Này thì giảm, chết hết bọn chim lợn nhé, há há há

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by downjone, Aug 20, 2010.

848 người đang online, trong đó có 339 thành viên. 15:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. downjone

    downjone Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Ngân hàng ra sức mời khách vay tiền
    Giữa vô vàn lời mời chào hấp dẫn của ngân hàng trong và ngoài nước, thật khó khăn cho các khách hàng cá nhân khi phải đưa ra lựa chọn vay sao cho phù hợp với khả năng chi trả mà ít rủi ro, ràng buộc.
    Vợ chồng chị Hải Minh (Hoàng Mai, Hà Nội) cùng các anh chị em đang lên kế hoạch xây nhà trên diện tích chung hơn 1.000 mét vuông, vừa để ở, vừa cho thuê. Căn cơ tình hình lương tháng và nguồn thu từ nhà cho thuê sau này, mọi người quyết định vay ngân hàng khoảng 5 tỷ đồng.
    Mới thử đánh tiếng vài nơi, anh chị choáng ngợp trước sự đón tiếp nhiệt tình. Ngân hàng nào cũng có chương trình khuyến mại, tặng quà và ưu đãi hết sức hấp dẫn. Lãi cho khoản vay 10-15 năm của anh chị được các ngân hàng chào phổ biến từ hơn 14% đến 15,5% một năm, tạm chấp nhận được cho dù cao hơn so với lãi vay dành cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (phổ biến là 12-13%). Những tháng đầu năm, bạn bè của anh chị phải vay sửa nhà với lãi suất 16-17%, thậm chí 18%.
    Tại Ngân hàng An Bình chi nhánh Hà Đông (Hà Nội) thời điểm cuối tháng 7, chị Minh được chào lãi suất 15,5% trả trên dư nợ giảm dần, lãi điều chỉnh định kỳ 3 tháng. Chỉ hỏi rồi để đấy, bẵng nửa tháng không gọi lại, giữa tháng 8 chị nhận được điện thoại của cô nhân viên từng tiếp mình. Cô nhiệt tình hỏi han kế hoạch xây nhà, thông báo lãi suất có thể giảm tiếp và ngân hàng đang có chương trình ưu đãi tặng quà.
    [​IMG]Ngân hàng đầu tư nhiều hơn cho các dịch vụ khách hàng cá nhân. Ảnh: Hoàng Hà
    Trao đổi với VnExpress.net, ông Lưu Trung Thái, Phó tổng giám đốc Phụ trách Khách hàng cá nhân Ngân hàng Quân đội (MB Bank) xác nhận các ngân hàng đang đặt nhiều kỳ vọng vào mảng dịch vụ này. Tại MB Bank, lượng vốn cho vay với các khách hàng cá nhân hiện chiếm 20-25% tổng dư nợ, trong khi mức kỳ vọng của ngân hàng là 30-35%.
    "Cùng một đồng bỏ ra cho vay, nhưng khách hàng cá nhân mang lại thu nhập cao hơn 20-25% so với khách hàng doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi đang chú trọng đầu tư cho mảng tín dụng này", ông Thái nói.
    MB Bank hiện cho vay tiêu dùng lãi suất phổ biến 14-15% một năm, trường hợp hồ sơ tốt có thể xuống dưới 14%. Đặc biệt, MB Bank là một trong số ít ngân hàng còn duy trì hình thức ân hạn trả nợ gốc với thời hạn tối đa lên đến 12 tháng (12 tháng đầu tiên chỉ trả lãi, hết thời gian ân hạn mới phải trả gốc cho ngân hàng).
    Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) cũng đặt nhiều kỳ vọng vào mảng dịch vụ này. Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc khối Dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân cho biết năm nay Techcombank đặt mục tiêu tăng dự nợ tín dụng tiêu dùng gấp đôi năm ngoái. 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã đạt gần 66% chỉ tiêu. Quyết giành thị phần, Techcombank tung ra các gói dịch vụ hấp dẫn, thậm chí còn cho phép khách hàng đăng ký vay qua các kênh giao dịch tự động như ATM, Internet Banking.
    "Chỉ xét riêng nhu cầu vay mua sắm, sửa chữa nhà cửa của khách hàng TP HCM, các ngân hàng hiện mới đáp ứng được 31%, trong khi con số này ở Hà Nội thấp hơn nhiều. Đây là động lực để không chỉ ngân hàng mà các tổ chức tài chính khác như công ty tài chính cũng rất tích cực tham gia", bà Dung nói.
    Khác với những năm trước, năm nay các ngân hàng có điều kiện thuận lợi và cũng chịu sức ép đẩy mạnh tín dụng cá nhân. Đầu năm, lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh vẫn theo cơ chế trần, duy nhất vay tiêu dùng được áp dụng lãi suất thỏa thuận. Các ngân hàng phải trông chờ nhiều vào tín dụng cá nhân để bù đắp khó khăn ở mảng doanh nghiệp, nơi mà chi phí đầu vào cao nhưng đầu ra vẫn bị khống chế. Khi lãi suất thỏa thuận được áp dụng đồng loạt với tất cả các đối tượng vay vốn, ngân hàng vẫn không có nhiều dư địa lợi nhuận với mảng khách hàng doanh nghiệp bởi Chính phủ có chủ trương hạ lãi suất phục vụ sản xuất, xuất khẩu trong khi lãi suất đầu vào vẫn ở mức cao.
    Các ngân hàng dự báo tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng sẽ chậm lại trong tháng 8 do trùng với tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn, khách hàng kiêng mua sắm, sửa chữa nhà cửa). Tuy nhiên dư nợ sẽ tăng cao trở lại trong các tháng cuối năm, do nhu cầu chuẩn bị cho Tết và khi đó khách hàng cũng có nguồn tiền dồi dào hơn.
    Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút và giữ khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt là một bài toán không dễ giải. Phó tổng giám đốc MB Bank Lưu Trung Thái thừa nhận cách thức triển khai dịch vụ bán lẻ của ngân hàng nước ngoài bài bản hơn, có sức hút với khách hàng. "Bản thân họ có hệ thống hỗ trợ kỹ thuật chuẩn. Các ngân hàng trong nước có lợi thế về mạng lưới, khả năng tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, song cũng không nên mãi trông vào lợi thế này", ông Thái nói.
    Sau hơn một tháng tham khảo các nơi, cuối cùng vợ chồng chị Minh quyết định vay ngân hàng nước ngoài, không chỉ vì lãi suất hấp dẫn hơn (dưới 15%), mà thấy yên tâm bởi cách làm việc chuyên nghiệp của nhân viên tư vấn.
    "Tôi gặp 3 nhân viên tư vấn khác nhau của ngân hàng này, cả 3 đều đưa ra mức lãi suất giống hệt nhau, điều kiện vay giống nhau cho dù trong số này có người tôi quen biết. Trong khi một số ngân hàng trong nước, mỗi nhân viên tư vấn một kiểu và lãi suất cũng khác nhau, thường cao hơn so với công bố chính thức", chị Minh tâm sự.
    Theo chị Minh, khi ký hợp đồng vay vốn, khách hàng nên thỏa thuận rõ về phí, lãi suất và các điều kiện ràng buộc kèm theo. Có ngân hàng công bố lãi suất thấp nhưng cuối cùng lại tính thêm phí quản lý hồ sơ, hợp đồng, phí thẩm định tài sản. Một số ngân hàng công bố cho ân hạn trả nợ gốc, nhưng thực tế trong thời gian ân hạn khách vẫn phải trả một phần vốn vay. Khoản phí phạt trả nợ trước hạn cũng cần rạch ròi, tránh tình trạng thua thiệt khi muốn trả nợ sớm cho ngân hàng.
  2. downjone

    downjone Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Chứng khoán ngày 20/8: Bất ngờ và… “choáng”

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (2)


    LAN NGỌC
    20/08/2010 15:05 (GMT+7)

    [​IMG] Nhưng bước chuyển giá quá mạnh để thay đổi tình thế đột ngột và mở rộng trong đợt khớp lệnh đóng cửa sáng nay không có nhiều trong lịch sử thị trường.
    15 phút đợt khớp lệnh cuối trên HOSE đã tạo một cảm xúc mạnh khi đảo ngược hoàn toàn diễn biến chủ đạo trước đó
    15 phút đợt khớp lệnh đóng cửa trên HOSE sáng nay tạo một cảm xúc mạnh khi có một trạng thái đảo ngược hoàn toàn diễn biến chủ đạo trước đó. Bất ngờ này có thể mới chỉ lý giải ở mối quan hệ cung - cầu.

    Đường hiển thị diễn biến VN-Index sáng nay nói lên tất cả. Với nhiều người bán ra trước đó, cảm giác thẫn thờ trước bảng điện khi kết thúc phiên là có thể. Với người cầm cổ, đường hiển thị 15 phút đợt khớp lệnh cuối ngày là cú dốc ngược nức lòng. Bất ngờ và “choáng” cho cả hai phía.

    Sáng nay, thị trường bước vào phiên giao dịch cuối tuần. Đã có những yếu tố tác động đáng chú ý. Trước hết, đà lao dốc mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ như đốt thêm sự lo lắng của người cầm cổ. Ngược lại, thông tin được chú ý nhiều hơn là sự kiện Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, rà soát lại một số nội dung của Thông tư 13 trước khi có hiệu lực.

    Có những suy tính khác nhau về sự kiện trên.

    Thứ nhất, những khó khăn mà các ngân hàng phản ánh là bất hợp lý trong một số quy định của Thông tư 13 sẽ được xem xét lại. Điều này có thể tạo hy vọng sẽ có những sửa đổi về nội dung, hoặc lộ trình thực hiện.

    Thứ hai, sẽ kiểm tra và rà soát, những chưa có nhiều cơ sở để khẳng định chắc chắn hy vọng trên.

    Thứ ba, trong trường hợp có điều chỉnh, giãn lộ trình thực hiện, liệu có dẫn tới sự “dồn toa” cho tương lai gần?

    Theo đó, nếu xem sự kiện trên là một tin tốt, liên quan đến một nguyên nhân nổi bật cho sự suy giảm và khó khăn của thị trường thời gian qua, thì thị trường sẽ có phản ứng đồng thuận. Thế nhưng, thực tế sáng nay hoàn toàn ngược lại, giảm và giảm mạnh về cuối ngày. Dĩ nhiên, ấn tượng đã thể hiện ở đợt khớp lệnh cuối ngày, nhưng không thể lý giải rằng tin tốt đó đến muộn với số đông nhà đầu tư.

    Diễn biến giảm sáng nay trải dài từ đầu ngày cho đến phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục, với tốc độ càng về sau càng sâu. Giống như kịch bản của phiên thứ Tư tuần này (18/8), những phút cuối đợt 2 là hoạt động chặn mua thể hiện rõ ràng hơn. Sự suy giảm đó có thể chịu chi phối lớn hơn từ kết quả của thị trường Mỹ, gắn với tâm lý chán nản và lo ngại của nội tại.

    HOSE mở cửa với mức giảm nhẹ 0,17 điểm (0,03%), chỉ với 30,3 tỷ đồng giá trị trong đợt 1. Thanh khoản tiếp tục ở trạng thái thấp nhất trong hơn 6 tháng qua. Đến 10h HOSE mới chỉ có 404 tỷ đồng giá trị. Đó cũng là thời điểm VN-Index xuống mức thấp nhất trong ngày, 444,38 điểm. Mức thấp nhất 440 điểm của ngày 13/8 đã cận kề, thị trường đã chính thức kiểm tra, dù trước đó vẫn có nhiều hoài nghi.

    Và đó cũng là điểm có tính chất bản lề của phiên, khởi động cho một sóng tăng cuối ngày. Sự suy giảm của chỉ số về gần mốc hỗ trợ kích thích hoạt động bắt đáy. Thực tế sáng nay, gần 135 tỷ đồng trong 15 phút tạo chuyển biến cuối đợt hai là tốc độ giao dịch nhanh hơn quãng ảm đạm kéo dài trước đó.

    Hoạt động chặn mua thể hiện đồng nghĩa với việc dựng một bờ chặn tâm lý bán ra của những người cầm cổ đang do dự, dù đó là một bờ mong manh ở thời điểm này. Thế như nó có giá trị thực sự khi nguồn cung quyết liệt trước đó dịu lại, tạo tiền đề cho một cú dốc ngược trong đợt khớp lệnh đóng cửa.

    Tương tự như phiên ngày 18/8, lệnh mua ATC lại xuất hiện một cách chủ động và có quy mô lớn như vậy, có tại nhiều mã, đặc biệt là nhóm blue-chip; chỉ có điều hôm nay là quy mô lớn hơn. Trên HOSE suốt thời gian qua ít khi bên mua đưa ra thông điệp rõ ràng như vậy trong giao dịch ATC. Nguồn cung giá thấp theo đó có thêm một cơ sở để “cầm máu”. Về nguồn cung đó, thực tế trong những phiên rung lắc vừa qua, những ai quyết bán nhất hẳn đã rụng hàng, và theo đó nguồn đã được “vắt” đáng kể.

    245 tỷ đồng giá trị của đợt khớp lệnh đóng cửa sáng nay là một quy một vượt trội so với những phiên vừa qua, cũng như tạo sự cách biệt đáng chú ý so với tốc độ chậm chạp hai phiên gần đây. Nguồn năng lượng đó, đặc biệt là thông điệp chủ động của bên mua nói trên, tạo một bước nhảy choáng ngợp của giá nhiều chứng khoán và Index. Nhiều cổ phiếu đồng loạt tạo một thái cực trái ngược với trạng thái trước đó. VN-Index bật tăng 2,61 điểm.

    Về điểm số, mức tăng cuối ngày là khiêm tốn. Nhưng đó là kết quả của sự bật mạnh từ 446,19 điểm chuyển giao từ đợt 2. Tính chung theo khoảng cách này, VN-Index tăng gần 2% - một tỷ lệ thực sự mạnh.

    Diễn biến trên có thể tạo cảm giác thẫn thờ với người vừa bán ra trước đó khi nhìn bảng điện. Ngược lại, sẽ là cảm xúc khó tả với người cầm cổ, bởi giá trị tốt hơn rất nhiều được tạo ra một cách chóng vánh.

    Có quá nhiều mã điển hình để dẫn chứng cho 15 phút giao dịch trên. Từ bước giảm mạnh với dư bán giá thấp đè nặng, giá cổ phiếu bất ngờ bật tăng, thậm chí tăng mạnh. PVF từ giảm 300 đồng/cổ phiếu “bỗng nhiên” tăng kịch trần. KBC xoay xở với mức giảm 900 - 1.000 đồng cuối đợt hai cũng tạo cảm giác mạnh khi kịch trần tăng 1.400 đồng khi đóng cửa. Và rất nhiều cổ phiếu khác tạo được những chuyển động đến khó tin đó. Chênh lệch giá lên tới 6% - 9% ngay trong phiên có thể đủ để tạo những cảm xúc mạnh.

    Nhiều nhà đầu tư hẳn sẽ băn khoăn. Liệu có thông tin cực tốt nào đó chưa được mở rộng ra công chúng? Sáng nay có một số tin trao đổi giữa các nhà đầu tư về việc truyền thông đăng tin Ngân hàng Nhà nước giảm các lãi suất chủ chốt và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Theo kiểm định của người viết, đã có sự nhầm lẫn khi thông tin đó được làn truyền trên mạng. Thực tế là từng có sự kiện tương tự như thế, nhưng đã diễn ra trước đây mà không phải thời điểm này. Có thể người không để ý thời gian đăng tải trên các báo điện tử dễ nhầm lẫn và chịu ảnh hưởng từ sự kiện (không có thực) này. Tất nhiên, đây chỉ là chỉ tiết “tầm phào” của những người cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin.

    Còn theo thực tế thị trường, chỉ đơn giản là trong đợt khớp lệnh đóng cửa, lượng cung giá thấp đã cạn, sự quyết mua của người cầm tiền tạo thế chủ động tăng cầu và đẩy giá. Bước chuyển giá quá mạnh để thay đổi tình thế đột ngột và mở rộng đó không có nhiều trong lịch sử thị trường.

    Một điểm thường thấy là giao dịch ở đợt này thường chịu sự chi phối lớn của các tổ chức, hoặc nhóm nhà đầu tư có thế mạnh; và điều này dễ tạo sự thụ động và khó xử ở nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ. Theo đó, giao dịch ở khoảng này vẫn hàm chứa nhiều yếu tố bất ngờ, hay những biến động mạnh.
  3. downjone

    downjone Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 10, 2010
    Likes Received:
    0
    BSC: Hai kịch bản cho TTCK từ nay đến cuối năm


    “Quá trình hội nhập tốt sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam ngày càng tiếp cận được nguồn vốn ngoại một cách dễ dàng hơn, và đây vẫn là một ẩn số tiềm ẩn sự bùng nổ.”



    Dựa trên việc dự báo mức tăng EPS, cũng như dự báo mức P/E chấp nhận được của thị trường trong các kịch bản về bối cảnh kinh tế, nhóm chuyên gia phân tích của Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) vừa đưa ra hai kịch bản cho thị trường chứng khoán từ nay đến cuối năm 2010.
    Theo đó, kịch bản 1 được BSC dự báo VN-Index sẽ nằm trong khoảng 450-500 điểm trong trường hợp các chỉ tiêu kinh tế năm 2010 kém tích cực như: Tăng trưởng GDP không đạt mục tiêu 6,5%; lạm phát cao hơn 8%; tăng trưởng tín dụng dưới 20%; tỷ giá VND/USD cao hơn 19.500 đồng; và chứng khoán thế giới hồi phục chậm.
    Với kịch bản 2, BSC dự báo VN-Index sẽ nằm trong khoảng 540-560 điểm trong điều kiện: Tăng trưởng GDP cao hơn 6,5%; lạm phát được kiểm soát dưới 8%; tăng trưởng tín dụng từ 20%-25%; tỷ giá VND/USD thấp hơn 19.500 đồng; và chứng khoán thế giới tiếp tục hồi phục. Qua những dự báo của BSC có thể thấy, kịch bản 2 nhiều khả năng sẽ diễn ra đối với thị trường.
    Các yếu tố vĩ mô sẽ ảnh hưởng đến thị trường…
    Với kịch bản nào xảy ra trong nửa cuối năm 2010, thị trường chứng khoán cũng sẽ bị tác động và chi phối bởi yếu tố kinh tế vĩ mô và quan trọng hơn cả là chính sách liên quan tới điều hành tiền tệ và lãi suất. BSC cho rằng thị trường vẫn đang chịu tác động chính bởi yếu tố nguồn tiền và tâm lý tin tưởng vào các thông điệp chính sách.
    Đối với tăng trưởng GDP, mục tiêu tăng trưởng 6,5% có thể hoàn toàn đạt được, và trong kịch bản tích cực, tăng trưởng có thể đạt mức 6,7%-6,8% tính cho cả năm 2010. Tuy nhiên mức tăng trưởng GDP có thể chỉ đạt trong khoảng 6,5%-6,7% do mục tiêu ổn định vĩ mô được Chính phủ lấy làm trọng tâm trong chiến lược định hướng 6 tháng cuối năm.
    Trong khi đó, các khó khăn đã xuất hiện đối với thanh khoản khi các chính sách về điều hành ngân hàng như quy định tăng vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng và thông tư số 13 yêu cầu nâng hệ số an toàn vốn CAR từ 8% lên 9%.
    “Tác động của 2 chính sách này có thể làm lãi suất trên thị trường ngân hàng khó hạ nhanh như dự kiến. Tăng trưởng tín dụng cũng khó đạt 25% như mục tiêu đầu năm. Đặc biệt, tín dụng với VND lại càng khó khăn hơn nữa. Với lãi suất như hiện nay, doanh nghiệp rất hạn chế sử dụng vốn vay.” – BSC nhận định.
    Theo mục tiêu của Chính phủ, lạm phát năm 2010 được đặt ra kiểm soát ở mức 7-8%. Với tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng tính đến hiện nay, mục tiêu này có thể đạt được và theo như ước lượng, lạm phát nhiều khả năng sẽ đạt khoảng 7,5%-8%. Yếu tố vĩ mô còn lại có thể tác động đến TTCK chính là rủi ro tỷ giá. Những ngày gần đây sức khỏe của đồng VND đã gây nên những bất ổn đối với TTCK, nhất là tác động lên động thái của NĐT nước ngoài.

    Tuy nhiên, trao đổi với InfoTV.vn, TS. Cao Sỹ Kiêm, Nguyên Thống đốc NHNN cho rằng tỷ giá VND/USD tăng bất thường trong tuần qua chủ yếu vẫn là do yếu tố tâm lý.

    Trên thực tế, việc NHNN nâng biên độ tỷ giá được đánh giá là một động thái linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, góp phần hạn chế nhập siêu, và đây hoàn toàn là một động thái cho thấy sự chủ động của NHNN.
    Theo các chuyên gia phân tích của BSC, điều quan trọng là các thông điệp chính sách của NHNN cần phải rõ ràng và nhất quán, điều này sẽ giúp NĐT đặt niềm tin vào VND, và cũng khiến cho vấn đề tỷ giá bớt căng thẳng. … và các yếu tố khác
    Theo dự báo của các chuyên gia, lượng cung hàng hóa trong thời điểm từ nay đến cuối năm là khá lớn, và là sự cản trở đối với các đợt bứt phá mạnh mẽ của VN-Index. Trong đó, việc yêu cầu tăng vốn điều lệ 3.000 tỷ của các ngân hàng tạo áp lực rất lớn trong ngắn hạn.
    Bên cạnh đó, yếu tố nước ngoài có thể là một ẩn số. Hiện nay, yếu tố này khá thuận lợi khi thị trường Việt Nam là thị trường của các nước đang phát triển, có mức P/ E thấp và đang là đích ngắm của nhiều tổ chức nước ngoài. Hơn nữa, Trung Quốc có thể sẽ chủ trương đầu tư và đẩy mạnh vốn sang các nước xung quanh do mức dự trữ của nước này đã lên quá cao. “Quá trình hội nhập tốt sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam ngày càng tiếp cận được nguồn vốn ngoại một cách dễ dàng hơn, và đây vẫn là một ẩn số tiềm ẩn sự bùng nổ.” – BSC nhận định.

    Theo Nguyễn Tuân
    InfoTV



  4. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 25, 2009
    Likes Received:
    14,556
    đáy rồi ^^..................

    [​IMG]

  5. bullstock

    bullstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 20, 2010
    Likes Received:
    690
    Chờ tuần sau kiểm chứng mô hình 2 đáy...
  6. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 25, 2009
    Likes Received:
    14,556
    Em cũng lên kế hoạch vay bank để oánh đây ^^
  7. MacKeNo2010

    MacKeNo2010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 5, 2010
    Likes Received:
    0
    uh thì đáy
    nhưng chưa xuống tiền
    em hỏi các bác: các bác gửi tiết kiệm 1 năm nay có lãi hơn chứng khoán ko

Share This Page