Năng lượng là khởi nguồn của tất cả ------------------ Chân sóng Thần !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 19/09/2021.

778 người đang online, trong đó có 311 thành viên. 13:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 18475 lượt đọc và 82 bài trả lời
  1. cophieutot

    cophieutot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2013
    Đã được thích:
    7.260
    PVT-CNG
    cophieutot đã loan bài này
  2. Stockchanchinh

    Stockchanchinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2021
    Đã được thích:
    2.412
    Stockchanchinh đã loan bài này
  3. Stockchanchinh

    Stockchanchinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2021
    Đã được thích:
    2.412
    Stockchanchinh đã loan bài này
  4. homealoneeee

    homealoneeee Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/08/2020
    Đã được thích:
    6.789
    pvt vưà vận chuyển dầu vừa cả khí LNG, 2 trong 1 tậu trâu được cả nghé :drm1:drm1:drm1
  5. bull8686

    bull8686 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2018
    Đã được thích:
    8.002
    Lưu lại cái cm này thế nào cũng đến lúc PVD lên 25 bác này sẽ khen ngon haha hãy nhớ nhé haha
  6. Zoro9

    Zoro9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    964
    Z là dòng P múc được hết ah bác chủ
    Stockchanchinh thích bài này.
  7. icbht

    icbht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Đã được thích:
    1.372
    Kích cho dòng dẫn sóng đi. AQ phụ họa là ổn đó.
    Last edited: 19/09/2021
    BigDady1516 thích bài này.
  8. Stockchanchinh

    Stockchanchinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2021
    Đã được thích:
    2.412
    Vào PVD giá sẽ lên mạnh trên 50k nhé bác
    BigDady1516 thích bài này.
    Stockchanchinh đã loan bài này
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    PTSC: Động lực từ nguồn công việc đa dạng và nhu cầu FSO/FPSO
    12:16 | 19/09/2021

    - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) nhận định, PTSC có triển vọng tích cực nhờ nửa sau cuối năm sẽ có nhiều công việc hơn ở mảng M&C. Cùng với đó, mảng FSO/FPSO sẽ tiếp tục có hoạt động tích cực.
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã chứng khoán: PVS) đạt được 5.670 tỷ đồng doanh thu, giảm 35% so với cùng kỳ do ảnh hưởng bởi khối lượng công việc của mảng M&C và doanh thu lớn của màng FSO/FPSO trong năm 2020. Tuy nhiên, nhờ lợi nhuận từ các công ty thành viên/liên doanh liên kết đạt 307 tỷ đồng (tăng gần 2 lần so với cùng kỳ) PTSC ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 335 tỷ đồng, giảm 18,7% so với 6 tháng đầu năm 2020. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, PTSC hoàn thành được gần 57% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận của năm 2021.

    Năm 2021, PSI dự phóng doanh thu của PTSC có thể đạt mức 15.237 tỷ đồng, nhờ nửa sau cuối năm sẽ có nhiều công việc hơn với mảng doanh thu chính – mảng M&C, khi đã có các gói thầu ký mới cùng các dự án đang tiếp tục thực hiện đặc biệt trong bối cảnh giá dầu tăng tích cực và ở nền giá cao, góp phần thúc đẩy lại nhu cầu với các dự án dầu khí. Mảng FSO/FPSO sẽ tiếp tục là mảng có hoạt động tích cực và ổn định trong nửa cuối năm.

    Nguồn công việc PTSC được duy trì với những gói thầu được nhận và ký mới tại 2 dự án: Cung cấp, lắp đặt và vận hành phao nổi FLIDAR phục vụ dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long (Thang Long Wind) với Tập đoàn Enterprize Energy (EE); Và gói thầu Gallaf giai đoạn 3 (gói 05): thiết kế, mua sắm, chế tạo, tiền chạy thử, hạ thủy, vận chuyển và lắp đặt, đấu nối chạy thử.

    PSI khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu PVS với triển vọng từ các dự án dầu khí và nhu cầu sử dụng kho chứa dầu FPO/FPSO khá cao trong nửa cuối năm.

    [​IMG]
    PTSC được nhận định duy trì triển vọng tích cực trong nửa cuối năm
    Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) nhận định, trong nửa cuối năm 2021, các lĩnh vực hoạt động cốt lõi của PTSC vẫn đảm bảo ổn định, trong đó hoạt động FSO/FPSO tiếp tục là điểm sáng mang lại kết quả kinh doanh tốt cho công ty nhờ các liên doanh hoạt động ổn định; Lĩnh vực tàu chuyên dụng, khảo sát địa vật lý cũng được thực mở rộng với các hợp đồng mới cho năng lượng gió ngoài khơi và vận hành kho LPG trên biển; Hoạt động chế tạo cơ khí có thêm hợp đồng mới, bên cạnh đó vẫn tập trung vào các dự án lớn như giàn Đại Nguyệt, dự án Gallaf, dự án Vopak-Galaxy Expansion Phase III, LNG Thị Vải, Tổ hợp hóa dầu miền Nam - gói A1... Hoạt động đấu thầu dự án mới vẫn tiếp tục thực hiện và chờ đợi kết quả dự thầu các dự án lớn khác như NT3&4 dự kiến tổ chức đấu thầu EPC vào cuối năm 2021 hay các dự án Nam Du U Minh, Lô B - Ô Môn… cho kỳ trung và dài hạn.

    MBS tiếp tục đánh giá cao cơ hội đầu tư trung và dài hạn vào cổ phiếu PVS trong giai đoạn 2021-2025 với các dự án dầu khí lớn đang được hỗ trợ bởi giá dầu ở mức cao. MBS khuyến nghị giữ cổ phiếu PVS của PTSC.

    Trên thị trường cổ phiếu PVS giao dịch tích cực ở mức giá 28.200 đồng/cổ phiếu (ngày 17/9), tăng hơn 10% trong vòng 1 tuần qua và tăng 118% trong vòng 1 năm qua.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.867
    Nhiều nước phát triển miễn cách ly hoàn toàn với người tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19

    19/09/2021




    Anh sẽ cho phép người đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có bao gồm Nhật, Singapore và Đài Loan không cần phải cách ly từ tháng sau.

    Ảnh: Reuters

    Cho đến nay, Nhật đã từ chối nới lỏng quy định yêu cầu cách ly bắt buộc 14 ngày đối với người từ nước ngoài vào Nhật trong khi chính phủ nhiều nền kinh tế khác đang bắt đầu có động thái hủy bỏ những quy định đó với người đã tiêm vắc xin COVID-19, theo báo Nikkei đưa tin.

    Sau đề nghị từ nhóm vận động kinh doanh hàng đầu Keidanren vào tháng này,Tokyo đã phát đi tín hiệu về khả năng sẽ dần dần nới lỏng các biện pháp hạn chế. Tokyo đang cân nhắc rút ngắn thời gian cách ly tuy nhiên vẫn còn rất ngại ngần trong việc miễn hoàn toàn.

    Việc phía Nhật chậm trễ trong nới lỏng các hạn chế đi lại sẽ ngăn các những người đến Nhật vì mục đích công việc. Nhiều người Nhật ra nước ngoài công tác cũng phàn nàn rất nhiều bởi họ cũng bắt buộc phải cách ly 14 ngày khi trở về. Keidanren đặc biệt lo lắng về tác động của các biện pháp khắt khe này với hoạt động kinh doanh.

    Chính phủ Nhật bắt đầu tung ra hộ chiếu vắc xin COVID-19 vào cuối tháng 7/2021. Chứng nhận này hiện đang được hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ chấp nhận. Tuy nhiên danh sách này không bao gồm Mỹ, một điểm đến phổ biến của người Nhật.

    Các biện pháp hạn chế đi lại được dựa trên nguyên tắc tương hỗ. Nếu phía Nhật từ chối nới lỏng hạn chế đi lại với người nước ngoài, nhiều nước khác nhiều khả năng cũng sẽ áp dụng quy định tương tự với người đến từ Nhật.

    Nhiều nước khác đã có bước tiến trong việc nối lại hoạt động đi lại. Anh sẽ cho phép người đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có bao gồm Nhật, Singapore và Đài Loan không cần phải cách ly từ tháng sau.

    Việc xét nghiệm COVID-19 cũng sẽ được miễn với những người đến từ nước có tình hình dịch COVID-19 kiểm soát được. Việc xét nghiệm PCR khi đến cũng sẽ được chuyển sang xét nghiệm nhanh.

    Tương tự như vậy, Pháp sẽ miễn cách ly 7 ngày và xét nghiệm với người có thể trình được bằng chứng đã tiêm vắc xin COVID-19. Italy miễn cách ly đối với người đã tiêm vắc xin COVID-19 đến từ Nhật, Mỹ và một số nước khác. Singapore cũng bỏ quy định cách ly với khách đến từ Đức và một số nơi khác nữa.

    Hiện tại Mỹ đang để cho từng bang tự quyết định về chính sách yêu cầu cách ly bắt buộc, tuy nhiên theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), những ai xét nghiệm âm tính sau khi đến sẽ không cần phải cách ly.

    Từ tháng 7/2021, Liên minh châu Âu đã sử dụng hộ chiếu vắc xin COVID-19 nhằm miễn cách ly và xét nghiệm với người từ 27 nước thành viên châu Âu cũng như từ Thụy Sỹ và Nauy.

    Bằng cách nới lỏng biện pháp yêu cầu cách ly với người đã tiêm vắc xin COVID-19, các nước đang cố gắng nối lại hoạt động kinh tế bình thường cùng lúc cố gắng kiềm chế đại dịch COVID-19. Ngành hàng không rất chào đón diễn biến mới này.

    Hoạt động tiêm vắc xin trên toàn cầu trong thời gian tới có thể có những khó khăn khi mà Mỹ đang tiến gần hơn đến việc tiêm mũi vắc xin COVID-19 thứ 3 cho một số đối tượng.

    Các chuyên gia tư vấn cho Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vào ngày thứ Sáu đã bỏ phiếu ủng hộ việc tiêm mũi vắc xin COVID-19 bổ sung cho người Mỹ từ 65 tuổi trở lên và nhóm người có rủi ro bị nặng cao. Trước đó, FDA đã từ chối lời kêu gọi tiêm mũi bổ sung toàn diện.

    Nhóm tư vấn viên này cũng cho rằng cần đưa các nhân viên y tế và những người có rủi ro cao do đặc thù nghề nghiệp ví như giáo viên vào nhóm cần phải tiêm bổ sung.

    Dù rằng phạm vi nhóm người cần tiêm mũi bổ sung đã được thu hẹp lại, khuyến cáo mới đây nhất của FDA như vậy sẽ bao gồm phần lớn những người Mỹ được tiêm ở giai đoạn đầu tiên của chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 tại Mỹ.

    Phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Kevin Munoz, nói: “Thông báo mới nhất có thể coi như bước quan trọng nhằm hướng đến việc bảo vệ tốt hơn cho người Mỹ khỏi COVID-19. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mũi tiêm bổ sung cho những người Mỹ thuộc diện phù hợp một khi quá trình thủ tục kết thúc vào cuối tuần tới”.

    FDA nhiều khả năng sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng về đợt tiêm thứ 3.

    Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại đại học University of Pennsylvania, ông Paul Offit, cho biết đề xuất mới nhất có thể coi như đã làm chậm lại đề xuất tiêm diện rộng của chính quyền Biden bắt đầu từ ngày 20/9/2021.
    SongThanCK2015icbht thích bài này.

Chia sẻ trang này