Năng lượng là khởi nguồn của tất cả ------------------ Chân sóng Thần !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 19/09/2021.

733 người đang online, trong đó có 293 thành viên. 14:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18479 lượt đọc và 82 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Lo Môn B sớm vào việc dòng P bung lụa @};-
    Stockchanchinh đã loan bài này
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Nguồn cung dầu giảm mạnh, Bank of America cảnh báo giá dầu thô thế giới có thể vọt lên 100 USD/thùng
    16/09/2021
    - Bank of America (BoA) cảnh báo giá dầu thô thế giới có thể vọt lên 100 USD/thùng trong vòng 6 tháng tới, nếu mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn bình thường, đặc biệt khi giá khí đốt tại thị trường châu Âu đã vượt 126 USD/boe (760 USD/1000m3).

    [​IMG]
    OPEC ngày 13/09 điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô thế giới (giảm 110.000 bpd) trong quý IV/2021 xuống trung bình 99,7 triệu bpd do ảnh hưởng biến chủng Delta, tuy nhiên, giữ nguyên triển vọng tăng trưởng nhu cầu cả năm 2021 ở mức +5,96 triệu bpd, tương đương 96,7 triệu bpd. Một phần tăng trưởng năm 2021 được dịch chuyển sang năm 2022, do vậy, tăng trưởng năm 2022 dự báo ở mức 100,82 triệu bpd (+4,15 triệu bpd, vượt cuối năm 2019). OPEC kỳ vọng tiêu thụ dầu thô thế giới quý III/2021 sẽ đạt 98,46 triệu bpd, tăng 220.000 bpd so với dự báo tháng 8 nhờ tần suất đi lại, tiêu thụ nhiên liệu tại nhiều nền kinh tế lớn thế giới tăng. OPEC giữ nguyên dự báo sản lượng khai thác dầu thô và condensate LB Nga năm 2021-2022 ở mức 10,78- 11,78 triệu bpd.

    [​IMG]
    Nhu cầu dầu thế giới năm 2021. Nguồn: OPEC.
    Song song, cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới cả năm 2021 từ +5,3 triệu bpd xuống +5,2 triệu bpd, giảm -100.000 bpd so với dự báo tháng 8 do ảnh hưởng của biến chủng Delta. Tuy nhiên, có khả năng bắt đầu từ tháng 10 đến cuối năm 2021, nhu cầu dầu thô thế giới (bị trì hoãn) sẽ tăng 1,6 triệu bpd nhờ dịch bệnh phần nào được kiểm soát. IEA có quan điểm thận trọng hơn OPEC trong việc đánh giá triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2022 - 3,2 triệu bpd so với 4,2 triệu bpd.

    Nguồn cung dầu thô thế giới tháng 8 bất ngờ giảm 540.000 bpd so với tháng 7 xuống 96,14 triệu bpd sau nhiều tháng tăng liên tiếp và sẽ không thay đổi trong tháng 9 này, một phần do sản lượng khai thác Mỹ khu vực vịnh Mexico giảm 650.000 bpd và chưa thể phục hồi. Ngoài ra, sản lượng khai thác OPEC+ nói chung đã lần đầu tiên giảm 150.000 bpd trong tháng 8 xuống 41,58 triệu bpd, ngay cả khi KSA, LB Nga, Iraq tăng sản lượng theo hạn ngạch mới. Lý do chính là sản lượng Nigeria, Kazakhstan và Mexico bị sụt giảm. Đến cuối năm 2021, giảm EIA IEA đánh giá nguồn cung thế giới dự báo đạt 97,9 triệu bpd.

    Bank of America (BoA) cảnh báo giá dầu thô thế giới có thể vọt lên 100 USD/thùng trong vòng 6 tháng tới, nếu mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn bình thường, đặc biệt khi giá khí đốt tại thị trường châu Âu đã vượt 126 USD/boe (760 USD/1000m3). BoA dự báo nhu cầu dầu thô thế giới sẽ tăng thêm 1-2 triệu trong trường hợp mùa đông lạnh. Mặc dù vậy, BoA vẫn giữ nguyên dự báo giá Brent bình quân 6 tháng cuối năm 2021 ở mức 70 USD/thùng, thời điểm có thể lên tới 75 USD/thùng bởi nhiều yếu tố rủi ro: làn sóng dịch bệnh mới, nguồn cung Iran trở lại và chính sách bình ổn giá nguyên liệu chính phủ Trung Quốc. Ngày qua, Iran đã phát đi tín hiệu sẵn sàng quay lại bàn đàm phán về các vấn đề hạt nhân.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Chevron: Giá dầu sẽ tiếp tục cao hơn trong thời gian dài
    16:17 | 18/09/2021

    - Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, Giám đốc điều hành của Chevron, Mike Wirth nói rằng, giá dầu và khí đốt toàn cầu sẽ còn cao hơn trong thời gian dài khi các công ty lưỡng lự trong việc tăng cường sản lượng.

    [​IMG]
    Giám đốc điều hành của Chevron Michael Wirth.
    Hãng Bloomberg lưu ý rằng, một trong những lý do dẫn đến sự lưỡng lự trong việc thúc đẩy sản xuất nhiều là bởi các nhà đầu tư không đồng ý.

    Trên thực tế, giới đầu tư trong lĩnh vực dầu khí đã trở nên khá lo lắng về tương lai dài hạn của các khoản đầu tư của họ và ưu tiên thu hồi tiền ngay bây giờ hơn là sau này.

    CEO của Chevron cũng nói về một nguyên nhân khác, đó là thị trường chứng khoán yếu kém.

    "Có hai tín hiệu tôi đang tìm kiếm và tôi chỉ nhìn thấy một trong số chúng. Chúng tôi có thể đủ khả năng để đầu tư nhiều hơn. Thị trường chứng khoán không gửi tín hiệu cho biết họ nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó", ông Wirth nói.

    Bên cạnh đó là vấn đề biến đổi khí hậu và các nhà đầu tư lo lắng về việc liệu các công ty năng lượng có đang kịp thời thích nghi với sự thay đổi này hày không. Sức ép cũng đến từ chính phủ và công chúng, và điều này khiến các quyết định mở rộng sản lượng trở nên khó khăn hơn.

    Ông Wirth chia sẻ: "Bạn đã có một số động lực mới thực sự, cho dù đó là chính sách của chính phủ, nỗ lực hạn chế vốn vào ngành, khiến ngành này khó tiếp cận thị trường vốn hơn. Điều đó trong ngắn hạn có thể tạo ra một số rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu".

    Dấu vết phát thải của các dự án trong tương lai đã trở thành một phần quan trọng trong việc đưa ra quyết định của các công ty năng lượng, lãnh đạo Chevron nhấn mạnh.

    Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn hãng CNBC, ông Wirth lại nhấn mạnh rằng, không giống như các công ty năng lượng khác, Chevron sẽ không đặt cược nhiều vào năng lượng gió và mặt trời vì họ tin rằng nó sẽ không tạo ra đủ giá trị cho các cổ đông.
    Last edited: 19/09/2021
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Năng lượng tái tạo: Cuộc chơi lớn của ‘bầu Hiển’
    16/09/2021


    Với hàng chục dự án điện mặt trời, điện gió trong nước và cú bắt tay với các tập đoàn hàng đầu thế giới, T&T Group đang bước vào “sân chơi” năng lượng tái tạo một cách đầy táo bạo nhưng cũng rất bài bản, bền vững.
    [​IMG]
    Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó tổng giám đốc T&T Group, và ông Martin Neubert, Tổng giám đốc phụ trách thương mại và Phó chủ tịch Tập đoàn Ørsted, ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về việc hợp tác chiến lược trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ
    ẢNH T&T GROUP
    “Bắt trend” tăng trưởng xanh từ 10 năm trước

    Nhắc tới Chủ tịch của T&G Group Đỗ Quang Hiển phần lớn mọi người đều quen thuộc với hình ảnh của một “ông bầu” làm bóng đá – người đã nuôi dưỡng, phát triển hàng loạt tài năng cho đội tuyển Việt Nam như: Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hùng Dũng, Duy Mạnh… “Bầu Hiển” cũng nổi bật với vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) - ngân hàng có thương hiệu lớn, chi nhánh và phòng giao dịch trải khắp cả nước.
    Song T&T Group không chỉ có bóng đá và ngân hàng. Vài năm trở lại đây, dưới sự chèo lái của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đỗ Quang Hiển, T&T Group nổi lên là một tập đoàn hoạt động rất mạnh trong nhiều lĩnh vực: logistics, kinh doanh điều, thức ăn chăn nuôi, bất động sản, xây dựng hạ tầng giao thông… và đặc biệt là năng lượng tái tạo, lĩnh vực mà nhà nước đang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ.
    Về điện mặt trời, kể từ năm 2020 đến nay T&T Group đã đầu tư và đưa 4 nhà máy điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia với tổng công suất lên tới 245 MWp. Nhà máy đầu tiên là điện mặt trời Phước Ninh (tỉnh Ninh Thuận) công suất 45 MWp. Cũng tại Ninh Thuận còn có 2 nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 (công suất 100 MWp) và Thiên Tân 1.3 (công suất 50 MWp). Tại tỉnh Bình Thuận, T&T Group triển khai xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3 với công suất 50 MW.
    Để cán đích con số 245 MWp, rất ít người biết được T&T Group đã dành nhiều năm để chuẩn bị và sẵn sàng cho “sân chơi” mang tên năng lượng. Tập đoàn này đã có thời gian dài nghiên cứu thị trường chuẩn bị các bước đi bài bản, sẵn sàng đón đầu khi cơ hội tới. Từ 10 năm trước, bám sát chủ trương của Chính phủ, T&T Group đã bắt tay vào việc hoạch định chiến lược cho sân chơi khi đó vẫn còn rất mới mẻ.
    [​IMG]
    Hợp tác với tập đoàn năng lượng bền vững hàng đầu thế giới, T&T Group sẽ đẩy mạnh phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam trong thời gian tới

    ẢNH T&T GROUP

    “Se duyên” với các tập đoàn hàng đầu thế giới
    Trong lĩnh vực điện gió, T&T Group ghi dấu ấn đặc biệt hơn. Trong chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại châu Âu vừa qua, T&T Group ký kết nhiều dự án với các đối tác nước ngoài. Tập đoàn do ông Đỗ Quang Hiển làm chủ tịch HĐQT và Ørsted đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.
    Quan hệ hợp tác chiến lược này hứa hẹn đem lại nguồn cung lớn về năng lượng tái tạo thông qua các dự án điện gió ngoài khơi đầu tư mới tại Bình Thuận và Ninh Thuận, với tổng công suất lắp đặt ước tính gần 10 GW và tổng giá trị đầu tư khoảng 30 tỉ USD (dự kiến được phân kỳ đầu tư trong thời gian 20 năm). Ngay sau lễ ký kết, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, lập quy hoạch các dự án điện gió ngoài khơi phù hợp với quy hoạch điện quốc gia, trình các cấp có thẩm quyền của Việt Nam xem xét phê duyệt.
    Đặt trụ sở chính tại Đan Mạch và Chính phủ Đan Mạch sở hữu cổ phần chi phối, Ørsted là tập đoàn hàng đầu thế giới về điện gió ngoài khơi với hơn 6.000 nhân viên. Đến nay, Ørsted đã phát triển và xây dựng 28 trang trại điện gió ngoài khơi với tổng công suất lắp đặt gộp là 7,6 GW công suất gió ngoài khơi và 2,3 GW đang được xây dựng. Mục tiêu của Ørsted là lắp đặt 30 GW tổng công suất điện gió ngoài khơi trên toàn thế giới vào năm 2030.
    Việc hợp tác với một tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi như Tập đoàn Ørsted giúp T&T Group đẩy nhanh tiến độ triển khai, kinh nghiệm và nguồn tài chính dồi dào. Song với tầm nhìn xa hơn, ông Đỗ Quang Hiển Chủ tịch HĐQT T&T Group chia sẻ: “Từ 10 năm trước, chúng tôi đã bắt tay vào nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo để sẵn sàng đón đầu cơ hội. Đến nay, bên cạnh một số dự án điện mặt trời, điện gió lớn đã và sắp hoàn thành, T&T Group còn hoạch định chiến lược phát triển các dự án năng lượng tái tạo, điện khí, cảng và trung tâm khí LNG đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, phù hợp với chiến lược và quy hoạch năng lượng quốc gia”.
    Cũng trong chuyến đi với Chủ tịch Quốc hội, Tập đoàn T&T Group của Việt Nam và Smart Universal Logistics N.V (SUL) - tập đoàn hàng đầu Vương quốc Bỉ về phát triển năng lượng bền vững và hạ tầng môi trường cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển các nhà máy khử mặn bằng năng lượng gió để sản xuất nước ngọt cho nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

    [​IMG]
    T&T Group hướng mục tiêu trở thành nhà phát triển điện gió hàng đầu Việt Nam trong tương lai

    ẢNH T&T GROUP

    Có thể nói việc ký hàng loạt dự án năng lượng tái tạo với các “đại gia” nước ngoài cho thấy uy tín, sức mạnh và hướng đi rất táo bạo của T&T Group. Theo kế hoạch trong 10 năm tới, năng lực cung cấp điện của T&T Group (LNG và năng lượng tái tạo) dự kiến sẽ đạt khoảng 10.000 - 11.000 MW, chiếm khoảng 8% tổng công suất lắp đặt các nguồn điện của hệ thống điện Việt Nam.
    Trong khi đó, theo dự kiến tới năm 2030 tổng công suất lắp đặt nguồn điện của Việt Nam đạt 137,2 GW, đến năm 2045 tổng công suất lắp đặt của nguồn điện đạt gần 276,7 GW. Cơ cấu nguồn điện cho thấy ưu tiên khuyến khích phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo, từ khoảng 13% năm 2020 lên tới gần 30% năm 2030 và 44% năm 2045. Đây là xu hướng phù hợp với sự phát triển của trên thế giới.
    Chia sẻ với Thanh Niên, đại diện Hội đồng Điện gió toàn cầu cho biết trong thập niên vừa qua, chi phí sản xuất điện gió ngoài khơi đã giảm 67% trên phạm vi toàn cầu và dự kiến trong 5 năm tới sẽ tiếp tục giảm thêm 30%. Quy hoạch điện VIII là cơ hội để Việt Nam có thể bắt đầu triển khai phát triển điện gió ngoài khơi như một biện pháp dự phòng hữu hiệu cho các nguồn điện gặp rủi ro về tiến độ khác.
    Tương tự, ông Keld Bennetsen, lãnh đạo Tập đoàn Copenhagen Offshore Partners, đơn vị phát triển dự án điện gió La Gàn cũng bày tỏ: “Việc phát triển điện gió ngoài khơi có thể đảm bảo an ninh năng lượng và giảm việc phụ thuộc vào các nguồn năng lượng nhập khẩu. Chúng tôi khuyến nghị chính phủ nắm bắt cơ hội chuyển đổi năng lượng xanh thông qua việc hỗ trợ phát triển điện gió ngoài khơi. Đây là thời điểm để chính phủ thiết lập và chuyển đổi thị trường năng lượng của Việt Nam trong những thập kỷ tới. Các thị trường khác tại châu Á - Thái Bình Dương chỉ mới thực hiện các bước đầu tiên trong chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi.
    Với những bước đi bài bản và tầm nhìn chiến lược phù hợp với chủ trương tăng trưởng xanh bền vững của Việt Nam, “bầu Hiển” đang chơi một ván cờ rất lớn nhưng tràn đầy cơ hội thành công.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    PVN báo lãi 30.200 tỷ đồng trong 8 tháng, gấp 3 lần cùng kỳ

    08/09/2021

    Lũy kế 8 tháng năm 2021, tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) lãi trước thuế hợp nhất đạt 30.200 tỷ đồng, vượt 177% kế hoạch và gấp 3 lần cùng kỳ năm 2020.


    Tại cuộc họp giao ban điều hành sản xuất kinh doanh thường kỳ, lãnh đạo tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã thông tin về tình hình kinh doanh 8 tháng đầu năm của Tập đoàn.

    Về cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đều đạt kế hoạch đề ra, khai thác dầu thô vượt 12,7% so với với kế hoạch 8 tháng, sản xuất các sản phẩm như đạm, xăng dầu, LPG… đều vượt từ 2-11%.

    PVN ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 390.700 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch 8 tháng đầu năm và tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 30.200 tỷ đồng, vượt đến 177% kế hoạch và tăng gấp 3 lần cùng kỳ.

    Tập đoàn cũng nộp ngân sách Nhà nước gần 57.000 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch 8 tháng và tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước đó.



    [​IMG]


    8 tháng đầu năm, PVN lãi trước thuế hợp nhất 30.200 tỷ đồng.

    Mặt khác, PVN đã tiết giảm được gần 2.050 tỷ đồng, hoàn thành 75% kế hoạch cả năm. Cập nhật về kết quả kinh doanh của các đơn vị thành viên, đại diện PVN cho biết có 17 đơn vị có lãi trong 8 tháng đầu năm, đặc biệt có 13 đơn vị ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020.

    Đây là kết quả khả quan khi mà tháng Tám, hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn bị ảnh hưởng nặng nề do diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp.

    Việc giãn cách xã hội tại hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là các trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và nhiều địa phương là địa bàn, thị trường hoạt động chính của các đơn vị dầu khí.

    Lãnh đạo PVN cho biết, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là thị trường các sản phẩm dầu khí. Bên cạnh sức mua giảm mạnh, lực cầu yếu, đứt gãy các chuỗi cung ứng, khó khăn trong vận chuyển, lưu thông do giãn cách xã hội đã tác động rất mạnh đến việc sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn như xăng dầu, khí tự nhiên, khí hóa lỏng, điện, đạm…
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Nguồn lực mới cho dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 phát điện vào năm 2022
    ĐIỆN LỰC 10:32 | 19/09/2021
    - Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có Quyết định số 4458/QĐ-DKVN (ngày 6/8/2021), về việc giao ông Phạm Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn kiêm thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 (thay ông Nguyễn Thành Hưởng). Do nhu cầu công tác, ông Hưởng được bổ nhiệm làm Phó ban Điện PVN hồi tháng 3/2020.
    [​IMG]Đánh giá của chuyên gia về những tín hiệu mới trong Chuỗi dự án Lô B - Ô Môn

    Ông Phạm Tiến Dũng sinh năm 1967 tại Hà Nội; là Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Anh văn. Ông đã từng kinh qua nhiều chức vụ tại Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) và Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

    Ngày 5/3/2020, Hội đồng Thành viên PVN đã có quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT PV Drilling giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn (kể từ ngày 23/3/2020).

    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thị sát thi công hệ thống băng tải than. (Ảnh VGP/Đức Tuân).
    Cập nhật về tiến độ dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, mới đây (ngày 4/9), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tiến độ triển khai dự án. Đây là lần thứ 2 trong vòng hơn 1 tháng qua Phó Thủ tướng đến đôn đốc tiến độ dự án này.

    Theo báo cáo của ông Phạm Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc PVN, kiêm Trưởng ban QLDA: Trong thời gian qua, PVN đã khẩn trương triển khai, cụ thể hóa các kết luận của lãnh đạo Chính phủ, tập trung giải quyết nhiều công việc, tạo ra sự thay đổi bước đầu quan trọng trên công trường.

    Các phương án giải quyết phần việc dở dang đã được làm rõ về phạm vi công việc và chi phí, có biện pháp cụ thể để cơ cấu lại, giao cho nhà thầu đủ năng lực thực hiện. Còn các phần việc chưa thực hiện, sẽ được rà soát chi tiết theo từng gói thầu nhằm đánh giá đầy đủ hiện trạng, điều chỉnh lại phạm vi công việc để tối ưu về tiến độ và chi phí, tạo thuận lợi cao nhất trong việc triển khai.

    Theo đó, Tập đoàn đã rà soát, tính toán chi phí cần thiết để triển khai, hoàn thành dự án vào cuối năm 2022, bảo đảm không vượt quá tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 2. Tiến độ và đường găng các công việc được các bên thống nhất xác định các mốc thời gian cụ thể với mức độ chi tiết cao: Đốt dầu tổ máy 1 (ngày 23/2/2022), hòa lưới điện tổ máy 1 (ngày 8/6/2022), đốt than lần đầu tổ máy 1 (ngày 17/6/2022), phát điện thương mại tổ máy 1 (ngày 30/11/2022); đốt than lần đầu tổ máy 2 (ngày 26/9/2022), phát điện thương mại tổ máy 2 (ngày 31/12/2022).

    Đến nay, công trường đã có chuyển biến tích cực, bổ sung thêm nhân công để tăng cường thi công các hạng mục ưu tiên/cấp bách (không phải là hạng mục công việc đường găng, nhưng cần hoàn thành sớm để phục vụ cho các công việc tiếp theo).

    Cụ thể, kho than số 1 (hoàn thành trước ngày 31/12/2021) và kho than số 2 (hoàn thành trước ngày 28/2/2022), làm mặt bằng gia công chế tạo hạng mục đường găng vận chuyển than và đá vôi và hạng mục nước làm mát chính của Nhà máy (hoàn thành trước ngày 10/10/2021) để bảo đảm cho mốc đốt dầu (23/2/2022).

    Các hạng mục chủ yếu còn lại như hệ thống băng tải than và vận chuyển đá vôi, bãi thải xỉ và hệ thống thải xỉ đều đã được rà soát cẩn thận về phạm vi công việc, có tổ chức bố trí, lựa chọn nhà thầu phù hợp, xây dựng phương án tổ chức thi công nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ.

    Chủ tịch PVN Hoàng Quốc Vượng khẳng định: Cả hệ thống của Tập đoàn đã vào cuộc, dành ưu tiên tối đa cho dự án, coi việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất. Tập đoàn bố trí đủ nguồn lực, ưu tiên chỉ đạo, lãnh đạo, điều chuyển những cán bộ giỏi nhất để tăng cường cho dự án. Mục tiêu đặt ra là Nhà máy hòa lưới điện vào ngày 8/6/2022. Tuy nhiên, Tập đoàn sẽ phấn đấu sớm hơn.

    Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của PVN trong thời gian ngắn (hơn 1 tháng từ sau buổi làm việc tại dự án ngày 23/7) đã thực hiện tốt phương châm “đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, hành động”; tập trung giải quyết nhiều công việc, tạo ra sự thay đổi bước đầu quan trọng.

    Theo Phó Thủ tướng, nếu không có sự đoàn kết, đổi mới, không có tâm huyết, trách nhiệm, quyết tâm cao thì trong 1 tháng vừa qua, không thể đạt được kết quả tích cực như vậy. Đây là điều kiện, tiền đề để thực hiện mục tiêu mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt ra là trong năm 2022, hoàn thành dứt điểm Nhà máy này.

    Bên cạnh đó, dự án còn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ, hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành và tỉnh Thái Bình. Đánh giá cao việc điều động các cán bộ giỏi, dày dạn kinh nghiệm về làm lãnh đạo ban quản lý dự án và tổng thầu, Phó Thủ tướng hoan nghênh dự án đã xây dựng được đường găng tiến độ chi tiết, đề rõ mốc thời gian cho từng hạng mục và các giải pháp cụ thể để thực hiện bằng được. Sau rà soát, dự án không vượt tổng mức đầu tư, đây là điều đáng mừng.

    Ghi nhận quyết tâm của PVN trong việc bố trí đủ nguồn lực tài chính cho dự án, Phó Thủ tướng nhắc lại quan điểm: Các việc cũ liên quan sai phạm thì đã giao các cơ quan kết luận, làm rõ. Việc cũ gác lại, việc mới thì phải quyết tâm làm và làm bằng được và tuyệt đối không có tư lợi cá nhân, tất cả vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia.

    Phó Thủ tướng khẳng định: Sẽ kiểm tra trực tiếp, giao ban mỗi quý 1 lần về dự án này để động viên, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

    “Tôi sẽ sát cánh cùng các đồng chí, không để các đồng chí làm một mình, chịu trách nhiệm một mình”. Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu, tập trung nỗ lực cao nhất, bằng mọi giải pháp, phấn đấu đến 30/4/2022, hòa lưới điện Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Việc đưa Nhà máy vào hoạt động sớm sẽ mang lại lợi ích hàng chục tỷ đồng mỗi ngày.

    Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục bám sát mốc tiến độ tổng thể và mốc tiến độ của từng hạng mục quan trọng, hiện đang chậm như băng tải than, vận chuyển đá vôi, bãi thải xỉ và hệ thống thải xỉ… để triển khai.

    Để đẩy nhanh tiến độ, Phó Thủ tướng gợi mở việc tổ chức làm 3 ca và chú trọng chăm lo, hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên, người lao động về điều kiện sinh hoạt, thu nhập; có hình thức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, nỗ lực thi đua rút ngắn tiến độ... Đồng thời yêu cầu phải chuẩn bị sớm tổ chức bộ máy, đào tạo nhân lực để có thể sẵn sàng vận hành Nhà máy khi đi vào hoạt động.

    Liên quan đến các kiến nghị của dự án, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ *******, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Thái Bình phải dốc toàn lực hỗ trợ dự án trong thời gian nhanh nhất. Đặc biệt, cần chú ý đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên của dự án đạt chất lượng, có đầy đủ khuôn viên và hạ tầng tốt nhất cho người lao động./.
    SongThanCK2015Khongphaicamap thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Giàn PV DRILLING II đạt thành tích 12 năm liên tục vận hành an toàn
    DẦU KHÍ 09:49 | 19/09/2021

    - PV DRILLING II là giàn khoan biển tự nâng thứ hai của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) được chính thức đưa vào hoạt động ngày 15/9/2009. Tính đến 12h đêm ngày 14/9/2021, giàn khoan PV DRILLING II đã vượt qua cột mốc 12 năm liên tục vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố gây mất thời gian lao động (Zero LTI), được công nhận bởi Hiệp hội các Nhà thầu khoan Dầu khí Quốc tế (IADC).
    [​IMG]Giàn PV DRILLING VI bắt đầu chương trình khoan tại Lô 15-2/01
    [​IMG]Giàn khoan tự nâng đầu tiên của PV Drilling bắt đầu chương trình khoan tại Lô 09-1

    Hiện nay, giàn PV DRILLING II đang thực hiện chương trình khoan cho khách hàng Hoang Long JOC tại mỏ Tê Giác Trắng sau khi hoàn thành chiến dịch khoan cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

    [​IMG]
    Giàn khoan PV DRILLING II.
    Thành tích hoạt động an toàn và hiệu suất hoạt động cao của giàn khoan PV DRILLING II nói riêng và các giàn khoan tự nâng của PV Drilling nói chung đã đóng góp vào việc nâng cao uy tín và hình ảnh cũng như tạo lợi thế cạnh tranh của PV Drilling trên trường quốc tế, góp phần vào việc thực hiện chiến lược cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của PV Drilling.

    Tám tháng đầu năm, hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng của PV Drilling đạt 3,06 giàn. Cụ thể: Giàn PV DRILLING I đang khoan cho khách hàng Cửu Long JOC (kết thúc chương trình khoan vào đầu tháng 9/2021), giàn PV DRILLING II phục vụ cho chương trình khoan của Hoàng Long JOC, giàn PV DRILLING III hiện đang thực hiện chiến dịch khoan cho JVPC, giàn đất liền PV DRILLING 11 thực hiện chương trình khoan BRS Phase II tại Algeria cho GBRS (từ giữa tháng 8/2021).

    Bên cạnh đó, giàn PV DRILLING V đang hoàn thiện đấu nối cụm thiết bị khoan (DES) và Tender tại Singapore, dự kiến sẽ di dời sang Brunei vào cuối tháng 9/2021 và bắt đầu phục vụ chiến dịch khoan vủa Brunei Shell Petroleum vào tháng 10/2021. Giàn PV DRILLING VI chuẩn bị nhận hợp đồng mới vào giữa tháng 9/2021 tại thị trường Việt Nam.

    Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam và các nước trong khu vực, PV Drilling luôn nỗ lực tối đa để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các chương trình khoan của khách hàng thông qua việc đảm bảo lực lượng nhân sự, hệ thống máy móc thiết bị cũng như áp dụng nghiêm ngặt các quy định của hệ thống an toàn - sức khỏe - môi trường - chất lượng của Tổng công ty để duy trì sự ổn định và liên tục trong hoạt động trên các giàn khoan. Kết quả 8 tháng đầu năm, PV Drilling không có sự cố gây mất thời gian lao động (Zero LTI) và không ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19 trên các giàn khoan.

    Một tín hiệu lạc quan khác đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của PV Drilling, đó là sự tăng đều và ổn định của giá dầu trong 8 tháng đầu năm. Giá dầu thô Brent trung bình đạt 75 USD/thùng trong tháng 7/2021, tăng 2 USD/thùng so với tháng 6/2021 và tăng 25 USD/thùng so với thời điểm cuối năm 2020. Giá dầu tăng nhờ vào việc giảm lượng hàng tồn kho với bình quân 1,8 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2021 và duy trì ở mức 1,4 triệu thùng/ngày vào tháng 7/2021./.
    Stockchanchinh đã loan bài này
  8. _14102006_

    _14102006_ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2011
    Đã được thích:
    3.623
    Khongphaicamap thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Nhiệt điện Ô Môn III tiếp tục dùng vốn vay ODA và chờ quyết định đầu tư


    Thanh Hương 18/09/2021
    Từng có ý định dùng vốn vay thương mại để đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III nhưng hiện EVN lại tiếp tục chọn sử dụng vốn vay ODA để thực hiện dự án này.




    Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 6530/VPCP-QHQT ngày 16/9/2021 thông báo ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh liên quan đến đề nghị của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về phương án triển khai Nhà máy điện ô Môn III, Tân Phước I&II.

    Theo ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện Ô Môn III ngay sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài được Chính phủ ban hành.

    [​IMG]
    Mặt bằng tại Trung tâm nhiệt điện Ô Môn đã được chuẩn bị từ cả chục năm nay để chờ các nhà máy còn lại
    Thông báo cũng nhắc tới yêu cầu, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và EVN chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả, tiến độ của dự án.

    [​IMG]Cũng trong ngày 16/9/2021, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản 6535/VPCP-CN thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Lê Văn Thành với đề nghị của các nhà đầu tư nước ngoài là MOECO và PTTEP gửi ngày 25/8 về tiến độ chuỗi Dự án khí điện Lô B - các vướng mắc khâu hạ nguồn và kiến nghị.
    Theo ý kiến của Phó thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ Công thương - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của các nhà đầu tư nước ngoài; đôn đốc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện các chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh liên quan đến Dự án Nhà máy điện Ô Môn III và trả lời cho các nhà đầu tư nước ngoài được biết.
    Được biết việc chậm chễ ra quyết định chủ trương đầu tư của Dự án Nhà máy điện Ô Môn III này cũng kéo theo cả chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn bị ảnh hưởng khiến Mitsui Oil Exploration Co., Ltd (MOECO), PTT Exploration và Công ty TNHH Production Public (PTTEP) - những đối tác nước ngoài đang nắm chi phối trong Dự án khai thác khí Lô B và Dự án đường ống khí Lô B - Ô Môn sốt ruột và ngày 25/8/ 2021 đã có thư gửi tới Chính phủ cùng các cơ quan hữu trách, kỳ vọng sớm tháo gỡ các vướng mắc bấy lâu để chuỗi dự án này thoát khỏi cảnh bế tắc.
    Đây là lần thứ ba, các đối tác nước ngoài nói về các vướng mắc của chuỗi dự án, sau hai lần trước đó (tháng 7/2020 và tháng 9/2020) mà chưa có kết quả.
    Theo phản ánh, để dự án thượng nguồn đạt được quyết định đầu tư cuối cùng (FID), thì một trong những điều kiện cần thỏa mãn là có được cam kết mua khí của đủ 4 nhà máy điện sẽ tiêu thụ khí Lô B ở Trung tâm Điện lực Ô Môn, gồm Ô Môn I, II, III và IV.
    Tuy nhiên, với thực tế chưa có phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhiệt điện Ô Môn III, nên các bên chưa đủ cơ sở pháp lý để hoàn tất và ký hợp đồng mua bán khí.
    Cũng do tiến độ tiếp nhận khí của nhà máy điện chưa rõ ràng, nên dự án thượng nguồn vẫn chưa thể đánh giá thầu EPCI, dù đã 4 lần gia hạn hiệu lực.
    Bởi vậy, các nhà đầu tư khai thác mỏ và đường ống dẫn khí rất kỳ vọng, các vướng mắc của Dự án Nhiệt điện Ô Môn III sẽ được giải quyết dứt điểm trong tháng 10/2021. Từ đó, các bên có thể xác định được thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhiệt điện Ô Môn III và có FID vào quý I/2022. Và như vậy phải tới cuối năm 2025 mới có dòng khí đầu tiên từ Lô B.
    [​IMG]
    Như Báo Đầu tư -baodautu.vn đã đưa tin, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III đã được Chính phủ phê duyệt danh mục vay vốn tín dụng ưu đãi (ODA) của Chính phủ Nhật Bản vào năm 2012. Theo đó, EVN là chủ đầu tư, đồng thời là chủ thể Hợp đồng vay lại vốn ODA, ký với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA).

    Tháng 3/2013, Việt Nam và Nhật Bản ký Công hàm cam kết cấp khoản vay vốn đầu tiên cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III với giá trị 27,901 tỷ yên. Hiệp định vay vốn của JICA sẽ được các bên ký kết khi có kết quả đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán khí.

    Vào tháng 7/2019, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã đề nghị và sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1015/QĐ-TTg, ngày 14/8/2019 về việc thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước để thẩm định Dự án.

    Ngày 1/1/2020, Luật Đầu tư công có hiệu lực. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị Thủ tướng áp dụng các quy định của Luật Đầu tư công để thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1015/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước để thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án.

    Điểm mấu chốt của tiến trình triển khai dự án này là thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư thì không biết thuộc về cấp nào.

    Tháng 12/2020, Chính phủ có tờ trình gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề trên. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết luận, việc sử dụng vốn vay ODA cho doanh nghiệp vay lại 100% đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ban hành nghị quyết để giải thích vấn đề này.

    Bởi vậy, ngày 25/3/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp toàn bộ hồ sơ Dự án.

    Vào ngày 23/4/2021, EVN đã đề xuất chuyển từ phương án vay vốn ODA của JICA sang sử dụng nguồn vốn vay thương mại trong và ngoài nước để triển khai Dự án nhiệt điện Ô Môn III.

    Ngày 7/5/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 2999/VPCP-QHQT thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan xử lý đề xuất của EVN, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

    Vào ngày 23/7/2021, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước đã có báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng Thành viên EVN tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của các bộ, ngành liên quan, trong đó lưu ý ý kiến về xem xét, đánh giá kỹ đề xuất chuyển từ sử dụng vay vốn ODA của Nhật Bản sang vay vốn thương mại để không ảnh hưởng quan hệ ngoại giao.

    Đồng thời nghiên cứu, đề xuất chi tiết các phương án phù hợp để triển khai dự án, trong đó phân tích cụ thể ưu điểm, nhược điểm, tính hiệu quả, tính khả thi của từng phương án để làm cơ sở đánh giá, xem xét cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể thực hiện thủ tục chủ trương đầu tư dự án.

    Tại công văn 5277/VPCP-QHQT ngày 2/8, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã có ý kiến về báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

    Theo đó, EVN tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến, hướng dẫn của các bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề xuất chuyển từ sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản sang vốn vay thương mại cho Dự án này. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng được giao chỉ đạo EVN tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các phương án phù hợp triển khai Dự án, trong đó cần phân tích cụ thể ưu, nhược điểm, tính hiệu quả, khả thi của từng phương án để làm cơ sở đánh giá, xem xét.

    Sau đó EVN lại quay về phương án dùng vốn ODA cho Dự án Nhiệt điện Ô Môn III và trình lên các cơ quan chức năng, rồi Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã trình lên Chính phủ kiến nghị này vào ngày 10/9/2021.
    SongThanCK2015Khongphaicamap thích bài này.
  10. ssivietnam_2018

    ssivietnam_2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Đã được thích:
    5.203
    Bao giờ PVD được cấp margin thì chơi, nói không với hủi bác ơi. HSG, VND sida thì năm nào cũng lãi, không lởm khởm như con PVD rong kinh

Chia sẻ trang này