm trước mà chưa hạch toán vào báo cáo tài chính năm 2009 mà đợi năm 2010.
  9. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 28, 2006
    Likes Received:
    0

    Tại sao lại cứ phải ở xung quanh Láng Hoà Lạc. Tôi thiết nghĩ ở một nơi nào đó có hạ tầng đồng bộ, tiện cho việc đi làm là có thể sinh sống ổn. Đi dạo một vòng xung quanh Hà Nội tôi thấy đất đai bỏ phí vẫn còn rất nhiều, chỉ nội xung quanh mấy con đường đi vào khu Trung Hoà Nhân Chính vẫn còn vô số mảnh đất cỏ mọc phủ đầy.

    Giá đất mua cứ nói trên trời nhưng thực tế giá thuê nhà cũng không quá đắt. Tầm 10 triệu/ 1tháng bác có thể thuê một căn chung cư cao cấp khá ổn ở khu vực Trung Hoà Nhân Chính rồi.
  10. Amherst

    Amherst Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 28, 2006
    Likes Received:
    0
    Căn hộ chung cư cao cấp: Thanh khoản thấp, đua nhau bán dưới giá gốc (11/01, 03:17)

    Tin liên quanNguồn vốn cho bất động sản năm 2010: Chưa có dấu hiệu tăng trưởng mạnh Nhà đất 'nóng' theo dự án hạ tầng miền Đông Nam bộ Bất động sản 2010 lăn tăn 'sóng'
    Trong bối cảnh, thị trường căn hộ chung cư các loại đang bị khủng hoảng thừa, những người đã lỡ mua căn hộ chung cư cao cấp trước đây với hy vọng sang lại kiếm lời nay lâm vào thế ôm cục nợ.
    Với hy vọng đẩy cục nợ, nhiều nhà đầu tư đã phải cắn răng chịu lỗ nhưng vẫn khó bán được.

    Mua ào ào rồi ôm cục nợ

    Sáng 10/1/2010, đã có gần 500 khách hàng tập trung đăng ký mua 144 căn hộ thuộc Block B trong dự án Himlam Riverside, giá bán thấp nhất là 1.610USD/m2, do CTCP dịch vụ xây dựng địa ốc Đất Xanh phân phối.

    Mặc dù dự án ở một vị trí thuộc vào loại đắc địa nhất trên địa bàn khu đô thị mới Nam Sài Gòn, tuy nhiên nếu xét trong bối cảnh thị trường căn hộ đang ế ẩm hiện nay thì đây quả là một hiện tượng lạ, khó mà lý giải.

    Lạ hơn nữa có một sự trùng hợp là bất cứ dự án nào do CTCP dịch vụ xây dựng địa ốc Đất Xanh phân phối khi bán hàng đều diễn ra cảnh khách hàng chen mua bất chấp điều kiện, hoàn cảnh thị trường.

    Những chuyên gia am hiểu thị trường thì cho rằng đó chỉ là một chiêu tạo hiệu ứng đám đông của Công ty này, chứ trong hoàn cảnh thị trường hiện nay thì làm gì có chuyện giành nhau mua căn hộ như cách đây vài năm. Tại thời điểm đầu năm 2010 nay, trên thị trường đang thừa mứa căn hộ chung cư các loại.

    Theo số liệu của một Công ty nghiên cứu thị trường BĐS, chỉ tính từ năm 2007 trở lại đây, đã có gần 20.000 căn hộ chung cư cao cấp, giá bán trên 1.500USD/m2 đã được tung ra thị trường. Trong hoàn cảnh thị trường sôi động, chẳng khó khăn gì để tiêu thụ hết quỹ căn hộ khổng lồ này. Tuy nhiên, đáng chú ý, quỹ căn hộ này được khách hàng mua không nhằm mục đích để ở mà xem đó như một kênh đầu tư kiếm lời.

    Trong khi đó, theo nhận định của Công ty nghiên cứu thị trường BĐS Vietree thì đối với phân khúc thị trường căn hộ chung cư cao cấp, khách hàng đang gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho các khoản đầu tư trước đây. Nói một cách ngắn gọn, trước đây đầu tư vào căn hộ cao cấp thì bây giờ muốn bán lại để rút vốn là một chuyện không dễ, chẳng khác gì một cục nợ.

    Trong một diễn biến khác, mặt bằng giá của phân khúc thị trường căn hộ cao cấp đã giảm đáng kể, khoảng 300USD/m2. Tuy nhiên, mặc dù mặt bằng giá đã giảm nhưng tính thanh khoản đang ở một mức thấp đến đáng ngại. Một dự án được đánh giá thuộc vào loại tốt nhất trên địa bàn thành phố, nhưng sau 6 tháng bán hàng mới chỉ tiêu thụ được 40% số căn hộ cần bán.

    Cục nợ khó đẩy

    Chỉ cần vào bất cứ trang quảng cáo online nào về nhà đất, nếu vào mục BĐS cần bán trên địa bàn quận Bình Thạnh thì có thể thấy các dự án có số lượng căn hộ cần bán nhiều nhất là The Manor giai đoạn 2, Saigon Pearl... Còn vào mục BĐS trên địa bàn quận 2 thì những cái tên đứng đầu là các dự án The Vista, Estella, Blooming Park...

    Toàn bộ những cái tên này đều là các dự án căn hộ cao cấp, nổi đình nổi đám một thời, muốn mua phải sang lại với số tiền chênh lệch ít nhất cũng phải 100 triệu đồng, còn nhiều có khi lên đến nửa tỉ đồng.

    Án ngữ ngay của ngõ vào khu trung tâm thành phố, chung cư cao cấp Saigon Pearl trước đây có tính thanh khoản thuộc vào loại cao nhất thị trường, thế nhưng tình hình bây giờ đã đổi khác. Không quá khó khăn để tìm mua căn hộ trong dự án Saigon Pearl với giá 2.400-2.600USD/m2. Đây là giá thấp hơn giá gốc của chủ đầu tư bán ra là 2.680-2.800USD/m2. còn nếu so sánh với giá thời cao điểm nhất của thị trường thì giá căn hộ trong dự án này đã mất gần 1.000USD/m2.

    Trong vai một khách hàng đi "bắt đáy" thị trường, cần mua căn hộ Saigon Pearl mà chủ nhân chấp nhận lỗ, phóng viên Báo Lao Động được anh Thuận – chuyên viên môi giới Cty Thế giới BĐS giới thiệu một loạt căn hộ dạng này. Anh Thuận giới thiệu căn hộ 121..., Block Sapphir 1, diện tích 154m2, giá gốc 2.680USD/m2 người chủ đã đóng tiền được 35%, nhưng có thể do khó khăn, buộc phải bán lại với giá chỉ 2.400USD/m2. Tính ra, trong khoản đầu tư này người chủ đã bị lỗ đến 43.120USD.

    Anh Thuận cho biết thêm: “Những người mua căn hộ chung cư Saigon Pearl từ năm 2005 lúc đó giá thấp thì hiện nay vẫn có lời, những người mua sau này khi giá gốc lên đến 2.600 – 2.800USD/m2 thì hiện nay bị lỗ nặng, nhưng muốn bán cũng khó lắm!”. Những chung cư cao cấp trên địa bàn quận 2, do tính thanh khoản thấp hơn trên địa bàn quận Bình Thạnh nên mức lỗ có thể lên đến 300 -400USD/m2.

    -----------------------------------------------------------------------------

    Khó khăn sẽ tiếp tục tăng lên khi lãi suất tăng dần trong năm 2010.

Share This Page