NBC có kqkd ngoài sức tưởng tượng, Lãi Q4 lớn hơn Q1+Q2+Q3. EPS=9k, giá 82, PE=9..Đích đến 15x!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xlight, 04/02/2008.

2817 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 05:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 8556 lượt đọc và 215 bài trả lời
  1. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    hi, ra ngoài đó chú mời anh nhé
  2. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    yên tâm, mấy bác ngoài này ai cũng có sẵn phong bì mừng hạnh phúc anh rồi, anh ra thì e sẽ đi thu hộ rồi anh em mình đi......xxx chúc mừng hạnh phúc. kha kha kha
    đảo rồi. chán quá
  3. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    nhớ đấy, quả này phải ra gấp
  4. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    hasino mới an toàn và sướng làm sao.
  5. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.232
    Tin mới, nóng hổi, vừa ra sáng nay nhé....chỉ riêng với tin này, Lợi nhuận của NBC trong năm nay sẽ tăng ít nhất 30-40%!!!



    Không bao cấp giá bán than cho ngành xi măng, phân bón và giấy

    (TTXVN)

    Theo Công văn số 11/CPVP-KTTH của Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của Thủ tướng về giá bán than vào 4 hộ trên, giá bán than vào xi măng, giấy và phân bón được thực hiện theo giá thị trường, giá bán than vào hộ điện thực hiện theo Lộ trình điều chỉnh giá bán điện.

    Vì vậy, ngay từ đầu năm 2007, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã cùng với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam và Tổng Công ty Giấy Việt Nam thỏa thuận mức điều chỉnh giá tăng theo 2 bước: Bước 1, từ ngày 15/1/2007 tăng 20% so với giá năm 2006; Bước 2, trong quý III/2007 sẽ bàn bạc nhằm thực hiện giá bán than theo giá thị trường.

    Giá bán than vào hộ điện, TKV và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thống nhất điều chỉnh từ 5/2/2007, tăng 10% so với giá năm 2006 và từ 1/7/2008 tăng 20% so với giá năm 2007.

    Song vì mục tiêu bình ổn giá cả thị trường, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, TKV đã không điều chỉnh giá bán than cho sản xuất xi măng, giấy và phân bón trong quý III-2007 mặc dù đã thỏa thuận thống nhất tăng giá bán than giữa TKV và 3 hộ trên, riêng bán than cho đạm đã thực hiện từng bước theo cơ chế thị trường với các mức giá được hai bên thống nhất.

    Theo TKV, qua phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Công ty xi măng Chinfon Hải Phòng cho thấy nếu giá bán than thực hiện theo giá thị trường thì cũng chỉ làm giảm 20-25% lợi nhuận của các công ty này chứ không làm tăng giá bán điện, xi măng.

    Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2006 mua của TKV 3.747.425 tấn than cám 5 và 799 tấn cám 4b với tổng số tiền tính theo giá FOB là 1.088 tỷ đồng; Công ty lãi trước thuế là 965 tỷ đồng. Nếu toàn bộ số than nói trên phải mua theo giá bán như các hộ khác trong nước thì số tiền phải chi thêm là 241 tỷ đồng, vẫn thấp hơn số lãi trước thuế của Công ty là 742 tỷ đồng.

    Tương tự, 6 tháng đầu năm 2007, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại mua của TKV 2.013.262 tấn than với tổng chi phí tính theo giá FOB là 643 tỷ đồng, lãi trước thuế là 562 tỷ đồng. Nếu than phải mua theo giá bán cho các hộ sử dụng khác trong nước thì phải chi thêm 232 tỷ đồng, vẫn thấp hơn số lợi nhuận là 330 tỷ đồng. Mức lợi nhuận năm 2006 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (trước thuế là 965 tỷ đồng), bằng 36,3% lợi nhuận trước thuế của TKV.

    Công ty xi măng Chinfon Hải Phòng năm 2006 mua của TKV 190 ngàn tấn than với giá bình quân cám 3b là 369.500 đồng/tấn, Công ty có lãi 17 triệu USD, tương đương 272 tỷ đồng. Nếu toàn bộ số than nói trên phải mua theo giá bán như các hộ khác trong nước thì số tiền phải chi thêm là gần 60 tỷ đồng, vẫn thấp hơn số lãi trước thuế của Công ty là 212 tỷ đồng.

    Ngày 30/11/2007, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 252/TB-VPCP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về các giải pháp điều hành giá cả, thị trường cuối năm 2007 và dịp Tết nguyên đán Mậu Tý, trong đó nêu rõ: ?oTiếp tục thực hiện Lộ trình xóa bao cấp qua giá để năm 2008, giá dầu, giá than (trừ than cho sản xuất điện) thực hiện theo cơ chế giá thị trường; thực hiện các chính sách và giải pháp hỗ trợ của Nhà nước cho người nghèo và các doanh nghiệp bị tác động điều chỉnh giá?.

    Ngày 12/12/2007, Văn phòng Chính phủ tiếp tục ra văn bản số 256/TB-VPCP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ tài chính và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. Một lần nữa Chính phủ lại khẳng định ?oTrước mắt chấm dứt bù lỗ kinh doanh mặt hàng dầu, không bao cấp giá bán than cho sản xuất xi măng, phân bón và giấy?.

    Căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng, TKV và các hộ xi măng, giấy, phân bón đã thống nhất: kể từ ngày 1/1/2008, giá bán than được điều chỉnh theo mức giá bán vào các hộ khác trong nước áp dụng từ 2/4/2007. Cụ thể: Than cám 3a 780.000đ/tấn; than cám 3b 750.000đ/tấn; than cám 3c 610.000đ/tấn; than cám 4a 540.000đ/tấn; than cám 4b 500.000đ/tấn, than cục xô 972.000đ/tấn và tiến tới từ 1-7-2008 giá than áp dụng theo giá thị trường cùng thời điểm.

    Tuy nhiên, mức giá bán than cho các hộ xi măng, giấy và phân bón từ ngày 1/1/2008 ở trên mới bằng 70-80% giá bán than trên thị trường trong nước và bằng khoảng 50% giá bán than xuất khẩu cùng loại. Như vậy, hiện nay, giá bán than đối với các hộ tiêu thụ lớn vẫn còn chênh lệch nhiều so với giá bán trên thị trường trong nước và thấp hơn nhiều so với giá than xuất khẩu. Vì vậy, theo chỉ đạo của Chính phủ, việc tăng giá bán than sẽ được tiếp tục được điều chỉnh trong năm 2008 cho phù hợp với cơ chế thị trường.

    Theo quy định của Pháp lệnh giá và Nghị định 170/2003/NĐ-CP, giá bán than không phải là mặt hàng do Nhà nước định giá. Tuy nhiên, do giá than có ảnh hưởng lớn đến đầu vào của các ngành sản xuất như điện, xi măng, phân bón và giấy nên trong các năm qua, giá bán than vào 4 hộ lớn này vẫn do Nhà nước quyết định và thường thấp hơn giá thành sản xuất.
  6. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.232
    Như vậy, chính phủ đã quyết tâm thả nổi giá than....Giá than sẽ được điều chỉnh tăng 40-60% so với giá năm 2007...Chỉ riêng với khoản giá than tăng, điều này đã hứa hẹn cho NBC một khoản lợi nhuận khủng trong năm 2008....
    Lưu ý các bác, ở đây chưa tính đến các khoản thu từ hàng loạt DA khác của em nó + vài tin KHỦNG sẽ lần lượt được công bố trong 1 tháng nữa nhé..
  7. VIETRADE

    VIETRADE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Xlight nhé, NBC còn tăng trần không dưới 3 phiên nữa
  8. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    777
    hâm quá, ít nhất 10 phiên trần ( có thể không liên tiếp ). CP cô đặc, chưa chia, ko đầu tư tài chính linh tinh mà chỉ chơi than, dự án khủng sắp tới,.....
  9. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    249
    NGHỊ QUYẾT

    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

    CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - TKV




    Ngày 28 tháng 03 năm 2007, tại hội trường Công ty cổ phần Than Núi Béo ?" TKV, 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long Quảng Ninh, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

    Về dự đại hội có 33/1846 cổ đông, đại diện cho 5.279.517 cổ phần, chiếm 88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

    Chủ toạ điều hành đại hội: Ông Nguyễn Văn Kiệm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần than Núi Béo ?" TKV.

    Đại hội đã bầu ông Trần Khắc Danh ?" TP KTV, ông Lưu Anh Đức ?" Phó chánh VP vào đoàn thư ký giúp Chủ toạ điều hành Đại hội.

    Đại hội đã nghe:

    - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006; Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2007.

    - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2006; Phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HĐQT năm 2007.

    - Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT.

    - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc Công ty.

    - Báo cáo thẩm định kết quả kiểm toán hoạt động SXKD năm 2006.

    - Quyết định mức chi trả cổ tức, tỉ lệ trích lập các quỹ năm 2006 và kế hoạch năm 2007.

    - Thông qua nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần than Núi Béo ?" TKV ( Tiết 3 Điều 5. Cổ đông sáng lập).

    - Thông qua chủ trương tham giá góp vốn thành lập công ty Cromit Cổ Định ?" Thanh Hoá, thành lập Công ty cổ phần Alumin Nhân cơ ?" TKV, đầu tư SXKD tại CHDCND Lào.

    Các báo trên do các ông chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bầy trước Đại hội.

    Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung giải quyết dứt điểm từng nội dung và thống nhất Nghị quyết:

    1/. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2006 sau khi chỉnh sửa bổ sung mọt số ý kiến của các cổ đông.

    Đại hội đánh giá cao sự năng động sáng tạo của bộ máy điều hành, tinh thần thi đua lao động sản xuất của tập thể công nhân lao động góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2006.

    Các chỉ tiêu: Bốc xúc đất đá, khai thác và tiêu thụ than, doanh thu và lợi nhuận kinh doanh, giá trị GDP, thu nhập tiền lương và đời sống người lao động. Nghĩa vụ thuế đối với nhà nước đều vượt mức so với kế hoạch và những năm trước đây.

    - Mức chi trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo theo đúng nghị quyết của Đại hội lần trước. Hoạt động tài chính lành mạnh, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Trong sản xuất Công ty luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, an ninh trật tự được giữ vững, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phát huy có hiệu quả cao.

    Kết quả thực hiện SXKD năm 2006 của Công ty đã và càng khẳng định sự phát triển lớn mạnh của Công ty trên nhiều lĩnh vực - khẳng định vị thế và thương hiệu của Công ty trong Tập đoàn TKV trong cả nước.

    2/. Thông qua phương án SXKD năm 2007 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

    - Bốc xúc đất đá: 16,8 triệu m3, phấn đấu 17,8 triệu m3, với hệ số bóc 4,8 m3/Tấn than.

    - Khai thác than 3,8 triệu tấn, phấn đấu 4,1 triệu tấn.

    - Doanh thu tổng số: 1.043 tỉ đồng, phấn đấu 1.122 tỉ đồng.

    - Lợi nhuận trước thuế 30,1 tỉ đồng, phấn đấu 34,2 tỉ đồng.

    - Thu nhập bình quân: 4,3 triệu đồng/người/tháng.

    - Cổ tức chi trả cho cổ đông 12%/năm, bình quân 1%/tháng.

    - Việc trích lập và sử dụng các quỹ: Ưu tiên cho quỹ phát triển sản xuất để có vốn chuẩn bị cho đầu tư dài hạn; Quỹ phúc lợi để xây dựng nhà Văn hoá - Thể thao.

    3/. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty và đánh giá cao hoạt động của HĐQT đã quản lý điều hành Công ty theo đúng kỷ cương, quy định của Nhà nước và của Tập đoàn TKV, các văn bản pháp lý từ Nghị quyết, quyết định, quy chế quản lý ban hành đúng quy phạm pháp luật và điều lệ của Công ty, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động có hiệu quả cao. Mỗi thành viên HĐQT thực hiện tốt chức trách được phân công.

    4/. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2006 có nhiều kết quả tốt, thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động SXKD, kiểm soát hoạt động của HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Tuy nhiên hoạt động của Ban kiểm soát cần thực hiện thường niên và chuyên sâu trong từng lĩnh vực quản lý kinh tế kỹ thuật để phát hiện và điều chỉnh những sai sót có thể xẩy ra.

    5/. Thông qua báo cáo thẩm định kết quả kiểm toán hoạt động SXKD năm 2006 và đánh giá nội dung kiểm toán đã được thẩm định là đúng. Những tồn tại sau khi kiểm toán của Công ty phải được chỉnh sửa cho phù hợp.

    6/. Thông qua nội dung sửa đổi tiết 3, điều 5 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty như sau:

    ?o Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào Bản điều lệ đầu tiên của Công ty ?o

    7/. Đại hội nhất trí thông qua chủ trương góp vốn đầu tư vào các dự án:

    - Dự án kinh doanh khách sạn và dịch vụ du lịch tại Trà Cổ.

    - Dự án khai thác Crom tại Công ty cổ phần Cromit Cổ định tại Thanh Hoá.

    - Dự án khai thác Boxit tại Công ty cổ phần Alumin Nhân cơ.

    - Thăm dò tiến tới khai thác khoáng sản tại nước CHDCND Lào.

    Đại hội khẳng định việc đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực là cần thiết và phải khẩn trương. Đại hội tin tưởng các dự án đầu tư trên sẽ cho hiệu quả cao, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty trong nhiều năm tới.

    Đại hội giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án ngoài than trong và ngoài nước theo đúng trình tự quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội.

    Đại hội tin tưởng vào sự quản lý và điều hành SXKD có hiệu quả của HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty để làm cho Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

    Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và đựơc 100% cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

    Nghị quyết này sẽ được ghi toàn văn vào Sổ nghị quyết của Công ty cổ phần Than Núi Béo ?" TKV.

    CHỦ TOẠ
    (Đã ký)
    Nguyễn Văn Kiệm
  10. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    249
    Vụ Đông - Xuân 2008: Dự kiến giá phân chứa lấn sẽ tăng 12%

    Ngày 17/12/2007. Cập nhật lúc 21h 52''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


    (ĐCSVN) - Theo Thông báo số 9642 ngày 26-11-2007 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), từ tháng 1-2008, giá bán than cục cho sản xuất phân bón sẽ được điều chỉnh tăng 75,7% và giá bán than cám tăng 46,4%.

    Việc tăng giá này, khiến giá phân bón biến động, nhất là phân chứa lân trong vụ Đông - Xuân 2008 do các doanh nghiệp (DN) sản xuất phân bón buộc phải tăng giá để khỏi bị lỗ.

    Được biết, vụ Đông - Xuân 2008 ước tính nhu cầu phân chứa lân sẽ là 247.000 tấn/tháng. Trong điều kiện hiện nay, Tổng công ty hoá chất Việt nam sẽ hoàn toàn đáp ứng được về mặt số lượng. Tuy nhiên, giá phân chứa lân dự kiến sẽ phải tăng 150.000-160.000đ/tấn, tương đương với 12% so với giá bán hiện nay để bảo đảm duy trì sản xuất.

    ------------------------

    Vị thế công ty NBC

    Qua hơn 16 năm phát triển (từ năm 1989), Công ty đã đạt được các danh hiệu sau:
    + Huân chương lao động hạng nhì;
    + Huân chương lao động hạng ba;
    + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
    + Cờ thi đua của Chính phủ;
    + Cờ & bằng khen của Tổng LĐLĐ VN, Bộ LĐTB & XH, Bộ Công nghiệp, Bộ ******* & của ngành cũng như địa phương;
    + Danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.
    Với đặc thù ngành, Công ty CP Than Núi Béo chỉ có sản phẩm duy nhất là than
    - Than đạt tiêu chuẩn Việt Nam (than cục và than từ cám 2 đến cám 6): Qua thực hiện các kết quả phân tích cho thấy than của Công ty cổ phần than Núi Béo thuộc loại than có nhiệt lượng cao, là loại than antraxit. Công ty đã, đang và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu xuất khẩu, tiêu thụ than trong và ngoài nước.
    - Than đạt tiêu chuẩn ngành (Cám 7A, 7B, 7C): Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại than cục, cám thương phẩm của vùng Hòn Gai - Cẩm Phả của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam ngoài các loại than của Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.


    --------------------------

    Một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2007
    Tổng doanh thu (Thực hiện 12 tháng) : 1.148.373
    a. Doanh thu than : 1.071.790
    b. Doanh thu CKHG : 34.569
    c. Doanh thu khác : 42.014

    ------------------------------------------
    Than sau khi khai thác sẽ được giao nộp cho Tập đoàn theo Hợp đồng(1) hoặc giao cho các khách hàng (2) mà Tập đoàn chỉ định, theo giá bán mà Tập đoàn quy định (giá than tăng cho nên giá bán than quy định dĩ nhiên cũng phải điều chỉnh tăng, tức doanh thu 2008 tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận trước thuế cũng tăng mạnh ).Do đó, các công ty khai thác than được đảm bảo về thị trường tiêu thụ và không cạnh tranh với nhau.

    -------------------------------------

    Báo cáo tài chính quý 4/2007- NBC

    [​IMG]








    Được chonloc sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 14/02/2008

Chia sẻ trang này