Nền Kinh tế lao nhanh về đích .......... Múc Xúc Húc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenhien9999, 22/09/2010.

1358 người đang online, trong đó có 543 thành viên. 17:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 759 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Nền kinh tế lao nhanh về đích

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=18488Với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 9 tháng dự báo đạt khoảng 6,52%, nền kinh tế đang chuẩn bị về đích năm 2010, khi nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đầu tuần tới, các số liệu thống kê chính thức mới được công bố, nhưng trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh cho biết, tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm dự báo đạt khoảng 6,52%. Như vậy, đây là mức tăng trưởng khá ấn tượng, bởi mục tiêu đề ra cả năm chỉ là 6,5%. “Với dự báo kinh tế quý IV sẽ tiếp tục xu hướng hồi phục tích cực, nhiều khả năng GDP cả năm sẽ tăng trưởng 6,7%, vượt mục tiêu đề ra”, Thứ trưởng Cao Viết Sinh nói.
    Trên thực tế, khả năng vượt mục tiêu đề ra về tăng trưởng kinh tế đã được dự báo từ cách đây nhiều tháng. Đầu tháng 9, khi báo cáo Chính phủ về khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự báo, GDP quý III dự kiến tăng trưởng khoảng 7,18% - nghĩa là nền kinh tế bắt đầu tái lập xu hướng tăng trưởng cao. Con số này tuy thấp hơn mức tăng 7,43% của quý I/2008 - thời điểm kinh tế Việt Nam vừa bắt đầu gặp khó sau năm 2007 tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng tính theo quý trong suốt hơn hai năm qua. Đây chính là một trong những nền tảng khá cơ bản để nền kinh tế về đích kế hoạch 2010.
    Đóng góp lớn cho mục tiêu tăng trưởng này, là sự hồi phục khá rõ nét của sản xuất công nghiệp. Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quý II/2010, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp đạt khoảng 8,4%, còn cả năm ước đạt 6,9%. Đáng chú ý hơn, chính sự hồi phục mạnh mẽ của ngành công nghiệp đã đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
    Tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản trong tổng GDP từ mức 20,91% trong năm 2009 sẽ giảm xuống khoảng 20,3% trong năm nay. Trong khi đó, khu vực công nghiệp và xây dựng dự báo tăng từ 40,24% lên 41,1%. Riêng khu vực dịch vụ, tỷ trọng này ước giảm từ 38,85% xuống 38,6%. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều nỗ lực cần phải thực hiện để đạt được một cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, hiện đại, cũng như để đạt Kế hoạch 5 năm 2006-2010, song sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách tích cực này cũng có thể coi là thành quả bước đầu của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế sau khủng hoảng.
    Trong nhiều chỉ tiêu dự báo đạt và vượt kế hoạch, tăng trưởng xuất khẩu là một trong những chỉ tiêu đạt thành công lớn nhất trong năm nay. Cuối tháng 8/2010, khi ước xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 44,5 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo rằng, năm nay, cả nước sẽ xuất khẩu khoảng 67,5 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm ngoái - vượt gấp 3 lần chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu 6% đã được Quốc hội thông qua. Thế nhưng, với số liệu mà Tổng cục Hải quan vừa chính thức công bố cách đây ít ngày, xuất khẩu còn có thể vượt cả dự báo. Theo Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 45,4 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, so với ước tính, kim ngạch xuất khẩu thực tế đã tăng thêm 900 triệu USD, góp phần cải thiện cán cân thương mại đang khá chênh lệch.
    Hiện có một điểm đáng lưu ý trong bức tranh kinh tế 2010. Đó là bên cạnh khá nhiều mục tiêu có khả năng đạt và vượt kế hoạch đề ra, chỉ tiêu về lạm phát luôn trong xu thế bấp bênh. Sau 3 tháng (6-7-8), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng thấp, thì nhiều khả năng, xu thế tăng cao có thể xác lập lại kể từ tháng 9.
    Cuối tháng 8, sau khi Tổng cục Thống kê công bố, CPI chỉ tăng 0,23% so với tháng trước, Tổ điều hành thị trường trong nước dự báo, CPI tháng 9 sẽ tăng khoảng 0,3-0,4% so với tháng 8. Tuy nhiên, với CPI của hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM (vừa được công bố) tăng khá cao, với mức tương ứng 0,96% và 0,97%, thì CPI của cả nước sẽ khó có thể ở mức dự báo của Tổ điều hành. Con số chính thức sẽ được Tổng cục Thống kê công bố trong 1-2 ngày tới, nhưng “ẩn số lạm phát” luôn là điều cần phải được quan tâm để có biện pháp điều hành phù hợp, nhất là trong những tháng cuối năm.
    Nền kinh tế chỉ còn một quý nữa để về đích. Vấn đề quan tâm nhất hiện nay, theo các chuyên gia kinh tế, là chính sách tiền tệ. Thực trạng thiếu vốn, lãi suất vẫn đứng ở mức cao có thể sẽ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh. Điều đó tất yếu sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng của toàn nền kinh tế.
    Hà Nguyễn
    Đầu tư



    http://*********.vn/Images/1x1.gif
  2. VietMarketWatch

    VietMarketWatch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Xu thế tích cực đang đến:

    1 - Thông tư 13 sẽ có vài điều chỉnh quan trọng với mục tiêu giúp các ngân hàng giảm bớt khó khăn, như vậy thực sự giúp các doanh nghiệp có thêm vốn trong quý 4,

    2 – Chính phủ VN và NHNN đang tiếp tục cố gắng hạ lãi suất cho vay trong 3 tháng còn lại của năm nay.

    3 – Tháng tới là đến dịp VN tổ chức các hoạt động chính trị quan trọng nhất của 2010, buộc Chính phủ phải xử dụng công cụ quan trọng nhất - chính sách tiền tệ - để ổn định kinh tế và TTCK, giúp làm nổi bật một VN có kinh tế hồi phục và tăng trửơng khá trong 2010.

    Đa số các CTCK đang cố gắng thực hiện đợt gom hàng cuối cùng trước con sóng lớn nhất năm nay…
  3. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Tỷ phú Nga tìm cơ hội tại Việt Nam
    Cuối tháng 9, tỷ phú Roustam Tariko (Nga) sẽ dùng chuyên cơ Boeing 737 đến Việt Nam, lưu lại hai ngày ở TP HCM và thủ đô Hà Nội.
    [​IMG]
    Tỷ phú Roustam Tariko (Nga) làm giàu bằng việc sản xuất rượu Vodka cao cấp. Ông chi 3 triệu USD để mua tên miền Vodka.com. Ảnh: Conceptualist.com. Roustam Tariko năm nay 48 tuổi, là một trong những doanh nhân thành đạt nhất trong lịch sử nước Nga. Tariko là người sở hữu, cũng là nhà sáng lập thương hiệu “Tiêu chuẩn Nga” cho mặt hàng rượu Vodka nổi tiếng Russian Standard và Ngân hàng Russian Standard.
    Roustam Tariko có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố. Năm 2007, tỷ phú này giữ vị trí 150 trong danh sách Forbes và là tỷ phú độc thân hấp dẫn nhất địa cầu. Tuy nhiên cuối năm 2008, Roustam Tariko đổi danh hiệu "tỷ phú độc thân hấp dẫn nhất" thành "tỷ phú lãng mạn nhất" khi kết hôn với người bạn gái lâu năm Yelena và chi bộn tiền để được đặt tên vợ cho một loài hoa mới phát hiện tại Madagascar năm 2007.
    Đây là lần đầu tiên ông tham quan và tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam. Theo lịch trình dự kiến, ngày 29/9 sau khi làm việc với các đối tác, tỷ phú Nga sẽ đi dạo tại khu trung tâm TP HCM, tham quan nhà thờ Đức Bà, tòa nhà Opera View và dùng bữa tối tại một nhà hàng ẩm thực ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Ngày 30/9, ông Roustam Tariko sẽ bay ra Hà Nội.
    Ông đã nỗ lực xây dựng sự nghiệp với 2 bàn tay trắng, thành công rực rỡ với việc cung ứng nhãn hiệu vodka thượng hạng mang tên Russian Standard, sau này chuyển sang lĩnh vực đầu tư tín dụng tiêu dùng. Kiếm nhiều tiền, Tariko cũng rất chịu chi. Chàng là người đầu tiên ở Nga sở hữu xe Maybach trị giá 500.000 USD, sắm riêng chiếc Boeing 737, làm chủ xe siêu sang Bugatti Veyron duy nhất tại Nga, một thuyền buồm trị giá nhiều triệu USD và rất thích tổ chức tiệc tùng.
    Roustam Tariko được nhiều người Nga ngưỡng mộ là có biệt tài kinh doanh thiên bẩm. Với Rustam Tariko, “một sản phẩm được coi là cao cấp không cứ phải đắt tiền; điều quan trọng nhất là phải đảm bảo được chất lượng”.
  4. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    VNI sẽ tiến tới 475 , điều chỉnh nhẹ và hướng tới 515
  5. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam - một con hổ kinh tế nữa ở châu Á?
    Việt Nam đang xây dựng các trường đại học ở nước này trong nỗ lực gia nhập nhóm các con hổ kinh tế châu Á. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều rào cản.
    Tại khu trường rậm rạp cây cối ở ngoại ô TP. Hồ Chí Minh, một cuộc thí nghiệm đang được tiến hành. Khai trương năm 2008, trường Đại học Việt -Đức chiếm cứ một tòa nhà hai tầng. Năm học này, trường dự kiến tuyển 220 sinh viên Việt Nam với phần lớn các chương trình do các giáo sư người Đức giảng dạy.
    Đây là một khởi đầu khiêm tốn, nhưng nó thể hiện tham vọng của Việt Nam muốn dựa vào giáo dục đại học để biến đổi nền kinh tế nước này. Vào năm 2020, Việt Nam hy vọng ít nhất một trong số các trường như VGU sẽ lọt vào bảng xếp hạng 200 trường đại học hàng đầu thế giới. Nước này cũng đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho các trung tâm đào tạo khác.
    Bằng cách đầu tư vào nền giáo dục đại học, Việt Nam hy vọng sẽ cạnh tranh được với các nền kinh tế mạnh ở châu Á, chẳng hạn như Hàn Quốc hay vùng lãnh thổ Đài Loan.
    Kể từ năm 1990, tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người ở nước này đã tăng 10 lần lên hơn 1.000 USD, dựa vào gia tăng xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài.
    Nhưng chưa rõ liệu chi nhiều hơn cho giáo dục có thể tạo ra một lực lượng lao động lành nghề phù hợp hay không. Những người chỉ trích cho rằng, các nhà quản lý thủ cựu ở cấp đại học, phương pháp sư phạm lỗi thời... cần phải được sửa đổi đầu tiên. "Hệ thống giáo dục đại học của chúng ta rất cũ kỹ", trích lời giáo sư Hoàng Tụy.
    Phá khuôn
    VGU nhắm tới phá sự rập khuôn này. Theo hiến chương của trường, VGU thuê cơ sở và thiết kế các khóa học riêng. Bằng cách tập trung vào khoa học ứng dụng và tiến hành nghiên cứu, cộng tác với lĩnh vực tư nhân, VGU giống với các trường ở Đức đã giúp đỡ cho trường.
    Việt Nam đã chi rất nhiều cho giáo dục, bao gồm cả giáo dục tư thục và đào tạo ở nước ngoài. Tỷ lệ biết chữ rất cao và các gia đình đặt niềm tin rất lớn vào giáo dục.
    Trong khoảng thời gian từ năm 2001 tới năm 2006, số sinh viên vào Đại học và Cao đăng tăng cao, từ 900.000 lên hơn 1,6 triệu, theo Ngân hàng Thế giới.
    Tuy nhiên, theo giới phân tích, rào cản là ở chỗ, hầu hết các sinh viên đăng ký vào các trường đại học công đã quá tải, hoặc các trường tư nhân vốn phát triển mạnh mà không được giám sát tốt. Theo một nghiên cứu năm 2010 của Liên Hợp Quốc, công tác nghiên cứu ở các trường đại học ở Việt Nam rất hạn chế.
    Trong giai đoạn khởi đầu, phần lớn ngân sách của VGU là từ các chính quyền bang và liên bang ở Đức. Sinh viên trả 1.500 USD học phí mỗi năm, và khoảng 60% được hỗ trợ tài chính. Chính phủ Việt Nam đóng góp 500.000 USD mỗi năm vào ngân sách của trường.
    Nhưng cuối cùng thì Việt Nam vẫn phải mang gánh nặng đó. Vào năm 2030, ngân sách của trường dự kiến sẽ lên tới 57 triệu USD, theo Wolf Rieck, Hiệu trưởng VGU
    "Nếu họ muốn có một trường đại học nghiên cứu tuyệt vời, họ sẽ phải sẵn lòng chi trả cho những người làm nghiên cứu ở một mức độ cạnh tranh; nếu không thì sẽ thất bại".
    Hoàng Tụy, vị giáo sư nổi tiếng thế giới, về hưu cách đây 2 năm từ một trường danh tiếng ở Hà Nội. Ông thậm chí còn có cả một định lý toán học mang tên mình.
    Tuy nhiên, mức lương đại học sau cùng của ông chỉ khoảng 250 USD/tháng và các khoản trợ cấp khác. Ông có thêm thu nhập từ các buổi đi giảng bài ở nước ngoài.
    Các nhà giáo dục cho rằng, Việt Nam cần phải thu hút những người có bằng tiến sĩ ở nước ngoài về giảng dạy, một chiến lược mà Trung Quốc hiện cũng đang theo đuổi. Vì Việt Nam không thể cung ứng một mức lương như ở phương Tây, nước này cần phải tạo ra một môi trường mà trong đó, một nhà khoa học hoặc một kỹ sư có triển vọng có thể tỏa sáng, đồng thời khuyến khích những nhà tư tưởng tương lai.
    Thanh Hảo (Theo CSMonitor)
  6. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Lo ngại lạm phát bùng phát sau tháng 9 là “không có cơ sở”

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=18430
    Theo BSC, sự gia tăng đột biến của mức tăng CPI trong tháng 9 là kết quả của hiện tượng điều chỉnh giá “dồn cục” diễn ra trong tháng 9, và có bản chất là lạm phát do chi phí đẩy.
    Điều đáng ngại nhất của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 không nằm ở các con số, mà là liệu nó có báo hiệu sự hình thành xu thế cho các tháng tiếp theo trong năm nay hay không? Theo số liệu vừa công bố, CPI tháng 9 của hai địa bàn lớn là Hà Nội và Tp.HCM tăng tương ứng 0,96% và 0,97% so với tháng 8. Mức tăng này là khá cao và gây nhiều bất ngờ đối với đa số nhà đầu tư, vì chỉ số giá CPI các tháng trước đó chỉ ở mức tương đối thấp.
    Thậm chí, những dữ liệu trên còn gây lo ngại CPI tháng 9 của cả nước có thể sẽ tăng mạnh quanh mức 1% so với tháng 8, báo hiệu lạm phát đang quay trở lại trong các tháng cuối năm 2010.
    Chiều 21/9, Công ty TNHH Chứng khoán BIDV (BSC) đã công bố một bản báo cáo phân tích nhanh về tình hình lạm phát tháng 9, dự báo về các tháng còn lại của năm cũng như ảnh hưởng của nó đối với thị trường chứng khoán.
    Theo nhận định của BSC, CPI tháng 9 cả nước có nhiều khả năng tăng mạnh ở mức 1-1,3%. Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến này chỉ là kết quả của hiện tượng điều chỉnh giá “dồn cục” diễn ra trong tháng 9, và có bản chất là lạm phát do chi phí đẩy. Có một số nguyên nhân, như tính thời vụ của thị trường, nhiều loại nguyên, nhiên vật liệu thiết yếu trên thế giới có xu hướng tăng giá như gạo, đường, phân bón, thức ăn chăn nuôi, phôi thép, bột giấy…
    Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tăng tỷ giá USD/VND liên ngân hàng gần 2,1% cũng góp phần làm cho giá nhập khẩu các mặt hàng đắt lên như nhiên liệu, thực phẩm, thuốc tân dược, hàng tiêu dùng… cũng được công ty chứng khoán này lưu ý.
    Thực tế, chỉ số giá cả 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tại Hà Nội và Tp.HCM đều tăng so với tháng trước, với mức tăng cao nhất được xác lập là 5,57%; thấp nhất là mức tăng 0,02%. Đặc biệt, trong tháng 9, việc tăng học phí ở các các trường ngoài công lập và tăng học phí bậc cao đẳng, đại học thuộc công lập đã khiến nhóm giáo dục tăng rất mạnh, dẫn đến sự gia tăng của chỉ số CPI, mặc dù nhóm này chỉ chiếm quyền số 5,72% trong giỏ hàng hóa tính chỉ số CPI chung.
    Điều đáng ngại nhất của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 không nằm ở các con số, mà là liệu nó có báo hiệu sự hình thành xu thế cho các tháng tiếp theo trong năm nay hay không, bản báo cáo trên đặt vấn đề.
    Và câu trả lời mà BSC đưa ra là: “Điều này được chúng tôi loại trừ khi xem xét yếu tố lạm phát do tiền tệ - đối tượng nguy hiểm nhất của hình thành lạm phát. Có thể nói với mức lãi suất hiện nay, lạm phát do yếu tố tiền tệ có thể được loại trừ. Mặt bằng lãi suất đã không hề giảm trong suốt 3 tháng gần đây, và hiện ở mức rất cao so với mặt bằng trung bình của Việt Nam trong nhiều năm. Lãi suất cao có thể được coi là cỗ máy hút tiền khổng lồ của nền kinh tế và là liều thuốc chống lạm phát tốt nhất về mặt tiền tệ”.
    “Chúng tôi cho rằng không có cơ sở để nghi ngại về một nguy cơ lạm phát bùng phát trở lại sau tháng 9 này. Chúng tôi nhận định tháng 10 tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ lại giảm xuống khi những ảnh hưởng của chi phí đẩy nêu trên mất đi hoặc yếu dần. Nếu trung bình 3 tháng còn lại của năm mỗi tháng CPI tăng 0,5%, thì lạm phát cả năm 2010 sẽ ở mức xung quanh 8%”, BSC đưa ra dự báo.
    Tuy nhiên, nhóm tác giả của bản báo cáo cũng lưu ý rằng, trong trường hợp CPI tháng 9 tăng cao, điều này có thể gây nên tâm lý xấu đối với thị trường, nhưng bản chất của nó nên được hiểu theo hướng tích cực, khi nguyên nhân chủ yếu là sự tăng giá cục bộ trong một tháng do chi phí đẩy, chứ không hình thành nên xu thế tăng giá do yếu tố tiền tệ.
    “Chúng tôi dự báo lạm phát tháng 10 sẽ thấp trở lại mức trung bình 0,5%, và như vậy nhiều khả năng lạm phát cả năm 2010 vẫn được duy trì ở mức 8%. Nếu dự báo của chúng tôi sai và lạm phát tháng 10 tiếp tục cao, lạm phát do tiền tệ, thậm chí do tính đình trệ của nền kinh tế sẽ được tính đến, và là sự đe dọa thực sự đối với thị trường chứng khoán”, BSC kết luận.
  7. hainguyen09

    hainguyen09 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    0
  8. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Học giả Thái đánh giá cao cơ hội đầu tư ở Việt Nam


    Thứ Tư, 22/09/2010, 14:10


    [​IMG]
    Các học giả tham gia cuộc hội thảo về mối quan hệ Thái Lan-Việt Nam vừa diễn ra ở Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 21/9 nhận xét rằng Việt Nam là một trong những nước có môi trường đầu tư thuận lợi, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển dù còn nhiều thách thức.

    Trong bài phát biểu có nhan đề “Quan hệ kinh tế Thái-Việt: Đối thủ hay là đối tác, cơ hội hợp tác và thách thức,” ông Wittaya Supatanakul - cố vấn Trung tâm nghiên cứu và phát triển CLMV (về Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) thuộc Viện Nghiên cứu Đông Á, Trường Đại học Thammasat của Thái Lan đã nêu bật các thế mạnh của Việt Nam, đất nước của những cơ hội.

    Trước nhiều nhà nghiên cứu, đại diện của Việt kiều tại Thái Lan và báo giới, ông Wittaya nói rằng Việt Nam là một thị trường lớn với trên 87 triệu người tiêu dùng, có sức mua cao, vị trí gần với Thái Lan và văn hóa tương đồng, chi phí (lao động và sản xuất) thấp.

    Ngoài ra, Việt Nam còn có nền chính trị ổn định, chính sách khuyến khích đầu tư và hoan nghênh các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến làm ăn.

    Theo ông Wittaya, trong sáu tháng đầu năm nay, Việt Nam đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế 6,16% và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 8,43 tỷ USD. Giá trị nhập khẩu đạt 38,5 tỷ USD, xuất khẩu 32,1 tỷ USD, lượng kiều hối gửi về nước là 3,6 tỷ USD, so với 6,28 tỷ USD trong cả năm 2009.

    Về môi trường đầu tư của Việt Nam, ông Wittaya cho biết: “Việt Nam là một trong những nước có môi trường đầu tư thuận lợi đối với các doanh nhân nước ngoài. Chính phủ có chính sách chào đón nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho họ về mặt thủ tục, các khu công nghiệp tổ chức dịch vụ một cửa, mở cửa nhiều lĩnh vực. An ninh, trật tự tại Việt Nam luôn được bảo đảm và là yếu tố quan trọng để đối tác yên tâm đầu tư vào Việt Nam.”

    Số liệu thống kê cho hay Thái Lan đang đứng thứ 10 trong tổng số trên 100 nước đầu tư vào Việt Nam, với trên 5,7 tỷ USD vốn đầu tư vào 216 dự án đang hoạt động.

    Giá trị thương mại hai chiều đạt trên 6,1 tỷ USD năm 2009 và hai nước phấn đấu đạt mục tiêu 10 tỷ USD trong các năm tới.

    Cuộc hội thảo, do Vụ Đông Á Bộ Ngoại giao và Viện nghiên cứu Đông Á Trường Đại học Thammasat của Thái Lan phối hợp tổ chức, đề cập nhiều đến mối quan hệ Thái Lan-Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại và tương lai./.
  9. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Những dấu hiệu lạc quan


    Thứ Tư, 22/09/2010, 16:49

    [​IMG]
    Với các con số vĩ mô khá tích cực, thị trường chứng khoán bắt đầu nhìn thấy những dấu hiệu lạc quan.

    Gần 1 tuần giao dịch thận trọng, đến phiên cuối tuần (17.9), thị trường chứng khoán bất ngờ tăng mạnh. Trước diễn biến này, phần lớn nhà đầu tư tỏ ra hoài nghi. Ông Vũ Thanh Tùng, đại diện một quỹ đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội, cho rằng: “Nếu thừa nhận nền tảng của thị trường chứng khoán phụ thuộc vào sức khỏe của kinh tế vĩ mô thì lúc này, nên đánh giá khó khăn sẽ đi theo hướng nào, thay vì lo ngại về chúng. Khi xác định được hướng đi của kinh tế vĩ mô trong quý IV/2010 và năm 2011, nhà đầu tư sẽ quyết định có nên giải ngân lúc này hay không”.
    Bức tranh vĩ mô: Nhiều gam màu sáng
    Ông Tùng cho rằng, kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung đang phục hồi khá tốt, nếu xét đến tình hình ảm đạm cách đây 1 năm. Hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều công bố mức tăng trưởng dương. Đối với Việt Nam, nếu như năm 2009, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội ở mức 5,3% thì năm nay mục tiêu 6,5% hoàn toàn có thể đạt được.
    Cách đây 2 tháng, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái kép do những vấn đề như nợ công ngày càng trầm trọng của châu Âu, một số chỉ số vĩ mô quý II/2010 của Mỹ bất ngờ thấp hơn quý I, mối lo ngại về bong bóng nhà đất tại Trung Quốc, kinh tế Nhật rơi vào giảm phát… Thế nhưng, hiện nay, nền kinh tế thế giới đang cho thấy những dấu hiệu lạc quan như kinh tế châu Âu khởi sắc nhanh hơn dự báo, doanh số bán lẻ của Mỹ đạt mức cao nhất trong tháng 8, niềm tin tiêu dùng và doanh nghiệp hồi phục.
    Theo Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, lúc này đã có thể nói rằng, đà phục hồi của kinh tế toàn cầu là chắc chắn. Nguy cơ suy thoái kép đã lùi xa, bởi kinh nghiệm chống khủng hoảng của chính phủ các nước đã được nâng lên, sự hợp tác chống khủng hoảng xuyên quốc gia cũng được thể hiện rõ qua hành động của khu vực châu Âu nói riêng và thế giới nói chung trong đợt suy thoái vừa qua.
    Nhóm chuyên gia của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia vừa làm một cuộc nghiên cứu kiểm tra các yếu tố có thể gây ra cú sốc cho thị trường tài chính như tỉ giá cứng, mất cân đối nợ ngắn hạn/dự trữ ngoại hối, sự hoảng loạn của người gửi tiền… Kết quả của cuộc kiểm tra này cho thấy hầu như không có khả năng thị trường tài chính sẽ chịu đựng các cú sốc trong ngắn hay trung hạn, bởi các quy định quản lý thị trường tài chính vẫn đảm bảo được tính an toàn cho hệ thống.
    Xét về yếu tố tỉ giá cứng, nếu một quốc gia tạo sự chênh lệch quá lớn giữa giá nhà nước và giá thị trường thì sẽ dẫn đến tình trạng đầu cơ tỉ giá. Cuộc khủng hoảng Thái Lan năm 1997 có nguyên nhân là vấn đề tỉ giá cứng. Trong khi giá thị trường là 40 baht/USD thì giá nhà nước quy định vẫn ở mức 25 baht/USD. Do chính sách điều hành tỉ giá của Việt Nam linh hoạt nên ít có khả năng xảy ra đầu cơ tỉ giá.
    Về nguy cơ mất cân đối nợ ngắn hạn/dự trữ ngoại hối, hiện nay, tỉ lệ nợ ngắn hạn của Việt Nam ở mức khá an toàn 3 - 4 tỉ USD. Bên cạnh đó, thâm hụt thương mại của Việt Nam đang được cải thiện. Năm 2009, mức thâm hụt là 8,8 tỉ USD. Năm nay dự kiến còn 4 tỉ USD. Năm 2011, con số này có thể chỉ còn 1 tỉ USD.
    Như vậy, với triển vọng sáng sủa của kinh tế vĩ mô (thế giới và trong nước) cùng với các yếu tố có thể gây ra cú sốc lớn cho hệ thống tài chính được loại bỏ, điều này đồng nghĩa thị trường chứng khoán sẽ không có tác động tiêu cực nào quá lớn để tiếp tục giảm sâu.
    Nút thắt Thông tư 13

    Ông Nghĩa cho rằng, không chỉ các nhà đầu tư chứng khoán mà cả nền kinh tế đang lúng túng với Thông tư 13/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc nâng tỉ lệ an toàn vốn và tỉ lệ dự phòng các khoản vay có độ rủi ro cao. Trước hết là quy định nguồn vốn huy động dùng để cho vay không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, Kho bạc Nhà nước, bảo hiểm xã hội… Đây là nguồn vốn có tính ổn định cao và chiếm tỉ lệ khá lớn, từ 15 - 20% trong tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng. Khi trừ đi khoản vốn này, cộng với tỉ lệ 20% nguồn vốn huy động không được sử dụng để cho vay nhằm đảm bảo khả năng thanh toán thì tỉ lệ cho vay/vốn lưu động của các ngân hàng sẽ ở mức thấp. Trong trường hợp tỉ lệ này quá thấp, hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng sẽ bị hạn chế.

    Thứ 2 là nâng hệ số các khoản cho vay rủi ro như chứng khoán lên 250%. Theo ông Nghĩa, điều này là chưa cần thiết, bởi khi thị trường chứng khoán tăng nóng như năm 2007 (VN-Index đạt hơn 1.000 điểm) mà hệ số rủi ro chỉ ở mức 150%. Hiện nay, VN-Index đã giảm về dưới 500 điểm thì không có lý do gì để nâng hệ số này lên. Hơn nữa, theo chuẩn Basel III của thế giới, khoản vay có rủi ro cao nhất thì hệ số rủi ro cũng chỉ là 150%.

    Ông Nghĩa cho rằng, hệ số rủi ro các khoản cho vay chứng khoán chỉ nên áp dụng ở mức 150%. Thậm chí, trong danh mục cho vay này, còn phải phân biệt rủi ro của từng khoản. Chẳng hạn, cho vay mua trái phiếu có độ rủi ro khác với cho vay mua cổ phiếu.

    Với diễn biến của thị trường tài chính, tiền tệ hiện nay, Thông tư 13 có được sửa đổi không? Nhiều khả năng là có, nhưng sửa đổi như thế nào còn phải chờ sau ngày 20.9 khi có báo cáo đầy đủ của toàn hệ thống ngân hàng mới có thể quyết định.

    “Nếu Thông tư 13 không sửa đổi những điểm đang gây nút thắt tiền tệ, hậu quả sẽ khó lường. Chẳng hạn, để đối phó với quy định không được sử dụng tiền gửi kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, các ngân hàng thương mại có thể sẽ thỏa thuận với khách hàng để biến thành tiền gửi không kỳ hạn. Như thế, thị trường tín dụng sẽ bị méo mó, đó là vốn dài hạn bị chuyển thành vốn ngắn hạn, vốn ngắn hạn lại được dùng để cho vay dài hạn. Khi bất ngờ có tác động bất lợi từ bên ngoài, thị trường vốn sẽ dễ bị sốc”, ông Nghĩa cảnh báo
  10. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Các KCN Hải Dương thu hút 2 tỷ USD vốn đầu tư


    Thứ Tư, 22/09/2010, 12:15

    Theo Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, 8 tháng đầu năm 2010, các khu công nghiệp của tỉnh này đã thu hút được 75,07 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

    Trong đó, cấp mới 6 dự án với tổng vốn 62,6 triệu USD, tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2009; điều chỉnh tăng vốn cho 4 dự án với vốn tăng thêm 12,47 triệu USD. Các dự án đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Hải Dương chủ yếu là các dự án FDI của các tập đoàn lớn thuộc lĩnh vực công nghệ cao đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada...

    Tính đến nay, các khu công nghiệp của tỉnh Hải Dương đã có 122 dự án trong và ngoài nước, với số vốn đăng ký trên 2 tỷ USD và vốn thực hiện khoảng 900 triệu USD (đạt 45%).

Chia sẻ trang này