NAV - Công ty cổ phần Nam Việt - Hành trình tiến tới 2xx cuối năm 2007 - lợi nhuận khủng bố - tăng v

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockblow, 01/10/2007.

91 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 02:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8141 lượt đọc và 147 bài trả lời
  1. stockblow

    stockblow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Đã được thích:
    0
    NAV - Công ty cổ phần Nam Việt - Hành trình tiến tới 2xx cuối năm 2007 - lợi nhuận khủng bố - tăng vốn 1:1 lên 100tỷ = mệnh giá

    Trên sàn còn em này ngon quá mà giá vẫn chưa tăng. Theo nhận định của nhóm BOSTON thì NAV phải là number one.

    Riêng em đang đợi NAV tiến về 2xx như năm 2006:
    - Lợi nhuận ST Q1+Q2 = 16 tỷ gần bằng cả năm 2006 (18tỷ)
    - Lợi nhuận Q3, Q4 sẽ còn khủng khiếp hơn do cuối năm là mùa xây dựng Q4 sẽ >> nhiều lần Q3.
    - Khi ra bản cáo bạch phát hành thêm
    http://www.navifico-corp.com/tintuc/tin12/Ban%20Cao%20Bach%20chao%20ban%20ra%20cong%20chung%20Navifico%20.pdf
    Thì doanh thu xuất khẩu đồ nội thất đã là 8.4 triệu Đô = năm 2006. Trong khi đó ngy sau triển lãm hội trợ VIETBUID 11/9/2007 lại ký tiếp 1,8 triệu đô và nhiều hợp đồng xuất khẩu tiếp theo.
    - Q4 cũng là quý thu lợi nhuận hoạt động tài chính từ từ công ty cổ phần phát triển sài gòn ( NAV chiếm 30% vốn điều lệ )
    - Đầu năm 2008 sẽ tăng vốn tiếp từ 50tỷ lên 100tỷ. Mà em khoái nhất cách tăng vốn của NAV, rất tình cảm với cổ đông. Cứ tỷ lệ 1:1 = mệnh giá.!!!
    Trang 43 trong bản cáo bạch trên có nói rồi đó.

    Nói túm lại NAV phải tiến tới 2xx, thậm chí 3xx mới xứng tầm!!!!


  2. hang49

    hang49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Đã được thích:
    0
    BƯỚC ĐỘT PHÁ CỦA NAVIFICO
    VÀO THỊ TRƯỜNG TỦ KỆ BẾP HOA KỲ

    (Để xem hình đúng kích thước, xin click vào hình)

    Container đầu tiên của đơn hàng 600,000 USD tủ kệ bếp do NAVIFICO sản xuất đã sẵn sàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ vào những ngày đầu tháng 10 năm 2007. Đây là chương trình cung cấp tủ kệ bếp cho các căn hộ thuộc 28 tầng lầu của Hilton Hawaiian Village Waikikian Tower, bang Hawaii.

    Làm ăn cực tốt thế này thì các bán vô tư mà múc nhé.
  3. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Tuyệt vời, chúc mừng những ai lên tàu NAV giá rẻ hôm nay. Chỉ nội ngày mai mọi người sẽ thấy các cổ phiếu khác đã lên hết ngưỡng và công chúng sẽ định thần tập trung vào NAV thôi. Thẳng tiến 2xx nào
  4. chasemoney

    chasemoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, may quá, múc thêm được vài k giá bèo.
    Mấy hôm nay nín thở không dám ho he gì em này vì sợ các bác tranh mất. Bây giờ thì vui rồi, có vé VIP rồi. Cùng các bác hô hào cho em nó lấy lại phong độ 2xx như năm 2006 nào.

    Nói về kinh doanh của NAV thì miễn bàn, nhất là cuối năm, cứ là tiền vào như nước sông đà.

    Nói về tăng vốn thì cũng chả em nào bằng NAV, cứ mối năm tăng 1:1 bằng mệnh giá mà kết quả kinh doanh cứ tăng vù vù, ầm ầm, dào dào thì miễn chê rồi.

    NAV thẳng tiến 2xx, 3xx nào!!!!!

  5. getiteasy

    getiteasy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác lên tầu hôm nay, em múc 1 tuần nay rồi, cứ từ từ múc trung bình giá tăng thôi. Sau vụ ký 3 hợp đồng 1,8triệu USD ở hội chợ VIET BUILD 2007 còn một lô hợp đồng nữa cơ. Các bác biết thì hơi muộn rồi. LNQ4 khủng long phải gọi bằng cụ!

  6. stockblow

    stockblow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Không còn con nào ngon hơn.
    Thị trường đi lên, cuối năm dự kiến 1200 điểm thì không có lý gì NAV lại không đạt 2xx như năm 2006.

    Lãi Q3+Q4 >>> Q1+Q2
    Lãi Q1+Q2 ~ lãi năm 2006
    Tăng vốn 1:1 lên 100 tỷ = mệnh giá

    Hiện đang có sự gom cổ phiếu, người nhà NAV đang bầy trò gom cổ phiếu. Thông tin tốt nhiều nhưng đều bị dấu nhẹn đi. Lợi nhuận sẽ được dồn cho Q4

    Không còn em nào ngon hơn!!!!!!

  7. stockblow

    stockblow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường điều chỉnh thì chính là lúc các cao thủ suống tầu và chuyển làn!!!

    Và đó cũng chính là lúc các cao thủ chuyển sang những em còn TRINH như NAV.

    Khẩn cấp, khẩn cấp lên tầu trước khi các cao thủ ra tay!!!!!!!!

  8. stockblow

    stockblow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Đây trang web đưa thông tin NAV ký 3 hợp đồng 1,8 triệu đô ngay sau hội chợ VIETBULID
    http://www.navifico-corp.com/tintuc/index14.html

    Trang web này mấy hôm rồi bị xóa đi.

    Nghe nói các bố nhà ta dấu nhẹn thông tin để gom vào!!!
    Còn nhiều hợp đồng khủng long nữa sau hội chợ chưa được phép công bố.

    Nhanh nhanh lên tầu trước khi các cao thủ ra tay.

  9. stockblow

    stockblow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 02/10/2007, 11:48

    Chế biến và xuất khẩu đồ gỗ: Khẳng định đẳng cấp quốc tế

    Hiện nay, cả nước có 2.000 doanh nghiệp chế biến gỗ và xuất khẩu gỗ, sử dụng 170.000 lao động. Năng lực sản xuất tăng gấp 4 lần so với năm 2003. Ngành chế biến gỗ Việt Nam tăng mạnh không chỉ về số lượng nhà máy, quy mô sản xuất mà còn ở việc đầu tư thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, cạnh tranh trên bình diện quốc tế.

    Bứt phá ngoạn mục

    Năm 2004 ngành thương mại trong nước đánh dấu sự bứt phá kỳ diệu của ngành xuất khẩu đồ gỗ với kim ngạch vượt qua cột mốc 1 tỷ USD, tăng 88% so với năm trước. Đó cũng là tiền đề cho sự ra đời của Chỉ thị số 19/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp phát triển ngành chế biến gỗ và xuất khẩu sản phẩm gỗ. Trong hơn 3 năm qua kể từ khi có chỉ thị 19, chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam đã đi dần vào chiều sâu và tiếp tục đi lên. Ông Nguyễn Tôn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam cho biết, công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam đã thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư từ các nước vào Việt Nam. Hiện nay cả nước có 410 dự án đầu tư nước ngoài vào ngành chế biến gỗ, trong đó có hơn 300 dự án đã thực hiện với vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Chỉ tính trong năm 2006, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong chế biến gỗ đã đóng góp hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ 1,93 tỷ USD. Bình Dương, nơi đóng góp gần 40% kim ngạch xuất khẩu gỗ cả nước, có tới 369 doanh nghiệp chế biến gỗ; trong đó có 194 doanh nghiệp nước ngoài với vốn đầu tư hơn 700 triệu USD.

    Sau sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, còn các nhà đầu tư trong nước thì mạnh dạn mở rộng sản xuất với quy mô lớn. Công ty TNHH Công nghiệp gỗ Kaizer 100% vốn của Đài Loan đầu tư vào Bình Dương từ năm 2003 đã sử dụng 2.800 công nhân, chế biến và xuất khẩu 250 container đồ gỗ mỗi tháng. Tháng 5 vừa qua công ty này đã hoàn tất đầu tư giai đoạn 3, đã sử dụng đến 7.000 công nhân và tăng năng lực xuất khẩu lên tới 1.000 container sản phẩm mỗi tháng, trở thành nhà chế biến gỗ lớn nhất Việt Nam hiện nay.

    Các doanh nghiệp trong nước cũng tăng cường quy mô sản suất với những tên tuổi được nhiều nhà nhập khẩu nước ngoài biết tới như Khải Vy, Trường Thành, Tiến Đạt, Đại Thành, Tiến Triển. Công ty TNHH Khải Vy từ 2 nhà máy ở TPHCM và Bình Định đã đầu tư nâng lên 4 nhà máy, sử dụng 4.800 công nhân, xuất khẩu mỗi tháng hơn 500 container đồ gỗ và đang đàm phán mua thêm một nhà máy trị giá 25 triệu USD. Trong danh sách 10 doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ hàng đầu Việt Nam hiện nay có nhiều doanh nghiệp 100% vốn trong nước, đã chứng tỏ sự vươn lên của các doanh nghiệp chế biến gỗ trong nước vốn lâu nay thường bị xem là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

    Mở rộng thị trường

    Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ năm 2006 tăng gấp 4 lần năm trước, giúp Việt Nam vượt qua Indonesia, Thái Lan để trở thành một trong hai quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất ASEAN. Hiện nay kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam xấp xỉ Malaysia (1,98 tỷ USD) và có khả năng vượt qua Malaysia trong năm nay! Mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu hiện đã vươn lên đứng thứ 5 trong nhóm các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam, chỉ đứng sau dầu thô, dệt may, giày dép và thủy sản. Trong chiến lược xuất khẩu đồ gỗ do Bộ Thương mại xây dựng, tới năm 2010, xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam đạt 5,56 tỷ USD, tăng gấp đôi so với con số dự kiến 2,5 tỷ USD năm nay. Ông Nguyễn Tôn Quyền cho rằng những con số trên sẽ thành hiện thực vì uy tín của công nghiệp gỗ Việt Nam khẳng định trên thị trường thế giới. Chỉ riêng 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ đạt 1,5 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Theo báo cáo của Bộ Công Thương, đồ gỗ Việt Nam đã xuất khẩu vào 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 3 thị trường chính là Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản. Năm ngoái kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ đạt 744 triệu USD. Dự báo của Vụ Chính sách thị trường châu Mỹ, Bộ Thương mại, trong năm nay kim ngạch xuất khẩu đổ gỗ của Việt Nam vào Hoa Kỳ khoảng 1,26 tỷ USD, chiếm hơn một nửa trong tổng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ cả nước (dự kiến 2,5 tỷ USD). Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ sang thị trường EU năm ngoái đạt 500 triệu USD.

    Ông Võ Trường Thành, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần gỗ Trường Thành, doanh nghiệp có tới 6 nhà máy và 5.000 lao động, đứng top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ lớn nhất Việt Nam cho rằng sức cạnh tranh của đồ gỗ Việt Nam được cải thiện khá nhiều, thậm chí ngang ngửa với các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, chỉ thua Trung Quốc, quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất thế giới. Trước đây các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn xuất khẩu đồ gỗ trang trí sân vườn (outdoor), nay đồ gỗ Việt Nam cạnh tranh với đồ gỗ Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu nhóm đồ gỗ trong nhà (indoor) như nội thất nhà ở, văn phòng.

    Vị thế mới

    Trước đây, ít ai nghĩ rằng đồ gỗ Việt Nam có thể chen chân vào các siêu thị lớn trên thế giới thì nay, hầu hết các siêu thị lớn trên thế giới đều có bán đồ gỗ chế biến tại Việt Nam. Việc có nhiều nhà nhập khẩu đồ gỗ quốc tế tới tham dự hội chợ EXPO đồ gỗ hàng năm vào tháng 10 tại TPHCM trong 4 năm qua, để tìm hiểu và ký kết hợp đồng đã phần nào khẳng định vị thế của công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam trên thị trường thế giới.

    Khâu yếu nhất của công nghiệp gỗ Việt Nam là nguyên liệu gỗ đầu vào. Theo tính toán của Bộ Công Thương, trong 3 năm trở lại đây, cứ xuất khẩu được 2 USD đồ gỗ thì doanh nghiệp trong nước phải bỏ ra 1 USD để nhập khẩu nguyên liệu. Trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước nhập tới gần 700 triệu USD gỗ nguyên liệu, chiếm gần một nửa trong 1,5 tỷ USD xuất khẩu đồ gỗ. Theo nhiều chuyên gia, hiện nay 80-90% nguyên liệu dùng cho chế biến gỗ phải nhập khẩu, ước tính khoảng 2 triệu mét khối gỗ nhập về các cảng Việt Nam mỗi năm. Ông Đoàn Xuân Hòa, Cục phó Cục Chế biến Nông lâm sản, Bộ NN-PTNT, thừa nhận cả nước hiện chỉ có 720.000ha rừng trồng kinh tế có thể tham gia cung cấp nguyên liệu gỗ cho chế biến nhưng các giống cây rừng trồng đa phần có chất lượng gỗ thấp, chỉ phục vụ được cho nhu cầu làm nguyên liệu ván nhân tạo, gỗ dăm hay nguyên liệu giấy là chính. Mục tiêu phát triển lâm nghiệp, trồng rừng của Bộ NN-PTNT là hình thành vùng nguyên liệu gỗ từ rừng trồng ổn định với diện tích 825.000ha từ nay tới năm 2020. ?oNếu lựa chọn giống cây rừng phù hợp, có sự đầu tư của doanh nghiệp trong diện tích nói trên thì tới năm 2020, Việt Nam có thể chủ động được nguồn gỗ nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ trong nước?, ông Hòa phát biểu.



    Ông Võ Trường Thành, Tổng giám đốc CTCP gỗ Trường Thành:

    Cần xây dựng trường lớp đào tạo bài bản

    Hiện nay các giám đốc doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu gặp nhau không còn khoe thành tích xuất khẩu bao nhiêu hay đã đầu tư nhà xưởng bao nhiêu tiền mà là tuyển dụng được bao nhiêu công nhân, tay nghề thế nào, đội ngũ thiết kế ra sao? Điều này chứng tỏ nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng trong phát triển chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam mà cốt lõi vẫn là đào tạo cán bộ, công nhân chế biến gỗ. Hiện nay có 170.000 cán bộ, công nhân tham gia trực tiếp vào chế biến gỗ xuất khẩu nhưng cả nước lại chỉ có 5 trường dạy nghề có liên quan tới gỗ, trong đó có tới 4 trường là đào tạo công nhân trồng rừng, khai thác gỗ từ rừng, chỉ duy nhất 1 trường ở tỉnh Hà Nam dạy nghề chế biến gỗ nhưng lại chế biến gỗ mỹ nghệ, chạm khắc. Điều này cho thấy công nhân chế biến gỗ xuất khẩu hiện nay gần như chỉ được đào tạo ngay chính trong nhà máy của mình chứ không có trường đào tạo ban đầu.

    Tổ chức hợp tác kỹ thuật GTZ của Đức chọn Trường Thành làm doanh nghiệp đối tác xây dựng trung tâm đào tạo chế biến gỗ. GTZ tài trợ 50%, công ty chịu 50% để xây dựng trung tâm đào tạo chế biến gỗ tại Đắk Lắk với tổng kinh phí đầu tư 7 tỷ đồng, đã đi vào họat động từ tháng 4 năm nay. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Đức còn hỗ trợ 3 chuyên gia sang giảng dạy miễn phí tại trung tâm trong 2 năm đầu thành lập. Theo kế hoạch, trung tâm đào tạo 80% học viên đến từ các doanh nghiệp chế biến gỗ trong nước và 20% từ 6 nhà máy của Trường Thành. Theo tôi, nỗ lực này vẫn còn nhỏ, chưa tương xứng với quy mô tăng trưởng của ngành

    hiện nay

    Ông Trần Quốc Mạnh, Phó chủ tịch Hội mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM:

    Đa dạng hóa nguyên liệu

    Ở trong nước, các doanh nghiệp chế biến gỗ đang phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng. Trong khi đó, giá đồ gỗ xuất khẩu trên thị trường thế giới tăng rất ít, chưa kể nhiều mặt hàng phải giảm giá do cạnh tranh trong xuất khẩu với các quốc gia có nền công nghiệp gỗ phát triển như Trung Quốc, Italia.

    Theo tôi, một trong những hướng đi cần được các nhà chế biến gỗ trong nước quan tâm để giải quyết mâu thuẫn thiếu nguyên liệu, chi phí sản xuất cao nhưng giá bán lại ổn định là kết hợp nguyên liệu gỗ với các nguyên liệu khác, tạo nên dòng sản phẩm độc đáo và có giá trị cao. Chẳng hạn đồ gỗ ngoài trời (outdoor) thường kết hợp gỗ với nhôm, inox, vải, nhựa. Đồ gỗ trong nhà (indoor) thường kết hợp với sắt, inox, mây, tre, bèo, cói, kính, vải. Dòng sản phẩm này được nhiều thị trường nhập khẩu quan tâm như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và giá bán lại cao hơn đồ gỗ thuần túy. Thậm chí nhiều doanh nghiệp phải sản xuất mây giả làm bằng nhựa theo nhu cầu của nhà nhập khẩu, để phối kết với gỗ do mây thật trong nước đang khan hiếm. Những sản phẩm đồ gỗ kết hợp như vậy vừa tiết kiệm nguyên liệu gỗ, vừa tận dụng được những vật liệu rẻ tiền có sẵn trong nước như mây, tre, bèo, cói, góp phần tạo điều kiện cho các ngành phụ trợ khác phát triển như các ngành nghề thủ công truyền thống, giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

    SGGP
  10. stockblow

    stockblow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Vào năm 2010, kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam ước đạt 7 tỷ USD

    Nhu cầu sử dụng đồ gỗ trên thế giới ngày càng tăng cao, trong khi đồ gỗ Việt Nam mới chiếm khoảng 0,78% tổng thị phần thế giới, nên cơ hội xuất khẩu là rất lớn. Bộ Công Thương đã đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu đạt 7 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu gỗ vào năm 2010. Trong đó, có các giải pháp liên quan đến xúc tiến xuất khẩu gỗ, như thành lập các trung tâm, chợ nguyên liệu gỗ để có mạng lưới ổn định cho sản xuất đồ gỗ xuất khẩu; xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, mở thị trường cho ngành gỗ xuất khẩu hay xây dựng trung tâm hội.


    http://www.vinanet.com.vn/#Scene_1


Chia sẻ trang này