Năm Hết Tết Đến, Mời Các Bác Vào Tổng Kết 1 Năm Vừa Qua Của TTCKVN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi oneheartonelove, 20/12/2007.

1843 người đang online, trong đó có 737 thành viên. 09:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1231 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán 2008: Sẽ ổn định và minh bạch


    Năm 2007, dù có nhiều biến động nhưng TTCK Việt Nam vẫn được ghi nhận có bước phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cũng đưa ra những nhận định khá lạc quan về công tác quản lý, giám sát thị trường năm 2008.

    Một năm đầy biến động

    Năm 2007 là một năm đầy biến động của TTCK Việt Nam: Từ tháng 1 đến tháng 3, VN-Index tăng nóng liên tục và đạt đỉnh kỷ lục ở mức 1.170,67 điểm (ngày 12-3-2007), sau đó giảm mạnh, liên tục đến cuối tháng 4 là 905,53 điểm (ngày 24-4). VN-Index dao động từ khoảng 900 đến 1.000 điểm trong hơn 3 tháng tiếp theo và giảm xuống đáy 883,90 điểm (ngày 6-8), sau đó tăng dần, đặc biệt sôi động trong tháng 9, sau đó lại giảm dần và đạt mức 935,07 điểm trong phiên giao dịch ngày 21-12, tăng 193,80 điểm so với phiên giao dịch ngày 2-1-2007 là 741,27 điểm. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index đạt 333,99 điểm trong phiên giao dịch 21-12, tăng 92,07 điểm so với phiên giao dịch ngày 2-1-2007 là 241,92 điểm.

    Năm 2007 cũng ghi nhận hàng loạt phiên đấu giá cổ phần ?okỷ lục? về giá đấu, về số lượng nhà đầu tư tham gia, về số cổ phần được bán ra (hơn 636 triệu cổ phần, giá trị hơn 36.000 tỷ đồng - gấp 3 lần so với 2006). Đến nay, đã có 244 doanh nghiệp chính thức niêm yết tại 2 sàn HOSE và HASTC và dự kiến đến cuối năm nay, con số này sẽ tăng lên khoảng 250...

    TTCK đã tạo ra một kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp. Trong năm nay, đã có 179 công ty được phép chào bán hơn 2,46 tỷ cổ phiếu ra công chúng, tương ứng hơn 48.000 tỷ đồng (gấp 25 lần so với năm 2006); hơn 3,4 triệu trái phiếu, tương ứng hơn 3.750 tỷ đồng; 25 triệu chứng chỉ quỹ tương ứng với 250 tỷ đồng. Tính chung cả hoạt động phát hành, đấu giá trên thị trường chính thức đã đặt gần 90.000 tỷ đồng (gấp 3 so với năm 2006).

    Sẽ điều chỉnh để cân bằng cung-cầu

    Năm 2007, số lượng thanh tra và xử lý vi phạm bằng số vụ việc của cả năm 2005 và năm 2006 cộng lại. Cụ thể, Thanh tra UBCKNN đã xử phạt 51 tổ chức, 12 cá nhân, trong đó phạt tiền 55 trường hợp, cảnh cáo 8 trường hợp và cảnh cáo cộng phạt tiền một trường hợp do đã vi phạm những quy định về chứng khoán và TTCK.

    Hàng loạt các biện pháp nhằm tăng cung, kích cầu cho sự phát triển ổn định, hiệu quả của TTCK sẽ được UBCKNN thực hiện trong thời gian tới. Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng đã cho biết như vậy. Cụ thể, để tăng cung, UBCKNN sẽ tích cực tham gia vào tiến trình cổ phần hóa các DNNN thông qua các hoạt động đấu giá cổ phần hóa, bán bớt phần sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đưa các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn vào niêm yết và đăng ký giao dịch. Để kích cầu, UBCKNN sẽ tiếp tục tận dụng vốn của nhà ĐTNN, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có những biện pháp đối với việc chuyển đổi nguồn vốn ngoại tệ nhằm chủ động xử lý vấn đề lạm phát. Đặc biệt, UBCKNN sẽ nghiên cứu, xem xét để ?ogiãn? lịch đấu giá, chào bán cổ phần, cổ phiếu ra công chúng nhằm đảm bảo cân bằng cung-cầu. Những biện pháp đó nhằm thực hiện một trong những mục tiêu đặt ra trong năm 2008 là tiếp tục duy trì hoạt động thị trường an toàn, hiệu quả trên cơ sở phát triển thị trường một cách ổn định, bền vững, đưa quy mô vốn hóa thị trường chiếm khoảng 50-60% GDP.

    Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cũng thừa nhận, công tác giám sát hoạt động của thị trường, đảm bảo công bằng thông tin thời gian qua vẫn còn yếu và UBCKNN sẽ phải tiếp tục hoàn thiện. ?oMột trong những nguyên nhân chính, đó là lực lượng thanh tra của chúng ta quá mỏng, công nghệ thì lạc hậu. Có nhiều khi, bộ phận thanh tra UBCKNN nhận được tin về hiện tượng nghi vấn giao dịch nội gián, cấu kết làm giá, thao túng thị trường... nhưng rất khó khăn trong việc tìm chứng cứ, xử lý bởi hệ thống theo dõi, cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ, chưa được cập nhật kịp thời. Tới đây, UBCKNN sẽ tăng cường phối hợp với lực lượng ******* để điều tra những vụ trọng điểm, xử lý đến nơi đến chốn nhằm từng bước đảm bảo tính minh bạch cho thị trường? - ông Vũ Bằng nói.
  2. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Tưng bừng đón Giáng sinh

    24/12, ngày thứ hai liên tục, chứng khoán châu Á vẽ tiếp đồ thị đi lên.

    CSI 300 của Trung Quốc tăng 105,28 điểm (2,06%), lên mức 5.207,13 điểm. Hang Seng của Hồng Kông tăng 501,88 điểm (1,82%), đạt 28.128,80. Taiex của Đài Loan thêm 194,04 điểm (2,44%), đạt 8.135,48 điểm. Straits Times của Singapore tăng 36,43 điểm (1,07%), lên mức 3.434,53 điểm.

    Kết quả này có được nhờ con số trong báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, mức tiêu dùng trong tháng 11 tại thị trường xuất khẩu lớn nhất của châu Á này cao hơn dự kiến.

    Hon Hai Precision Industry Co., công ty sản xuất máy nghe nhạc iPod cho tập đoàn Apple, và Samsung Electronics Co. leo lên mức cao nhất trong hơn một tuần qua. Hon Hai đã tăng được 4,4%, lên mức 200 NT$, mức đóng góp đơn lẻ cao nhất trong chỉ số quốc gia Taiex của Đài Loan.

    Samsung Electronics, nhà xuất khẩu lớn nhất Hàn Quốc, thêm 3,2%, đạt 578.000 Won, dẫn đầu các cổ phiếu tăng điểm trong chỉ số Kospi của Hàn Quốc.

    Hàn thử biểu ở tất cả các thị trường trong khu vực châu Á đều mở cửa với màu xanh. Các thị trường Nhật, Indonesia, Philippines và Thailand đóng cửa nghỉ lễ trong khi các thị trường khác như Australia, Hồng Kông và Singapore đóng cửa sớm. Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan sẽ là những thị trường châu Á chính được mở cửa giao dịch vào ngày 25/12, những thị trường còn lại đều nghỉ giao dịch để đón Giáng sinh.

    Trong ngày Giáng sinh, thị trường Mỹ sẽ chỉ giao dịch đến 1 giờ chiều và mở cửa lại từ 9:30 sáng ngày 26/12.

Chia sẻ trang này