Năm mới chúc các bác thắng lợi gấp bội. Diễn biến sau tết ra sao và vài điểm nhìn nhận trên thị trườ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huyendt79, 03/02/2008.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 723 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    Năm mới chúc các bác thắng lợi gấp bội. Diễn biến sau tết ra sao và vài điểm nhìn nhận trên thị trường thực tế.

    [​IMG]

    Năm cũ sắp qua đi năm mới sắp đến gần, để chuẩn bị cho một trận đánh lớn đang ở phía trước tôi ngồi nhìn lại những gì thị trường đã để lại và kiểm chứng những gì mình đã thực hiện, tiện thể viết vào đây cùng ACE bạn bè cùng nhau chia sẻ.

    Đây cũng là cách nhìn thị trường theo Fibonacci của tôi hi vọng đóng góp thêm một ý kiến cho cộng đồng các nhà đầu tư.

    Thứ 1: VNI đã tạm thoát qua kênh xu hướng chính, bắt đầu tạo ra một kênh mới. Uptrend đã hình thành.

    Thứ 2: Kênh ngắn hạn nhất có Fibo ở dòng chữ đậm tương ứng 878 điểm mà chúng ta cần theo dõi, tuy nhiên theo quan điểm của tôi mức này VNI có thể qua dễ dàng nếu như không có gì thay đổi thì ngay phiên đầu tiên sau tết VNI sẽ đạt trên mức này.

    Thứ 3: Kênh ngắn hạn thứ 2 chúng ta để ý đến Fibo 50% tương ứng với VNI đạt 936.9 điểm. Theo tôi các nhà đầu tư cần theo dõi quan sát mức kháng cự này nhiều nhất bởi khi VNI đến đó những diễn biến của VNI tại đây sẽ cho chúng ta nhận biết khả năng kênh Uptrend này đến đâu.

    Vậy theo tôi VNI đã bắt đầu một Uptrend mới, việc của chúng ta là làm sao tìm kiếm ra các mã tốt. Chọn những mã có những yếu tố cơ bản tốt, tốc độ tăng trưởng cao và đặc biệt thì chúng ta cũng cần quan tâm đến các mã có lợi nhuận, KQKD Quý 4 tốt lũy kế cả năm cao. Thời điểm đầu của giai đoạn Uptrend có thể tất cả các mã đều tăng nhưng để dự phòng cho một cuộc kháng chiến trường kỳ thì các bác nên chọn những mã có tính thanh khoản cao bởi sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư sẽ là cơ hội gia tăng lợi nhuận trên mã cổ phiếu đó tăng giá.

    Các mã BCs sẽ là cơ hội của chúng ta trong giai đoạn đầu, sau đó có thể các mã này sẽ có tốc độ chậm lại. Tuy nhiên nếu một số BCs có KQKD kém sẽ là những mã ít khả năng tăng nhiều nhất trong giai đoạn đầu này và nhiều khả năng giai đoạn cuối của Uptrend nó mới bắt đầu.

    Và chúng ta có thể thấy HA sẽ là cơ hội lớn trong giai đoạn đầu của Uptrend, tuy nhiên HA sẽ không mạnh mẽ như vài lần trước bởi tại HA đã có những cảnh giác nhất định. HO sẽ vững bước hơn nhiều trong chu kỳ Uptrend lần này.

    Cuối cùng, cho tôi gửi lời cám ơn những ACE đã chia sẻ ý kiến đóng góp, xây dựng diễn đàn trong suốt một năm qua. Chúc ACE diễn đàn http://phantichcophieu.vn đón một cái tết vui vẻ, sang năm mới gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.
  2. phammduc

    phammduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhận định của bác...
  3. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
  4. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    quá tuyệt. voted mừng tuổi bác 5s.
  5. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Vâng năm mới chúc bác chủ Topic mạnh khoẻ , hạnh phúc và thành đạt ! hy vọng qua năm mới vẫn được xem mấy chái Chart kỹ thuật của bác

    Nói thật là e chả biết gì về PTKT cả , nó cứ loằng ngoằng thế quái nào ý ! dù sao cũng chúc bác kiếm thật nhiều tiền trong năm mới 2008 này , tiền đối với em không quan trọng gì cả , 2 tờ 500 em coi như 1 ngàn thôi mà !

  6. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Gớm, mấy cái đồ thị giun dế loằng ngoằng quá, chả hiểu gì sất

    Bác chủ topic cho vài đường lý luận cơ bản để newbies bớt lo lắng với:

    - Sau Tết lạm phát có nguy cơ tiếp tục tăng cao. Trước Tết chính phủ đã phải cố gắng lắm để kiềm chế ko để bùng phát tăng CPI giúp bà con ăn Tết đỡ vất vả quá. Giá xăng dầu, than, điện vẫn đang phải cố hãm, nhưng ra Tết khó có thể không "buông" hay "thả" lắm

    - Tiền VND đang thiếu trầm trọng. Ai mà rơi vào cảnh tiền đầy trong tài khoản mà không thể rút được ở bất kỳ điểm ATM nào thì chắc là thấu hiểu nhất.

    - Tiền USD thì mất giá từng ngày, đang rơi vào tình trạng bị tẩy chay khắp nơi. Các NH Việt nam đang rơi vào tình trạng quá dư thừa đồng USD và thiếu tiền VND

    - lãi suất NH đang phải tăng lên kỷ lục từng tuần. Nhất là trước Tết, lãi suất đi vay "qua đêm" mà các NH thương mại phải gánh lên đến 20% và vẫn chưa phải là con số cao nhất;

    - Sau Tết , rất nhiều các NH TM CP sẽ phải tiếp tục ép chặt lại các khoản tín dụng cho vay liên quan đến chứng khoán và BĐS. Nguồn tiền đổ vào CK sẽ lại càng bị bóp chặt, thắt chặt. BĐS mà đóng băng, tiền phải chết dí ở đấy ko thanh khoản đc, áp lực giả nợ NH lại càng đè nặng nữa thì khối đại gia phải bán tháo chứng khoán để giả nợ NH mất thôi.

    - Chứng khoán Mẽo và thế giới sẽ còn nhiều bất ổn lắm, khó có thể hồi phục sớm trong ngắn hạn. Việc FED liên tục cắt giảm lãi suất cho thấy một tín hiệu cực xấu chứ không phải khả quan gì đâu. Đồng USD đang suy yếu từng ngày, từng giờ, chưa bao giờ nền kinh tế Mẽo lại thê thảm ảm đạm đầy bi quan đến thế. Giờ đây các nhà đầu tư thế giới cũng chỉ mong có Bull Trap mà tháo hàng cho thật nhanh giống như hôm 30/1 các thị trường CK thế giới tăng đầu phiên khi có tin FED cắt giảm tiếp lãi suất và bị bán tháo cuối phiên

    Cái gay go nhất vẫn là nguy cơ lạm phát cao sẽ khiến các nỗ lực tăng trưởng kinh tế bị xoá sổ. Giữa một bên là giảm thiểu lạm phát với một bên là cứu thị trường chứng khoán, chỉ có thể chọn một. Mà đã lựa chọn thì dù là người ngu ngốc nhất cũng thừa biết là chính phủ phải tạm thời "hy sinh" cái gì để cứu cả nền kinh tế và cuộc sống của đại bộ phận người dân lao động và công chức làm công ăn lương rồi. Đừng có coi thường lạm phát nhé. Đơn giản là Tết năm ngoái chỉ cần 20 triệu là có cái Tết bình dân tương đối tươm roài. Nhưng năm nay, để mua cùng một lượng những thứ giống y hệt năm ngoái, các bác phải xì ra ít nhất 30 triệu, tức là phải bỏ thêm 50% so với số tiền năm ngoái, ke ke ke. Lãi chứng khoán sau một năm đầy biến động có lẽ cũng chỉ được 30% là giỏi lắm, cực kỳ xuất sắc, chứ chưa nói là đa phần bà con nhỏ lẻ bị thua lỗ đậm
  7. nguyengd

    nguyengd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác chủ topic, tôi vẫn thường theo dõi các bài phân tích của bác, chúc bác năm MẬU TÝ trúng nhiều CP, có nhiều bài phân tích về thị trường CK hay hơn nữa, chúc bác năm mới sức khỏe & hạnh phúc!
  8. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Toàn mang PTKT ra để thủ dâm tinh thần
    hài vãi
  9. huyendt79

    huyendt79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    26
    Trên thực tế thị trường CK Việt Nam đang có một nghịch lý. Hầu như tất cả các thông tin tốt đều có tác động xấu đến thị trường nghĩa là khi có bất kỳ một tin tốt nào thì giá cổ phiếu lại bắt đầu giảm.

    Mọi người có thể thấy rằng đợt giảm mạnh của VNI vừa qua đó là một nghịch lý rất lớn và ở đây có thể thấy rằng các nhà đầu tư đã thực sự chán nản ở giai đoạn cuối này và đã bán đi hầu hết những cổ phiếu mình nắm giữ. Nếu thị trường có giai đoạn như thế này chứng tỏ thị trường bị rớt rất mạnh và giảm sâu hơn giá trị thực tế vốn có của thị trường.

    Trong một chu kỳ tăng trưởng những thông tin xấu dường như sẽ bị bở qua và thay vào đó là những cơ hội đầu tư và lợi nhuận. Người ta sẽ quên mất những gì mà trước đây đã từng gặp phải cứ thế đuổi bắt xu hướng mới của thị trường. Cho đến một thời gian nào đấy thị trường sẽ lặp lại chu kỳ giảm nhưng hiện tại thì không có.


    Vấn đề lớn nhất CP cần làm là kiềm chế tốc độ tăng CPI nhỏ hơn tốc độ tăng GDP. Việc làm này của CP cho thấy vẫn còn lúng túng nhưng trước mắt đã có những biện pháp theo hướng tích cực ví dụ như: chỉ thị 03'' vừa qua và chính sách cho nhà đầu tư NN mua cổ phần bằng ngoại tệ.
    - Chỉ thị 03'' đã làm tăng sự linh hoạt của các NHTMCP.
    - Tổ chức NN mua cổ phần bằng ngoại tệ cho thấy sự linh hoạt đối với các tổ chức NN.
    Hai hình thức trên cho thấy việc tăng cung tiền lưu thông trên thị trường nhưng không làm tăng cung tiền mặt làm cán cân cung cầu tiền mặt dư thừa quá nhiều => chạy sang thị trường tiêu dùng. Chính vì thế lạm phát sẽ tăng chậm lại.

    Cái này có vẻ chủ quan quá. Thiếu tiền mặt? chắc chắn là không có chuyện này.

    Đã giải thích ở trên

    Năm nào chẳng thế hả bác?

    BĐS sản sẽ bị kiềm chế lại và có nguy cơ đóng băng trong thời gian tới. Đây là điều có lợi cho thị trường CK.
    Thị trường vàng theo tôi đang có xu hướng giảm và tụt dốc. Đây cũng là điều hỗ trợ lớn cho thị trường CK trong giai đoạn sắp tới.
    Thị trường CK thế giới đặc biệt là thị trường Mỹ đang trong giai đoạn ổn định tâm lý. Có thể các biện pháp chính sách mới sẽ có tác dụng trong thời gian ngắn nhưng theo quan điểm của tôi hiện tại thị trường Mỹ không quá xấu như nhiều người lầm tưởng.
    Thị trường tài chính Mỹ có thể xấu đi và bắt nguồn là thị trường BĐS của Mỹ. Tuy nhiên đây chỉ là thị trường thứ cấp.
    Mọi người có thể thấy rằng các DN sản xuất của Mỹ đều làm ăn rất tốt vẫn có lợi nhuận cao đây mới là mấu chốt của vấn đề.
    Những lo sợ về khủng hoảng sẽ qua đi, hiện tại theo tôi đó chỉ là dấu hiệu suy thoái của thị trường Mỹ mà thôi.
    Nếu chỉ là dấu hiệu suy thoái thì cái đó lại là cơ hội cho thị trường CK nhỏ như thị trường VN đó.

    Thôi nói dài dòng quá, nhưng tôi tin CK năm nay sẽ có người lợi nhuận cao hơn 30% đó. Chúc các bác mạnh khỏe và ăn tết thật vui vẻ.
  10. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay 18/2 cả châu Á chỉ còn có mỗi Nhật tăng điểm mạnh vào đầu phiên, và tăng nhẹ lúc chốt phiên

    Tối nay Mẽo sẽ tăng tương đối

    VN thì vẫn đang mất phương hướng. Không thấy ai, ko thấy bác to nào đề cập đến việc "cứu" thị trường chứng khoán nữa rồi. Nguy thật

Chia sẻ trang này