Năm tới sẽ có 20 đại gia chứng khoán mua máy bay riêng + thuế đầu tư chứng khoán có thể sẽ là 30%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lannh041177, 27/08/2008.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 02:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 170 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. lannh041177

    lannh041177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Năm tới sẽ có 20 đại gia chứng khoán mua máy bay riêng + thuế đầu tư chứng khoán có thể sẽ là 30%

    Nếu xếp chứng khoán vào dạng casino




    Không nên tăng thuế suất ôtô và bia hơi lên quá cao

    * Năm 2009, sẽ có khoảng 20 người mua máy bay

    TT - Hôm qua 26-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi (dự thảo). Theo chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Phùng Quốc Hiển, một trong những yêu cầu trong chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 đặt ra đối với thuế tiêu thụ đặc biệt là mở rộng đối tượng chịu thuế, xóa bỏ miễn giảm thuế, nhưng mức độ mở rộng đối tượng chịu thuế trong dự thảo luật còn thấp, mới chỉ bổ sung du thuyền, máy bay, môtô có dung tích 175cc.

    Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Tuấn Anh cho biết: "Theo quy định hiện hành, ông Đoàn Nguyên Đức mua chiếc máy bay trị giá hơn 7 triệu USD, nhưng không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, chỉ phải chịu mỗi thuế VAT 10%. Trong khi đó, bà Dương Thị Bạch Diệp mua chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá 1,3 triệu USD thì phải chịu ba loại thuế, gồm thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt và VAT với số tiền lên tới 13,056 tỉ đồng. Như vậy là không công bằng. Dự báo sang năm 2009 có khoảng 20 người sẵn sàng mua máy bay để sử dụng, vì vậy cần thiết phải có quy định như trong dự thảo".

    Tuy nhiên, ông Phùng Quốc Hiển cho rằng theo quy định của dự thảo, ôtô dưới 10 chỗ ngồi chủ yếu là phương tiện cá nhân phải chịu thuế suất khá cao (50%, 60%, 70%), trong khi đó thuế suất đối với máy bay, du thuyền chỉ 20% là không hợp lý, nên điều chỉnh theo hướng tăng thuế suất đối với máy bay, du thuyền lên 30%.

    Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính - ngân sách, thường trực ủy ban này nhận định việc điều chỉnh tăng thuế suất một số loại ôtô như nêu trên là quá lớn, có thể gây biến động cho thị trường, tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

    Đa số ý kiến trong thường trực Ủy ban Tài chính - ngân sách đề nghị điều chỉnh quy định thuế suất đối với ôtô ở mức hợp lý, có lộ trình nhằm một mặt vẫn đáp ứng yêu cầu hướng dẫn tiêu dùng, hạn chế việc sử dụng ôtô trong điều kiện hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập, song mặt khác vẫn không gây "sốc" đối với thị trường, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh. Do vậy, đề nghị giảm thuế suất xuống dưới mức quy định trong dự thảo ít nhất 10% đối với mỗi loại (trừ loại xe dưới 10 chỗ ngồi có dung tích dưới 2.000cc). Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Lê Quang Bình nói: "Ôtô ở nước ta hiện nay đã rất đắt so với khu vực và thế giới, tiếp tục tăng thuế nữa thì không biết đến mức nào?".

    Về thuế suất đối với bia, theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, luật hiện hành quy định thuế suất áp dụng đối với bia hơi, bia tươi từ năm 2006-2007 là 30%, từ năm 2008 là 40%. Nhưng để thực hiện cam kết khi gia nhập WTO là áp dụng mức thuế suất thống nhất cho bia các loại; theo đó dự thảo luật không phân biệt bia hơi, bia tươi với bia lon, bia chai mà quy định mức thuế suất chung 50%.

    Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Ksor Phước nói: "Bia hơi là một thức uống bình dân, người lao động ở nhiều tỉnh miền Bắc có thói quen uống bia hơi để giải khát, vì vậy trong điều kiện thu nhập người dân còn thấp thì không nên tăng thuế".

    Trong lần sửa đổi này, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của hầu hết hàng hóa, dịch vụ được điều chỉnh theo hướng tăng, trong đó theo quy định của dự thảo thì thuế suất đối với các loại hình dịch vụ như vũ trường, matxa, karaoke, casino... đều được điều chỉnh theo hướng tăng so với luật hiện hành (vũ trường, matxa, karaoke tăng từ 30% lên 40%, casino từ 25% lên 30% đặt cược từ 25% lên 30%, kinh doanh golf từ 10% lên 15%).

    Tuy nhiên, ông Phùng Quốc Hiển cho rằng các căn cứ tăng thuế chưa được làm rõ trong lần sửa đổi này, vì vậy ban soạn thảo cần bổ sung các căn cứ cụ thể để giải trình cho lý do tăng thuế suất đối với các dịch vụ. Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng và nhiều ủy viên khác đề nghị đưa mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ ra khỏi danh mục chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, bởi trong điều kiện sống hiện nay, điều hòa không còn là mặt hàng xa xỉ mà đã trở thành vật dụng cần thiết của nhiều gia đình.

Chia sẻ trang này