Năm 2023 khởi đầu cho Uptrend dài hạn giai đoạn 2023 - 2025

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xigalahabana, 26/01/2023.

761 người đang online, trong đó có 304 thành viên. 23:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36485 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. xigalahabana

    xigalahabana Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2014
    Đã được thích:
    8.595
    Sau 8 phiên tăng liên tiếp, hôm nay lực bán chốt lãi mạnh quá. Điểm tích cực là chỉ số VNI giảm sâu nhưng phân hóa mạnh, áp lực giảm chủ yếu đến từ nhóm bank, trong khi đó nhóm BĐS vẫn tăng giá tốt. Nước ngoài vẫn cắm mặt múc gần 800 tỷ. Khả năng VNIndex sẽ tiếp tục nhịp chỉnh về vùng 1.090 - 1.100 điểm rồi bật trở lại. AE chọn hàng ngon trong nhịp rung lắc để lên tàu :drm3
    BBH2018tuan_nvt thích bài này.
  2. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán ảnh hưởng số liệu kinh tế tháng 1

    Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã ảnh hưởng đến số liệu kinh tế tháng 1/2023 (năm 2022, Tết diễn ra vào tháng 2). Một số kết quả chính như sau:

    * Chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp (IIP) giảm 8,0% YoY, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 9,1% YoY.

    * Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu tháng 1 lần lượt giảm 21,3% YoY và 28,9% YoY, chỉ đạt 25,1 tỷ USD và 21,5 tỷ USD. Tuy nhiên thặng dư thương mại đạt 3,6 tỷ USD – mức cao nhất trong 5 tháng qua.

    * Vốn FDI đăng ký và giải ngân giảm lần lượt 19,8% YoY và 16,3% YoY đạt 1,7 tỷ USD và 1,4 tỷ USD.

    * Tuy nhiên, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh 20% YoY, trong đó doanh thu bán lẻ của ngành du lịch tăng 113,4% YoY từ mức nền thấp của năm 2021. Nếu loại trừ yếu tố giá, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 15,8% YoY (tháng 1/2022 giảm 4%).

    * Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,5% so với tháng trước và 4,9% YoY, do nhu cầu tiêu dùng trước Tết và giá xăng dầu trong nước tăng.
  3. xigalahabana

    xigalahabana Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2014
    Đã được thích:
    8.595
    MM đánh rất chuẩn bài :drm4
    xigalahabana đã loan bài này
  4. Trendstocks

    Trendstocks Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/05/2021
    Đã được thích:
    1.339
    VGC SSi PXS
    npp2010 thích bài này.
  5. xigalahabana

    xigalahabana Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2014
    Đã được thích:
    8.595
    Dòng đầu tư công vẫn hút dòng tiền tốt nhất thị trường. Dòng KCN cũng đang có tín hiệu khá tích cực, IDC đang thoát nền tích lũy.
  6. xigalahabana

    xigalahabana Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2014
    Đã được thích:
    8.595
    Goertek - một trong những đối tác lớn nhất của Apple ký MoU thuê 62,7ha tại KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh của Kinh Bắc (KBC)
    16-02-2023 - 09:16 AM | Doanh nghiệp


    ĐỌC BÀI - 2:01


    [​IMG]
    Goertek là một trong những doanh nghiệp FDI có quy mô đầu tư lớn tại tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đạt hơn 625 triệu đô la Mỹ, tạo công ăn việc làm cho hơn 40 nghìn công nhân viên.


    Ngày 15/2/2023, tại Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc thuê lại 62,7 ha đất tại KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh giữa Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) và Tập đoàn Goertek.

    Được biết, KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh với quy mô 306 ha do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng, là một trong những KCN tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh, luôn đi đầu trong xúc tiến, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư công nghệ cao và đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

    Goertek là một Tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ chính xác với nhiều đơn vị thành viên có mặt tại các quốc gia trên thế giới, chinh phục được hàng loạt các thương hiệu điện tử lớn nhất và khó tính nhất hiện nay ở mảng âm học, quang học, các linh kiện, kết cấu chính xác, các loại thiết bị thông minh, thiết bị cao cấp.

    Tập đoàn Goertek bắt đầu triển khai dự án đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2013 tại KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Sau 10 năm đầu tư và phát triển, Tập đoàn đã mở rộng quy mô đầu tư tại KCN Quế Võ lên gấp nhiều lần, trở thành một trong những doanh nghiệp FDI có quy mô đầu tư lớn tại tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đạt hơn 625 triệu đô la Mỹ, tạo công ăn việc làm cho hơn 40 nghìn công nhân viên.

    Năm 2023, với kế hoạch tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh, Tập đoàn Goertek đã quyết định chọn KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc làm địa điểm đầu tư dự án mới với quy mô lớn. Goertek cho biết vị trí KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh rất phù hợp và thuận tiện giúp Goertek có thể phát triển và quản lý Tổ hợp cơ sở sản xuất quy mô lớn kết nối giữa dự án tại KCN Quế Võ hiện tại và dự án tại Nam Sơn - Hạp Lĩnh sắp tới.

    https://cafef.vn/goertek-mot-trong-...p-linh-cua-kinh-bac-kbc-20230216090729437.chn
  7. xigalahabana

    xigalahabana Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2014
    Đã được thích:
    8.595
    Giá thép thế giới tăng mạnh từ đầu năm 2023 đến nay. NKG có lượng hàng tồn kho hơn 7.000 tỷ, đủ để phục vụ sản xuất kinh doanh trong 1,5 - 2 quý. Dự báo KQKD quý 1 và quý 2 của NKG sẽ rất khả quan. So sánh với các cổ phiếu thép khác mới thấy được lý do tại sao đoạn vừa rồi NKG khỏe hơn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    xigalahabana đã loan bài này
  8. xigalahabana

    xigalahabana Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2014
    Đã được thích:
    8.595
    https://sbv.gov.vn/webcenter/portal...-state=pp014rq0h_4&_afrLoop=14787401240460828

    Bám sát nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động ngân hàng chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp hài hòa, hợp lý, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, phấn đấu giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Thời gian qua, triển vọng kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, lạm phát nhiều nước tiếp tục duy trì ở mức cao; tăng trưởng kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô tăng thấp hơn cùng kỳ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó lạm phát trong nước được kiểm soát, đồng thời tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cũng đã nỗ lực tiết giảm chi phí, giảm mặt bằng lãi suất huy động, do đó để tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2023; cụ thể như sau:

    1. Quyết định số 313 /QĐ-NHNN ngày 14 tháng 3 năm 2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD. Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD giảm từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm.
    2. Quyết định số 314/QĐ-NHNN ngày 14 tháng 3 năm 2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm./.
    NHNN

    FED vẫn chưa dừng lại việc tăng lãi suất thì NHNN Việt Nam đã đi trước khi bắt đầu hạ LS điều hành từ ngày mai (15/03). Đây là tín hiệu tích cực cho TTCK.
    Trungnguyen123456789 thích bài này.
    xigalahabana đã loan bài này
  9. xigalahabana

    xigalahabana Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2014
    Đã được thích:
    8.595
    Bank, chứng khoán, thép, bất động sản thay nhau chạy. Hôm nay nhóm CK và BĐS chạy mạnh nhất, mai đến lượt kéo Bank, thép.
  10. xigalahabana

    xigalahabana Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2014
    Đã được thích:
    8.595

Chia sẻ trang này