NĐT NN bán ròng nhiều nhưng rút tiền ít - Tin cực kỳ xấu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi manhho102, 30/10/2008.

1016 người đang online, trong đó có 406 thành viên. 22:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1698 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    16.980
    TUANHAITUAN:


    williams_ng:

    Mấy chú ***...nhợn cứ hô tèo hoặc téo...gì đó. Nếu TT xuống thì quan tâm làm gì? Đi đầu tư kênh khác cho nó khỏe hoặc *** *** ko biết làm gì thì gửi tiết kiệm.

    Tôi chỉ có một suy luận nhỏ là:

    1- NN bán ròng trái phiếu thì ngân hàng VN mua để kiếm lợi (đúng). tiền mặt thu về thì chưa chắc đã chuyển hết sang ngoại tệ (căn cứ vào số liệu mua bán ngoại tệ của các ngân hàng)

    2- NN bán ròng cổ phiếu vài trăm tỷ/phiên (bán ròng trong nhiều phiên liên tục) cho ai mua nhỉ?? Trong khi các BB & tổ chức đứng ngoài cuộc. Ai có đủ tiền để mua nhỉ??? Những nhà đầu tư nhỏ lẻ (như tôi chẳng hạn) có giỏi lắm vài trăm tr thôi trong lúc tâm lý sợ khủng hoảng thì chẳng dám mua đâu. Cứ kiểm tra ở các Cty CK là biết.

    3- NN muốn bán & thoái vốn thì có những hôm TT bull như hôm nay, hôm qua hoặc T3 tuần trước thì tại sao lại ko đổ ra bán số lượng lớn nhỉ? đằng nào hành tung thoái vốn cũng bị lộ tẩy rồi mà. Trong lúc TT đi xuống thì bán càng sớm thì càng có lợi (bán được giá cao hơn, thu tiền & tiến hành mua CP nước sở tại ngay trước khi nó up lên mạnh)??? Mà cứ phải nhỏ giọt mỗi hôm bán một vài trăm tỷ làm gì?

    Như vậy tóm lại, với 1+2+3 thì có thể thấy rằng: Hành vì rút vốn của NN là đúng nhưng:

    + Chỉ đúng với trái phiếu (vì mức độ thiệt hại của việc bán tháo TP là không lớn).

    + Không hoàn toàn đúng với cổ phiếu, với những dữ liệu trên tôi hoàn toàn có thể giả định rằng NN cùng một số quỹ sau khi bị lỗ nặng trong đợt suy thoái vừa rồi đang tiến hành đầu cơ giá xuống bằng cách bán bằng TK NN & mua lại chính những CP đó bằng TK VN. Không loại trừ khả năng thâu tóm một số cty VN của vài tổ chức NN.

    Hiện tại giá CP của CK VN hầu hết là đang xấp xỉ bằng hoặc thấp hơn giá trị sổ sách (Book value).


    Trên đây là vài lời tâm huyết.... Trích dẫn



    TÔI HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý VỚI BẠN LÀ SAU TÌNH HÌNH XẤU NƯỚC NGOÀI BÁN RA RÒNG MỖI NGÀY 200 - 300 TỶ ĐỒNG SUỐT MỘT THÁNG NAY THÌ AI MUA PHẦN NÀY CHỨ VỚI LẠI CÓ ĐIỀU GÌ KHÔNG ỔN LÀ QUỸ BÁN RA LẠI ĐI TUYÊN BỐ VÀ KHUYÊN MỌI NGƯỜI ĐIỀU BÁN RA THÌ AI MUA ĐÂY.

    ==> VẬY MÀ MỖI NGÀY GIAO DỊCH CŨNG MẠNH NÊN SUY RA NƯỚC NGOÀI BÁN RA VÀ MUA LẠI THEO DẠNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ QUA CÁC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM ĐỂ ĐÈ GIÁ CỔ PHIẾU
  2. tbaohn2000

    tbaohn2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Đã được thích:
    0
    bác suy luận tôi cũng suy luận cái suy luận của bác, bác suy luận ra rằng:
    (1) hoặc là NN thoái vốn thật => đứng ngoài cho lành
    (2) hoặc là NN nó đè giá => đứng ngoài cho lành,
    (1)+(2)=> đứng ngoài cho lành
  3. maytroiqua

    maytroiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Đã được thích:
    3
    Tay long ban cp lay tien mua vang cac bac a. :)
  4. cuchuoi2008

    cuchuoi2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    101
    Tổ chức xả hàng là phải có cái gì đó cực kì xấu...không tin cứ chờ sẽ thấy...
  5. thangnm098

    thangnm098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    0
    hehehe.. cứ thấy tự nhiên chim lợn bay rợp trời thì yên tâm mà mua! , mấy hôm nay thấy chim lợn kêu ù tai!
  6. manhho102

    manhho102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    0

    [/quote] TUANHAITUAN:


    williams_ng:

    Mấy chú ***...nhợn cứ hô tèo hoặc téo...gì đó. Nếu TT xuống thì quan tâm làm gì? Đi đầu tư kênh khác cho nó khỏe hoặc *** *** ko biết làm gì thì gửi tiết kiệm.

    Tôi chỉ có một suy luận nhỏ là:

    1- NN bán ròng trái phiếu thì ngân hàng VN mua để kiếm lợi (đúng). tiền mặt thu về thì chưa chắc đã chuyển hết sang ngoại tệ (căn cứ vào số liệu mua bán ngoại tệ của các ngân hàng)

    2- NN bán ròng cổ phiếu vài trăm tỷ/phiên (bán ròng trong nhiều phiên liên tục) cho ai mua nhỉ?? Trong khi các BB & tổ chức đứng ngoài cuộc. Ai có đủ tiền để mua nhỉ??? Những nhà đầu tư nhỏ lẻ (như tôi chẳng hạn) có giỏi lắm vài trăm tr thôi trong lúc tâm lý sợ khủng hoảng thì chẳng dám mua đâu. Cứ kiểm tra ở các Cty CK là biết.

    3- NN muốn bán & thoái vốn thì có những hôm TT bull như hôm nay, hôm qua hoặc T3 tuần trước thì tại sao lại ko đổ ra bán số lượng lớn nhỉ? đằng nào hành tung thoái vốn cũng bị lộ tẩy rồi mà. Trong lúc TT đi xuống thì bán càng sớm thì càng có lợi (bán được giá cao hơn, thu tiền & tiến hành mua CP nước sở tại ngay trước khi nó up lên mạnh)??? Mà cứ phải nhỏ giọt mỗi hôm bán một vài trăm tỷ làm gì?

    Như vậy tóm lại, với 1+2+3 thì có thể thấy rằng: Hành vì rút vốn của NN là đúng nhưng:

    + Chỉ đúng với trái phiếu (vì mức độ thiệt hại của việc bán tháo TP là không lớn).

    + Không hoàn toàn đúng với cổ phiếu, với những dữ liệu trên tôi hoàn toàn có thể giả định rằng NN cùng một số quỹ sau khi bị lỗ nặng trong đợt suy thoái vừa rồi đang tiến hành đầu cơ giá xuống bằng cách bán bằng TK NN & mua lại chính những CP đó bằng TK VN. Không loại trừ khả năng thâu tóm một số cty VN của vài tổ chức NN.

    Hiện tại giá CP của CK VN hầu hết là đang xấp xỉ bằng hoặc thấp hơn giá trị sổ sách (Book value).


    Trên đây là vài lời tâm huyết.... Trích dẫn



    TÔI HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý VỚI BẠN LÀ SAU TÌNH HÌNH XẤU NƯỚC NGOÀI BÁN RA RÒNG MỖI NGÀY 200 - 300 TỶ ĐỒNG SUỐT MỘT THÁNG NAY THÌ AI MUA PHẦN NÀY CHỨ VỚI LẠI CÓ ĐIỀU GÌ KHÔNG ỔN LÀ QUỸ BÁN RA LẠI ĐI TUYÊN BỐ VÀ KHUYÊN MỌI NGƯỜI ĐIỀU BÁN RA THÌ AI MUA ĐÂY.

    ==> VẬY MÀ MỖI NGÀY GIAO DỊCH CŨNG MẠNH NÊN SUY RA NƯỚC NGOÀI BÁN RA VÀ MUA LẠI THEO DẠNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ QUA CÁC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM ĐỂ ĐÈ GIÁ CỔ PHIẾU



    [/quote]

    Hiện có khoảng gần 500 nghìn tài khoản của nhà đầu tư cá nhân, nếu mỗi tài khoản chỉ cần có 100 trệu để kinh doanh thì tổng lượng tiền có thể dùng kinh doanh cổ phiếu đã có thể lên tới 50 nghìn tỷ đồng rồi. Với lượng bán ròng trong tháng 10 tính từ ngày 1 đến 30 tháng 10 của nhà đầu tư nước ngoài (chỉ tính riêng cổ phiếu trên HOSE) là 1.347 tỷ - thì con số này vẫn quá nhỏ so với nhà đầu tư cá nhân trong nước.

    Đối với nhà đầu tư trong nước, mức giá CP hiện nay có thể đã là quá rẻ mà những thời gian trước có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Có thể giá CP đã bằng hoặc dưới cả Book value, nhưng xin hỏi bác là ai đảm bảo la BV là tin cậy được? Bằng chứng là BBT báo cáo kiểm toán là có lãi mà thực sự cuối cùng lại là lỗ vốn mấy năm liền? Tôi cho rằng, ngoại trừ một số tổ chức lớn, hoạt động trong một số lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán thì các số liệu có thể minh bạch và dễ dàng kiểm tra được, còn hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác như sản xuất thì rất khó để có thể tin cậy được vào số liệu của họ, vì vậy rủi ro về độ tin cậy trong thông tin mà họ đưa ra có thể là rất cao. (theo một nguồn tin đáng tin cậy của tôi, cách đây hơn 1 năm - khi một công ty lớn về thiết bị vệ sinh cao cấp trên đường C.L. có ý định lên sàn - họ đã thuê kiểm toán báo cáo với con số lãi cực khủng. Tuy nhiên sau đó, do tình hình thị trường trầm lắng, họ rút lại kế hoach lên sàn và đã phải chi tới 500 triệu để sửa lại BC thuế từ lãi lớn thành lãi nhỏ đấy).

    Còn tình hình kinh tế trong nước hiện nay, tất cả các lĩnh vực kinh tế đếu đứng trước những thách thức và rủi ro lớn như:

    - Lĩnh vực hàng: hiện tổng dư nợ cho vay có thế chấp bằng bất động sản lên tới 30 tỷ USD, trong đó phần cho vay kinh doanh bất động sản lên tới 7 tỷ USD. Với đà đi xuống của thị trường bất động sản như hiện nay, thì các ngân hàng đang đứng trước nguy cơ không thể lường hết được.

    - Lĩnh vực xuất khẩu: trong năm 2007, xuất khẩu của VN lên tới 70 tỷ USD. Thị trường chính cho xuất khẩu của VN là Mỹ, EU, Nhật. Hiện những thị trường này đang rơi vào tình trạng suy thoái lâu dài và tiêu dùng giảm sút nghiêm trọng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến không chỉ các công ty xuất khẩu, mà cả đến những lĩnh vực sản xuất phục vụ xuất khẩu. Gần đây, giá cafe, cao su, gạo... giảm giá khủng khiếp là một ví dụ. Hiện hàng nghìn héc ta cao su đang bị dừng lại không khai thác mủ vì giá mủ cao su đã giảm quá 60%, giá cà fe cũng trong tình trạng tương tự. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang bị đình trệ và chưa biết tình trạng này bao giờ mới chấm dứt.

    - Lĩnh vực đồ gỗ xuất khẩu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và hiện lĩnh vực này đang đứng trước nguy cơ phá sản hoặc thua lỗ.

    - Lĩnh vực sản xuất ô tô: đây là một trong những lĩnh vực đang hết sức gặp khó khăn. Trường Hải, Xuân Kiên, Cửu Long... đang phải cho hàng nghìn công nhân nghỉ việc không lương. Các dây truyền hầu như ngừng sản xuất vì hiện lượng xe tồn kho của mỗi doanh nghiệp này ít nhất cũng phải hàng nghìn xe cho mỗi công ty. Trong khi đó, nợ ngân hàng với lãi xuất cao đang càng ngày càng làm cho các doanh nghiệp này suy kiệt. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp ô tô nước ngoài cũng đang gặp khó khăn. Ford Việt nam, TMV, Honda VN... đang phải cắt giảm sản xuất và nhân công để tồn tại.

    - Lĩnh vực sản xuất cơ khí: Cũng đang bị sa sút và điêu đứng nghiêm trọng. Trong thời điểm giá thép tăng đột biến vừa qua, một số doanh nghiệp may mắn tích trữ được lượng thép lớn (lúc giá thép chỉ có 450$/tấn). Đầu quý III vừa qua, có lúc giá thép lên tới gàn 1200$/tấn, các doanh nghiệp này đã lãi khủng khiếp. Điển hình như Hoà Phát, đến hết quý III, lợi nhuận gộp đã lên tới 1083 tỷ - vượt kế hoạch 1000 tỷ cho cả năm. Tuy nhiên là do tin tưởng là giá thép sẽ còn tiếp tục lên nữa, rất nhiều doanh nghiệp đã gom hết tiền bạc và mạnh dạn vay thêm tiền ôm một lương thép lớn. Đến nay, khi giá thép trên thị trương thế giới giảm về còn một nửa, và thị trường trong nước trầm lắng thì các doanh nghiệp này đứng trước nguy cơ phá sản. Theo hiệp hội thép VN, số thép tồn đọng hiênh đã lên tới 2 triệu tấn. Với giá nhập cao và giá bán thấp như hiện nay, thì hàng tỷ USD đã bốc hơi. Vừa qua thuế xuất khẩu thép đã được bộ TC giảm xuống bằng 0 để mở đường cho các doanh nghiệp xuất khẩu thép ra NN hòng thu được đồng nào hay đồng ấy. Trong trường hợp của Hòa Phát, lượng hàng tồn kho theo báo cáo TC quý III đã lên tới hơn 2 nghìn 300 tỷ (. Tuy nhiên, họ chỉ đưa vào dự phòng giảm giá hàng tồn kho có 61 tỷ, do vậy chắc cũng không quá khó hiểu khi nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng HPG trong suốt những phiên vừa qua.

    - Lĩnh vực xây dựng, bất động sản: tình hình lĩnh vực này chắc các bác đã nắm quá rõ rồi nên tôi xin phép không nói thêm.

    .............

    Như vậy, tình hình rất xấu đã rõ ràng và hiển hiện. Đồng thời, nhưng khó khăn này của VN đặt trong bối cảnh của một cơn đại suy thoái toàn cầu mà như nhiều nhà kinh tế nói, hàng trăm năm mới có một lần, thì liệu sự hồi phục của nền KT VN có diễn ra trong tương lai gần?

    Vì vậy, thật là quá mạo hiểm khi lên tàu ở thời điểm này.

  7. manhho102

    manhho102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Những thông tin tốt trên trong các trường hợp trước đây thì quả là cực tốt.

    Tuy nhiên, ở thời điêm hiện nay, khi nền kinh tế toàn cầu đã thực sự bước vào cuộc suy thoái toàn diện và lâu dài thì những thông tin này quả thực không thể có ý nghĩa đáng kể gì.

    Thị trường phản ứng tức thời tăng điểm có thể đang là một trong những cơ hội tốt cuối cùng để các bác xuống tầu.
  8. manhho102

    manhho102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày 31.10, chỉ rêng sàn HOSE, Tay lông đã bán ròng tiếp hơn 80 tỷ tiền cổ phiếu (cao hơn hôm qua).

    Như vậy, dù thị trường có tăng liên tục trong thời gian qua, chuỗi ngày bán ròng vẫn chưa chấm dứt.



    Được manhho102 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 31/10/2008
  9. MrSieurua123

    MrSieurua123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng tay lông gà lém, đổ máu ở VN nhiều lém. Đối với Rùa thì tay lông chỉ là nhưng con Cừu để chúng ta vặt lông, là những con gà tây đần độn nhưng làm thịt rất dễ. Từ xưa đến nay ai làm ngược tay lông đều thắng lớn. Ke ke ke
    Tay lông rút vốn ra khỏi Việt nam: Tốt, đưa vào 5 tỷ rút ra 1 tỷ, dân VN lãi 4 tỷ.
    Tay lông bán nhưng không rút: Còn cay cú, ham gỡ còn chết. Luôn ủng hộ Tay lông tham gia vào thị trường, các chú luôn là những con gà tây để anh làm thịt.
    Những thằng sinh ngoại sùng bái tay lông cũng sẽ bị vặt lông cả thôi.

Chia sẻ trang này