1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

==============Này thì giảm mạnh vào các con giời ============

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 21/03/2016.

296 người đang online, trong đó có 118 thành viên. 06:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1714 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Sắp trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP
    Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng *************** tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

    [​IMG]Ảnh minh họa.

    MẠNH NGUYỄN17:08 21/03/2016

    Thông báo kết luận nêu rõ, Hiệp định TPP có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước ta, cả về kinh tế, chính trị, xã hội, là kết quả của một quá trình công phu kéo dài 7 năm.
    Trong suốt quá trình đàm phán Hiệp định TPP, Bộ Chính trị đã nghe báo cáo nhiều lần, Ban Chấp hành Trung ương nghe báo cáo hai lần, và Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 đã thông qua Nghị quyết cho phép Chính phủ ký Hiệp định TPP và giao Chính phủ trìnhQuốc hội phê chuẩn theo quy định của pháp luật, thể hiện sự nhất trí cao của Đảng ta về vấn đề này.
    Cho đến nay, dù Hiệp định chưa có hiệu lực nhưng đã bắt đầu mang lại những lợi ích thiết thực cho Việt Nam: vị thế của Việt Nam được khẳng định trên trường quốc tế, đầu tư nước ngoài tăng, dự báo tác động tích cực đến tất cả các mặt kinh tế, chính trị và xã hội.
    Việc sớm phê chuẩn Hiệp định TPP có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định quyết tâm chính trị cao của Việt Nam, thể hiện vai trò thành viên chủ động, tích cực trong TPP; góp phần thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại và hệ thống pháp luật trong nước để sẵn sàng thực thi hiệu quả các cam kết; đồng thời có đủ thời gian để các doanh nghiệp, người dân và toàn bộ xã hội chuẩn bị, chủ động tham gia khi Hiệp định có hiệu lực.
    Căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, quy định của pháp luật và công tác chuẩn bị của các Bộ, ngành, Chính phủ đặt mục tiêu trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP vào Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa 14 (dự kiến tháng 7/2016).
    Để kịp trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP theo kế hoạch đặt ra Thủ tướng giao Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện việc rà soát, đánh giá tác động Hiệp định TPP đến hệ thống các quy định pháp luật Việt Nam.
    Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo, tập trung nguồn lực gồm đội ngũ cán bộ pháp chế, cán bộ trực tiếp tham gia đàm phán Hiệp định TPP để hoàn thành nhiệm vụ rà soát, đánh giá trong lĩnh vực mình phụ trách, kiến nghị danh mục và lộ trình cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trước ngày 10/4 tới.
    Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện Danh mục các Luật, Pháp lệnh, Nghị định cần phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để phù hợp với các cam kết trong TPP, kiến nghị lộ trình cụ thể, ưu tiên các văn bản phải ban hành ngay để đảm bảo việc thực thi Hiệp định, trình Chính phủ trước ngày 20/4/2016.
    Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện Tờ trình phê chuẩn Hiệp định TPP theo đúng quy định của Hiến pháp 2013 và Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế, trình Chính phủ trước ngàv 20/4/2016.
    xgameno1 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Tổng thống Mỹ sẽ thăm Việt Nam vào tháng 5
    Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ lần đầu tiên đến thăm Việt Nam vào tháng 5 tới.
    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ hôm qua phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao với các lãnh đạo ASEAN ở Sunnylands, California. Ảnh: Reuters

    Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng hôm nay cho biết ông Obama nhận lời mời của Thủ tướng ***************, trong cuộc gặp bên lề tại hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ ở bang California.

    "Tổng thống và Thủ tướng *************** đã thảo luận việc tiếp tục tăng cường quan hệ Mỹ - Việt năm 2015, năm đánh dấu 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao", quan chức nói.

    "Các lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, an ninh hàng hải và nhân quyền đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương", ông này cho biết.

    Theo Washington Times, Obama cho biết ông sẽ thăm Việt Nam trong dịp tới Nhật dự hội nghị thượng đỉnh G7 thường niên.

    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Barack Obama đón tiếp Thủ tướng *************** tại Sunnylands. Ảnh: AFP
    xgameno1 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Tôi đánh giá rằng, tác động của TPP và các hiệp định thương mại tự do mới (EU, Hàn Quốc...) là rất tốt đối với các DN dệt may nói chung và TNG nói riêng.
    Điều này được thể hiện ở việc thu hút vốn đầu từ FDI vào ngành dệt may tăng lên.
    Thứ hai, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may trong những năm qua và đặc biệt trong 2 tháng đầu năm 2016 tăng lên rõ rệt (riêng TNG tăng 28% so với cùng kỳ năm 2015).
    Thứ ba, các đơn hàng được dịch chuyển từ Trung Quốc, Ấn Độ... sang Việt Nam tăng lên. Cụ thể, Công ty Decathlon (Pháp) dịch chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam (đã lựa chọn TNG), tăng lên rất lớn.
    xgameno1 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Xuất khẩu Ngành dệt May có nhiều lợi thế trong năm 2016
    Ngành dệt may hiện có 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút khoảng 450.000 lao động cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Đây là ngành được cho là hưởng nhiều lợi ích về xuất khẩu sang Hàn Quốc khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực. […]

    [​IMG]
    Ngành dệt may hiện có 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút khoảng 450.000 lao động cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Đây là ngành được cho là hưởng nhiều lợi ích về xuất khẩu sang Hàn Quốc khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực.
    Dự kiến, năm 2016, Hàn Quốc sẽ giảm thuế về 0% đối với hàng may mặc nhập khẩu từ Việt Nam. Tuy nhiên, bao nhiêu trong tổng số 6.000 DN đang hoạt động trong ngành dệt may hưởng lợi thật sự từ VKFTA?.
    [​IMG]
    Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG là một doanh nghiệp xuất khẩu lớn, đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, với hệ thống 17 nhà máy may, kim ngạch xuất khẩu đứng tốp đầu của tỉnh này (gần 70 triệu USD năm 2014), nhưng tỷ trọng xuất khẩu đi Hàn Quốc rất thấp so với các thị trường truyền thống của doanh nghiệp.
    Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị TNG cho biết, Công ty có giao dịch xuất khẩu sang Hàn Quốc, nhưng không đáng kể nếu so với các thị trường Mỹ, EU và Nhật Bản. Bởi vậy, VKFTA được ký kết, với ngành dệt may là tin vui, động lực cho xuất khẩu vì thuế giảm, nhưng với riêng TNG không được hưởng lợi gì nhiều do trong cơ cấu thị trường xuất khẩu, Hàn Quốc không phải là trọng điểm.

    Một doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Đông Phong (Thái Bình) cho biết, tại thời điểm này, Công ty không xuất khẩu hàng sang Hàn Quốc, nhưng trong chiến lược mở rộng thị trường và trước những cơ hội đang mở ra, Công ty sẽ có đầu tư bài bàn để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này.

    Với hơn 200 doanh nghiệp thành viên, Hội Dệt – May – Thêu đan TP.HCM cũng chia sẻ, số lượng doanh nghiệp có giao dịch thương mại, xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông Bùi Trọng Nguyên, Tổng thư ký Hội này cho biết, Hàn Quốc là thị trường khá mạnh về thời trang, hầu hết doanh nghiệp đang cung cấp sản phẩm may mặc cho thị trường này đều thuộc chuỗi cung ứng tại nước này.

    Do đó, hiện xuất khẩu may mặc từ Việt Nam sang Hàn Quốc chủ yếu là từ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam và đây chính là bộ phận được hưởng lợi nhiều nhất cả về thị trường, chính sách thuế khi ký VKFTA…

    Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại – May Sài Gòn, ông Nguyễn Ân cũng cho rằng, so với những thị trường như Mỹ, EU, thì Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu tương đối nhỏ đối với hàng may mặc của Việt Nam. Doanh nghiệp Hàn Quốc chủ yếu đặt những đơn hàng thời trang, với số lượng khá ít, khoảng 2.000 -5.000 sản phẩm.

    Nhận định về cơ hội gia tăng xuất khẩu hàng dệt may, khi các dòng thuế được giảm về 0% khi VKFTA có hiệu lực là hoàn toàn chính xác. Nhưng, nhìn vào số lượng doanh nghiệp đang xuất khẩu sang Hàn Quốc thấy rất rõ, lợi thế đang nghiêng mạnh về các doanh nghiệp dệt may Hàn Quốc đang có hoạt động đầu tư, sản xuất tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam có xuất khẩu dệt may sang Hàn Quốc, nhưng tỷ trọng đóng góp thực tế vào tổng kim ngạch gần 2,4 tỷ USD của năm 2014 là khá hạn chế.

    Ông Nguyễn Văn Thời cho rằng, hầu hết doanh nghiệp dệt may Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam có quy mô lớn, từ vài ngàn đến hàng chục ngàn lao động, có lợi thế rất lớn trong hút các đơn hàng từ Công ty mẹ Hàn Quốc.

    Một số doanh nghiệp FDI Hàn Quốc trong năm 2014 đã có kết quả xuất khẩu rất ấn tượng và đây chính là nguồn lực đóng góp vào bảng thành tích xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam. Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Unico Global Việt Nam (100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu trên 20 triệu USD), Công ty TNHH PS VINA (kim ngạch xuất khẩu trên 17 triệu USD), Công ty TNHH Eland Vietnam (trên 15 triệu USD), Công ty TNHH EINS VINA…
    xgameno1 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Xuất khẩu dệt may sang Nga mới đạt 2% dung lượng thị trường
    14:39 | 15/03/2016 Bản in

    Ngành dệt may Việt Nam đang xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga lượng hàng hóa trị giá khoảng 350 triệu USD, chỉ tương đương hơn 2% dung lượng thị trường này.

    [​IMG]
    Ngành dệt may kỳ vọng xuất khẩu 1 tỷ USD sang thị trường Liên minh Kinh tế Á - Âu
    Đây là số liệu được ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) nêu ra tại buổi gặp với Cơ quan đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Hà Nội.

    Trưởng đại diện Thương mại Liên bang Nga, ông Maxim Golikov cho biết, Liên bang Nga là thị trường có nhu cầu lớn, mỗi năm nhập khẩu khoảng 13 tỷ USD hàng dệt may các loại, đồng nghĩa với cơ hội cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam tăng nhanh xuất khẩu.

    Năm 2015, Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Nga đạt khoảng 350 triệu USD, tương đương hơn 2% dung lượng thị trường. “Khi Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu (Việt Nam-EAEU FTA) có hiệu lực, ngành dệt may kỳ vọng kim ngạch sang thị trường Nga đạt khoảng hơn 1 tỷ USD, tương đương 10% dung lượng thị trường.

    “Việt Nam-EAEU FTA có hiệu lực, việc kỳ vọng có những đơn hàng lớn ngay lập tức là điều khó xảy ra. Tuy nhiên, việc đơn giản hóa các thủ tục hải quan cũng như giảm thuế xuất nhập khẩu về 0% sẽ giúp các doanh nghiệp dệt may tiếp cận thị trường nhanh chóng hơn, giá thành sản phẩm cạnh tranh hơn so với các đối thủ và là động lực để mở rộng đầu tư các sản phẩm phù hợp với thị trường Nga”, ông Trường nói.
    xgameno1 thích bài này.
  6. Lacmatemroi6688

    Lacmatemroi6688 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    3.959
    giảm vài ba phiên thôi...
    BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Trời Âu đang tăng mạnh, Meo tối tăng dầu trên 42 nữa thì thi nhau đua lệnh.

    Khổ thân những kẻ chơi T+ và những kẻ non gan vào chơi chứng . Chưa dọa đã tè ra quần=)):((
    xgameno1 thích bài này.
  8. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    7.985
    kiểu này KMR HVG mai tung váy rồi.đặt lệnh ngay và luôn
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Ha ha khối thánh bọ phọt mất rồi
    xgameno1 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Nhiều mặt hàng được ưu tiên xuất khẩu
    (Lượt xem:79)
    Xuất khẩu của Việt Nam đã đến "ngưỡng" về lượng, do vậy, cần có chiến lược dựa vào chất, lựa chọn mặt hàng để tập trung đầu tư, ưu tiên xuất khẩu. Nhóm hàng công nghiệp vẫn sẽ là những mặt hàng có lợi thế xuất khẩu.

    [​IMG]
    Bộ Công Thương đang xây dựng đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu (XK) của Việt Nam thời kỳ 2015-2020, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu lớn nhất của đề án là nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa XK Việt Nam trên thị trường thế giới thông qua tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, mở rộng thị trường XK.

    Đề án sẽ tập trung vào “đầu tư” cho những mặt hàng mà Việt Nam đang có lợi thế XK và sẽ có lợi thế XK. Cụ thể, trong nhóm hàng nông lâm thủy sản, các mặt hàng đang có lợi thế XK như gạo, cà phê, cao su, thủy sản, hạt tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm chế biến từ sắn, rau quả. Các mặt hàng sẽ có lợi thế XK như chè, mật ong.

    Với nhóm hàng công nghiệp, Bộ Công Thương vẫn xác định dệt may, giày dép, đồ gỗ, vali túi xách, điện thoại các loại và linh kiện, máy tính sản phẩm điện tử và linh kiện, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện, nhựa và sản phẩm nhựa, phương tiện vận tải và phụ tùng, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác, dây điện, cáp điện vẫn sẽ là những mặt hàng có lợi thế XK.

    Ở Đề án này, Bộ Công Thương cũng đặt ra mục tiêu, đến năm 2020 xây dựng thương hiệu sản phẩm cho 30 sản phẩm XK trở lên, xây dựng thương hiệu DN cho 100 DN XK trong nước trở lên, con số này sẽ tăng lên 80 và 300 vào năm 2030.
    xgameno1 thích bài này.

Chia sẻ trang này