NĐT nên cẩn thận! bạn có cam tâm mất 35% chỉ trong 1 tuần???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chuoi91vuon, 14/08/2008.

2571 người đang online, trong đó có 1028 thành viên. 09:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4585 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. chuoi91vuon

    chuoi91vuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Dầu hạ thì có gì mà vui. Bác nghĩ VN không xuất khẩu dầu mỏ ah
  2. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng cho những ai muốn bán phiên 18-8:
    Suýt mất ''của quý'' vì lợn nái tấn công
    Nhập viện trong tình trạng bộ phận sinh dục bị trầy xước và đau nhức tinh hoàn, ông Tám, 60 tuổi nhà ở Long An cho biết đã bị một "ả" lợn nái tấn công lúc ông đang tiêm thuốc phòng chống cúm cho cả bầy.

    "Tôi vừa đâm kim tiêm vào mông thì nó bỗng quay lại, gương mặt hung dữ, xông vào húc ngã tôi rồi cắn liên tiếp vào chỗ ấy đồng thời dùng chân giẫm lên. Tôi kháng cự nhưng vô dụng vì nó quá to và khỏe", ông Tám nói.

    Khi những người hàng xóm giãi cứu, chiếc quần đùi của nạn nhân đã bị cắn rách. Nạn nhân than đau buốt ở ********* và vùng bìu nên được chuyển đến bệnh huyện.

    Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận chỗ ấy của nạn nhân bị rách da nên đã tiến hành khử trùng và băng bó vết thương. Riêng tinh hoàn bên trái chạy lệch chỗ do bị giẫm đạp mạnh. Bằng kỹ thuật xoa bóp, may mắn thay sau đó, các bác sĩ đã nắn đưa tinh hoàn về vị trí cũ.

    Theo các bác sĩ, bị lợn nhà tấn công là một trường hợp hiếm thấy bởi răng và hàm lợn nhà không dành đế cắn xé đối phương như lợn rừng. Tiền lệ cũng có một vài ca lợn nhà tấn công người nhưng chủ yếu rơi vào trường hợp lợn nái đã quá lớn tuổi nên "phát điên".

    Còn theo gia đình nạn nhận, "ả" heo nái tấn công chủ nặng hơn 100 ký, đã sinh được một lứa con. Từ trước đến nay, "cô ỉn" này luôn tỏ ra ngoan hiền mỗi khi chủ cho ăn. "Có lẽ lần này do bị tiêm đau nên nó mới nổi quạu", con trai của nạn nhân nói.

    Sáng nay, hơn một tuần bị nạn, nạn nhân cho biết "của quý" đã hết đau nhức, những vết thương cũng sắp lành.
    http://ngoisao.vnexpress.net/News/Thoi-cuoc/2008/08/3B9C6049/
  3. chuoi91vuon

    chuoi91vuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng tiếp tục gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ từ BĐS khi tháng 7 Âm lịch tiếp tục cho thấy sự nguội lạnh của TT này.
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/08/3BA05620/
  4. mummimbear

    mummimbear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Thông tin tích cực vẫn còn nhiều lắm...


    --------------------
    Sẽ sớm được mở nhiều tài khoản và mua bán cùng phiên UBCK hiện đang tích cực xây dựng dự thảo Quy chế cho phép nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản và giao dịch cùng một loại cổ phiếu trong một phiên.


    Theo ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban Phát triển thị trường, sau khi hoàn tất đề án này, UBCK sẽ đưa ra lấy ý kiến của công chúng đầu tư và các thành viên thị trường.
    Nếu đề án được đưa vào thực hiện, các nhà đầu tư sẽ có điều kiện tận dụng tốt hơn những cơ hội của thị trường và tránh tình trạng phải đầu tư "nhờ" tài khoản. Mặc dù không công bố mốc thời gian cụ thể ban hành Quy chế trên, nhưng ông Sơn cho biết, UBCK sẽ làm sớm việc này.

    Bên cạnh thông tin về dự thảo cho phép nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch và mua bán trong phiên, theo ông Nguyễn Sơn, UBCK cũng đang trong giai đoạn xây dựng hàng loạt dự thảo liên quan đến giao dịch ký quỹ (margin trading), repo, cầm cố chứng khoán?

    Theo Tiểu Mai
    ĐTCK
  5. stocking

    stocking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác cứ phải phân tích tranh luận với một thằng rỗi hơi vào pot bài liên tục chỉ để làm tâm lý mọi người hoang mang tin thị trường sẽ xuống nhỉ? Có ai đi lo hộ túi tiền các bác đâu. Vậy nó pot bài như điên thế là vì lợi ích của nó chứ có phải vì các bác đâu. Mod khoá cái topic này đi.
  6. chuoi91vuon

    chuoi91vuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Khu vực Châu Á cũng không nằm ngoài tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu.
    Với mức lạm phát 12,44% hiện nay Ấn Độ đang phải chấp nhận thực tế lạm phát cao nhất trong vòng 13 năm trở lại đây mặc dù rất nhiều chính sách tiền tệ được áp dụng, trong khi đó mức lạm phát cùng kỳ năm ngoái của nước này chỉ là 4,3%.
    Tốc độ tăng trưởng GDP nước này dự đoán đạt 7.7% so với 9% trong năm trước và sẽ thấp hơn dự báo mới nhất của Ngân hàng trung ương Ấn Độ là 0,3% (tức 8%).
    Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế thì tình hình kinh tế Ấn Độ nói riêng và khu vực Châu Á cũng như toàn cầu chưa thể có những chuyển biến tích cực, và thế giới sẽ tiếp tục chứng khiến mức giảm mới trong biểu đồ kinh tế toàn cầu.
  7. amazz

    amazz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    anh nhét chuối vào mồm cô em bây giờ, ko nói sợ người ta bảo là câm àh? anh đíu thấy mất tiền ở đâu cả mà mỗi ngày 5 phần trăm đấy. Lôi toàn cái vớ vẩn ra mà cũng đòi đi PR.
  8. chuoi91vuon

    chuoi91vuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Mời bác vào đây xem ko lại bảo em nói vớ vẩn.
    http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/08/15/india.inflation.ap/index.html
  9. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Vĩ mô đang tốt dần lên khác hẳn so với đợt tháng 6

    Khi đó, tin xấu dồn dập, tâm lý bất an tăng lên, người ta sẵn sàng bán sàn

    Còn bây giờ tâm lý đã tốt hẳn lên, tình hình vĩ mô cải thiện dần rõ rệt

    Nào là thanh khoản ngân hàng, giá dầu hạ nhiệt, giá vàng cũng tuột dốc, lãi suất ngân hàng giảm dần. Khả năng sinh lợi lớn nhất vẫn là chứng khoán.

    Vì vậy việc bác chủ topic mong muốn đúng là ĐIỆP VỤ BẤT KHẢ THI

    Còn hàng loạt tin tốt sắp tới nữa sẽ được đưa ra:
    - Giá xăng và giá dầu diesel tiếp tục sẽ giảm
    - Cuối tháng 8 lại một đợt đáo hạn trái phiếu. Các Ngân hàng lại được bổ sung thêm một lượng tiền lớn

    Biên độ 7% sẽ càng kích thích lòng tham bên Mua khi ngày ngày nhìn thấy cổ phiếu cứ tăng trần mà không mua được ?

    Biên độ +4% đã khiến các con bạc khát nước thèm rỏ dãi rồi huống hồ +4$. Điều dễ nhận thấy là khi có tin biên độ được mở, khả năng thanh khoản vẫn không được cải thiện trong ngày hôm nay khi trắng bảng bên bán

    Vĩ mô ngày càng tốt dần lên thì chỉ có Buy & Hold thôi

    À tiện thể rao vặt:
    - Mua SCJ, VMC, YBC, VSP, NBC giá sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày mở biên độ. Bác chủ topic quen ai bán em xin gửi bác Hoa hồng 5% [r2)]
  10. chuoi91vuon

    chuoi91vuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Đó là bác tưởng như vậy thôi. Bác nghĩ là các ngân hàng đang rất thanh khoản ư? thực chất là tiền đang chết đống một chỗ. Các ngân hàng hạ lãi suất là vì đầu ra bị hạn chế, bởi lo ngại về tình hình kinh tế khó khăn khiến doanh nghiệp lâm vào tình trạng nợ xấu, buộc các ngân hàn phải thắt chặt tín dụng. Một khi đầu ra bị thặt lại thì tất nhiên lãi suất huy động phải giảm, chứ không phải Ngân hàng khuyến khích doanh nghiệp vay vốn mà hạ lãi suất.
    Giá dầu thế giới giảm hoàn toàn không phải do tín hiệu tốt lành từ việc đảm bảo nguồn cung mà do những biểu hiện về cầu của các nền kinh tế lớn bị sụt giảm. Gần đây một số nước xuất khẩu dầu lớn như Iran, Nga, Ả rập đã cân nhắc tới biênh pháp hạn chế khai thác do cầu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu và đặc biệt là Mỹ giảm mạnh.
    Việc UBCK quyết định tăng biên độ giá trên TTCK không phải là giải pháp tài chính kích thích sản xuất mà chủ yếu là thu hút nguồn vốn dư thừa từ khối ngân hàng đổ sang, trong khi đáng lẽ nó phải nằm trong chu kỳ vốn của ngân hàng. Chính giải pháp tạm thời này sẽ đẩy TT phát triển kém bền vững.
    Việc nới rộng biên độ 5,7% chắc chắn sẽ đánh vào lòng tham của nhiều NĐT, tiền sẽ đổ vào CK nhiều hơn nhưng khi sụt giảm sẽ thảm khốc hơn do một thực tế là nền kinh tế vẫn còn rất khó khăn. Chắc chắn lạm phát những tháng cuối năm sẽ lại tăng do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong khi thị trường hàng hoá lại khan hiếm.

Chia sẻ trang này