Này thì tăng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi invester, 25/09/2010.

683 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1371 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
    Vinashin: Khoản nợ 300 triệu USD ở đâu ra? ​
    [​IMG]

    Bất cứ khoản vay nào cũng ấn định rõ ngày đáo hạn, số tiền vay, vậy thì tại sao PVN phải thương lượng để xác định số tiền cũng như thời điểm trả nợ.



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

    Việc Vinashin được sử dụng 300 triệu USD trái phiếu chính phủ để trả khoản nợ vay của ngân hàng Natixis (Pháp) đang khiến dư luận quan tâm: vì sao lại dùng trái phiếu quốc tế trả nợ cho Vinashin? Vinashin còn nợ nước ngoài cụ thể bao nhiêu nữa?

    Tiền lệ không tích cực

    Đầu năm nay khi quyết định phát hành 1 tỉ USD trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế, Việt Nam đã công khai cho các nhà đầu tư thế giới rằng, khác với lần phát hành 750 triệu USD tháng 10/2005 dành cho Vinashin, lần này Vinashin không có tên trong số những tập đoàn được sử dụng nguồn vốn trái phiếu.


    Số tiền 1 tỉ USD sẽ được phân bổ cho Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Lắp máy Lilama, Tổng công ty Hàng hải Vinalines, tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN nhằm triển khai và tiếp tục các dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, thủy điện Xê Ca Mản 3, thủy điện Hủa Na, mua tàu vận tải.


    Bây giờ Việt Nam lại dự kiến sử dụng gần 1/3 số tiền đó trả nợ cho Vinashin, liệu giới đầu tư có yên tâm?


    Khi các tổ chức nước ngoài bỏ tiền mua trái phiếu, họ chắc chắn phải tính đến khả năng thu hồi vốn và lãi và nghiên cứu tính khả thi của các dự án được đầu tư cũng như năng lực của những doanh nghiệp thực hiện các dự án đó. Nay nếu địa chỉ sử dụng vốn trái phiếu bị thay đổi, nhất là địa chỉ đó trước mắt không có khả năng kinh doanh hòa vốn chứ đừng nói đến làm ra lợi nhuận, thì sẽ thế nào? Ngoài ra, nguồn vốn nào sẽ bổ sung cho 4 dự án tầm cỡ nói trên của các tập đoàn, tổng công ty khác? Nếu không, một trong số các dự án đó sẽ bị đình trệ và ảnh hưởng đến nền kinh tế.


    Trong công văn ban hành ngày 15/9/2010 của Văn phòng Chính phủ, ngoài Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, PVN được giao đàm phán với Ngân hàng Natixis xác định số tiền, thời điểm trả nợ đối với khoản vay mà Vinashin đã chuyển nghĩa vụ trả cho PVN.


    Ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất, khoản vay đã đến hạn trả, sắp đến hạn hay đã quá hạn? Bất cứ khoản vay nào cũng ấn định rõ ngày đáo hạn, số tiền vay, vậy thì tại sao PVN phải thương lượng để xác định số tiền cũng như thời điểm trả nợ.


    Thứ hai là Vinashin đã chuyển nghĩa vụ trả nợ cho PVN kèm theo việc chuyển giao các tài sản. Khi nhận tài sản (quyền lợi), về nguyên tắc PVN phải trả nợ (nghĩa vụ) thay cho Vinashin. Nợ của Vinashin đối với Ngân hàng Natixis không phải do Chính phủ bảo lãnh, nên không thể chuyển cho Chính phủ trả. Điều này có thể tạo ra một tiền lệ không tích cực từ phía các chủ nợ nước ngoài. Liệu Chính phủ có thể đứng ra trả hết mọi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp một khi họ không trả được? Từ nay, nếu người vay có vấn đề gì, chủ nợ sẽ “túm áo” Chính phủ mà đòi?


    Vinashin nợ nước ngoài bao nhiêu?


    Trên hết, dư luận cần được biết khoản nợ Natixis từ đâu ra? Nó được vay trong hoàn cảnh nào và đã được sử dụng ra sao?


    Đầu tháng 7/2010, khi còn ngồi ở chiếc ghế Tổng giám đốc Vinashin, ông Trần Quang Vũ trả lời báo chí là nợ nước ngoài của tập đoàn bao gồm hai khoản: 750 triệu USD trái phiếu chính phủ và 600 triệu USD vay nước ngoài (nguồn: “Cuộc thay đổi nào cũng kèm chấn động” vneconomy ngày 9/7/2010).


    Trước đó, vào đầu tháng 5/2010, ba tháng trước khi ông Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Vinashin, bị bắt tạm giam, một tổ chức đầu tư nước ngoài tại TPHCM nhận thấy giá trái phiếu Vinashin trên thị trường quốc tế đột nhiên giảm mạnh. Tổ chức này đang nắm giữ một lượng trái phiếu ngoại tệ Vinashin do Cré*** Suisse tư vấn phát hành năm 2007, số lượng 500 triệu USD, lãi suất 6%/năm, kỳ hạn năm năm. Người mua tham gia đợt phát hành đó là các nhà đầu tư nước ngoài. Tổ chức trên quyết định cắt lỗ, bán ra ở mức 69 USD/trái phiếu (mệnh giá khi mua là 100 USD/trái phiếu). Họ vẫn còn may mắn vì từ đầu tháng 7/2010, giá trái phiếu của Vinashin đã rớt xuống mức thấp hơn, dưới 60 USD/trái phiếu. Tại thời điểm này, nó biến động không ngừng.


    Sở dĩ trái phiếu Vinashin do Cré*** Suisse tư vấn phát hành “lao dốc” vì nó không được Chính phủ hay Bộ Tài chính bảo lãnh. Nhưng các khách hàng của Cré*** Suisse đã bỏ tiền vào trái phiếu Vinashin không phải là những người duy nhất có thể bị lỗ.


    Cũng trong năm 2007, Deutsche Bank đã tư vấn cho Vinashin phát hành 3.000 tỉ đồng (tương đương 187 triệu USD) trái phiếu trong nước và quốc tế. Báo Nhân Dân ngày 8/5/2007 đưa tin 3.000 tỉ đồng trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lãi suất 9%/năm và không được Chính phủ bảo lãnh.


    Tiền thu về được Vinashin đầu tư xây dựng Nhà máy đóng tàu Cam Ranh, Nhà máy đóng tàu Dung Quất, mở rộng nhà máy đóng tàu 76 và cụm dự án ngành công nghiệp phụ trợ. Tạp chí Marine Money (Asia Edition) số 6 ngày 10/5/2007 cho biết chi tiết 95% người mua trái phiếu Vinashin do Deutsche Bank tư vấn là các ngân hàng nước ngoài, công ty bảo hiểm và các nhà buôn trái phiếu quốc tế.


    Cả hai khoản trái phiếu do Cré*** Suisse và Deutsche Bank tư vấn phát hành đều chưa đến ngày đáo hạn. Một khoản đáo hạn năm 2012, khoản kia năm 2017. Có thể loại trừ khoản nợ Natixis không nằm trong số này.


    Có nhiều khả năng nó là khoản nợ riêng biệt, không liên quan đến trái phiếu. Nếu đúng như thế, thì ngoài Natixis, Vinashin còn nợ ngân hàng nước ngoài nào nữa? Hơn 85 triệu người dân Việt Nam là chủ sở hữu Vinashin và người dân phải được biết thực trạng tài chính của tập đoàn này đang ở mức nào!

    Theo Hải Lý

    TBKTSG


  2. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
    VCG: 17/8/2010 – Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 700 đồng/CP, phát hành thêm CP tỷ lệ 100:61,1603





    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Căn cứ thông báo số 3175/TB-VSD ngày 6/8/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCG như sau:
    - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
    - Mệnh giá : 10.000 đồng
    - Ngày đăng ký cuối cùng: 19/8/2010
    - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/8/2010
    - Lý do và mục đích : 1. Thực hiện quyền mua cổ phiếu
    2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2010
    1. Thông tin thực hiện quyền mua cổ phiếu:
    - Số lượng cổ phiếu phát hành: 113.195.820 cổ phiếu
    - Tỷ lệ thực hiện: 100:61,1603 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 61,1603 cổ phiếu mới)
    - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):
    Để đảm bảo tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đồng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
    Toàn bộ phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn và số lượng cổ phiếu không được cổ đông đăng ký mua hết sẽ được phân phối tiếp cho các đối tượng khác với những điều kiện thích hợp nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
    Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.250 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách, số lượng cổ đông A được nhận 1.250 quyền, theo nguyên tắc thực hiện quyền nêu trên số cổ phần cổ đông A được mua là ((1.250 x 61,1603): 100 = 764.5038 cổ phần. Tuy nhiên do việc làm tròn xuống nên số lượng cổ phần mà cổ đông A được mua thêm là 764 cổ phần
    + Giá phát hành: 10.000 đồng /cổ phần
    + Quy định về chuyển nhượng:
    - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 8/9/2010 đến ngày 1/10/2010
    + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
    - Quy định về số cổ phiếu đặt mua:
    + Thời gian đặt mua: từ ngày 8/9/2010 đến ngày 5/10/2010
    + Cổ phiếu đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
    - Địa điểm thực hiện:
    + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
    + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần trong khoảng thời gian như đã thông báo nêu trên, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và xuất trình chứng minh nhân dân.
    - Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán
    + Tên chủ tài khoản: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam
    + Số tài khoản: 2.1.510.002.666.999
    + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, chi nhánh Cầu Giấy
    2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền
    - Tỷ lệ thanh toán : 7%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng )
    - Thời gian thực hiện: 18/10/2010;
    - Địa điểm thực hiện:
    + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
    + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Namvào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 18/10/2010.
    Hnx
  3. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
    Cá tra Việt và đậu nành Mỹ ​
    [​IMG]

    Mỗi năm, Việt Nam phải nhập khẩu hàng trăm triệu USD đậu nành từ Mỹ để chế biến thức ăn cho thủy sản và gia súc, gia cầm...



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:13.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

    Ngay khi Bộ Thương mại Mỹ công bố biên độ phá giá cá tra Việt Nam vượt quá 130%, hàng triệu nông dân nuôi cá tra, công nhân các nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tính chuyện “treo” ao, tìm việc làm mới.


    Ngày 15/9, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết luận sơ bộ kết quả rà soát hành chính lần thứ 6 đối với cá tra, ba sa nhập khẩu từ Việt Nam. DOC đã sử dụng các giá trị thay thế của Philipine thay cho Bangladesh như trước đây, cách tính mới này đã làm biên độ phá giá các sản phẩm cá tra, ba sa phi lê đông lạnh của Việt Nam vượt quá 130%. Cụ thể, Công ty Vĩnh Hoàn và South Vina bị tính mức thuế 4,22 USD/kg, Công ty Vinh Quang chịu thuế 2,44 USD/kg, các doanh nghiệp còn lại chịu thuế suất toàn quốc là 2,11 USD/kg.


    Mặc dù văn bản trên mới là quyết định sơ bộ và tháng 3/2011, Bộ Thương mại Mỹ mới công bố kết luận chính thức việc áp thuế chống bán phá giá (CBPG) với cá tra nhập khẩu từ Việt Nam, nhưng việc áp đặt mức thuế cao sẽ tác động lớn đến xuất khẩu cá tra của Việt Nam, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu bà con nông dân sinh sống bằng nghề nuôi cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long và hàng trăm ngàn công nhân làm việc trong các doanh nghiệp chế biến cá tra, ba sa của Việt Nam.


    Thực tế, đa số các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang Mỹ theo phương thức giá đã bao gồm thuế nhập khẩu và thuế CBPG. Vì vậy, khi quyết định sơ bộ được DOC công bố, các doanh nghiệp đang có mức thuế bằng 0% tỏ ra lo ngại, không dám tiếp tục xuất khẩu cá tra sang Mỹ, bởi hàng xuất khẩu năm nay nhưng phải đến năm 2012 mới biết mức thuế chính thức phải nộp. Nếu DOC áp dụng mức thuế cao, các doanh nghiệp này sẽ không có khả năng trả thuế. Đó là chưa kể đến việc, khi mức thuế CBPG theo rà soát sơ bộ lần 6 quá cao, Hải quan Mỹ có thể yêu cầu mức tiền trái phiếu cao hơn nữa khiến các doanh nghiệp gặp trở ngại về tài chính khi xuất khẩu.


    Trong thực tế, sản lượng xuất khẩu cá tra của Philipines không đáng kể. Các số liệu về nguyên liệu còn nhiều điểm chưa đáp ứng đủ các quy định tính giá thành. Như vậy, về mặt pháp lý, việc chọn các giá trị thay thế từ Philipines thay cho Bangladesh trong lần rà soát sơ bộ lần 6 là không phù hợp với quy định của DOC về việc chọn quốc gia thay thế. Điều này càng không hợp lý khi mà chỉ cách đây 3 tháng, DOC vẫn áp dụng giá trị thay thế từ Bangladesh để tính ra mức thế bằng 0% cho một công ty xuất khẩu cá tra của Việt Nam.


    Bên cạnh những tác động đối với người nuôi cá tra và doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của Việt Nam, nông dân Mỹ cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi các mức thuế CBPG vô lý đó. Trước đây, tháng 8/2003, khi cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ bị áp thuế từ 38% - 63%, sản lượng xuất khẩu cá tra vào Mỹ sụt giảm đáng kể, vùng nuôi thu hẹp do nông dân bỏ nuôi cá. Động thái này đã lập tức ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu đậu nành của Mỹ. Bởi mỗi năm, Việt Nam phải nhập khẩu hàng trăm triệu USD đậu nành từ Mỹ để chế biến thức ăn cho thủy sản và gia súc, gia cầm, riêng năm 2002, Mỹ xuất sang Việt Nam khoảng 45.000-50.000 tấn. Trước sự “nổi giận” của nông dân Mỹ, Hiệp hội các nhà Đậu tương Mỹ (ASA) đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Mỹ, cảnh báo về tác động của vụ kiện tới người nông dân và hoạt động xuất khẩu đậu nành của chính nước Mỹ.


    Hiện, mỗi năm Việt Nam sản xuất tới 1,2 triệu tấn cá tra, đứng đầu trong việc xuất khẩu cá tra vào Mỹ. Nếu phía Mỹ sử dụng phương pháp tính toán và các yếu tố kỹ thuật trong rà soát sơ bộ lần 6 để áp thuế cá tra Việt Nam, sản lượng cá tra vào Việt Nam vào thị trường Mỹ sẽ sụt giảm nhanh. Khi đó, không chỉ có nông dân, nhà xuất khẩu đậu nành Mỹ mà mục tiêu tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu trong 5 năm tới của Tổng thống Barack Obama nhằm phục hồi nền kinh tế Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng.


    Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) Nguyễn Hữu Dũng cho biết, Vasep đã đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, ba sa của Việt Nam gửi thư lên DOC xin gia hạn thời hạn đệ trình các thông tin, dữ liệu về chọn Bangladesh là nước thay thế thêm 30 ngày. “Việc gia hạn thêm 30 ngày có thể giúp các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam có thêm thời gian thu thập, củng cố số liệu về nước thay thế chính xác hơn”, ông Dũng nói. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã gửi thư tới Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ đề nghị “DOC nên xem xét lại cách lựa chọn nước thay thế cũng như xem lại các giải trình của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam một cách khách quan, công bằng”.
    Theo Hải Vân
    Báo Công thương
  4. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
    FDI tháng 9: Xuất hiện một số dự án giảm vốn

    [​IMG] [​IMG] Thu hút, giải ngân vốn FDI đều chậm lại trong tháng 9. Vốn đăng ký tăng thêm thậm chí còn sụt giảm, là một điểm đáng lưu ý.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Vốn vào chậm lại[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo báo cáo của Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 9/2010 có 62 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 616 triệu USD. Nếu so với các con số tương ứng của tháng 8 là 72 dự án và gần 2,5 tỷ USD, kết quả đạt được trong tháng qua khá khiêm tốn.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tính chung 9 tháng đầu năm, cả nước đã thu hút được 720 dự án đăng ký cấp mới với tổng vốn đăng ký 11,4 tỷ USD, tăng 37,3% so với cùng kỳ 2009. Mức bình quân gần 1,3 tỷ USD/tháng cũng cho thấy phần nào sự “tụt lại” của lượng vốn FDI đổ vào trong tháng 9.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, một hiện tượng “lạ” đã xuất hiện với số vốn FDI đăng ký tăng thêm. Chênh lệch trong báo cáo tháng 9 và tháng 8 của Cục Đầu tư Nước ngoài cho thấy, mặc dù đã thêm được 4 dự án tăng vốn trong tháng qua, nhưng số vốn đăng ký lại hụt đi 4 triệu USD, đưa tổng số vốn đăng ký tăng thêm từ đầu năm đến thời điểm báo cáo chỉ còn 783 triệu USD, chỉ bằng 13,8% so với cùng kỳ năm 2009 (tháng 8 là 14,2%).[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]“Đã xuất hiện một số dự án giảm quy mô vốn đầu tư, như dự án Công ty TNHH Phát triển quốc tế thế kỷ 21 xây dựng khu tái định cư tại Tp.HCM giảm trên 31 triệu USD; dự án Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siêu thị An Lạc tại Tp.HCM giảm 6 triệu USD…”, Cục Đầu tư Nước ngoài cho biết.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Lũy kế đến tháng 9/2010, số vốn FDI cấp mới và tăng vốn đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam là 12,19 tỷ USD, bằng 87,3% so với cùng kỳ 2009. Nhiều khả năng, chỉ tiêu này sẽ không đạt mục tiêu 22-25 tỷ USD của kế hoạch năm nay.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Với con số quan trọng nhất, giải ngân vốn FDI trong tháng 9 đạt khoảng 800 triệu USD, đưa tổng số vốn thực hiện 9 tháng đầu năm lên mức 8,05 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2010. Như vậy, mức giải ngân tháng này đã thấp hơn 50 triệu USD so với tháng 8 và kém xa con số giải ngân bình quân 9 tháng đầu năm, gần 900 triệu USD/tháng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều dự án quy mô lớn đăng ký đầu tư vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2010, gồm có dự án Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương vốn đầu tư là 2,1 tỷ USD; dự án Công ty Sắt xốp Kobelco Việt Nam tổng vốn 1 tỷ USD; dự án Công ty TNHH Skybridge Dragon Sea vốn đăng ký 902,5 triệu USD…[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Công nghiệp chế biến hút vốn FDI[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cũng theo báo cáo của Cục Đầu tư Nước ngoài, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đã liên tục tăng cao trong các tháng gần đây. Với 275 dự án cấp mới, tổng số vốn cấp mới trên 3 tỷ USD và 106 lượt dự án tăng vốn, tổng số vốn đăng ký tăng thêm 653,6 triệu USD đã đưa lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu thu hút FDI trong 9 tháng qua, chiếm 30,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Kinh doanh thuận lợi là động lực để dòng vốn FDI đổ vào khu vực sản xuất. Báo cáo của Cục Đầu tư Nước ngoài cho biết, xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu khí) 9 tháng đầu năm ước đạt 27,4 tỷ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ và chiếm 53,1% tổng xuất khẩu cả nước.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nếu không tính dầu thô, khu vực doanh nghiệp FDI ước xuất khẩu 23,7 tỷ USD, chiếm 45,9% tổng xuất khẩu và tăng 40,1% so với cùng kỳ 2009. Các doanh nghiệp FDI cũng nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm ước đạt 25,7 tỷ USD, tăng 42,4% so với cùng kỳ và chiếm 42,8% tổng nhập khẩu cả nước.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, khu vực FDI xuất siêu 1,7 tỷ USD, trong khi cả nước nhập siêu 8,6 tỷ USD. Nếu không tính xuất khẩu dầu thô, khu vực FDI nhập siêu trên 2 USD, chiếm 23,5% giá trị nhập siêu cả nước, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ở các vị trí tiếp sau, chí với 6 dự án đầu tư được cấp phép trong 9 tháng đầu năm 2010, lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước điều hòa đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký khá cao 2,94 tỷ USD, chiếm 24,1% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 9 tháng đầu năm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Không có nhiều dự án đăng ký thêm, nhưng với quy mô vốn đầu tư trung bình của một dự án khá cao, 144,9 triệu USD/dự án, nên lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3. Tổng vốn đầu tư đăng ký trong lĩnh vực này là 2,75 tỷ USD, chiếm 22,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cũng trong 9 tháng đầu năm 2010, đã có 48 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Các nhà đầu tư lớn nhất lần lượt là Hà Lan với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,2 tỷ USD chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ 2 với trên 2 tỷ USD, chiếm 17%; Hoa Kỳ đứng thứ 3 với tổng vốn đăng ký 1,87 tỷ USD.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất trong 9 tháng đầu năm 2010 với 2,23 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Tiếp theo là Quảng Ninh, Tp.HCM và Nghệ An với số vốn đăng ký lần lượt là 2,15 tỷ USD, 1,8 tỷ USD và 1 tỷ USD.[/FONT]
    Anh Quân
    Vneconomy

  5. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
  6. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
    VIG: Chỉ bán được hơn 27% số lượng cổ phiếu phát hành ​

    Trong đợt chào bán riêng lẻ tháng 2/2010, VIG bán được hơn 4,1 triệu cổ phiếu trên tổng số 15 triệu cổ phiếu chào bán.



    CTCP Chứng khoán Thương mại và công nghiệp Việt Nam (mã VIG) công bố bán được 27,25% tổng khối lượng cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ tháng 2/2010. Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 15 triệu cổ phần, ngày kết thúc thanh toán tiền mua cổ phiếu là ngày 22/02/2010.
    Kết quả, chào bán thành công 100% số cổ phần chào bán cho cán bộ công nhân viên (giá 10.500 đồng, khối lượng 750 nghìn cổ phiếu); đối với nhà đầu tư lớn và khách hàng, khối lượng chào bán là 14,25 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp, chỉ có 23,74% số lượng cổ phiếu đăng ký mua và mua thành công, tương đương 3.383.800 cổ phiếu.
    Tổng cộng, có 4.133.800 cổ phiếu được phân phối, chiếm 27,55% số cổ phiếu chào bán, đạt giá trị 48,48 tỷ đồng.
    Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng lên 341,33 tỷ đồng.
    Hoàng Ly
    Theo HNX


  7. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
    Dự cảm triển vọng TTCK Thứ bảy, 25/9/2010, 17:37 GMT+7 Có ý kiến cho rằng, kinh tế vĩ mô đang đối mặt với một số bất ổn về tỷ giá, giảm dự trữ và lạm phát.

    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư

    Các chính sách trong thời gian tới phải đảm bảo dung hòa được các yếu tố vĩ mô như ổn định tỷ giá mà không làm lãi suất tăng cao, thậm chí cần phải giảm lãi suất. Giảm lãi suất, tăng trưởng tín dụng, nhưng không làm tăng lạm phát.
    Các mục tiêu được đặt ra như vậy có vẻ mâu thuẫn nhau và xem ra khó thực hiện đồng thời trong ngắn hạn, mà sẽ phải sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện. Như vậy, nhiều khả năng TTCK sẽ bị chi phối bởi các yếu tố bất ngờ của chính sách.
    Trong khi các NĐT cá nhân chưa cảm nhận được những bất ổn nêu trên của thị trường, thì một số NĐT tổ chức và đầu tư chuyên nghiệp cho biết, họ chuyển sang chiến lược đứng ngoài thị trường quan sát, dự báo và lượng hóa dần những biến động về tỷ giá, lạm phát có thể tác động đến chứng khoán từ nay đến cuối năm. Theo họ, khi thị trường chung không có nhiều yếu tố hậu thuẫn cho xu hướng tăng điểm, thì các "trụ cột" của thị trường là các DN niêm yết không hứa hẹn đạt được kết quả kinh doanh khả quan từ nay đến cuối năm.
    Cụ thể, nhóm tài chính, ngân hàng đang chịu áp lực tăng vốn, trong khi hoạt động tín dụng gặp không ít khó khăn. Nhóm bất động sản thì tìm cách xoay sở vốn bằng phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi, trong khi lợi nhuận không dễ tăng trưởng cao bằng việc bán hết một block nhà cao tầng hay chuyển nhượng dự án, do sức mua trên thị trường hiện nay chủ yếu dựa vào nhu cầu mua thực. Nhóm nguyên vật liệu cơ bản chỉ ổn định lợi nhuận, do nhu cầu tiêu thụ trong nước ở mức trung bình, trong đó doanh nghiệp cao su là khả quan nhất. Nhóm cổ phiếu chứng khoán sẽ theo xu hướng chung của thị trường và tình hình kinh tế vĩ mô.
    Với dự cảm như vậy, TTCK khó có được cơ hội tăng mạnh.
    Tất nhiên, những ý kiến nêu trên không phải đại diện cho tất cả các NĐT. Nếu nhiều NĐT khác nghĩ khác như vậy hoặc thực tế không giống như vậy thì tình hình sẽ khác. Với diễn biến của TTCK phiên hôm qua, xác suất đang từ 50/50 có vẻ chuyển sang 51/49.(Nguồn: ĐTCK)
  8. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG THÔNG TIN NÀY CHỈ LÀ HẬU QUẢ THÔI BÁC Ạ. CÒN NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ ............
  9. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2010/09/100922_vinashin_wsj.shtml
    Kinh tế quốc doanh qua vụ Vinashin


    [​IMG]Vinashin tuyển dụng tới 70 ngàn nhân viên.


    Báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal vừa có bài phân tích về nhược điểm của nền kinh tế Việt Nam khi ưu ái quá nhiều cho tập đoàn kinh tế quốc doanh với bài học đắt giá qua vụ Vinashin.
    BBC Việt ngữ tóm lược một số nét chính bài viết ngày 22/09 của tác giả James Hookway và Patrick Barta.
    Phần lớn sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có đà nhờ các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và các nhà đầu tư nước ngoài đổ hàng tỷ đôla vào cho khu vực gia công giày dép, may mặc và hàng điện tử.
    Tuy nhiên khoảng một phần ba nền kinh tế của Việt Nam lại do các công ty nhà nước nắm, một phần là để đảm bảo rằng ngành công nghiệp then chốt như dầu, khai khoáng và đóng tàu thuộc quyền kiểm soát của nhà nhà nước.
    Nay thì mối nguy của hướng đi đó bị bộc lộ rõ ràng hơn sau vụ bê bối tài chính nghiêm trọng của Vinashin.
    Thủ tướng Dũng để nhiều tập đoàn lớn nhất dưới sự chỉ đạo trực tiếp của mình thay vì để các bộ giám sát như trước đây
    Nhà chức trách đã bắt cựu Chủ tịch Phạm Thanh Bình và người kế nhiệm, ông Trần Quang Vũ để điều tra và theo luật Việt Nam thì họ không được tiếp xúc với luật sư cho tới khi chuẩn bị ra tòa.
    Trong khi văn bản của chính phủ nói Vinashin mở rộng quá nhanh, giám sát lỏng lẻo và bất chấp các quy định tài chính thì một số nhà phân tích độc lập nói rằng mối liên hệ chính trị gần gũi cũng góp phần bưng bít quy mô bê bối cho tới khi tập đoàn này đứng trước bờ vực sụp đổ.

    Tác giả bài viết nói họ đã liên lạc với giới chức của Bộ Tài chính và Văn phòng Thủ tướng để làm rõ nhưng không nhận được câu trả lời.
    Quyền lực kinh tế
    Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal cách đây hai năm, Thủ tướng Dũng nói rằng các công ty nhà nước cần phải hiệu quả hơn và Việt Nam cần có cả khu vực nhà nước lẫn tư nhân mạnh.
    [​IMG]TS Nguyễn Quang A nói vốn được dồn cho doanh nghiệp nhà nước quá nhiều.


    Các phân tích gia và các nhà đầu tư nói rằng không có bằng chứng cho thấy các tập đoàn nhà nước lớn, trong đó bao gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), đang gặp rắc rối và nền kinh tế Việt Nam theo nghĩa rộng tiếp tục tăng trưởng bất chấp Vinashin gặp vấn đề.
    Tuy nhiên, những sai lầm đã đánh động các nhà đầu tư.
    Trong khi thị trường chứng khoán Indonesia và Philippines tăng mức cao kỷ lục thì chỉ số chứng khoán chính của Việt Nam đã giảm 8,3% kể từ đầu năm vì các nhà đầu tư lo lắng về tính bền vững của thực trạng tăng trưởng quá nhanh.
    "Chúng tôi đã phàn nàn trong nhiều năm, đôi khi thất vọng, về thực trạng tài nguyên được dồn cho doanh nghiệp nhà nước. Khu vực quốc doanh áp đảo doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn về tín dụng," ông Nguyễn Quang A, được trích dẫn nói với báo này.
    “Chính phủ sẽ chẳng thay đổi gì đâu, họ nói đó là ý thức hệ, nhưng đó chỉ là việc ngụy biện cho họ. Chính phủ nắm giữ quyền lực kinh tế," ông Nguyễn Quang A nói thêm.

    Nhiều công ty nhà nước trong số 4.000 công ty quốc doanh đã mở rộng khi Việt Nam đón nhận vốn từ bên ngoài.
    PetroVietnam mở rộng sang khai thác du lịch, thành lập các công ty tài chính và đang xây dựng một khách sạn năm sao tại Hà Nội. EVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đầu tư nhiều cho các mạng điện thoại di động và bơm 250 triệu đôla để phát triển một khu nghỉ mát ngoài biển.
    Các công ty nhà nước cũng góp phần làm thâm hụt ngân sách đang ngày càng tồi tệ khiến nhà nước phải phá giá tiền đồng ba lần trong chín tháng tới mức 10% so với đồng đô la Mỹ.
    Điều đó khiến Việt Nam phải huy động thêm vốn từ bên ngoài mà đáng ra không cần.
    'Giỏi lo lót'
    Jonathan Pincus, Hiệu trưởng Chương trình Kinh tế Fulbright của Đại học Harvard mở tại TP Hồ Chí Minh, nói hệ quả là vì các tập đoàn doanh nghiệp lớn nhà nước dùng quá nhiều vốn, ngốn khoảng phân nửa nguồn vốn của cả nước trong khi lại sản xuất quá ít so với khu vực tư nhân.
    [​IMG]Vinashin nhận toàn bộ $750 triệu chính phủ bán trái phiếu quốc tế lần thứ nhất.


    Doanh nghiệp tư nhân tăng sản lượng công nghiệp 16% thường niên trong tháng Tám trong khi khu vực nhà nước tăng chưa nổi 8%.
    Việt Nam giảm số lượng các doanh nghiệp nhà nước từ hơn 12.000 năm 1989 xuống khoảng 4.000 vào lúc này.
    Nhưng quá trình này chậm lại đáng kể trong những năm gần đây, và các nhà phân tích và giới đầu tư nói trong số 50 công ty lớn nhất về doanh thu thì 34 công ty là của nhà nước, và 10 công ty nằm ở trên cùng thì thì 9 công ty là của nhà nước.
    Một số người cho rằng nỗ lực cải cách bị mất đà là do Thủ tướng ***************.
    Khi ông Dũng lên ghế thủ tướng năm 2006, ở tuổi 56, ông được coi là nhà cải cách mạnh bạo.
    Nhiều nhà quan sát lúc đó dự đoán ông Dũng sẽ đẩy nhanh tốc độ tư nhân hóa và tái cơ cấu kinh tế.
    Tuy nhiên thay vì làm như vậy, ông Dũng, nay 60 tuổi, đã mở rộng quy mô khu vực kinh tế nhà nước của Việt Nam.
    Trao quá nhiều quyền lực cho các ông chủ doanh nghiệp nhà nước chính là việc mời chào cho những vụ gây muối mặt như trường hợp Vinashin
    Thủ tướng Dũng để nhiều tập đoàn lớn nhất dưới sự chỉ đạo trực tiếp của mình thay vì để các bộ giám sát các tập đoàn này như Việt Nam làm trước đây.
    Ông Dũng hy vọng nhanh chóng biến các doanh nghiệp thành những tập đoàn quốc tế.
    Tác giả bài báo bình luận rằng dung dưỡng các tập đoàn kinh tế lớn cũng phù hợp với mục tiêu của **********************, muốn giữ các ngành công nghiệp trọng điểm trong tay nhà nước.
    Tuy nhiên, trao quá nhiều quyền lực cho các ông chủ doanh nghiệp nhà nước chính là việc mời chào cho những vụ gây muối mặt như trường hợp Vinashin.
    Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong năm 2008 khiến Vinashin mất 8 tỷ đôla trị giá hợp đồng đóng tàu.
    Tập đoàn này thiếu tiền mặt để hoàn thành các dự án dở dang và trả nợ, bao gồm 750 triệu đôla, khoản tiền chính phủ phát hành trái phiếu quốc tế lần đầu tiên năm 2005, sau đó cho Vinashin vay lại toàn bộ.
    Được biết ngân hàng Credit Suisse đã thu xếp cho Vinashin vay 600 triệu đôla trong năm 2007 và năm 2009 chính phủ bơm cho Vinashin 3 ngàn tỷ đồng (158 triệu đôla).
    Những người biết ông Bình, cựu Chủ tich Vinashin, nói ông là người dễ chèo kéo được khách hàng nước ngoài và cũng giỏi lo lót ở trong nước.
    Thế nhưng điều tra sơ bộ của chính phủ nói ông vi phạm luật và người ta cáo buộc ông đưa em trai và con trai vào các vị trí then chốt của tập đoàn trong khi lừa gạt các sếp chính trị về mức độ nợ nần lớn.
    Cuối cùng, Thủ tướng *************** đã cách chức ông Bình để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Vinashin và ông Dũng sau đó tái cơ cấu Vinashin bằng cách chuyển một phần tài sản của tập đoàn này sang các công ty khác của Việt Nam.
  10. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này