Nên chăng bìm bịp...Gửi người có hàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MyLove168, 02/06/2011.

5166 người đang online, trong đó có 513 thành viên. 23:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17725 lượt đọc và 890 bài trả lời
  1. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    Tín hiệu từ trái phiếu

    Từ cuối tháng 5 đến ngày 10/6, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên tiếp ghi nhận các phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thành công, thay cho tình trạng thất bại kéo dài trước đó.

    Đơn cử, khối lượng 2.000 tỷ đồng trái phiếu phiên đấu thầu ngày 2/6 được bán gọn; 3.000 tỷ đồng trái phiếu ngày 9/6 cũng được mua hết; 2.000 tỷ đồng trái phiếu ngày 10/6 cũng không còn dư. Đáng chú ý là lãi suất trái phiếu đã có xu hướng giảm đáng kể. Sau những thành công đó, ngày 16/6 tới, Bộ Tài chính đã “mạnh dạn” đưa lượng trái phiếu Chính phủ ra đấu thầu lên tới 5.000 tỷ đồng.

    Phía sau những chuyển biến trên là sự hậu thuẫn từ trạng thái thanh khoản đã tốt hơn của các thành viên dự thầu - các ngân hàng thương mại, đi cùng với kỳ vọng lạm phát sẽ giảm dần. Bên cạnh một lượng vốn trái phiếu Chính phủ khá lớn vừa đáo hạn, sự hậu thuẫn đó có hơi thở của chính sách tiền tệ đã mở rộng hơn theo suy đoán trên.

    Một phần nguồn vốn từ các ngân hàng đã trở lại với trái phiếu. Một phần đầu tư với kỳ vọng lạm phát sẽ giảm dần. Một phần từ yêu cầu phòng thủ, có hàng để mượn vốn trên thị trường mở hay để tái chiết khấu nếu khó khăn thanh khoản xẩy ra trong tương lai… Và một số nhận định gần đây cho rằng, do các nhà băng khó đẩy mạnh cho vay, vốn khả dụng được cải thiện nên một phần tìm đến trái phiếu như một hướng giải phóng bớt năng lượng.

    Khó đẩy mạnh cho vay là một thực tế, bởi rào cản chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay phải dưới 20%. Quy mô cho vay khó mở rộng, tính chọn lọc tín dụng theo đó sẽ cao hơn. Và khi đầu ra hạn chế, đầu vào sẽ được cân đối mà cụ thể là lãi suất huy động.

    Một số thông tin phản ánh gần đây cho biết, “lãi suất thỏa thuận” giữa người gửi tiền với ngân hàng đã giảm, kể cả với những khoản tiền gửi lớn. Mặt bằng lãi suất cho vay VND cũng đã giảm nhẹ từ 0,3% - 0,5%/năm.

    Tuy nhiên, để lãi suất thực sự hạ nhiệt, cơ sở đầu tiên vẫn là lạm phát trong thời gian tới. Từ tháng 6 này, lạm phát được dự báo là sẽ bắt đầu giảm tốc rõ rệt. Nhà điều hành cũng đã đưa ra thông điệp sẽ bám sát diễn biến này để có những tác động đến lãi suất, dĩ nhiên là từng bước và vẫn thận trọng.

    “Về nguyên tắc chung, khi CPI giảm dần, Ngân hàng Trung ương sẽ sử dụng các công cụ điều hành để tác động giảm dần lãi suất theo hướng đạt được sự ổn định tương đối vững chắc chứ không thể thay đổi ngay về chính sách, về lãi suất”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu nói trong thông tin công bố ngày 9/6 vừa qua.
  2. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
  3. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    Các thông tin đáng chú ý trước giờ giao dịch tuần mới



    [​IMG]
    Các lệnh mua đã tăng vượt trội trong phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước (10/6). 25 cổ phiếu đã tăng trên 20% trong tuần qua.
    @font-face { font-family: "Calibri"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; line-height: 115%; font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } Các thống kê trên TTCK tuần từ 06 – 10/6/2011
    Sàn HoSE
    VN-Index đã có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm trong tuần, tăng từ 443,4 điểm lên 445 điểm (mức tăng 0,36%), trong đó đáy thấp nhất trong tuần là 433,8 điểm. [​IMG]
    Khối lượng giao dịch trung bình 1 phiên trong tuần qua đạt 33,26 triệu cổ phiếu, đạt giá trị 572,63 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,19% về khối lượng và giảm 0,42% về giá trị so với trung bình 1 phiên giao dịch tuần trước đó, còn nếu so với trung bình 1 phiên của tháng 5/2011 thì KLGD đã tăng 28% và GTGD tăng 8%.
    Phiên giao dịch cuối tuần (10/6), khối lượng đặt mua tăng vọt so với khối lượng đặt bán (gần 24.900 lệnh mua với khối lượng đặt mua gần 80 triệu cổ phiếu, trong khi số lệnh đặt bán gần 20.600 lệnh, khối lượng đặt bán gần 57 triệu cổ phiếu).
    Tuần qua, có 5 cổ phiếu tăng trên 20% là STG (26,52%), PXM (23,8%), ASP (22,22%), NNC (21,29%) và SBA (21,15%). Trong đó STG đã tăng trần 9 phiên liên tiếp, PXM, ASP tăng trần 7 phiên liên tiếp. 4 cổ phiếu tăng từ 19%-20% là PXI, LCG, PAC và HCM.
    Tuần qua, khối ngoại đã bán ròng 2 phiên cuối tuần trên HoSE, trong đó phiên thứ Sáu bán ròng 31,78 tỷ đồng; tính chung cả tuần, khối ngoại bán ròng hơn 10,68 tỷ đồng.
  4. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    Sàn Hà Nội
    Tuần qua, HNX-Index cũng có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, tăng 7% từ 73,9 điểm lên 79,1 điểm.
    [​IMG]Dòng tiền đổ mạnh lên sàn Hà Nội, tốc độ giao dịch luôn lớn hơn sàn HoSE. KLGD trung bình trên sàn Hà Nội tuần qua đạt 49,63 triệu cp/phiên, giá trị giao dịch đạt 572,54 tỷ/phiên, tăng 37% về KLGD và 47% về GTGD so với tuần trước đó.
    Lệnh đặt mua trong phiên giao dịch ngày Thứ Sáu (10/6) đã tăng vượt trội so với lệnh đặt bán, có gần 26.000 lệnh mua với khối lượng đặt mua hơn 91 triệu cổ phiếu, trong đó chỉ có hơn 16.600 lệnh bán với khối lượng gần 57 triệu cp.
    Trên sàn Hà Nội, duy nhất VCS tăng trên 30%, 7 cổ phiếu tăng từ 25%-30% là PHH, PXA, STP, BVS, PVR, PVE, CTA, có 12 cổ phiếu tăng từ 20 – 25% là APP, TNC, CTS, SKS, TMX, V21, PVX, TIG, SDD, SEB, PVG và LCD.
    Tuần qua, thị trường đã có phiên điều chỉnh nhẹ do lo ngại lượng cung “khủng” giao dịch ngày Thứ Sáu 03/6 về đến tài khoản NĐT, nhưng cầu về cổ phiếu tăng mạnh trong các phiên giao dịch cuối tuần trước đã khiến tâm lý các NĐT hết sức hưng phấn mua vào cổ phiếu. Các CTCK vẫn lo ngại khả năng chốt lời tăng mạnh khi các cổ phiếu lẫn chỉ số chứng khoán chung chạm ngưỡng kháng cự trong tuần tới.
    Theo FPTS, hiện Vn-Index chịu tác động của hai mô hình trái chiều là mô hình hai đỉnh và mô hình hai đáy nhỏ. Nếu vượt vùng 450-452 và đỉnh cũ 460 thì mô hình hai đáy nhỏ sẽ hình thành, Vn-Index sẽ tiếp tục tăng để chinh phục vùng 470-475. Ngược lại, chỉ số sàn TP HCM có thể test lại vùng 430-435.
  5. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
  6. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    Thông tin tài chính ngân hàng
    Mặc dù các NHTM muốn NHNN mềm mỏng hơn trong việc giảm dư nợ tín dụng phi sản xuất về 22% vào ngày 30/6 tới và điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng xuống dưới 20%, song NHNN kiên quyết không chấp nhận thậm chí sẽ có biện pháp xử lý đối với những ngân hàng nào không chấp hành.
    Tuần qua, trong cuộc họp Hội nghị Giữa kỳ các nhà tư vấn tài trợ cho Việt Nam 2011, ông Nguyễn Văn Bình – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cho biết tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam có tăng lên từ mức 2% đến nay là +/-3% và kịch bản xấu nhất thì năm nay tỷ lệ này sẽ là dưới 5% - mức này vẫn có thể kiểm soát được.
    Trong khi đó, tác giả Hải Lý, Thời báo Kinh tế Sài Gòn cho rằng, nguy cơ nợ xấu sẽ trở nên rõ hơn vào cuối quí hai, đầu quí ba năm nay khi các doanh nghiệp “ngấm đòn” lãi suất. Cho dù các ngân hàng đã giảm hạn mức tín dụng, nợ xấu vẫn chưa có cơ hội giảm ngay.
  7. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    Thông tin kinh tế vĩ mô
    Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, Bộ chưa bàn tới phương án tăng giá điện do EVN đề xuất. Việc tăng giá điện sẽ phải được cân nhắc kỹ lưỡng bởi Chính phủ đang yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục quản lý và kiểm soát giá, không để xảy ra đột biến giá các mặt hàng thiết yếu.
    Giá xăng dầu cũng vẫn được giữ nguyên, từ 10/6, các doanh nghiệp sẽ trích cho quỹ bình ổn giá 100 đồng/lít xăng, 2 mặt hàng dầu hỏa và diezel được tái áp thuế trở lại mức 5% sau một thời gian dài thuế suất giữ ở mức 0%.
    Theo nhận định của ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, nếu nhìn vào mức lạm phát năm thì tỷ lệ lạm phát sẽ tiếp tục tăng cho đến tháng 8, ở mức khoảng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau tháng 9, tỷ lệ lạm phát bắt đầu giảm xuống và trong 4 tháng còn lại của năm, mỗi tháng tăng trung bình 1,5%. Lạm phát cả năm 2011 sẽ khoảng 15%.
  8. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    anh cũng dậy sớm thế:)):))
    hôm nay khả năng nắng nóng lắm đấy
  9. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    CHÀO BUỔI SÁNG
    Thứ hai, 13/06/2011 05:55


    [​IMG]
    Chào buổi sáng,nhìn bao bước chân trên đường,
    Thênh thang trên từng con phố
    Tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió mới
    Chợt nghe thấy trong lòng sáng lên niềm vui
    Vì đâu đó vang một khúc ca
    Bạn ơi hãy thức giấc đón chào ánh dương
    Ngày mới đến rồi

    Hãy mỉm cười với bao chuyện đời
    Hãy thật lòng nói xin cảm ơn
    Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm
    Hãy cho niềm yêu thương
    Sẽ có những sóng gió phía trước
    Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng
    Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi
    Hãy nói tôi yêu mọi người
  10. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Anh đã ngủ đâu...Hôm qua đi oánh bạc...3h mới về, thôi thức luôn...Trưa ngủ...

Chia sẻ trang này