Này thì TT 13

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi muikhoanda, 27/09/2010.

1706 người đang online, trong đó có 682 thành viên. 12:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8944 lượt đọc và 123 bài trả lời
  1. muikhoanda

    muikhoanda Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0

    lòi bi chứ chả chơi :))
  2. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.745
    Sang 2011 bàn tiếp[r23)][r23)][r23)]
  3. lyquan

    lyquan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Basel III và Thông tư 13

    Đối với Basel III, các ngân hàng có thời gian đến năm 2015 để đạt yêu cầu vốn tối thiểu cấp 1. Đối với Thông tư 13, có nhất thiết vào thực hiện ráo riết ngay từ bây giờ?

    Ngân hàng nhỏ rối bời trước chuẩn mực mới

    (Ý kiến của bạn đọc)

    Trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng, nhà ở và đô thị của Thượng viện Mỹ vào ngày 22/9/2010, Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner đã nói rằng: "Các ngân hàng Mỹ có thể đáp ứng những quy định cao hơn về vốn thông qua nguồn lợi nhuận trong tương lai, chứ không cần phải giới hạn việc cho vay có xu huớng gây tác hại cho sự phục hồi kinh tế".

    "Vào đầu tháng 9 vừa qua, theo quy định đuợc thỏa thuận bởi 27 nước, đòi hỏi các ngân hàng sở hữu nguồn vốn có chất luợng cao hơn để đối phó với các cuộc suy thoái kinh tế và các cú sốc trong hệ thống tài chính. Theo thỏa thuận này, quy định mới được áp dụng dần dần theo từng giai đoạn và sẽ có hiệu lực toàn diện vào năm 2019".

    Geithner cho rằng, các ngân hàng có thể dùng lợi nhuận trong tương lai để tăng vốn, nhằm hỗ trợ cho kinh tế Mỹ phục hồi trong giai đoạn hiện tại. Ông cũng cho rằng, tiêu chuẩn vốn mới giúp hệ thống tài chính ổn định và tránh việc lặp lại cơn khủng hoảng tài chính 2007 - 2009 vừa qua.

    Lãnh đạo nhóm 20 nước phát triển và các nước mới nổi sẽ họp ở Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 11 này để ký thỏa thuận về Basel III, sau đó để các nước tự thực hiện thỏa ước.

    Các quy định của Basel III buộc các ngân hàng sở hữu 7% nguồn vốn chất lượng cao trên tổng tài sản mang tính rủi ro, gấp hơn 3 lần hiện nay.

    Các ngân hàng có thời gian đến năm 2015 để đạt yêu cầu vốn tối thiểu cấp 1, có nghĩa là vốn cổ phần và lợi nhuận giữ lại chiếm tối thiểu 4,5% giá trị tài sản và "vùng vốn đệm" (dự trữ) tăng thêm 2,5% phải đạt được vào năm 2019.

    Các bên thương lượng Basel cũng đã đồng ý rằng, sẽ yêu cầu các nhà băng xây dựng "vùng đệm" (Bufer) thêm từ 0% đến 2,5% khi thị truờng khỏe mạnh hơn. Lý do xây dựng vùng đệm là ngăn sự tăng trưởng quá nóng trong thời kỳ bùng nổ kinh tế, để các ngân hàng có thể tích lũy vốn, phòng khi suy thoái kinh tế xảy ra thì có nguồn vốn để cho vay, giúp kinh tế tăng truởng trở lại (theo Reuteurs).

    Trở lại Thông tư 13 của Việt Nam liên quan đến Basel III, có thể thấy rằng, không có ai bắt buộc chúng ta phải thực hiện một cách ráo riết ngay từ bây giờ!

    Nuớc Mỹ với hơn 8.000 ngân hàng và giàu có nhất thế giới mà họ còn khuyến khích các ngân hàng dành vốn để cho vay thúc đẩy kinh tế tăng trưởng trở lại. Ngay cả khi lãi suất cơ bản đã thấp kỷ lục (0 - 0,25% ), họ còn cho phép các ngân hàng từ 5 đến 9 năm nữa mới hoàn tất quá trình tăng vốn.

    Trong khi đó, tại Việt Nam, khi lãi suất cơ bản đang là 8%, các DN phải vay vốn từ mức 12% trở lên, cơ quan quản lý lại đòi các ngân hàng nhỏ bé thực hiện ngay việc tăng vốn và quy định tỷ lệ rủi ro rất cao đối với một số khoản vay. Làm như vậy chẳng khác nào bóp chết đà tăng trưởng và siết chặt nguồn vốn dành cho đầu tư trong mọi lĩnh vực, chứ không chỉ là bất động sản hay chứng khoán.

    Theo Khoa Nguyễn, Thạc sĩ tài chính, Đại học Washington, Hoa Kỳ
    Trích mục “Bạn đọc viết” - ĐTCK


    Lãnh đạo NH VN thấy là phải sửa 13 chắc chắn.
  4. HungThinhck

    HungThinhck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Anh rầu đầu tư nhiều quá rồi, không thể bỏ hay nhường
  5. nncs5512

    nncs5512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    875

    NHNN làm ăn chậm chạp quá làm anh Khoan đang trên đỉnh ngọn cờ con tàu ma kìa;));));))

    Hôm nay em vào nhà cưú trà nước cho anh nhé...[:D]:-??[:D]
  6. gs350l

    gs350l Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước anh Rích đẩy "khó" lên Anh B, hôm nay Anh B lại đá "quả bóng" trả anh Rích. Cực Funy.
  7. laiduchai

    laiduchai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    điên lắm rồi
  8. Tn1976

    Tn1976 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    0
    ... 3 kịch bản có thể xảy ra:
    1. Sửa đổi các nội dung cho phù hợp....:-":-":-"
    2. TT vẫn có hiệu lực vào đúng ngày 1/10 nhưng kèm theo các văn bản "hướng dẫn"....~X~X~X
    3. Không sửa, không hướng dẫn, vẫn thực hiện từ 1/10 nhưng không kiểm soát một thời gian...:)):)):))
  9. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.632
    NGẠN NGỮ THỔ NHĨ KỲ CÓ CÂU: "KẺ GIẾT BỐ MẸ RA TÒA XIN TÒA THƯƠNG XÓT VÌ MÌNH LÀ KẺ MỒ CÔI"

    Chắc các bác UBCK nhà mình gặm bánh mỳ, uống nước lã........ký giấy phép chào bán




    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/C...0/09/3BA20C13/

    Ồ ạt phát hành cổ phiếu khi kinh tế phục hồi
    Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2010, đã có khoảng 61.000 tỷ đồng cổ phiếu mới được cấp phép phát hành trên thị trường chứng khoán Việt Nam, gấp hơn 3 lần tổng khối lượng chào bán của cả năm 2009.
    > Vụ IPO khủng nhất thị trường chứng khoán gặp khó
    Theo ông Bùi Hoàng Hải, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành, Ủy ban Chứng khoán (SSC), những khó khăn của kinh tế trong giai đoạn 2008-2009 đã khiến nhiều doanh nghiệp phải hoãn các kế hoạch phát hành cổ phiếu do kết quả kinh doanh không đạt yêu cầu. Điều này đã khiến cho lượng cổ phiếu phát hành trong năm nay, khi tình trạng kinh tế đã được cải thiện, có dấu hiệu tăng đột biến.

    ông Bùi Hoàng Hải, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành, Ủy ban Chứng khoán Ảnh: N.M
    “Việc chuẩn bị áp dụng các quy định mới về an toàn như Thông tư 13, Nghị định 141… cũng đặt ra nhu cầu tăng vốn cho các tổ chức tín dụng. Do vây, thị trường cũng phải đón nhận một lượng lớn cổ phiếu từ các ngân hàng trong năm nay”, ông Hải giải thích.
    Chính những nguyên nhân này đã khiến cho giá trị cổ phiếu mới được cấp phép phát hành trong vòng 7 tháng đầu năm đạt tới 61.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần con số của cả năm 2009 (19.800 tỷ đồng) cũng như mức trung bình của những năm trước đó.
    Được cấp phép phát hành nhiều nhưng theo ông Bùi Hoàng Hải, hiện rất khó thống kê mức độ thành công của các đợt chào bán nói trên bởi không phải doanh nghiệp nào cũng báo cáo đầy đủ và đúng hạn.
    Trong khi đó, với những diễn biến ảm đạm của thị trường chứng khoán trong thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng các nhà đầu tư khó có thể hấp thụ hết số cổ phiếu được niêm yết mới. Những khó khăn gần đây mà PV Gas gặp phải trong vụ IPO khủng nhất năm trên thị trường chứng khoán chỉ là một trong rất nhiều ví dụ mà doanh nghiệp phát hành cổ phiếu gặp phải trong giai đoạn hiện nay.
    Để đối phó với những khó khăn này, nhiều doanh nghiệp đã phải giảm tỷ lệ phát hành hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu. Với cách làm thứ hai, tỷ lệ thành công là tương đối cao vì hầu hết các cổ đông đều sẵn sàng mua thêm cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi của mình sau đợt chào bán.
    Theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán, 90% các đợt chào bán đang được thực hiện theo phương pháp này. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan quản lý, chiến lược huy động vốn của các doanh nghiệp thông qua kênh phát hành cổ phiếu hiện vẫn chưa mang tính dài hạn: “Nhiều kế hoạch sử dụng vốn chưa thực sự rõ ràng trong khi các dự báo về kết quả kinh doanh không phải lúc nào cũng đáng tin cậy”, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành nhận xét.
  10. muikhoanda

    muikhoanda Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0

    Tuần nà:)) chả lên đỉnh =))

Chia sẻ trang này