1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

NCT SCS - vận tải hàng hóa sân bay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chimcauco, 12/01/2021.

578 người đang online, trong đó có 231 thành viên. 19:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1644 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. chimcauco

    chimcauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Đã được thích:
    3.128
    Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE)


    Giá hiện tại: NCT[​IMG]70.80(0)Hồ sơ công ty[​IMG] GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
    Dịch vụ sân bay phân hóa: SCS và NCT hồi phục nhanh, bán hàng miễn thuế còn chật vật
    [​IMG]

    Các công ty trong mảng dịch vụ hàng hóa như SCS, NCT vẫn đang có lãi và hồi phục nhanh. Các công ty bán hàng miễn thuế, cung ứng suất ăn hàng không đang chật vật vượt qua mùa dịch.
    Dịch Covid-19 bùng phát đã khiến nhiều doanh nghiệp trong ngành hàng không chịu thiệt hại nặng nề. Các doanh nghiệp dịch vụ sân bay cũng chịu tác động lớn nhưng có sự phân hóa, các công ty vận tải hàng hóa đang cho thấy đà hồi phục nhanh, trong khi các đơn vị bán hàng miễn thuế và dịch vụ ăn uống vẫn còn gặp khó khăn.

    Chuỗi giá trị ngành hàng không hiện nay gồm các nhóm: nhà sản xuất, cho thuê máy bay; doanh nghiệp cảng hàng không; doanh nghiệp vận tải hàng không; Dịch vụ/nhà ga hàng hóa; Đại lý giao nhận. Trong mảng dịch vụ/nhà ga hàng hóa hiện có nhiều dịch vụ khác nhau như phục vụ mặt đất, nhà ga hàng hóa, dịch vụ ăn uống, kinh doanh cửa hàng miễn thuế, dịch vụ tiện ích khác...

    SCS và NCT hồi phục nhanh, cổ phiếu tăng giá

    Khác với vận tải hành khách, các công ty khối dịch vụ hàng hóa vẫn đang "sống khỏe" và cho thấy đà hồi phục rất khả quan. Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn ( HoSE: SCS ) ghi nhận sản lượng hàng hóa tháng 10 đạt 20.774 tấn, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019. Đây cũng là mức sản lượng cao nhất kể từ đầu năm.

    [​IMG]

    Thực tế hoạt động kinh doanh của SCS đã có cải thiện trong quý III khi doanh thu thuần tăng 16% so với quý trước đó lên 167 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 15% đạt 115 tỷ đồng. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2019, doanh thu và lợi nhuận vẫn còn giảm 10%.

    SCS hiện sở hữu nhà ga hàng hóa lớn nhất tại sân bay Tân Sơn Nhất, chiếm 48% thị phần trong năm 2019. Theo VNDirect, SCS có thể tận dụng tăng trưởng tại Tân Sơn Nhất khi là đươn vị duy nhất có khả năng mở rộng 75% công suất nhà ga hàng hóa tại đây. Công ty có nền tảng tài chính lành mạnh khi không sử dụng nợ vay.

    Tương tự, Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài ( HoSE: NCT ) cũng sống khỏe với mức lợi nhuận gần 55 tỷ đồng trong quý III, giảm gần 8% so với cùng kỳ nhưng tăng 21% so với quý trước đó. Trong khi đó doanh thu thuần tăng 22% so với quý trước, đạt 174 tỷ đồng.

    Theo báo cáo của Chứng khoán Yuanta, việc mở rộng ga hàng hóa của công ty ACSV tại Nội Bài sẽ là động lực tăng trưởng cho NCT trong những năm tới, dự kiến ga hàng hóa mở rộng sẽ đi vào hoạt động kể từ năm 2021.

    Đà hồi phục và triển vọng mở rộng tại 2 sân bay lớn nhất cả nước giúp cổ phiếu có đà tăng tốt. Hiện SCS có mức giá 124.300 đồng/cp, tăng gần 12% so với đầu năm và NCT đạt mức 70.800 đồng/cp, tăng 17%.

    [​IMG]

    Giá cổ phiếu SCS và NCT vẫn tăng so với đầu năm. Đồ thị: VNDirect.
    --- Gộp bài viết, 12/01/2021, Bài cũ: 12/01/2021 ---
    SCS chạy trước, NCT lả lướt theo sau. NCT giá đi ngang qua lâu rồi, đè giá gom hàng tây bán cũng nhiều rồi. Phi đi thôi :-bd
  2. chimcauco

    chimcauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Đã được thích:
    3.128
    NCT
    Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE)


    Giá hiện tại: NCT[​IMG]70.80(0)Hồ sơ công ty[​IMG] GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
    Vietnam Airlines, Vietjet vẫn lỗ lớn, nhưng các công ty logistics hàng không vẫn “sống khỏe”, lợi nhuận phục hồi mạnh
    [​IMG]

    Nhóm doanh nghiệp dịch vụ hàng hóa tại các sân bay chịu ảnh hưởng ít nhất từ tác động của đại dịch COVID-19 đến ngành hàng không.
    Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của hầu hết doanh nghiệp nhóm ngành hàng không được cải thiện so với quý trước đó, làn sóng bùng phát dịch lần thứ hai có phần nhẹ nhàng hơn và cũng có tác động ít hơn đến nền kinh tế.

    So với cùng kỳ, sự sụt giảm của các doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi, nhưng mức độ ảnh hưởng cũng phân hóa theo cấu phần mà từng đơn vị đảm nhiệm trong ngành.

    Hai hãng vận tải hàng không báo lỗ nặng nhất. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - HVN) lỗ 3.942 tỷ đồng trước thuế, ngang bằng với mức lỗ quý 2, dù tình hình vận tải nội địa có phần sáng sủa hơn. Có những thời điểm, lượng khách vận chuyển nội địa của hãng hàng không quốc gia được cho biết là vượt mức cùng kỳ, tuy nhiên hiệu quả sinh lời thì chưa thể đem lại do mức giá vé thấp và cạnh tranh trong ngành cao.

    [​IMG]

    CTCP Hàng không Vietjet (Vietjet Air - VJC) cũng ghi lỗ 931 tỷ đồng, trái ngược với kết quả quý 2 lãi 1.039 tỷ đồng trước thuế.

    Theo nhận định chung của các hãng hàng không, thị trường nội địa của Việt Nam có sự hồi phục mạnh mẽ trước khi dịch bùng phát trở lại tại Đà Nẵng. Trong quý 2, các hãng liên tục mở mới đường bay nhằm tăng cường khả năng khai thác. Nhiều máy bay chở khách của các hãng bay được cải tạo cho phù hợp với việc vận chuyển hàng hóa để tìm kiếm thêm nguồn thu, dòng tiền duy trì hoạt động kinh doanh. Hay các biện pháp giãn nợ, cơ cấu nợ, cắt giảm chi phí, tối ưu hóa vận hành… đều được đẩy mạnh song song cùng hỗ trợ đến từ Chính phủ.

    Như trường hợp của Vietjet Air, họ cho biết đã bắt đầu tự phục vụ mặt đất tại cảng hàng không Nội Bài để tối ưu, tạo nguồn thu khác tại sân bay; Vietjet sáng tạo thêm các sản phẩm mới như đầu tư hạng vé Delux, tìm phương án tăng doanh thu phụ trợ. Vietjet cũng đang nộp hồ sơ tại Ngân hàng Nhà nước xin thủ tục ví điện tử, đồng thời triển khai chương trình khách hàng thân thiết.

    Đối với hãng hàng không Bamboo Airways, công ty mẹ Tập đoàn FLC cho biết công suất khai thác trong quý 3 vượt cùng kỳ năm 2019, tăng trưởng chuyến bay gần 19%.

    Bản thân FLC cũng bất ngờ báo lãi trước thuế tới 578 tỷ đồng, sau hai quý đầu năm lỗ lần lượt 1.887 tỷ đồng và 839 tỷ đồng. Xin lưu ý thêm, phần lãi này xuất phát từ lợi nhuận hoạt động tài chính khác (không được thuyết minh rõ). Trong quý 3, FLC lỗ gộp 327 tỷ đồng, giảm mạnh so với quý 1 và 2.

    [​IMG]
    Nguồn: BCTC các doanh nghiệp

    Ngoài hai hãng hàng không, nhiều đơn vị khác cũng báo lỗ trong quý 3, bao gồm CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) lỗ 26 tỷ đồng, CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) lỗ 32 tỷ đồng, CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA) lỗ 10 tỷ đồng, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MAS) lỗ 5 tỷ đồng. Đây đều là các đơn vị gặp khó khăn trong cả năm nay, một số cung cấp dịch vụ trực tiếp cho hành khách bay, số khác hoạt động tại các sân bay địa phương khi mà lượng khách quốc tế đến du lịch gần rơi về mức 0.

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đơn vị quản lý vận hành hơn 20 sân bay trên cả nước ghi nhận lợi nhuận 156 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ. CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN) cũng giảm với tỷ lệ tương tự, khiến lợi nhuận chỉ còn vỏn vẹn 7 tỷ đồng.

    Trường hợp của ACV có lãi quý 3 do công lớn thuộc về lãi tiền gửi từ khoản tiền "khổng lồ" gần 34.000 tỷ đồng. Thực tế, lãi gộp trong quý 41 tỷ đồng không đủ để gồng gánh toàn bộ chi phí hoạt động của một doanh nghiệp quy mô lớn như ACV. Trong quý 2, ACV thậm chí còn lỗ 354 tỷ.

    Ít chịu ảnh hưởng nhất từ cú đánh đại dịch thuộc về các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa tại các sân bay, bởi đặc thù không bị tác động nặng như vận tải hành khách.

    Lợi nhuận trước thuế của CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT) trong quý 3 đạt 69 tỷ đồng, giảm 8%; trong khi của CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) đạt 124 tỷ đồng, giảm 9%.

    So với quý 2, lợi nhuận trước thuế của cả SCS và NCT đều phục hồi mạnh. Được biết, ngoài việc nhu cầu ít bị ảnh hưởng, sản lượng hàng hóa sẽ tăng lên khi các hãng hàng không gia tăng công suất vận chuyển bằng cách chuyển đổi công năng tàu bay.

    Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của hai đơn vị này chiếm những vị trí top đầu trong ngành hàng không, chỉ thua duy nhất ACV với 1.672 tỷ đồng.

    Nhóm bị ảnh hưởng tương đối nặng gồm CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SAS) và CTCP Tập đoàn ASG (ASG) bốc hơi từ 50% - 60% lợi nhuận trong quý 3, nhưng vẫn lãi lần lượt 42 tỷ đồng và 22 tỷ đồng.

    [​IMG]

    ACV báo lãi trở lại sau quý 2 thua lỗ, công lớn thuộc về lãi tiền gửi
    Tanld68 thích bài này.
  3. Tanld68

    Tanld68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2019
    Đã được thích:
    1.006
    NCT quá khủng. Chờ x2 tài khoản
    chimcauco thích bài này.
  4. chimcauco

    chimcauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Đã được thích:
    3.128
    SCS kéo như kia mà NCT vẫn bị dìm giá, lái chưa gom đủ ?:-?
  5. Tanld68

    Tanld68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2019
    Đã được thích:
    1.006
    Cảng Biển x3 rôi. Săp tới Cảng hàng không Sẽ x4
  6. chimcauco

    chimcauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Đã được thích:
    3.128
    NCT hôm nay sẽ phi mạnh bù lại giá với SCS :-bd
    Tanld68 thích bài này.
  7. chimcauco

    chimcauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Đã được thích:
    3.128
    Nhịp này NCT trước mắt lên 80k
    Tanld68 thích bài này.
  8. Tanld68

    Tanld68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2019
    Đã được thích:
    1.006
    NCT phải tăng bằng Lần
  9. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    SCS: KQKD quý 4 phần lớn phù hợp dự báo – Báo cáo KQKD

    [​IMG]

    * CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) công bố KQKD quý 4/2020 với doanh thu giảm 0,9% YoY đạt 197 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 4,9% YoY đạt 128 tỷ đồng. So với LNST sau lợi ích CĐTS 115 tỷ đồng trong quý 3/2020, kết quả lợi nhuận quý 4 đã phục hồi khi công suất vận chuyển hàng hóa hàng không cải thiện mặc dù việc thực hiện trở lại các chuyến bay thương mại quốc tế vẫn còn hạn chế.

    * Trong quý 4/2020, sản lượng hàng hóa hàng không tăng nhẹ 1,7% YoY khi công suất hàng hóa hàng không phục hồi nhằm tận dụng nhu cầu cao mặc dù số lượng các chuyến bay hành khách quốc tế còn hạn chế tại Việt Nam.

    * Trong khi đó, sản lượng hàng hóa hàng không trong nước tăng 26% YoY trong quý 4/2020, khi lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung Việt Nam đã làm gián đoạn vận tải đường bộ giữa 2 trung tâm sản xuất và tiêu dùng chính tại miền Bắc và miền Nam.

    * Trong năm 2020, sản lượng hàng hóa quốc tế giảm 7,1% YoY đạt 154.488 tấn trong khi lượng hàng hóa trong nước tăng 6,6% YoY đạt 55.623 tấn. Trong khi hàng hóa quốc tế của SCS (yếu tố dẫn dắt lợi nhuận chính của công ty) bị tác động tiêu cực bởi hạn chế đi lại quốc tế do dịch COVID19, hàng hóa trong nước gia tăng trong năm 2020 khi các lệnh hạn chế đi lại trong nước được gỡ bỏ nhanh chóng nhờ Việt Nam nhanh chóng kiểm soát dịch COVID-19.

    * Trong năm 2020, doanh thu của SCS giảm 7,4% YoY đạt 693 tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 7,5% đạt 464 tỷ đồng. Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 2020 phần lớn phù hợp kỳ vọng của chúng tôi, hoàn thành lần lượt 99,6% và 99,2% dự báo tương ứng của chúng tôi.
    Tổng hợp


    Mở tài khoản ưu đãi: 097.522.8813
    Skype :quantran0211

Chia sẻ trang này