Nếu điện tăng ... nên mua gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 05/07/2013.

4579 người đang online, trong đó có 447 thành viên. 23:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 144400 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Không em chưa bán được nhưng đúng là em khuyên các bạn trong room nên ngừng mua hoặc chỉ mua giá thật thấp.

    Trong các khuyến nghị từ vài hôm trước em cũng khuyên canh có giá tốt thì nên ra ngay.

    Tuy nhiên mỗi người có 1 lượng cp khác nhau, sức chịu đựng khác nhau, dự phòng khác nhau nên kế hoạch chi tiết là khác nhau. Em chỉ khuyến nghị chung là canh ra bớt hàng và nếu mua thì chờ ở vùng giá thấp đối với các mã ít chịu ảnh hưởng bởi tỷ giá và tăng giá điện.

    Còn thớt này em khuyến nghị chung là nếu tăng giá điện thì nên mua cái gì mà thôi. Vấn đề là nó cứ lơ lửng trên đầu mới mệt mỏi. Nó chưa tăng giá điện thì TT chỉ có lình xình hoặc giảm mà thôi. Chưa thể tăng được.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    À HSC cũng dự như em là thế nào SBV cũng có động thái trấn an vào tuần sau:

    "NHNN có thể sẽ sớm can thiệp thị trường ngoại hối"

    Theo HSC, NHNN có thể kiểm soát thị trường tự do, tìm cách giảm chênh lệch giá vàng, bơm thanh khoản trên liên ngân hàng hoặc tiếp tục tăng tỷ giá....
    Theo bản tin chứng khoán của công ty chứng khoán TPHCM (HSC), câu chuyện tỷ giá vẫn chưa kết thúc sau khi NHNN tăng 1% tỷ giá bình quân liên ngân hàng vào tháng trước khi sự đầu cơ trên thị trường ngoại hối vẫn tiếp tục đẩy tỷ giá tăng trở lại.

    HSC cho rằng, tỷ giá tăng nóng trở lại trên của liên ngân hàng và tỷ giá tự do xuất phát từ 2 nguyên nhân sâu xa.

    Thứ nhất, sau thông tin về việc thu hẹp nới lỏng tiền tệ (QE) của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thì đồng USD đã mạnh lên so với hầu hết các đồng tiền khác cũng như đối với hàng hóa.

    Thứ hai, trong trường hợp của Việt Nam còn có nguyên nhân nữa là giá vàng trong nước cao hơn so với giá vàng thế giới. Và điều này đang tạo cơ hội đầu cơ hưởng chênh lệch giá.

    Theo bản tin HSC, trong ngày 8/7, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tăng tiếp lên 21.375 VND, tăng 0,4% so với ngày 5/7 và hiện cao hơn 0,61% so với trần tỷ giá. Trong khi đó tỷ giá tự do ở tại 21.810 VND, cao hơn 2,65% so với trần tỷ giá.

    Về giá vàng, giá vàng trong nước đã giảm 19,42% so với đầu năm. Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới 16,5%.

    HSC cho biết thêm rằng, hiện NHNN đang tích cực tìm giải pháp ứng phó với tình trạng đầu cơ hiện tại trên thị trường.

    Theo đó, NHNN có thể có một số giải pháp tức thời như: kiểm soát thị trường ngoại hối tự do để giảm hoạt động đầu cơ; tìm cách giảm 3 - 4 triệu đồng/lượng đối với chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới; bơm thêm thanh khoản USD cho thị trường liên ngân hàng; yêu cầu các ngân hàng và doanh nghiệp xuất khẩu tăng cung USD ra thị trường; điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng một lần nữa.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Theo các bác dự thì động thái nào sẽ được SBV lựa chọn hay nó làm đồng thời nhiều động thái: Dự của em bên cạnh

    1 - kiểm soát thị trường ngoại hối tự do để giảm hoạt động đầu cơ ==> ( lại cử an ninh đến rình rập chợ đen Ngoại tệ )

    2 - Tìm cách giảm 3 - 4 triệu đồng/lượng đối với chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới; ==> Khó tin lắm

    3 - Bơm thêm thanh khoản USD cho thị trường liên ngân hàng; ==> Có thể bơm tầm 300M đến tối đa 500M ( nhưng như thế chả ăn thua )

    4 - Yêu cầu các ngân hàng và doanh nghiệp xuất khẩu tăng cung USD ra thị trường; ===> Mệnh lệnh hành chính quá nhưng có thể làm được nhất là bọn dầu Khí

    5 - Điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng một lần nữa ==> Chưa dám vì nếu làm ngay và quá sát nhau thì hỗn loạn thực sự
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Cập nhật GAS:

    KQKD Q2 GAS tốt nhờ sản lượng tăng. MUA.

    Chỉ số VNI tăng nhẹ là một phần là nhờ sự đóng góp 1.7% của GAS khi xuất hiện tin đồn Công ty mẹ của GAS là Petro Việt Nam có ý định thoái bớt vốn. Điều này sẽ làm tăng thanh khoản của GAS trên sàn. Chúng tôi đã liên lạc với Công ty để làm rõ vấn đề này và cũng trao đổi về kết quả sơ bộ trong quý 2/2013

    Về vấn đề thoái vốn, công ty mẹ PV Gas – Petro Việt Nam hiện đang nắm giữ 96,72%, do vậy lượng cổ phiếu giao dịch được trên sàn rất thấp làm GAS không đủ điều kiện vào rổ 2 quỹ ETF lớn ở Việt Nam cũng như VN30. Chúng tôi đã trao đổi với GAS và được biết rằng đã có một cuộc họp giữa Petro Việt Nam và các công ty thành viên trong ngày 8/7/2013 và có bàn về vấn đề giảm bớt phần vốn của Petro Việt Nam tại GAS thông qua việc chào bán công khai 2% và phần còn lại sẽ cho đối tác chiến lược. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng việc bán 2% cổ phần, tương đương 38 triệu cổ phiếu trên thị trường không phải là sự lựa chọn tối ưu vì cách này sẽ làm tăng nguồn cung cổ phiếu GAS trên thị trường và có thể gây áp lực lên giá cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu số lượng cổ phiếu đó được bán thông qua giao dịch thỏa thuận, nó sẽ giúp tăng số lượng cổ phiếu giao dịch trên sàn và không ảnh hưởng đến giá giao dịch. Hơn nữa, theo chúng tôi được biết GAS đang xem xét đến việc sẽ sớm trả toàn bộ cổ tức cho năm 2013 là 2.000 đồng/cổ phiếu

    Chúng tôi đã nói chuyện với ban quản trị của GAS về kết quả sơ bộ Quý 2, lợi nhuận tốt và bằng với dự báo của chúng tôi nhờ sản lượng tăng tại ba bể khí. Theo PV Gas, do nhu cầu từ các nhà máy điện vẫn tăng cao nên sản lượng khí khô tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, sản lượng khí tại bể Cửu Long tăng 23% đạt 302 triệu m3 khí; tăng 6% tại bể Nam Côn Sơn, đạt 1.8 tỷ m3 khí và tăng 10% tại bể Ma Lay Thổ Chu đạt 535 triệu m3 khí. Dựa theo số liệu sản lượng trên, chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế tăng 20% đạt 2.700 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận sau thuế sáu tháng đầu 2013 đạt 6.857 tỷ đồng (+51% so với cùng kỳ 2012), đạt 80% kế hoạch cả năm.

    Một lưu ý khác, có những thông tin nói rằng hầu hết các hợp đồng bán khí của GAS đều được hạch toán bằng tiền USD, do vậy GAS sẽ được hưởng lợi từ việc điều chỉnh tỷ giá.

    Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng khoảng 80% các khoản vay của GAS được đến bằng USD và chúng tôi ước tính GAS sẽ ghi nhận vào chi phí tài chính khoảng 50 tỷ từ việc đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ. Do vậy, cần trừ hai khoản này, GAS sẽ không hưởng lợi gì từ việc mất giá tiền đồng.

    Trong năm 2013, chúng tôi kỳ vọng GAS sẽ tăng 7% doanh thu đạt 64.110 tỷ đồng và tăng 18% lợi nhuận sau thuế, đạt 11.682 tỷ đồng. Tại mức giá 58.000 đồng/cổ phiếu, công ty đang giao dịch tại mức PE là 9.4x lần, EPS là 6.164 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu này.
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Vậy là dự báo sản lượng GAS tăng do các nhà máy nhiệt điện chạy khí tăng sản lượng đã đúng.

    Theo dự kiến của em GAS sẽ có giá 60 khi có BCTC quý 2

    Quý 3 là 66-68

    Quý 4 sẽ là 72-75.

    MUA và nắm giữ GAS cũng ổn
  6. 50Cent

    50Cent Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Đã được thích:
    1.840
    "ECB chưa tính đến dừng chính sách nới lỏng tiền tệ"



    Theo HSBC, dù có dấu hiệu về sự ổn định ở Eurozone, ECB vẫn chưa thể tính đến việc dừng hoặc giảm quy mô chính sách tiền tệ nới lỏng.
    Trong một báo cáo hàng quý đưa ra ngày 8/7, Ngân hàng HSBC nhận định mặc dù những dấu hiệu về sự ổn định đang xuất hiện ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn chưa thể tính đến việc dừng hoặc giảm quy mô chính sách tiền tệ nới lỏng.

    Theo HSBC, đã có một vài dấu hiệu ban đầu cho thấy sự ổn định hay ít nhất là suy thoái đã bớt nghiêm trọng hơn ở hầu khắp Eurozone như Chỉ số quản lý sức mua, lượng đơn đặt hàng xuất khẩu của Tây Ban Nha và Italy đang phục hồi mạnh. Tuy nhiên, ngân hàng này cho rằng sự phục hồi vẫn còn yếu khi tăng trưởng vẫn chưa trở lại, tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng lên các mức gây bất bình trong xã hội và các dự báo về nợ tiếp tục bị điều chỉnh tăng.

    HSBC dự báo tăng trưởng GDP của Eurozone sẽ chỉ đạt 0,6% trong năm 2014, thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với dự báo của ECB và vì thế, cho rằng chưa đến lúc để ECB dừng chính sách kích thích kinh tế, dù những thách thức kinh tế và chính trị cũng như việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có kế hoạch giảm quy mô chương trình mua trái phiếu sẽ khiến ECB khó khăn hơn khi tiếp tục chính sách đó.

    HSBC lưu ý đến việc những bất ổn ở một số nước Eurozone không chỉ xoay quanh vấn đề kinh tế mà còn liên quan đến các diễn biến chính trị, với Hy Lạp đang yêu cầu được xóa nợ nhiều hơn, Síp muốn được nới lỏng các điều kiện cứu trợ và Ireland đang cần Cơ chế bình ổn châu Âu tái cấp vốn cho các ngân hàng nước này nhằm giảm gánh nặng nợ. Trong khi Bồ Đào Nha vẫn đang nỗ lực duy trì sự tồn tại của liên minh cầm quyền.

    Trong những phát biểu gần đây, Chủ tịch ECB Mario Draghi nói lãi suất ở các nước Eurozone sẽ được duy trì ở các mức hiện nay hoặc thấp hơn trong một thời gian dài nếu cần để hỗ trợ nền kinh tế khu vực đang trong cuộc suy thoái kéo dài sáu quý liên tiếp. Tuy nhiên, ông Draghi nhấn mạnh nhiệm vụ củng cố ngân sách vẫn phải được tiếp tục ở các nước thành viên Eurozone chịu tác động lớn từ khủng hoảng nợ như Bồ Đào Nha, song phải thông qua các biện pháp có lợi cho tăng trưởng như giảm thuế, giảm chi phí và cải cách cơ cấu.

    Trong khi đó, phát biểu tại một hội nghị của các nhà kinh tế tại Pháp diễn ra sau khi ông Draghi có những phát biểu về chính sách lãi suất của ECB, Thống đốc ngân hàng trung ương Đức Bundesbank Jens Weidmann cho rằng chính sách tiền tệ của ECB đã có tác dụng rất lớn trong việc che đỡ những tác động của khủng hoảng nợ ở Eurozone song sẽ không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng, nhấn mạnh rằng vấn đề là chính phủ các nước phải phục hồi nền kinh tế và thắt chặt kỷ luật ngân sách./.

    Theo Lê Minh

    TTXVN
  7. scorpion83

    scorpion83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    5.021
    Bác nào có tài khoản ở SSI làm ơn giúp post lên đây toàn bộ bản tin Highlight hôm nay với:

    Bản tin Daily HighLights 08.07.13 (Thứ Ba, Tháng Bảy 9, 2013)

    TPP (dự kiến sẽ được ký vào tháng 10/2013) sẽ có tác động tích cực tới việc nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trƣờng Hoa Kỳ trong ngắn hạn và trung hạn.
    Chúng tôi tin rằng mức giảm thuế nhập khẩu từ 17% (bình quân) xuống 0% là khá lớn; Trong năm 2012, Việt Nam chiếm 7,6% tổng giá trị nhập khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ (2011: 7,1%), xếp thứ 2. Nhà xuất khẩu lớn nhất là Trung Quốc với 40,6 tỷ USD, chiếm 40,2%. Do đó, xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào thị trường Mỹ vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai; Năm 2012, mặc dù tổng giá trị nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ giảm 0,4%. Giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường Mỹ tăng 6,4%; Trong 4 tháng đầu năm 2013, giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường Mỹ tiếp tục tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước trong khi tổng giá trị nhập khẩu hàng dệt may chỉ tăng 3,23%...

    Không biết nó nhận định ra sao với mấy con hàng dệt may >.<
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Lát em post cho, em có nhưng lâu không đọc bản tin của nó.

    Khi nãy xem bản tin kinh tế thì dệt may lại dẫn đầu với kim ngạch XK đạt 9,8 tỷ $, bỏ xa mọi ngành khác.

    Giá trị XK tăng 11% và dự kiến tiếp tục khả quan hết năm 2013. Nhiều DN đã có đơn hàng đến hết tháng 12.

    Có TNG và TCM đều có tin nhận được hợp đồng lớn.

    Ngắn hạn trong tháng 7 có thể chưa tốt lắm nhưng trung hạn và dài hạn thì đều quá tốt.
  9. Nu-Pogodi

    Nu-Pogodi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2012
    Đã được thích:
    2
    Hình như bác @khongquen25 cảm thấy không tốt trong các phiên tới. Em lại thấy đoạn này khá ổn. Chắc sẽ vượt 490 sớm.
  10. TichTa

    TichTa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    1.394
    Đề nghị BBS đè gom thêm tí nữa cho e cơ cấu vài đồng xèng mua TCM dưới target 15 và dưới 20 cái

Chia sẻ trang này