Nếu điện tăng ... nên mua gì?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 05/07/2013.

8139 người đang online, trong đó có 1026 thành viên. 15:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 144383 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. namnd108

    namnd108 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    3.101
    KHP phân phôi điên
    SJD, nlc, rhc: Thuỷ điện, bán điên theo giá USD vừa lên giá rồi
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    PVF thoái vốn ác chắc dồn sức cho vụ M&A ngân hàng.

    Nhưng em không đánh giá cao NH trong năm nay và có thể cả năm sau. NH qua thời lãi lớn mất rồi.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Lo ngại điều chỉnh tỷ giá khiến thị trường giảm điểm

    Quan điểm kỹ thuật:


    Chúng tôi nhận thấy kịch bản đi ngang sẽ tiếp tục duy trì trong tuần sau, áp lực bán trong 5 phiên trở lại đây vẫn còn rất lớn. Vùng 490 – 495 của chỉ số VN-Index vẫn là vùng kháng cự mạnh cho nên việc mua đuổi rất bất lợi trong giai đoạn này.

    Hiện nay, thị trường vẫn đang vận động theo kịch bản tích cực của chúng tôi đã đưa ra trong các bản tin trước. Tuy nhiên, chân sóng một tháng sẽ được xác nhận khi chỉ số VN-Index bứt phá vùng kháng cự 490 – 495 với khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 52 triệu cổ phiếu/phiên.

    Do đó, quan điểm của chúng tôi vẫn không thay đổi nhiều, nếu các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao thì có thể tận dụng giai đoạn tích lũy để mua vào và chỉ nên ưu tiên nhóm cổ phiếu Bluechips bên sàn HSX. Trên quan điểm thận trọng, các nhà đầu tư cần chờ điểm bứt phá.

    Lo ngại điều chỉnh tỷ giá khiến thị trường giảm điểm dù ETF tăng chứng chỉ quỹ. Hai sàn đóng cửa giảm bất chấp tin tức quỹ ETF FTSE Vietnam có thêm 120.000 chứng chỉ quỹ mới, mà nhà đầu tư kỳ vọng sẽ giúp hai sàn tăng điểm khi kết thúc tuần giao dịch. Tuy nhiên, các mã blue chip như GAS và HAG giao dịch trong sắc xanh gần như suốt phiên đã đột ngột đảo chiều khi khớp lệnh định kỳ đóng cửa, khiến chỉ số VNI giảm 0,3%, đóng cửa tại ngưỡng 485,66 điểm. Chỉ số HNI cũng đóng cửa trong sắc đỏ, giảm 0,6%, chốt phiên còn 62,69 điểm với mã thành phần lớn nhất là ACB đóng cửa giảm 1,2%. Giá trị mua ròng của khối ngoại đạt 11 tỷ đồng sau bốn ngày liên tiếp bán ròng trên sàn HOSE. Khối ngoại cũng mua ròng 8 tỷ đồng trên sàn HNX. Tuy nhiên, phần lớn giao dịch được thực hiện khi khớp lệnh định kỳ đóng cửa, được cho là của quỹ ETF. Thêm vào đó, thị trường giảm điểm một phần do tin đồn tỷ giá có thể sẽ còn được điều chỉnh.

    Tỷ giá hối đoái trên thị trường tự do hôm nay tăng mạnh lên 21.500-21.600VND/USD, cao hơn 1,2%-1,7% so với tỷ giá trần, gây ra lo ngại tiền đồng sẽ bị phá giá tiếp sau việc điều chỉnh tỷ giá 1% tuần qua. Trao đổi với các nhà đầu tư ngoại hối, chúng tôi được biết nhu cầu đô la ngày càng tăng do khối ngoại rút tiền về nước sở tại trong vài tuần qua sau khi bán cả cổ phiếu lẫn trái phiếu, gây thêm căng thẳng đối với tỷ giá hối đoái, vốn đang chịu áp lực từ việc nhập khẩu vàng, thâm hụt cán cân thương mại tăng và nhu cầu đóng vị thế USD của các ngân hàng thương mại.
  4. scorpion83

    scorpion83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    4.996
    Bác này chắc toàn ôm cổ phiếu điện với gas sao mà mong ngóng nó tăng giá thế =))
    Bình thường phải chửi như tát nước vào mặt chúng nó mới đúng...doanh nghiệp sắp chết cả, tăng giá để chết hết luôn ah =))
    Đó là lý do giá điện chưa được cho phép tăng là như thế.....
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Bác đọc mà không hiểu gì sao?

    Việc tăng giá điện là bất khả kháng và nó đến không sớm thì muộn.

    Đã biết là thế nên em mới chủ động khuyên hạ MG xuống, canh chốt lãi thậm chí là cut loss những mã ngành có khả năng chịu tác động cao của việc tăng giá điện.

    Đấy chính là bài ngày xưa em nói về thượng sách, trung sách và hạ sách.

    Thượng sách là chủ động phòng ngừa, đưa sẵn ra KH để thực hiện.

    Trung sách là chuẩn bị công cụ, kỹ năng cao để xử lý nhanh và chính xác khi tin điện ra

    Hạ sách là kệ mịa nó cứ full MG đến đâu ta xử lý đến đó, lỡ giảm 10% mà mất Thanh khoản do cả 2 sòng lao dốc ta để thành đầu tư dài hạn 2 năm.

    Khí biết nó sẽ đến khi hoá đơn mới đang in và tin nội bộ EVN cũng cho biết sớm muộn thì bộ CT cũng cho điều chỉnh thì em mong nó đến sớm và tăng ít thôi 3% chẳng hạn.

    Nó đến sớm thì sau đó mới yên tâm chiến tiếp được. Chừng nào nó chưa có thông tin chính thức thì còn bất an.

    Với ám lực tăng điện, tiếp tục điều chỉnh tỷ giá thì chẳng ai dám đầu tư lớn cả trừ khi là điếc không sợ súng.

    Em chọn ngành điện và gas lúc này vì em cho là nó ít bị ảnh hưởng nhất và là ngành bật lại nhanh nhất sau cú giảm kha khá của TT chung.

    Giờ canh bán chứ không còn canh mua nữa bác ạ. Nếu mua thì ngoài lý do trên phải là tin cá biệt và hết sức đặc biệt mới dám xuống tiền.

    Một vài mã kiểm soát được nguồn cung và đánh T+ khi hàng về thì vấn OK. Nhưng đó phải là chốt lời ngắn hạn. Em có 2 mã dạng này.

    Em đặt niềm tin ở BTP và các mã ngành gas bác ạ.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt
    4,9%, nền kinh tế đang phục hồi chậm chạp

    Tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2013 đạt 4,9%, thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái 4,93%; khiến mục tiêu 5,5% của Chính phủ giờ đây khá thách thức. Sản xuất vẫn ở mức thấp do chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng (IPP) chỉ tăng 5,2% trong 6 tháng đầu năm so với mức 6,1% cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,05% so với tháng trước, sau năm tháng liên tiếp giảm. Tuy nhiên, khả năng giá điện và giá dịch vụ y tế tại Hà Nội tăng trong thời gian tới có thể gây áp lực lên số liệu lạm phát trong các tháng tới. Cầu vẫn yếu khi tổng mức bán lẻ chỉ tăng 11,9% trong khi năm ngoái tăng 25%.

    NHNN giảm lãi suất huy động bằng USD và điều chỉnh tỷ giá 1%.

    NHNN đã điều chỉnh tỷ giá VND/USD lần đầu tiên trong vòng 18 tháng qua do đồng nội tệ chịu áp lực của thâm hụt thương mại và việc nhập khẩu vàng. Trong khi đó, NHNN cũng giảm lãi suất huy động bằng USD từ 2% xuống 1,25% đối với khách hàng cá nhân, và từ 0,5% xuống 0,25% đối với doanh nghiệp nhằm giữ cho tiền đồng hấp dẫn và giảm tình trạng đô la hóa.

    Niềm tin của các doanh nghiệp còn thấp khiến nhu cầu và sản xuất giảm.

    Theo báo cáo tháng sáu của HSBC, chỉ số PMI giảm tháng thứ hai liên tiếp, từ 48,8 điểm chỉ còn 46,4 điểm. Tuy nhiên, vẫn có một số tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang phục hồi dù còn chậm chạp: theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ hàng tồn kho giảm xuống 9,7% so với mức 21,5% hồi tháng một, trong đó các doanh nghiệp thép và xi măng cải thiện mạnh thất.

    Số liệu CPI nhìn chung không đổi do tiêu thụ yếu, lương thực – thực phẩm dư thừa.

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng sáu tăng nhẹ 0,05% so với tháng năm, trong khi hồi tháng năm giảm 0,06% so với tháng tư. So với cùng kỳ năm ngoái, giá các mặt hàng trong tháng trước tăng 6,35% lên 6,69%. Xuất khẩu nông sản thấp dẫn đến dư thừa lương thực – thực phẩm trong nước, cụ thể là sản lượng gạo xuất khẩu từ đầu năm đến nay giảm 3%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, chiếm 40% rổ CPI, giảm 0,08%. Nhóm giao thông vận tải giảm 0,09% và viễn thông giảm 0,13%.

    FDI vẫn ổn định, Samsung đăng ký thêm 1 tỷ USD cho dự án tại Bắc Ninh.

    Giải ngân FDI trong 6 tháng đầu năm đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi vốn cam kết đạt 10,5 tỷ USD, tăng 15,9%. Đáng chú ý, trong tháng sáu Samsung đã đăng ký bổ sung 1 tỷ USD để mở rộng công suất nhà máy tại Bắc Ninh.

    Thâm hụt thương mại giảm xuống 200 triệu USD trong tháng sáu, so với 553 triệu USD trong tháng năm (TCTK).
    Tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng sáu đạt 11,4 tỷ USD (tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái) trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu là 11,6 tỷ USD (tăng 21,7%). Tính chung từ đầu năm đến nay, thâm hụt thương mại đạt 1,4 tỷ USD, trong đó Quý 2 thâm hụt 1,6 tỷ USD. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 5,4 tỷ USD trong khi cả nước nhập siêu 1,4 tỷ USD, cho thấy phần lớn thâm hụt thương mại là do các doanh nghiệp trong nước.

    Giá vàng trong nước vẫn cao hơn 16% so với giá thế giới.

    Giá vàng trong nước cao hơn so với giá thế giới 5 triệu đồng dù thời hạn cho các ngân hàng chốt vị thế vàng là đến hết tháng sáu đã qua. Trước đây chênh lệch giá vàng được kỳ vọng sẽ thu hẹp sau thời hạn này nhưng nhu cầu vàng vẫn ở mức cao do giá vàng thế giới giảm xuống 1.200USD/ounce, mức thấp nhất trong 3 năm qua.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Tin hỗ trợ lớn nhất theo em lúc này vẫn chỉ là tin về tăng trưởng tín dụng. Nó như sau:

    Tính đến cuối tháng 6, tăng trưởng tín dụng đã đạt 4,5 , cao hơn nhiều so với con số 2,98 tính đến cuối tháng 5 và 0,76 cùng kỳ 2012. Trong đó, tín dụng bằng VN tăng mạnh ở mức 7,55 , tín dụng bằng ngoại tệ giảm xuống gần 9,4 so với cuối 2012. Như vậy, tăng trưởng tín dụng của các TCTD đã có nh ng chuyển biến khả quan góp phần hạn chế được tình trạng đô la hóa, chuyển đổi quan hệ huy động-cho vay ngoại tệ sang mua-bán ngoại tệ và giải quyết một phần áp lực tỷ giá cũng như vấn đề cung vốn ra nền kinh tế.
  8. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    Tôi không đánh giá cao về PVF
    NGân hàng và BDS còn chìm sâu và chưa lên được
    Nhưng PVF giao dịch có thể sẽ có sóng
  9. Smiley109

    Smiley109 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    1.149
    Em nhớ anh luẩn quẩn vụ giá điện này từ đầu năm. Lúc thì anh chém điện sẽ tăng vào tháng 4, rồi sau đó tháng 5, rồi tháng 6, rồi .... Hồi tháng 3 tháng 4 thì phải anh hù bà con giá điện tăng sẽ làm chứng giảm vào tháng 5, sau đó tháng 5 thế nào mọi người đã biết.

    Chắc khả năng hấp thụ thông tin của em kém, nên em đọc những bài dài dòng như bài trên của anh mà chả hiểu anh định nói cái gì cả. Đọc một bài còn vậy. Đọc vài bài thì thấy càng loạn.

    Lẽ ra anh nên bỏ chứng một thời gian để quay về một ngành nghề chính (if any), như một lần anh đã thông báo với bà con cách đây vài tháng.
  10. hailua1975

    hailua1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    9.500
    có pác chủ top chém gió cũng vui chứ sao đâu

Chia sẻ trang này