Nền kinh tế đang cần vốn >< Mặt bằng lãi suất lại cao: Một chính sách thật ngu lâu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 08/05/2008.

2515 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 11:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1760 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. diendienkhungkhung

    diendienkhungkhung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Đã được thích:
    515
    Cho tây vào điều hành đất nước đi
  2. huong01

    huong01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Đã được thích:
    136

    Chỉ kết mỗi câu loạn thế tạo người giàu
    Đục nước béo cò
    Ở đây k phải kêu với gào cái gì mà là bức xúc nghe chưa
    Dù gì thì cụ cũng sống trên đất nước này, ra ngoài cụ k thấy nhục à hay chưa từng đi
    CP mà làm theo tối kiến của cụ thì bỏ xừ
  3. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Nền kinh tế trọng danh mà bác
  4. dclover

    dclover Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Đã được thích:
    1.842
    Theo tớ, làm sao đó cho các NH vớ vẩn nhỏ bé sập tiệm, còn lại mấy anh quốc doanh thôi (bọn này có thể tư duy trì trệ nhưng nó an toàn, xưa nay dân ta chưa khổ thế này). Làm cho các cty CK sập tiệm, (chỉ giữ lại ACB thôi vì TK của tớ ở đây, hi hi). Sau đó bịt hết mồm thối của bọn hay kêu gào lại. Tiếp theo đóng cửa hết các báo viết về tài chính (kể cả bào hình báo nói). Sau đó thực hiện câu nói nổi tiếng của 1 VIP của Đảng ngày xưa là: "đứa nào nói tát vỡ mồm áo cho tao" Như vậy TTCK chắc chắn Up và kinh tế sẽ khởi sắc trở lại.
  5. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Nếu bác mà làm chắc thiên hạ chửi từ đời ông thuỷ tổ chửi xuống ấy chứ hehe
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Trong lúc này nhà nước phải thực hiện chính sách cào bằng để bù đắp. Phải lấy bớt tiền của bọn lãi nhiều góp vào ngân sách để hỗ trợ các thành phần khác.
    - Tăng thuế xuất khẩu tài nguyên khoáng sản (dầu than)
    - Luật chống đầu cơ để thu hồi lại tiền bất chính vào ngân sách(như ngành sữa, dược...)
    - Hạ lãi suất gửi tiền san xẻ bớt từ người gửi tiền cho doanh nghiệp làm ra của cải
    - Đánh thuế NK cao đối với các hàng hoá xa xỉ như otô, vàng,... để hướng dòng vốn ít ỏi vào sản xuất
    ...

    Quá nhiều thứ để làm.
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Ngoài ra còn có thể bơm vốn hoặc tái chiết khấu các giấy tờ có giá cho các ngân hàng thiếu vốn. Đó là cách nhà nước hy sinh lợi ích của mình vì cộng đồng doanh nghiệp. Vì có thể thấy cuộc đua lãi suất trên tt tiền tệ là do chính các ngân hàng thiếu thanh khoản này gây ra (sea bank, Vpbank,...).




    Được futureprecedor sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 08/05/2008
  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Ngoài ra còn có thể bơm vốn hoặc tái chiết khấu các giấy tờ có giá cho các ngân hàng thiếu vốn. Đó là cách nhà nước hy sinh lợi ích của mình vì cộng đồng doanh nghiệp. Vì có thể thấy cuộc đua lãi suất trên tt tiền tệ là do chính các ngân hàng thiếu thanh khoản này gây ra (sea bank, Vpbank,...).
    Mà bọn này tại sao thiếu thanh khoản chắc các bác ai cũng biết.




    Được futureprecedor sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 08/05/2008
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Thứ Năm, 08/05/2008, 12:08

    Sát nhập ngân hàng nhỏ để ?ocắt cơn? lạm phát

    Để tháo gỡ ách tắc trong việc lưu thông tiền tệ mà chỉ nhắm tới việc bỏ trần tăng lãi suất sẽ rất khó.

    Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 3-5 có bài viết phản ánh về hiện tượng các kênh phân phối nguồn vốn đang bị ách tắc, người dân thừa tiền nhưng doanh nghiệp lại thiếu vốn. Nguyên nhân của vấn đề là lãi suất âm nên ngân hàng rất khó huy động vốn từ dân để cung cấp cho doanh nghiệp sản xuất. Một mặt là do hệ thống ngân hàng nở rộ nhưng hoạt động kém hiệu quả. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, các chuyên gia kinh tế cho rằng vẫn có những giải pháp để khơi thông nguồn vốn, đồng thời chống lạm phát hiệu quả.

    TS Nguyễn Chung Bình, giảng viên Đại học Harvard: Nên sát nhập ngân hàng nhỏ với ngân hàng lớn

    Các kênh phân phối vốn cho nền kinh tế đang bị ách tắc là hậu quả của việc siết trần lãi suất huy động. Mức trần lãi suất được khống chế ở mức12%/năm đã làm cho người dân gửi tiền tiết kiệm hưởng lãi suất thấp hơn lạm phát. Vì vậy, lòng tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng đang bị mất dần. Thay vì gửi tiền tiết kiệm, người dân lại đem tiền đi đầu tư ngắn hạn vào vàng, vật liệu xây dựng, gạo... Điều này đã làm cho thị trường tài chính bị méo mó trong thời gian vừa qua. Cho nên, để tháo gỡ ách tắc trong việc lưu thông tiền tệ mà chỉ nhắm tới việc bỏ trần tăng lãi suất cũng rất khó.

    Nếu bỏ trần lãi suất sẽ lại tái diễn cuộc đua tăng lãi suất như hồi đầu tháng 2-2008, gây khó khăn chung cho nền kinh tế. Đồng thời, sự việc tái diễn giống như năm 1990 - đổ vỡ hàng loạt hợp tác xã tín dụng nhân dân. Vì vậy, giải pháp hiệu quả là khơi thông nguồn ở hệ thống ngân hàng trong dài hạn. Cụ thể là Ngân hàng nhà nước cần có giải pháp thị trường để giảm số lượng ngân hàng xuống.

    Nước ta hiện nay đang có quá nhiều ngân hàng nhưng chưa có một ngân hàng thực sự mạnh. Các ngân hàng đã phát triển quá nhanh theo chiều rộng, mở rộng quy mô mạng lưới để huy động nhiều vốn. Cho nên, các ngân hàng đang cạnh tranh quyết liệt với nhau trong hoạt động tín dụng mà không phát triển các sản phẩm tiện ích kèm theo. Đồng thời, các ngân hàng mở rộng quy mô nhưng công tác quản trị lại không theo kịp. Ngân hàng hiện nay không kiểm soát được rủi ro của mình. Còn các cơ quan quản lý nhà nước cũng không kiểm soát được các ngân hàng đang làm gì. Vì vậy, tình hình hiện nay rất khó để cơ quan nhà nước có số liệu cụ thể trong việc hoạch định chính sách.

    Giải pháp sáp nhập những ngân hàng nhỏ vào ngân hàng lớn để nâng cao năng lực quản trị là cần thiết. Việc sát nhập này phải dựa theo tiêu chí thị trường. Những ngân hàng nào hội đủ ba điều kiện: đủ vốn theo quy định, có hệ thống kiểm soát rủi ro tốt và công khai minh bạch thì mới duy trì. Việc làm này sẽ làm cho việc điều hành, quản trị ở các ngân hàng tập trung và dễ quản lý hơn. Hơn nữa, khi hệ thống ngân hàng đủ mạnh sẽ tạo ra giá trị lớn cho nền kinh tế. Bài học của Hàn Quốc, một nền kinh tế 1.000 tỷ USD, trước năm 1997 chỉ có 25 ngân hàng và hiện nay giảm còn một nửa. Còn trong ngắn hạn, Chính phủ cần làm ổn định chính sách kinh tế vĩ mô để lấy lại niềm tin cho người dân.

    TS Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh Đại học Ngân hàng TP.HCM: Bỏ trần lãi suất huy động, mọi chuyện sẽ yên

    Các kênh dẫn vốn chính thống cho nền kinh tế đang bị ách tắc. Chỉ còn kênh dẫn vốn duy nhất là tín dụng ?ochợ đen? lại sôi động. Trong các kênh dẫn vốn thì chứng khoán coi như đóng băng, cần phải có thời gian mới củng cố lại được. Còn kênh bưu điện, bảo hiểm lại đang quá yếu. Trước mắt chỉ còn khơi thông kênh tín dụng ngân hàng. Để khơi thông kênh này, Chính phủ đã khuyến cáo bãi bỏ quy định mức trần lãi suất để lãi suất tiền gửi thực dương. Tuy nhiên, khuyến cáo này vẫn chưa trở thành hiện thực.

    Nếu có thả trần lãi suất huy động, cao lắm cũng chỉ tăng lên mức 17%/năm và lãi suất cho vay cũng chỉ lên tới mức 25%/năm. Giả sử nếu thị trường đạt tới mức lãi suất này sẽ là một mũi tên trúng nhiều đích. Trong đó, vừa giải quyết được bài toán thanh khoản cho các ngân hàng thương mại mà lại chống lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Khi lãi suất tăng cao sẽ dẫn đến hiện tượng tất cả ngân hàng và doanh nghiệp phải có phương án sử dụng vốn hiệu quả. Lãi suất cao 25%/năm chỉ những doanh nghiệp nào có phương án sản xuất kinh doanh tốt mới dám đi vay. Còn doanh nghiệp nào không đủ điều kiện thì không dám đi vay mà sẽ hoạt động cầm chừng. Khi đó, nhu cầu vốn sẽ giảm, các ngân hàng sẽ phải hạ lãi suất cả đầu ra và đầu vào. Lãi suất tăng cao, những ngân hàng nào quản trị kém sẽ bị sát nhập vào ngân hàng lớn.

    PGS Nguyễn Đăng Dờn, Phó Trưởng khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP.HCM: Nới lỏng tái cấp vốn cho ngân hàng

    Để khơi thông nguồn vốn, Ngân nhà nước cần mở rộng, nới lỏng hơn nữa khâu tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại. Việc chống lạm phát vẫn phải thực hiện nhưng làm sao đừng làm ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế. Hơn nữa, Chính phủ đã đưa ra quyết định lãi suất thực dương thì Ngân hàng nhà nước cần vào cuộc, không để hiệp hội ngân hàng can thiệp bằng trần lãi suất huy động. Hãy trả lãi suất về cho thị trường tự quyết định, điều tiết. Hoạt động ngân hàng có tốt, nền kinh tế mới phát triển.

    pháp luật





    Nếu làm theo lời ông này thì chắc đại loạn

    Được futureprecedor sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 08/05/2008
  10. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Ngoài ra cần giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc xuống, cái này cũng góp phần đẩy lãi suất ngân hàng tăng cao.



    Được futureprecedor sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 08/05/2008

Chia sẻ trang này